Học sinh cả nước hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027
Sáng nay (5/9), lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức đồng loạt trên cả nước từ 7h30-8h30. Các trường thực hiện chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm tại Lào Cai.
Sáng nay (5/9), lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7h30 đến 8h30, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.
Điểm cầu chính của Lễ Khai giảng năm học mới 2026-2027 được đặt tại Trường phổ thông nội trú TH&THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là địa điểm vinh dự đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự và cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng ngôi trường mới.
Năm học 2026-2027 được xác định là “năm chuyển trạng thái” của ngành Giáo dục và Đào tạo, với yêu cầu chuyển từ tạo nền tảng sang tạo chuyển biến thực chất trong từng nhà trường, lớp học... Từ đổi mới quản trị, bảo đảm đội ngũ và cơ sở vật chất, đến đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử và ứng dụng công nghệ, AI - ngành Giáo dục đang đứng trước nhiều nhiệm vụ lớn. Điều quan trọng là những đổi mới đó phải thực sự tạo ra kết quả, để người học tốt hơn, người thầy tốt hơn và nhà trường tốt hơn.
Đây cũng là thời điểm ngành Giáo dục đứng trước yêu cầu không chỉ tiếp tục triển khai những chủ trương lớn, mà phải tạo ra những thay đổi có thể nhìn thấy trong từng lớp học, từng bài kiểm tra và kết quả học tập của học sinh.
Tại buổi làm việc ngày 25/8 đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành Giáo dục phải tạo cuộc đổi mới thực chất từ bên trong, từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá.
Một trong những yêu cầu đáng chú ý là kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong học tập và thi cử. Việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71 phải có mục tiêu, giải pháp, trách nhiệm và thước đo cụ thể, không dừng ở vận động, khẩu hiệu.
Về cách dạy và học, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giảm truyền thụ một chiều, học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi; tăng tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề.
Theo kế hoạch, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7h30 đến 8h30, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.
Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú TH&THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để kết nối với điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Các trường học trên cả nước sẽ tham dự chương trình chung. Những hoạt động riêng được tổ chức trước chương trình, nếu có, phải thực hiện gọn nhẹ và kết thúc trước 7h30.
Trường phổ thông nội trú TH&THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai sẵn sàng cho năm học mới. Ảnh: An Kiên
Sau 8h30, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của đơn vị, ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng. Các đơn vị không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau Chương trình chung; dành thời gian phù hợp cho các hoạt động giáo dục, sinh hoạt đầu năm học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.
Đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên được tổ chức tham dự chương trình chung qua truyền hình trực tiếp trên VTV1 hoặc phát thanh trực tiếp trên VOV1, phù hợp với điều kiện thực tế.
Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình điều chỉnh là các nghi thức khai giảng được thực hiện thống nhất về thời điểm trên toàn quốc. Cụ thể, các điểm cầu và cơ sở giáo dục thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp để thực hiện nghi thức thống nhất, trang nghiêm và đúng thời điểm. Đặc biệt, tại mỗi cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý nhà trường sẽ thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm, qua đó tạo không khí đồng bộ trong ngày khai giảng năm học mới trên phạm vi cả nước.
Một thay đổi khác so với phương án trước đây liên quan đến các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Với những trường đủ điều kiện khánh thành vào ngày 5/9, lễ khánh thành sẽ được tổ chức ngay trong khuôn khổ chương trình chung toàn quốc, thay cho phương án tổ chức một lễ riêng trước chương trình chung.
Tại những điểm cầu có trường tổ chức khánh thành, nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng được thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm theo diễn biến chương trình.
Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc tổ chức lễ khai giảng phải bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của người học; tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, không phô trương, hình thức và không vận động đóng góp trái quy định.
Năm học 2026-2027 được xác định là “năm chuyển trạng thái” của ngành Giáo dục và Đào tạo, với yêu cầu chuyển từ tạo nền tảng sang tạo chuyển biến thực chất trong từng nhà trường, lớp học... Từ đổi mới quản trị, bảo đảm đội ngũ và cơ sở vật chất, đến đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử và ứng dụng công nghệ, AI - ngành Giáo dục đang đứng trước nhiều nhiệm vụ lớn. Điều quan trọng là những đổi mới đó phải thực sự tạo ra kết quả, để người học tốt hơn, người thầy tốt hơn và nhà trường tốt hơn.
Năm học 2026-2027 bắt đầu cũng là lúc những ngôi trường vừa sáp nhập bước vào phép thử thực sự, không chỉ chung một tên gọi, mà phải vận hành như một tập thể thống nhất, phát huy đúng năng lực của từng giáo viên và để học sinh được hưởng lợi từ mô hình mới.
Năm học 2026-2027 có thể xem là năm đầu tiên những mô hình trường mới bước vào phép thử thực chất. Những gì đã hoàn tất trước ngày khai giảng mới chỉ là điều kiện cần; cách các nhà trường sử dụng nguồn lực, xây dựng văn hóa chung, điều phối đội ngũ và nâng chất lượng dạy học mới quyết định hiệu quả lâu dài của việc sáp nhập.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh yêu cầu này khi nói về năm học 2026-2027 - “năm chuyển trạng thái”, từ xây dựng thể chế sang tổ chức thực hiện hiệu quả, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả.
Với việc sắp xếp mạng lưới trường học, Bộ trưởng khẳng định: “Tôi cho rằng thước đo của sắp xếp không phải là giảm được bao nhiêu trường hay bao nhiêu đầu mối, mà là sau sắp xếp nhà trường có tốt hơn không, giáo viên có được tạo điều kiện làm nghề tốt hơn không và học sinh có được hưởng lợi nhiều hơn không".
Theo kế hoạch, Trường phổ thông nội trú TH&THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai sẽ là điểm cầu trung tâm tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc.
Trường có tổng diện tích gần 5ha, gồm 9 khối nhà đồng bộ, đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt và nội trú cho 980 học sinh, với tổng mức đầu tư ban đầu 215 tỉ đồng.
Công trình có thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Dao và Mông. Năm học 2026-2027, Trường phổ thông nội trú TH&THCS Mường Khương. có 980 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Bố Y, Nùng, Pa Dí...
Trường phổ thông nội trú Mường Khương là một trong những dự án giáo dục có quy mô lớn của tỉnh Lào Cai, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nơi vùng biên.
Trước thêm lễ khai giảng năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm, những đổi mới và kỳ vọng đối với ngành Giáo dục trong năm học 2026-2027.
Theo ông Hoàng Minh Sơn, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo đang nhận được sự quan tâm rất lớn, trực tiếp và thường xuyên của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời có sự quan tâm ngày càng lớn hơn của cấp ủy, chính quyền các địa phương và toàn xã hội.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (Ảnh: moet)
Sự quan tâm đó đang được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách thiết thực đối với người học và nhà giáo. Các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, sách giáo khoa, bữa ăn, tín dụng, học bổng, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn tiếp tục được mở rộng; chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút và sử dụng nhà giáo được cải thiện; đầu tư trường lớp, cơ sở vật chất được tăng cường. Việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai quyết liệt, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.
Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, Đảng và Nhà nước không chỉ dành thêm nguồn lực cho giáo dục, mà đang đặt ra kỳ vọng rất cao về một nền giáo dục công bằng hơn, chất lượng hơn, hiện đại hơn và tạo ra nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
Tại Hội nghị tổng kết năm học ngày 27/8, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; đột phá giáo dục đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm của các địa phương. Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho trường lớp, bán trú, nội trú, hạ tầng số và hỗ trợ người học khó khăn.
Sự quan tâm càng lớn thì trách nhiệm của ngành Giáo dục càng cao. Điều quan trọng nhất bây giờ là những chính sách đó phải thực sự đi đến từng nhà trường, lớp học, để người học có cơ hội tốt hơn, người thầy có điều kiện làm nghề tốt hơn và chất lượng giáo dục thực sự được nâng lên.
Điểm cầu chính sẵn sàng cho lễ Khai giảng và khánh thành
Phóng viên An Kiên/VOV Tây Bắc đang có mặt tại Mường Khương thông tin: Tại điểm cầu trung tâm xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, nơi diễn ra Lễ khai giảng và khánh thành công trình trường phổ thông nội trú liên cấp trên biên giới, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn.
Ngày hôm nay, xã vùng cao biên giới Mường Khương vinh dự được lựa chọn là điểm cầu trung tâm của Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 toàn quốc, đồng thời tổ chức Lễ khánh thành loạt trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là sự kiện lịch sử hiện thực hóa cam kết công bằng trong tiếp cận giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 71 của Đảng.
Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương có tổng diện tích gần 5ha, gồm 9 khối nhà đồng bộ, đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt và nội trú cho 980 học sinh, với tổng mức đầu tư ban đầu 215 tỉ đồng.
Công trình có thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Dao và Mông. Năm học 2026-2027, Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương có 980 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Bố Y, Nùng, Pa Dí...
Trường phổ thông nội trú Mường Khương là một trong những dự án giáo dục có quy mô lớn của tỉnh Lào Cai, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nơi vùng biên.
Nhóm phóng viên Thu Hằng, Linh Thương, Sỹ Thành/VOV.VN có mặt tại Trường THCS Trần Duy Hưng thông tin: Sáng nay (5/9), thời tiết Hà Nội mát mẻ, không mưa. Ngay từ sáng sớm, không khí tại Trường THCS Trần Duy Hưng đã rộn ràng, náo nức khi thầy và trò chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.
Nhiều học sinh được bố mẹ đưa đến trường từ sớm. Các em tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình, bạn bè, sắp xếp ghế ngồi tại sân trường và tập luyện đội hình nghi lễ trước khi bước vào buổi lễ chính thức.
Theo cô Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng, năm học 2026-2027, nhà trường có 2.376 học sinh, 106 giáo viên với 50 lớp. Công tác chuẩn bị cho năm học mới và lễ khai giảng đã được triển khai chu đáo, đến nay cơ bản hoàn tất. Thầy và trò nhà trường đang náo nức, phấn khởi chờ đón thời khắc khai giảng với tâm thế sẵn sàng và quyết tâm cao.
Năm nay, Trường THCS Trần Duy Hưng vinh dự được lựa chọn là điểm cầu tổ chức lễ khai giảng của thành phố Hà Nội. Đặc biệt, nhà trường đón đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố đến dự lễ khai giảng. Đây là niềm vinh dự lớn đối với thầy và trò nhà trường, đồng thời là động lực để Trường THCS Trần Duy Hưng bước vào năm học mới với khí thế, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục.
Phóng viên Lê Tuyết/VOV đưa tin từ Trường phổ thông cấp III Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Dưới ánh nắng Thu rực rỡ, hòa chung không khí háo hức, vui tươi chào đón lễ khai giảng năm học mới, các thầy cô giáo, học sinh của Trường đã có mặt đông đủ.
Trước khi bắt đầu lễ khai giảng, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đã thực hiện nghi Lễ dâng hương văn hóa danh nhân Lê Quý Đôn.
Trường phổ thông cấp III Lê Quý Đôn được thành lập năm 1957 mang tên Trường phổ thông cấp 3 Thái Bình (tiền thân của Trường THPT Lê Quý Đôn ngày nay) đánh dấu mốc lịch sử của nền giáo dục của tỉnh: Đó là ngành học phổ thông đã hoàn chỉnh đủ ở 3 cấp. Địa điểm ban đầu của trường đặt gần nhà thờ thị xã Thái Bình, nay là trường tiểu học Lê Hồng Phong, phố Nguyễn Du, thành phố Thái Bình cũ (thuộc phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên mới).
Từ khi thành lập và phát triển cho đến ngày nay với quy mô 42 lớp, gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, nhiều năm liên tục nhà trường được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, được nhận Cờ Luân lưu của Chính phủ, Huân chương lao động hạng nhì, ba…. Đội ngũ các thầy cô giáo đạt chuẩn 100%, trong đó có nhiều thầy cô là thạc sĩ, đang theo học thạc sĩ. Hàng năm có nhiều giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, giáo viên dạy giỏi các cấp, nhiều giáo viên nhận được bằng khen của giám đốc sở, bộ trưởng bộ giáo dục.
Những năm gần đây hoà chung với phong trào của toàn ngành, nhà trường luôn luôn đổi mới trong công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương pháp kiểm tra thi cử, đánh giá xếp loại giáo viên, học sinh. Đó là cơ sở tiền đề giúp nhà trường từng bước tạo nên sự nhảy vọt về chất, về kỷ cương, nền nếp hoạt động, nâng cao chất lượng trong giảng dạy, học tập và vị thế uy tín của nhà trường.
Phóng viên Thu Thùy-Trấn Long/VOV Tây Bắc thông tin: Ngay từ sáng sớm (5/9), đông đảo phụ huynh, học sinh Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La đã nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới trong niềm vui mừng, phấn khởi. Đây cũng là điểm cầu vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai giảng và cắt băng khánh thành ngôi trường mới.
Những bộ váy cóm, váy hoa truyền thống, mang đậm bản sắc các dân tộc vùng cao càng làm rạng rỡ, tô thắm thêm một khoảng trời biên cương trong ngày Khai giảng đầy ý nghĩa.
Năm học này đặc biệt hơn khi lần đầu tiên các em được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại, được xây dựng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Ngay trong lễ khai giảng, các đại biểu sẽ chính thức cắt băng khánh thành ngôi trường sau gần 10 tháng thi công xây dựng. Năm học 2026-2027, trường có gần 1.000 học sinh, trong đó hơn 900 em ăn, ở nội trú.
Phóng viên Thanh Thắng/VOV Miền Trung thông tin, sáng nay (5/9), cùng với cả nước, hơn 441 nghìn học sinh tỉnh Quảng Ngãi sẽ dự lễ khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
Lễ Khai giảng năm học mới và Khánh thành các trường Phổ thông Nội trú liên cấp tại các xã biên giới tại tỉnh Quảng Ngãi sẽ được triển khai đồng loạt cùng cả nước với nhiều hoạt động vui tươi, tạo khí thế phấn khởi, sẵn sàng cho một năm học mới đạt nhiều thành công mới.
Tại Quảng Ngãi, 4 trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại các xã Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi, Mô Rai đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như các dãy nhà học, nhà ăn... đảm bảo đưa vào dạy học trong năm học mới.
Ngay từ sáng sớm, nhiều học sinh đã được phụ huynh đưa đến trường để khai giảng năm học mới. Người dân vùng biên rất phấn khởi vì những ngôi trường mới khang trang.
Phóng viên Nguyễn Thảo/VOV Tây Nguyên đưa tin từ biên giới Ia Puch, tỉnh Gia Lai: Sáng 5/9, từ rất sớm, khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch, tỉnh Gia Lai đã rộn ràng trong sắc cờ đỏ. Trong những bộ trang phục truyền thống, học sinh người Jarai háo hức xếp hàng đón khách; những đội chiêng của học sinh nam sẵn sàng cho ngày hội lớn.
Dọc lối vào, những gương mặt còn nguyên vẻ bỡ ngỡ xen lẫn niềm vui trong ngày khai giảng đặc biệt. Năm học 2026–2027 đánh dấu một dấu mốc mới với học sinh vùng biên Ia Púch. Với nhiều em, đây không chỉ là ngày gặp lại thầy cô, bạn bè sau kỳ nghỉ hè, mà còn là lần đầu được học tập, ăn ở trong ngôi trường nội trú khang trang ngay tại quê hương.
Ngôi trường rộng hơn 5 ha, vốn đầu tư gần 178 tỷ đồng, có 26 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập, nội trú và bán trú cho gần 800 học sinh.
Dự lễ khai giảng có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai. Từ sáng nay, một năm học mới cũng mở ra với những điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em nơi biên giới phía Tây Gia Lai.
Học sinh biên giới Lâm Đồng đội mưa đi khai giảng
Phóng viên Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên thông tin: Cùng với học sinh cả nước, hàng nghìn học sinh tại khu vực biên giới tỉnh Lâm Đồng nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học 2026–2027.
Tại Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Lâm Đồng, hơn 870 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 cùng thầy cô giáo và các đại biểu tham dự lễ khai giảng năm học mới. Ngay từ đầu giờ sáng, các em học sinh đã có mặt đông đủ tại trường.
Do thời tiết có mưa, Ban Tổ chức phải dựng rạp bạt lớn để phục vụ lễ khai giảng, bảo đảm chương trình diễn ra trong điều kiện thuận lợi. Mặc dù trời mưa, phụ huynh vẫn đội mưa đưa con em đến trường, để các em có mặt đúng giờ và hòa chung không khí khai giảng năm học mới.
Phóng viên Lê Tuyết/VOV thông tin: Hòa chung không khí háo hức, vui tươi chào đón lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, sáng nay, 5/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.
Cùng dự có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Úy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc.
Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN phản ánh trực tiếp không khí chuẩn bị cho lễ khai giảng tại Nghệ An
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đang hòa chung trong thời khắc đặc biệt của hàng triệu học sinh, giáo viên trên cả nước khi chuẩn bị bước vào năm học mới.
Chỉ ít phút nữa, ngôi trường này cùng 9 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hơn 100 ngôi trường cùng loại trên cả nước sẽ đồng loạt khánh thành, đón học sinh và chính thức bước vào năm học 2026-2027.
Không khí hân hoan, háo hức đang lan tỏa khắp núi rừng biên giới Nghệ An, mang theo niềm tin, hy vọng và những khởi đầu mới đối với thầy và trò nơi đây.
Phóng viên Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN tại Bắc Ninh thông tin: Hòa chung không khí Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chúc mừng năm học mới.
Cùng dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh tiền thân là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hà Bắc, được thành lập ngày 11/1/1993 theo Quyết định số 50/UB của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh). Những ngày đầu thành lập, trường chỉ có 4 lớp với 125 học sinh và 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất thiếu thốn, thầy và trò phải học tập, sinh hoạt tại nhiều địa điểm khác nhau.
Hơn 30 năm qua, nhà trường không ngừng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh nội trú; đồng thời chú trọng giáo dục, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh đối với quê hương.
Đến nay, hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số và miền núi đã tốt nghiệp từ mái trường này. Nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, đảm nhiệm các vị trí công tác tại cơ quan Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang, ngành Giáo dục và chính quyền cơ sở.
6 trường nội trú vùng biên Thanh Hóa rộn ràng trước giờ khai giảng
Phóng viên Lê Hải – Minh Châu/VOV.VN tại Thanh Hóa thông tin: Trước giờ khai giảng năm học 2026-2027, không khí tại 6 trường phổ thông dân tộc nội trú ở khu vực biên giới Thanh Hóa rộn ràng, náo nức. Từ sáng sớm, thầy cô, học sinh và phụ huynh đã có mặt, chỉnh trang trang phục, ổn định đội hình, sẵn sàng cho ngày khai giảng đặc biệt.
Rộn ràng trước giờ khai giảng tại điểm cầu Sơn Thủy
Tại điểm cầu chính Sơn Thủy, từ sớm, thầy cô và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy đã có mặt đông đủ, khẩn trương chuẩn bị cho ngày hội lớn.
Giữa sân trường, những gương mặt học sinh vùng biên rạng rỡ trong niềm vui ngày tựu trường. Phần lớn các em là con em đồng bào dân tộc Thái, Mường, đến từ xã Sơn Thủy và các xã biên giới lân cận.
Với nhiều học sinh, năm học mới mang đến niềm vui đặc biệt khi các em được học tập, sinh hoạt trong một mái trường nội trú khang trang, đầy đủ hơn.
Thầy Phạm Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy, cho biết ngày khai giảng năm nay là một dấu mốc đặc biệt đối với nhà trường. Niềm vui của thầy cô không chỉ đến từ một ngôi trường mới mà còn từ việc học sinh vùng biên giới có thêm môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn, để yên tâm học chữ, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.
Không chỉ học sinh háo hức, nhiều gia đình cũng xem ngày khai giảng và khánh thành trường là một dịp đặc biệt. Từ sáng sớm, bố mẹ đã thu xếp công việc, cùng đưa con đến trường.
Em Thao Việt Thành, học sinh ở bản Mùa Xuân, một bản xa của xã Sơn Thủy, có mặt từ sớm cùng mẹ là chị Hơ Thị Tro. Dù đường xa, hai mẹ con vẫn chỉn chu trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình, háo hức đến trường trong ngày hội đặc biệt.
“Nhà ở xa trường nhưng hôm nay là ngày rất vui và quan trọng nên hai mẹ con dậy sớm, mặc trang phục truyền thống đẹp nhất để đến trường. Tôi mong con có một năm học thật tốt, được học tập trong ngôi trường mới khang trang, đầy đủ hơn”, chị Hơ Thị Tro chia sẻ.
Thầy trò Tam Thanh dậy sớm chuẩn bị ngày khai giảng
Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Tam Thanh, thầy và trò cũng thức dậy từ sớm, khẩn trương chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới và lễ khánh thành trường nội trú.
Mỗi người một công việc, từ sắp xếp khuôn viên, trang trí sân trường đến chuẩn bị phòng học, khu nội trú và các hoạt động đón học sinh. Những gương mặt còn chút ngái ngủ nhưng đều rạng rỡ niềm vui và háo hức.
Ngày khai giảng không chỉ mở ra một năm học mới mà còn đánh dấu một chặng đường mới với khu nội trú khang trang, tạo điều kiện để học sinh yên tâm học tập và rèn luyện.
Thầy Hà Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Tam Thanh, cho biết những học sinh ở xa nhất, như khu Pa, bản Thanh Lâm, đã được phụ huynh đưa đến trường từ 6 giờ sáng.
“Có phụ huynh kể, hai mẹ con đã thức dậy từ 4 giờ sáng để sửa soạn váy áo, ăn sáng rồi nhanh chóng lên đường. Ai cũng háo hức, mong ngóng được có mặt tại trường sớm để chờ đón ngày khai giảng và khoảnh khắc đặc biệt của nhà trường”, thầy Hà Văn Khoa chia sẻ.
Cờ đỏ rực trên tuyến đường đến trường
Sáng ngày khánh thành và khai giảng năm học mới, con đường dẫn về Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư như khoác lên mình một tấm áo mới. Hai bên đường, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, nối dài từ bản làng đến cổng trường, tạo nên một không khí rực rỡ, trang trọng và đầy tự hào. Giữa sắc đỏ thân thương ấy, từng tốp học sinh vùng biên hân hoan bước đến trường, gương mặt rạng ngời niềm vui và háo hức.
Tọa lạc tại bản Làng, xã Tam Lư, ngôi trường mới được xây dựng với những dãy phòng học khang trang, khu nội trú và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt đã tạo nên một mái nhà chung đầy đủ, an toàn và thân thiện cho các em học sinh.
Trong ngày đặc biệt ấy, sắc cờ đỏ không chỉ làm đẹp thêm con đường đến trường mà còn như gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào thế hệ trẻ nơi vùng biên. Tiếng cười nói của học sinh hòa cùng tiếng trống khai trường, tiếng vỗ tay của thầy cô và phụ huynh, làm bừng lên sức sống của một năm học mới.
Từ hôm nay, trên con đường quen thuộc ấy, những bước chân nhỏ sẽ mỗi ngày đưa các em đến với tri thức, ước mơ và tương lai. Những lá cờ đỏ vẫn tung bay, như một lời nhắc nhở về niềm tự hào, về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng dành cho giáo dục vùng biên, đồng thời thắp lên hy vọng về những mùa trưởng thành tươi đẹp của các em học sinh Tam Lư.
Từ Sơn Thủy, Tam Thanh, Tam Lư đến các điểm trường nội trú vùng biên khác của Thanh Hóa như Na Mèo, Yên Khươg, Bát Mọt không khí trước giờ khai giảng đều chung một niềm vui. Những ngôi trường mới khang trang không chỉ mở ra một năm học mới mà còn tạo thêm điều kiện để con em đồng bào các dân tộc yên tâm học tập, sinh hoạt và rèn luyện.
Phía sau những dãy phòng học, khu nội trú mới là kỳ vọng về một môi trường giáo dục tốt hơn cho học sinh vùng biên. Từ những bản làng còn xa xôi, các em đến trường mang theo niềm vui của ngày tựu trường và những ước mơ tuổi học trò.
Một năm học mới bắt đầu. Những tiếng trống khai trường sẽ vang lên ở 6 ngôi trường nội trú, đánh dấu một chặng đường mới, nơi thầy cô tiếp tục gieo chữ, gieo niềm tin; còn học sinh vùng biên có thêm điều kiện để học tập, trưởng thành và hướng tới tương lai.
Phóng viên Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL thông tin: Đúng 7 giờ sáng nay 5/9, Công an thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Văn hóa Công an nhân dân III.
Buổi lễ đánh dấu năm học đầu tiên của Nhà trường, mở ra một chặng đường mới với niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm xây dựng nơi đây thực sự trở thành mái ấm, nơi các em được học tập, rèn luyện, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ của mình.
Các em về đây từ Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau, mỗi em có một hoàn cảnh riêng, trong đó có những em là con gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân; những em nhỏ người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và những em thuộc diện cần được chăm sóc, bảo trợ.
Dưới mái trường này, các em không chỉ được học tập mà còn được chăm sóc, nuôi dưỡng và rèn luyện trong môi trường nội trú an toàn, kỷ luật, chan chứa tình thương. Mỗi cơ hội học tập được trao đi cũng là sự sẻ chia, là trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an nhân dân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thế hệ tương lai của đất nước.
Phóng viên Nguyễn Tùng/VOV.VN thông tin: Trong không khí tưng bừng của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước, sáng ngày 05/9, Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì, TP.HCM đã trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới.
Sự kiện diễn ra trong bầu không khí hân hoan, rực rỡ sắc màu cùng niềm hứng khởi của hàng ngàn học sinh và thầy cô giáo. Từ sớm, khuôn viên nhà trường đã rộn rã tiếng cười nói của học sinh và phụ huynh. Sân trường được trang hoàng lộng lẫy với cờ hoa, băng rôn và bong bóng. Các em học sinh chỉnh tề trong bộ đồng phục mới, gương mặt tràn đầy niềm vui khi gặp lại thầy cô, bạn bè sau kỳ nghỉ hè.
Một trong những khoảnh khắc xúc động và ấn tượng nhất của buổi lễ là nghi thức đón các em học sinh lớp 1. Lần đầu bước qua cổng trường tiểu học với nhiều bỡ ngỡ, các em đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ Ban Giám hiệu cùng dàn giáo viên chủ nhiệm. Những bàn tay dắt díu thân thương và những phần quà nhỏ động viên đã giúp các tân học sinh nhanh chóng tự tin, hòa nhập vào môi trường mới.
Phóng viên Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN tại Ninh Bình đưa tin: Sáng 5/9, trong không khí phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới, thầy và trò Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình vui mừng đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh về dự và động viên thầy trò nhà trường.
Từ sáng sớm, khuôn viên Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy rộn ràng không khí ngày hội. Các thầy cô giáo, học sinh có mặt đông đủ, trong niềm vui được bắt đầu năm học mới và đặc biệt phấn khởi khi nhà trường được đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh về dự lễ khai giảng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. Dịp này, bà Nguyễn Thị Thanh trao 50 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, qua đó động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.
Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Hoàng Hải Nam, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy bày tỏ niềm tự hào khi nhà trường được chọn làm điểm cầu lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc và đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng các đại biểu về dự, động viên. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo là niềm vinh dự, nguồn động viên để thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt.
“Đứng trước sự tin yêu, kỳ vọng ấy, mong các em học sinh nỗ lực rèn đức, luyện tài để trở thành những công dân toàn cầu xuất sắc, xứng danh quê hương Ninh Bình địa linh nhân kiệt; mong mỗi thầy cô giáo sẽ luôn là người thắp lửa, tận tâm đồng hành cùng các em”, Hiệu trưởng Hoàng Hải Nam nhấn mạnh.
Trải qua gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy luôn là đơn vị dẫn đầu tỉnh Ninh Bình về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm học 2025-2026, trường có 64/94 học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia đoạt giải, gồm 2 giải Nhất, 14 giải Nhì, 19 giải Ba và 29 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, em Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10 chuyên Tin, giành Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026, được dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2026 và nhận Bằng khen của Ban Tổ chức.
Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trung bình các môn thi của học sinh nhà trường đạt 7,779 điểm, đứng thứ 2 toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được duy trì với 99,93% học sinh xếp loại học lực Tốt. Bước vào năm học 2026 - 2027, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy có 39 lớp chuyên, với 1.365 học sinh. Nhà trường tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục mũi nhọn, nhất là học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ và kỹ năng sống cho học sinh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Phóng viên Thành Long/VOV-Miền Trung tại Tây Giang phản ánh: Dự điểm cầu Tây Giang sáng nay có ông Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương. Thành phố Đà Nẵng có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng học sinh nơi đây.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng dắt các em học sinh vào trường
Lúc này, thời tiết tại vùng cao Tây Giang, thành phố Đà Nẵng trời mát mẻ, không mưa, rất thuận lợi cho lễ khai giảng của thầy và trò nơi đây. Đây là 1 trong 1 điểm cầu truyền hình trực tiếp trong toàn quốc.
Dự Lễ khai giảng sáng nay có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố cùng gần 1 ngàn học sinh vùng biên giới Tây Giang.
Từ sáng sớm, các em học sinh người đồng bào Cơ Tu mặc đồng phục quần anh áo trắng tinh khôi, một số em mặc những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống của đồng bào tựu trường. Các em rất vui mừng vì lần đầu tiên có được ngôi trường khang trang, lộng lẫy và quá lớn so với trí tưởng tượng của các em và phụ huynh.
Từ Đường Hồ Chí Minh nhìn vào, Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS xã Tây Giang nổi bật với mái ngói đỏ tươi còn thơm mùi sơn mới. Công trình thuộc nhóm B, cấp III, quy hoạch trên diện tích hơn 7 ha. Công trình gồm khối lớp học và bộ môn quy mô 1.000 học sinh, tương đương 30 lớp (15 lớp tiểu học, 15 lớp THCS) và 14 phòng bộ môn.
Dọc hành lang của khu phòng học được chính quyền địa phương trang trí bằng cờ Tổ quốc, cờ Đảng nổi bật giữa núi rừng Đà Nẵng. Toàn bộ các khối phòng học 2 tầng được xây dựng kiên cố. Các khối lớp được chia thành 2 khu và nối với nhau bằng 1 hành lang có mái che. Xung quanh sân trường, nhà đầu tư trồng cây xanh phủ đầy bóng mát và trồng cỏ làm tiểu cảnh.
Phóng viên Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc thông tin từ Điện Biên: Dự lễ khai giảng hôm nay tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thanh Nưa diễn ra trong không khí rất phấn khởi, trang trọng. Thời tiết sáng nay khá mát mẻ, dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi để thầy cô, học sinh và các đại biểu tham dự lễ khai giảng năm học mới.
Trường có tổng mức đầu tư hơn 224 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 5,39 ha, gồm 30 phòng học, 13 phòng học bộ môn, 99 phòng ở nội trú và các hạng mục phụ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở cho hơn 1.000 học sinh. Đây cũng là một trong 9 trường phổ thông nội trú liên cấp được Điện Biên hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học này.
Toàn tỉnh đang triển khai 15 trường tại 15 xã biên giới, với tổng mức đầu tư khoảng 3.893 tỷ đồng; riêng 9 trường khởi công từ năm 2025 có tổng vốn hơn 2.239 tỷ đồng. Việc đồng loạt đưa các trường vào sử dụng ngay đầu năm học mới đang tạo thêm một bước chuyển quan trọng về điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt cho học sinh vùng biên Điện Biên.
Phóng viên Nguyễn Tùng/VOV.VN đưa tin từ TP HCM: Sáng 5/9, trong tiết trời dịu mát, Trường THPT Trần Khai Nguyên, số 225 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông, TP.HCM rực rỡ cờ hoa, hân hoan chào đón hơn 2.200 học sinh bước vào năm học mới. Những gương mặt háo hức, nụ cười của thầy cô và ánh mắt kỳ vọng của phụ huynh tạo nên một buổi khai giảng ấm áp, xúc động.
Đến dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GDĐT, cùng đại diện Bộ GDĐT và các sở, ngành.
Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; bảy cán bộ quản lý, giáo viên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và năm giáo viên nhận Bằng khen của UBND TP.HCM. Tiếng trống khai trường vang lên trong niềm tự hào, mở đầu hành trình mới của tri thức, ước mơ và khát vọng trưởng thành.
Phóng viên Thanh Hiếu/VOV miền Trung cho biết: Sáng nay, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh Quảng Trị đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới.
Điểm cầu chính của tỉnh Quảng Trị đặt tại Trường phổ thông nội trú Tiêủ học và THCS Đakrông sẽ thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, nghi thức đánh trống khai giảng, cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú đồng thời với Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị gồm: Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch được triển khai thực hiện từ ngày 13/10/2025, do Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Trị làm Chủ đầu tư.
Theo kế hoạch, từ ngày 30/8 đến 4/9, các trường lần lượt bàn giao và chạy thử các hạng mục. Ngày 3/9, toàn bộ học sinh tập trung để vận hành thử đồng bộ các hoạt động học tập, ăn ở, chăm sóc trước khi tổng duyệt khai giảng vào ngày 4/9.
Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch “Cùng con đến trường” dành cho học sinh tiểu học lần đầu sống xa gia đình đang được triển khai. Trong tuần đầu, từ ngày 3-11/9, mỗi học sinh được một phụ huynh đến ở cùng tại khu nội trú, ăn cùng con 3 bữa, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn và đưa con đến cửa lớp. Trong ảnh: Khai giảng năm học mới tại trường phổ thông nội trú Tiêủ học và THCS Đakrông.
Giáo dục vùng biên Tây Ninh: Không thiếu trường, thiếu điều kiện học tập
Phóng viên Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM thông tin: Sáng 5/9, không khí khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học - THCS Bình Hòa Đông, xã biên giới Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh, rộn ràng với tiếng trống trường, niềm vui của thầy cô và học sinh. Tuy nhiên, phía sau ngày hội khai trường là những trăn trở về điều kiện tổ chức dạy học, nhất là yêu cầu học 2 buổi/ngày và bán trú.
Sau sắp xếp, Tây Ninh có hơn 8.536 km², dân số trên 3,25 triệu người, đường biên giới dài hơn 368 km với 19 xã biên giới. Toàn khu vực có 177 trường học, cơ bản đáp ứng nhu cầu đến trường. Dù vậy, nhiều trường được đầu tư từ trước theo mô hình đơn cấp, quy mô nhỏ, còn thiếu phòng chức năng, thư viện, thiết bị dạy học, nhà ăn, bếp ăn và khu nghỉ trưa.
Đáng chú ý, hơn 80% học sinh và phụ huynh có nhu cầu học 2 buổi/ngày, ăn và nghỉ trưa tại trường rồi trở về gia đình, trong khi 18/19 xã chưa có trường liên cấp tiểu học và THCS tổ chức bán trú. Từ thực tế này, Tây Ninh dự kiến đầu tư khoảng 1.669 tỷ đồng, nâng cấp 19 trường tại 19 xã biên giới, phấn đấu đến tháng 8/2027, mỗi xã có ít nhất một trường liên cấp tổ chức bán trú.
Phóng viên Lê Hải/VOV. VN thông tin: Việc đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy cũng cụ thể hóa chủ trương chăm lo cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt hơn.
Theo ông Phạm Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy, năm học 2026-2027, nhà trường tổ chức giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 9, gồm 16 lớp tiểu học và 8 lớp THCS. Quy mô tuyển sinh được xây dựng trên cơ sở nhu cầu học tập của học sinh xã Sơn Thủy và các xã biên giới liền kề theo quy định. Trong đó, nhà trường ưu tiên học sinh thuộc diện chính sách, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh ở các bản xa cách trường hơn 20 km, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở xa trường.
Năm học này, nhà trường tuyển sinh 665 học sinh, trong đó có 281 học sinh THCS. Việc tổ chức học tập, ăn ở được thực hiện theo nhu cầu thực tế và điều kiện của từng học sinh. Đáng chú ý, khu nhà bếp, nhà ăn được thiết kế với công năng phục vụ khoảng 1.000 học sinh, đáp ứng nhu cầu của toàn bộ học sinh hiện có. Các thiết bị phục vụ công tác nấu ăn bán trú, nội trú cũng đã được nhà thầu cung cấp tương đối đầy đủ.
Với học sinh ở những bản xa, ngôi trường mới không chỉ giúp giảm khó khăn trong việc đi lại mà còn tạo điều kiện để các em học tập, sinh hoạt ổn định. Nhà trường có thêm cơ sở để chăm sóc, quản lý và hướng dẫn học sinh trong học tập cũng như đời sống hằng ngày. Trong ngày khai giảng, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt thầy cô, học sinh và phụ huynh.
Với học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái và Mường, ngôi trường mới không chỉ là nơi học chữ mà còn là không gian để các em ăn ở, sinh hoạt, rèn luyện và trưởng thành.
Ông Phạm Văn Thành chia sẻ, ngày khai giảng năm học mới là dấu mốc đặc biệt đối với thầy và trò nhà trường. Ngôi trường mới là một “mái nhà” khang trang, ấm áp dành cho học sinh vùng biên giới. “Niềm vui lớn nhất của tôi không nằm ở một ngôi trường đẹp, mà ở việc từ hôm nay, các em học sinh vùng biên giới sẽ có thêm một mái trường đủ đầy hơn để yên tâm học tập”, ông Phạm Văn Thành nói.
Phóng viên Trường Giang/VOV Đông Bắc: Học sinh miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) đón năm học trong ngôi trường mới 650 học sinh người Tày, Dao, Sán Chỉ tại Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu, thành phố Quảng Ninh) rực rỡ trong trang phục truyền thống tới lễ khai giảng trong ngôi trường mới khang trang giữa núi rừng Đông Bắc.
Dự lễ khai giảng với các em sáng nay là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Buổi lễ rộn ràng trong những tiết mục văn nghệ của cô trò, tiếng đàn tính và lời hát then. Trường Phổ thông Nội trú TH&THCS Bình Liêu có tổng diện tích gần 10ha, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng bao gồm phòng học, phòng ở nội trú, thư viện, sân chơi thể thao và nhà đa năng…
Nhà trường đã cấp phát 100% sách giáo khoa cho học sinh, đồng thời cũng chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh nội trú, đặc biệt với học sinh tiểu học lần đầu xa gia đình.
Phóng viên Linh Thương, CTV Quang Sự/VOV.VN đưa tin từ Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy, Tuyên Quang. Dự lễ khai giảng hôm nay tại trường có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ông Trịnh Văn Quyết.
Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy tổ chức vận hành thử nghiệm các hạng mục công trình, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành, khai giảng năm học mới.
Năm học 2026-2027, nhà trường có tổng số 1.078 học sinh, trong đó 573 học sinh nội trú và 505 học sinh bán trú. Trong ngày đầu nhập học, sĩ số học sinh đạt khoảng 95%, cho thấy công tác chuẩn bị, tiếp nhận và ổn định học sinh được triển khai tích cực.
Tại xã biên giới Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, năm học mới này, học sinh Tiểu học và THCS sẽ học tập trong một ngôi trường mới được đầu tư với tổng vốn hơn 200 tỷ đồng, trên diện tích hơn 5 ha. Cả trường có 33 lớp học, gồm 16 lớp THCS và 17 lớp Tiểu học. Trong năm học 2026 - 2027, nhà trường đón hơn 1.000 học sinh, trong đó 578 em ở nội trú và 502 em bán trú.
Dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy gồm 10 hạng mục chính: Nhà học lý thuyết THCS; Nhà học lý thuyết Tiểu học; Nhà học bộ môn THCS; Nhà học bộ môn Tiểu học; Nhà hiệu bộ; Nhà đa năng; Nhà ăn nội trú; Nhà công vụ giáo viên; Nhà nội trú học sinh nữ và Nhà nội trú học sinh nam. Đến nay, dự án đã hoàn thành phần thô 10/10 hạng mục chính; các đơn vị đang khẩn trương triển khai công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và thi công đồng bộ các hạng mục phụ trợ. Khối lượng thực hiện toàn dự án ước đạt khoảng 98%.
Phóng viên Thanh Thắng/VOV Miền Trung thông tin: Sáng 5/9, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi.
Đợt này, tỉnh Quảng Ngãi khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư tại các xã Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi, Mô Rai.
Tại điểm Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự.
Sáng nay, thời tiết ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi tạng ráo, mát mẻ. Việc đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng biên cương; đồng thời gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện chính sách dân tộc và củng cố quốc phòng, an ninh.
Sau thời gian khẩn trương triển khai trong điều kiện địa bàn biên giới xa xôi, thời tiết bất lợi, với sự vào cuộc của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân, 4 công trình trường học tại các xã biên giới Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong đã hoàn thành. Riêng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Dục Nông có tổng mức đầu tư hơn 221 tỷ đồng, được xây dựng đồng bộ, hiện đại trên diện tích hơn 42.500 m2.
Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, công trình không chỉ phục vụ việc dạy và học mà còn là biểu tượng cho sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và tỉnh đối với tương lai con em đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Bước vào năm học mới 2026-2027, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa hoạt động dạy và học cùng nền nếp sinh hoạt nội trú, bán trú đi vào quy củ ngay từ những ngày đầu; quản lý, khai thác và vận hành hiệu quả, an toàn toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư.
Nhà trường được yêu cầu tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp giữa “dạy chữ” với “dạy người”; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc.
Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh nội trú, bán trú được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Từ bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh đến giấc ngủ, điều kiện vui chơi, học tập, nhà trường phải tạo môi trường để mỗi ngày đến trường của học sinh thực sự là một ngày vui.
Tại lễ khai giảng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhắn nhủ các em học sinh được học tập, sinh hoạt dưới mái trường mới hiện đại là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình. Các em cần chăm ngoan, lễ phép, biết yêu thương, sẻ chia cùng bạn bè, ra sức học tập, rèn luyện để trở thành những công dân ưu tú, góp sức xây dựng quê hương và bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Phóng viên Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc phản ánh: Tiếng trống khai trường vang lên giữa vùng biên Phong Thổ, dưới sự chứng kiến của bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo chính quyền địa phương, mở đầu năm học 2026 - 2027 trong niềm vui, háo hức của hơn 1.000 học sinh, giáo viên.
Ngôi Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam Phong Thổ khang trang, hiện đại không chỉ mang đến điều kiện học tập tốt hơn, mà còn mở thêm cơ hội để học sinh vùng biên nuôi dưỡng ước mơ, tự tin vươn lên. Trong nắng sớm, những lá cờ đỏ tung bay trên sân trường.
Tiếng trống khai giảng hòa cùng tiếng cười nói của học sinh, đánh dấu một năm học mới chính thức bắt đầu tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam Phong Thổ. Với hơn 1.000 học sinh, phần lớn là con em đồng bào các dân tộc Thái, Dao, Hà Nhì, Mông, lễ khai giảng năm nay mang đến cảm xúc đặc biệt. Các em được học tập, sinh hoạt trong một ngôi trường mới, với hệ thống phòng học và các công trình phục vụ dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng được đầu tư đồng bộ.
Em Sầm Khánh Thương, học sinh lớp 7A1, chia sẻ: “Năm học mới được học trong ngôi trường khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng các bác lãnh đạo đã quan tâm, đầu tư cho chúng em”.
Năm học 2026 - 2027, nhà trường có 35 lớp ở hai cấp Tiểu học và THCS. Mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp được kỳ vọng tạo dựng một môi trường học tập ổn định, đồng thời chăm lo toàn diện việc học tập, sinh hoạt và rèn luyện cho học sinh vùng biên. Và với đội ngũ giáo viên, mái trường mới cũng mở ra một khởi đầu nhiều kỳ vọng.
Thầy giáo Phạm Hoài Sơn, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam Phong Thổ, cho biết: “Đây là năm đầu tiên tôi được công tác tại ngôi trường mới nên rất vui và háo hức. Nhà trường được trang bị cơ sở vật chất khá đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học. Tôi tin rằng với những điều kiện này, thầy và trò nhà trường sẽ đạt được nhiều kết quả tốt trong năm học này và những năm tiếp theo”.
Không chỉ ở Phong Thổ, năm học 2026 - 2027, Lai Châu đưa vào vận hành 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các khu vực biên giới, gồm Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa, Dào San và Phong Thổ. Tổng số các trường có hơn 5.300 học sinh và 330 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Việc đưa các trường nội trú liên cấp vào hoạt động được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực biên giới; giúp học sinh có môi trường học tập ổn định, được chăm sóc, nuôi dưỡng và rèn luyện toàn diện ngay tại địa phương.
Để mô hình mới vận hành hiệu quả ngay từ năm đầu tiên, ngành Giáo dục Lai Châu đã chủ động nhận diện những khó khăn, phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà trường chuẩn bị các điều kiện cần thiết.
Ông Vũ Tiến Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu, cho biết: “Những khó khăn trong quá trình vận hành mô hình trường nội trú liên cấp đã được ngành Giáo dục dự báo trước. Sở đã phối hợp với các xã và nhà trường chuẩn bị các điều kiện về giảng dạy, học tập, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, nội quy, quy chế; đồng thời tăng cường đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên để mô hình hoạt động hiệu quả.”
Cùng với 5 trường nội trú liên cấp vùng biên, gần 150.000 học sinh và gần 9.000 giáo viên tại 190 trường học khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng bước vào năm học mới. Từ những điểm trường vùng cao đến những ngôi trường mới được đầu tư khang trang, mục tiêu xuyên suốt của ngành Giáo dục Lai Châu là nâng cao chất lượng dạy và học, tạo cơ hội để học sinh được phát triển toàn diện.
Ông Vũ Tiến Hóa cho biết thêm: “Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho đội ngũ và học sinh. Cùng với đó, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú.”
Những lớp học mới, những điều kiện học tập tốt hơn đang mở ra một hành trình mới cho học sinh Lai Châu. Từ những mái trường hôm nay, những bài học được gieo xuống, những ước mơ cũng được nuôi dưỡng bằng niềm tin và cơ hội. Để mai này, những học sinh nơi phên dậu Tổ quốc có thêm hành trang trưởng thành, dựng xây quê hương và góp sức bảo vệ vùng đất biên cương của đất nước.
Phóng viên Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên thông tin: Ở nơi đầu sóng ngọn gió, sáng nay cùng với học sinh cả nước, gần 7.400 học sinh các cấp học ở Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, nơi cách đất liền hơn 120km cũng nô nức tựu trường dự lễ khai giảng bước vào năm học mới 2026- 2027.
Sau thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục, năm học mới 2026- 2027, Đặc khu Phú Quý còn 6 trường học với 3 trường Mầm non, 1 trường Tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường THPT. Lễ khai giảng năm học mới tại các trường ở Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng diễn ra thuận lợi nhờ công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo và thời tiết đẹp.
Phóng viên Nguyễn Quang/VOV TP.HCM thông tin: Sáng 5/9, Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu, phường Long An (Tây Ninh), tổ chức lễ khai giảng năm học mới với sự tham dự của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.
Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thầy cô giáo và hơn 900 học sinh Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu.
Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cũng trao các phần quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.
Phóng viên Thiên Lý/VOV TP.HCM ghi nhận tại các xã biên giới Đồng Nai: Sáng nay, hơn 30.000 học sinh từ mầm non đến THPT tại 8 xã biên giới Đồng Nai đã tham gia khai giảng năm học 2026 - 2027.
Là khu vực có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao (từ 14 - 33%), các em luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư đặc biệt nhằm đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất. Để đồng hành và chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng khó khăn, UBND thành phố Đồng Nai đã triển khai Đề án hiện đại hóa trường lớp giai đoạn 2025 - 2030 tại 8 xã biên giới (Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Đăk Ơ, Bù Gia Mập) với tổng kinh phí gần 1.200 tỷ đồng.
Riêng năm 2026, 700 tỷ đồng đã được phê duyệt đầu tư xây dựng, giúp em nhỏ vùng biên được học tập trong những ngôi trường khang trang, thiết bị dạy học hiện đại. Đến nay, công tác bán trú cho học sinh tiểu học, THCS cũng đã đảm bảo 100%.
Dù còn tình trạng thiếu cục bộ giáo viên Tin học, Ngoại ngữ và Mầm non, các địa phương đang tích cực rà soát, bổ sung nhân lực, quyết tâm mang lại môi trường giáo dục chất lượng nhất cho học sinh vùng biên giới.
Phóng viên Tiến Dũng - Văn Giang VOV.VN tại Bắc Ninh thông tin: Hòa chung không khí Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, trong tiết trời dịu mát, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) rộn ràng trong những bộ sắc phục đặc trưng của đồng bào các dân tộc, tạo nên không khí khai giảng vừa trang trọng, vừa đậm đà bản sắc văn hóa.
Ông Nguyễn Danh Bắc - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm học 2026 - 2027, nhà trường xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh nội trú.
Đồng Tháp: Hơn 662.600 học sinh nô nức bước vào năm học mới
Phóng viên Chu Trinh/VOV-ĐBSCL thông tin: Cùng với cả nước, lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại tỉnh Đồng Tháp sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút theo hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính của tỉnh được đặt tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Mỹ Tho).
Tại điểm cầu chính và các cơ sở giáo dục, lễ khai giảng được tổ chức trang trọng với các nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng, thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm. Sau khi kết thúc chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tế. Các hoạt động gồm sinh hoạt đầu năm, hoạt động giáo dục, khen thưởng và trao học bổng cho học sinh có thành tích, hoàn cảnh khó khăn.
Năm học 2026-2027, tỉnh Đồng Tháp có hơn 662.600 học sinh ở các cấp học. Trong đó, bậc mầm non hơn 108.540 em; tiểu học hơn 247.000 em; THCS 202.176 em; THPT 98.396 em và giáo dục thường xuyên 6.531 em. Toàn tỉnh hiện có 375 trường học với hơn 48.030 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Đội ngũ ngành giáo dục có 9 tiến sĩ và 1.436 thạc sĩ; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo ở mức khá cao.
Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp xác định chủ đề: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Ngành tiếp tục ổn định tổ chức, hoàn thiện phương thức quản lý giáo dục trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đổi mới quản trị nhà trường theo hướng dựa trên dữ liệu, minh chứng, lấy kết quả thực chất làm trọng tâm.
Để chuẩn bị cho năm học mới, UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt tổng kinh phí 116 tỷ đồng sửa chữa cơ sở vật chất, trường lớp. Trong đó, đợt 1 bố trí gần 84 tỷ đồng cho 32 cơ sở giáo dục; đợt 2 bố trí 32,6 tỷ đồng cho 8 cơ sở giáo dục. Tại các địa bàn biên giới, công tác sửa chữa, cải tạo trường lớp cũng được triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học. Tại xã Thường Phước, địa phương đã hoàn thành, nghiệm thu 11 điểm trường với tổng kinh phí khoảng 6,2 tỷ đồng. Phường Thường Lạc cũng hoàn thành sửa chữa 11 điểm trường với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng và đã bàn giao đưa vào sử dụng.
Tại phường Hồng Ngự, 13 trường mầm non, tiểu học và THCS được sửa chữa với tổng kinh phí khoảng 1,6 tỷ đồng. Xã Tân Hồng bố trí khoảng 10 tỷ đồng cải tạo 11 điểm trường; xã Tân Hộ Cơ chi hơn 2,7 tỷ đồng sửa chữa trường lớp.
Với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện phục vụ dạy, học, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đang sẵn sàng cho năm học 2026-2027, tạo khí thế phấn khởi để hơn 662.600 học sinh bước vào năm học mới.
Phóng viên Hoàng Ân/VOV thông tin: Trong không khí náo nức và tràn ngập niềm vui, sáng nay (5/9), các thầy cô giáo và hơn 400 em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh chào đón đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự lễ khai giảng năm học mới.
Trường được thành lập ngày 11/1/1993 nhằm đào tạo con em đồng bào đang sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Bắc cũ, sau đó là tỉnh Bắc Giang và nay là tỉnh Bắc Ninh.
Cơ sở vật chất của trường không ngừng được đầu tư nâng cấp đáp ứng các yêu cầu giảng dạy, học tập và sinh hoạt nội trú với 02 khu kí túc xá cao tầng 70 phòng khép kín cho học sinh nam, nữ riêng biệt; 12 phòng học 3 tầng và 8 phòng học bộ môn(4 tầng) có đầy đủ đồng thiết bị dạy học; nhà ăn 02 tầng; nhà hiệu bộ 03 tầng, 01 nhà văn hóa các dân tộc (nhà sàn); khu thể thao gồm: nhà thi đấu đa năng, bể bơi, sân bóng cỏ nhân tạo.
Hơn 30 năm qua, dù trong hoàn cảnh nào nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước và ngành Giáo dục giao phó: tổ chức tốt nhiệm vụ dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh nội trú; thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước; ý thức, trách nhiệm tham gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn sau khi tốt nghiệp ra trường.
Từ mái trường thân yêu này trên 3.000 học sinh con em đồng bào các dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã tốt nghiệp ra trường; nhiều học sinh đã trưởng thành.
Phóng viên Nguyễn Tùng VOV.VN đưa tin từ TP HCM: Sáng 5/9, trong tiết trời dịu mát, Trường THPT Trần Khai Nguyên, số 225 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông, TP.HCM rực rỡ cờ hoa, hân hoan chào đón hơn 2.200 học sinh bước vào năm học mới.
Những gương mặt háo hức, nụ cười của thầy cô và ánh mắt kỳ vọng của phụ huynh tạo nên một buổi khai giảng ấm áp, xúc động.
Đến dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GDĐT, cùng đại diện Bộ GDĐT và các sở, ngành.
Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; bảy cán bộ quản lý, giáo viên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và năm giáo viên nhận Bằng khen của UBND TP.HCM. Tiếng trống khai trường vang lên trong niềm tự hào, mở đầu hành trình mới của tri thức, ước mơ và khát vọng trưởng thành.
Phóng viên Thái Bình/VOV-Tây Nguyên thông tin, sáng 5/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc, xã Bác Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa và tặng quà chúc mừng thầy, trò nhà trường. Gần 480 học sinh dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa cùng học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học mới.
Đây là điểm cầu của tỉnh Khánh Hòa tham dự chương trình khai giảng chung toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Cũng trong dịp này, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc tổ chức khánh thành cơ sở mới, phục vụ việc học tập, ăn ở và sinh hoạt nội trú của học sinh dân tộc thiểu số miền núi.
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc được xây dựng trên diện tích 3,8 héc-ta, gồm 18 phòng học, 60 phòng ở, nhà thi đấu đa năng, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú cho gần 480 học sinh dân tộc thiểu số khu vực phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa. Công trình được đầu tư từ ngân sách Nhà nước, tổng kinh phí hơn 83 tỷ đồng. Cơ sở mới thay thế ngôi trường cũ được xây dựng gần 30 năm trước. Sau thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp, không còn bảo đảm an toàn và tiện nghi phục vụ dạy học, ăn ở và sinh hoạt nội trú.
Giữa vùng núi có khí hậu mát mẻ, ngôi trường mới được đầu tư khang trang, đồng bộ với các khu phòng học, phòng ở và công trình phục vụ sinh hoạt, tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số được học tập, ăn ở và rèn luyện trong môi trường tốt hơn ngay tại địa phương.
Việc khánh thành và đưa trường mới vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh vùng miền núi Khánh Hòa. Không chỉ khắc phục tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, công trình còn góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa học sinh dân tộc thiểu số miền núi với học sinh ở các khu vực thuận lợi hơn.
Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà chúc mừng nhà trường và học sinh nhân ngày khai giảng, động viên thầy và trò bước vào năm học mới.
Vĩnh Long có hơn 677.000 học sinh bước vào năm học mới
Phóng viên Sa Oanh/VOV-ĐBSCL thông tin: Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 677.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nô nức dự lễ khai giảng năm học 2026-2027, trong đó có đông học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer.
Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Vĩnh Long có 677.724 học sinh, tăng 3.162 em so với năm học trước. Trong đó, giáo dục mầm non có 115.164 trẻ; tiểu học 244.500 học sinh; trung học cơ sở 207.950 học sinh; trung học phổ thông 92.153 học sinh và giáo dục thường xuyên 17.957 học viên.
Vĩnh Long hiện có hơn 353.000 đồng bào dân tộc Khmer, chiếm khoảng 10,4% dân số. Hiện tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú và 1 Trường Trung cấp Pali-Khmer. Đây là hệ thống trường được ưu tiên đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh dân tộc thiểu số. Học sinh được hưởng các chính sách hỗ trợ như miễn học phí, học phẩm, bảo hiểm y tế, học bổng bằng 80% mức lương cơ bản; học sinh mới trúng tuyển còn được hỗ trợ thiết bị phục vụ học tập, ăn ở, sinh hoạt.
Chuẩn bị năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long phối hợp UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, sửa chữa các hạng mục xuống cấp, bổ sung trang thiết bị và bảo đảm an toàn trường học. Riêng các đơn vị trực thuộc Sở được bố trí khoảng 5,3 tỷ đồng sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị năm học mới; đồng thời phân bổ thêm 15,6 tỷ đồng theo nhu cầu thực tế.
08:55
Phóng viên Duy Thái/VOV-Đông Bắc thông tin: Sáng nay 5/9, trong không khí hân hoan cùng cả nước, tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn. Dự có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Phạm Ngọc Thưởng, Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Mẫu Sơn là điểm cầu chính của tỉnh Lạng Sơn, đồng thời là một trong 4 trường phổ thông nội trú TH&THCS tại các xã biên giới của tỉnh được khánh thành, đưa vào sử dụng dịp này, cùng với các trường tại các xã Kiên Mộc, Khuất Xá và Quốc Khánh. Công trình này được khởi công xây dựng từ tháng 11/2025 trên diện tích gần 70.000 m², tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng, do Công an tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư. Sau thời gian khẩn trương thi công trong điều kiện còn nhiều khó khăn về thời tiết, nhân lực, vật tư… ngôi trường này đã cán đích kịp năm học mới để phục vụ các em học sinh trên địa bàn. Các hạng mục chính như khối phòng học, thư viện, bếp ăn, khu nội trú, hạ tầng phục vụ sinh hoạt, nhà thi đấu, bể bơi… đã cơ bản hoàn thiện; bàn ghế, thiết bị dạy học và các cơ sở vật chất khác cũng đã được lắp đặt. Công trình hoàn thiện với 36 lớp, 1.260 học sinh và hơn 80 cán bộ quản lý, giáo viên.
Từ sáng sớm, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Mẫu Sơn đã rộn ràng sắc cờ đỏ cùng tiếng cười nói của các em học sinh. Trong những bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Nùng, Dao…, học sinh các cấp học nô nức tới dự lễ khai giảng đặc biệt. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự quan tâm chăm sóc, yêu thương của phụ huynh cùng các thầy cô giáo, đã giúp các em học sinh thêm tự tin, sớm hòa nhập vào môi trường mới.
Em Dương Thị Xuân, học sinh người Dao nói: “Em rất vui và hạnh phúc khi được học ở ngôi trường mới bởi vì nơi đây sẽ giúp em biết thêm được nhiều điều mới mẻ. Em rất mong muốn có một khu vui chơi, phòng tin nhiều công nghệ hiện đại để giúp em làm quen với những công nghệ mới, tạo điều kiện để em học tấp tốt hơn.”
Còn với em Lăng Minh Khôi, chàng trai nhỏ cảm thấy rất hạnh phúc khi được học ở ngôi trường vì háo hức sẽ biết thêm được nhiều điều mới mẻ. Khôi cũng rất mong chờ và háo hức tới sân bóng để tập thể dục thể thao và đá bóng cùng các bạn.
Trước đây, học sinh tại đây phải học tại nhiều điểm trường lẻ, nhiều điểm cách trường chính tới gần 30km. Vào mùa đông, thời tiết lạnh giá khiến học sinh và thầy cô di chuyển rất vất vả. Từ nhiều điểm trường nhỏ, phân tán, những học sinh vùng cao nay đã có một ngôi nhà chung khang trang hơn để bắt đầu năm học mới 2026 - 2027. Bà Hà Thanh Nhung, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mẫu Sơn, cho biết: Đây là chủ trương hết sức đúng đắn, nhân văn, thể hiên sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới.
“Trước đây các em ở những thôn xa thì điều kiện đi lại hết sức khó khăn, nhưng khi các con tập trung về đây, được sinh hoạt trong môi trường đầy đủ đó là điều kiện hết sức thuận lợi. Khai giảng hôm nay chỉ là khởi đầu, nhưng chúng tôi đã xác định những nhiệm vụ chính, đó là ổn định nề nếp, sinh hoạt, tâm lý của các con để các em ổn định được ở môi trường tập thể đông như vậy. Chúng tôi cũng phân công nhiệm vụ rõ ràng, thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo an toàn thực phẩm để các em học sinh và phụ huynh yên tâm.”- Bà Hà Thanh Nhung khẳng định.
Mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trong lễ khai giảng đặc biệt hôm nay đánh dấu một bước chuyển về chính sách: Từ hỗ trợ tiếp cận sang kiến tạo cơ hội phát triển dài hạn cho thế hệ trẻ nơi phên dậu, bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức. Đó không chỉ là công trình giáo dục, mà còn là công trình của lòng dân, của ý Đảng - hiện thực hóa cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Anh Đặng Dàu Quý, người dân thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn cảm nhận: “Ở xã Mẫu Sơn này có 1 ngôi trường nội trú dành cho con em dân tộc biên giới thì cảm xúc của tôi rất là phấn khởi, vui mừng và xin cảm ơn Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm xây trường cho con em chúng tôi 1 ngôi trường đẹp, khang trang nhu hôm nay. Gia đình tôi cũng như các gia đình khác đều rất yên tâm bởi các thầy cô giáo đều rất quan tâm tới con em, từ hôm chuẩn bị khai trường thì đã trực 100%, quan tâm từng em từ bữa ăn, giấc nghỉ để các em sinh hoạt thoải mái nhất. Tôi cũng rất mong muốn con em chúng tôi sẽ có tương lai tương sáng hơn trong mái trường mới.”
Sau chương trình chung, tại điểm cầu Mẫu Sơn diễn ra các hoạt động trao tặng hoa, quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh và các lực lượng vũ trang cho nhà trường, học sinh tiêu biểu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường, tham quan cơ sở vật chất, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh.
Đà Nẵng gần 710.000 học sinh đến trường khai giảng năm học mới
Phóng viên Tuyết Lê/VOV-Miền Trung thông tin: Cơn mưa nhẹ vào tối hôm qua làm cho không khí ngày khai giảng năm học mới tại thành phố Đà Nẵng trở nên mát mẻ, sau ngày dài nóng bức.
Từ sáng sớm, thầy cô và học sinh dân có mặt tai các điểm trường để khai giảng năm học mới. Gần 710 ngàn học sinh các cấp đã đến trường dự khai giảng năm học mới 2026-2027.
Tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn không khí khai giảng diễn ra trang nghiêm, ngắn gọn, vui tươi và ý nghĩa. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn được sáp nhập nguyên trạng Trường THPT Ngũ Hành Sơn và Trường phổ thông Hermann Gmeiner.
Ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Hiệu trưởng Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn cho rằng, mục tiêu chính của việc sáp nhập trường học là tinh gọn bộ máy quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục. Phát huy thành quả đã đạt được, nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học: Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất trong năm học 2026-2027.
Phóng viên Phạm Hải/VOV-ĐBSCL thông tin, hòa chung không khí cả nước khai giảng năm học mới 2026 – 2027, tỉnh An Giang tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, gồm Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành, xã Giang Thành; Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Khánh An, xã Khánh Bình.
Ngay từ sớm, không gian của Trường Tiểu học và THCS nội trú Khánh An, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang đã rộn ràng hơn lúc nào hết. Các em học sinh háo hức, phấn khởi trong ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Còn các phụ huynh học sinh đã không giấu được niềm vui rước diện mạo khang trang của ngôi trường mới vừa hoàn thiện cách đây vài ngày.
Trường Tiểu học và THCS nội trú Khánh An có tổng kinh phí đầu tư hơn 13,7 tỷ đồng, với quy mô 45 lớp. Năm học 2026-2027, trường đón hơn 1.700 học sinh. Năm học này càng trở nên ý nghĩa hơn khi thầy và trò nơi đây chính thức được dạy và học trong những phòng học mới, khang trang, đầy đủ điều kiện phục vụ học tập và sinh hoạt. Cùng với đó, công tác tổ chức ăn, ở và chăm sóc học sinh được thầy cô đặc biệt quan tâm.
Cùng hòa chung niềm vui, hơn 1.000 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang cũng phấn khởi bước vào năm học mới trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Công trình có quy mô 45 lớp, tổng mức đầu tư hơn 186 tỷ đồng.
Năm học 2026-2027, trường đón hơn 1.000 học sinh, trong đó có học sinh nội trú, bán trú. Những phòng học mới, khu nội trú và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, mở ra điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh địa phương.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự khai giảng năm học mới tại Cần Thơ
Phóng viên Tấn Phong/VOV-ĐBSCL đưa tin: Hòa cùng không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, sáng nay, Trường THCS và THPT Ngã Sáu, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.
Dự lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; về phía thành phố Cần Thơ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình.
Đây là năm học đầu tiên Trường THCS-THPT Ngã Sáu hoạt động sau khi sáp nhập Trường THCS Nguyễn Văn Quy và Trường THPT Ngã Sáu. Sau sắp xếp, trường có 59 lớp với gần 2.600 học sinh; trong đó, năm học này trường đón gần 800 học sinh đầu cấp. Toàn trường có 179 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, gồm 104 học sinh THCS và 75 học sinh THPT.
Tại Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã trao 50 suất học bổng cho các em học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; đồng thời tặng 10 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 5 triệu đồng cho tập thể nhà trường.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức, cá nhân cũng trao nhiều suất học bổng, quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vươn lên trong học tập.
Lễ khai giảng tại Trường THCS và THPT Ngã Sáu kết nối với chương trình khai giảng chung toàn quốc, được truyền hình trực tiếp trên sóng VOV và VTV.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS và THPT Ngã Sáu, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.
Các em học sinh Trường THCS và THPT Ngã Sáu, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ trong ngày khai giảng năm học mới
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao quà cho tập thể nhà trường và học bổng cho học sinh Trường THCS và THPT Ngã Sáu.
Hơn 1,1 triệu học sinh Hải Phòng bước vào năm học mới
Phóng viên Thanh Nga/VOV Đông Bắc thông tin: Sáng nay (5/9), hơn 1,1 triệu học sinh thành phố Hải Phòng cùng học sinh cả nước dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Trường THPT Ngô Quyền - ngôi trường có hơn một thế kỷ xây dựng và phát triển - được lựa chọn là điểm cầu chính của thành phố, kết nối với chương trình khai giảng chung toàn quốc.
Từ sáng sớm, không khí tại Trường THPT Ngô Quyền, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã rộn ràng trong ngày khai trường. Năm học này, nhà trường có 2.158 học sinh và bước vào năm học thứ 106 trong hành trình xây dựng, phát triển của ngôi trường Bonnal - Bình Chuẩn - Ngô Quyền.
Dự lễ khai giảng cùng thầy và trò nhà trường có ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cựu học sinh khóa 1983 - 1986; ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cựu học sinh khóa 1981 - 1984; ông Bùi Thanh Sơn, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu học sinh khóa 1976 - 1979; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo thành phố và ngành Giáo dục.
Nhân dịp năm học mới, ông Nguyễn Văn Quảng trao tặng nhà trường một phòng học Tin học; ông Nguyễn Kim Sơn trao tặng một phòng học STEM. Đây là những không gian học tập mới nhằm phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ, khoa học và sáng tạo cho học sinh.
Cùng với học sinh cả nước, hôm nay, thành phố Hải Phòng có hơn 1.000 cơ sở giáo dục với hơn 1,1 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường. Các trường tổ chức khai giảng trực tiếp tại đơn vị, bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với học sinh từng lứa tuổi.
Chuẩn bị cho năm học mới, Hải Phòng tiếp tục dành nguồn lực lớn đầu tư cơ sở vật chất trường học. Riêng năm 2026, các địa phương triển khai 261 công trình, hạng mục xây dựng, cải tạo, sửa chữa trường học với tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng, tập trung xây mới, bổ sung phòng học, phòng bộ môn, nhà đa năng và cải tạo các hạng mục xuống cấp.
Học sinh vùng khó Ea Rốk hân hoan khai giảng trong ngôi trường mới
Phóng viên Nam Trang/VOV Tây Nguyên đưa tin: Sáng 5/9, trong tiết trời mát mẻ sau trận mưa lớn, hơn 500 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk rộn ràng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành ngôi trường mới do Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng.
Từ sáng sớm, sân trường đã rực rỡ sắc màu. Những bộ đồng phục quần xanh, áo trắng xen lẫn trang phục truyền thống của học sinh dân tộc thiểu số. Trên tay các em là những lá cờ nhỏ, khuôn mặt háo hức, vui tươi trong ngày khai giảng đặc biệt.
Nhiều phụ huynh vượt quãng đường xa đưa con đến trường, ở lại cùng các em trong khoảnh khắc khai giảng năm học mới. Chị Lý Thị Chuyền, dân tộc Nùng, có hai con học lớp 5 và lớp 7 tại trường. Nhà cách trường 8 km, trước đây mỗi ngày chị phải đưa đón các con: “Trước thì khó khăn lắm, sáng đưa đi trưa lại về đón, không có tiền mua xe, bây giờ ở đây học luôn, không phải đưa đón nữa. Cuối tuần hoặc hai tuần được về, có nhiều người cho nên cũng yên tâm.”
Với các em học sinh, ngôi trường mới không chỉ khang trang mà còn giúp việc học tập thuận lợi hơn khi được ăn, ở ngay tại trường.
Lý Thị Ngọc Mai, học sinh lớp 7A1, chia sẻ trước đây em phải thức dậy từ 5 giờ sáng để đến trường. Nay khoảng cách từ nơi ở đến lớp chỉ còn vài dãy nhà: “Hôm nay khai giảng con cảm thấy rất là vui vì được học tại ngôi trường mới. Vào đây chúng con được ăn, được ở, được chăm sóc, không phải lo đi về. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành công dân có ích.”Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ea Rốk được xây dựng tại thôn 8, trên diện tích 6,01 ha, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Dự án do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ đầu tư, gồm các khối lớp học, khu nội trú học sinh và giáo viên, nhà ăn, nhà thể thao đa năng, nhà văn hóa cùng hệ thống hạ tầng phục vụ dạy và học.
Để kịp đưa trường vào sử dụng trong năm học mới, chủ đầu tư và các nhà thầu đã huy động thêm nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục phục vụ trực tiếp việc học tập, ăn ở của học sinh.
Năm học 2026-2027, nhà trường tiếp nhận 525 học sinh, trong đó 375 em ở nội trú, 150 em bán trú. Phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, ở xa trường hoặc có nguy cơ bỏ học.
Cô Hoàng Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường xúc động trước sự quan tâm, đầu tư của Bộ Quốc phòng và cho biết đội ngũ giáo viên sẽ nỗ lực để việc dạy và học được triển khai hiệu quả ngay từ những ngày đầu: “Bản thân tôi là cán bộ quản lý cũng như đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường rất cảm động trước sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước và Quân ủy Trung ương như vậy. Chúng tôi sẽ dành rất nhiều tâm sức để làm sao sau khai giảng ngày hôm nay thì đưa việc dạy và học của nhà trường thật sự hiệu quả ngay từ ngày đầu giảng dạy.”
Ngôi trường mới được khởi công với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau thời gian thi công khẩn trương, công trình chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học mới.
Trong tiếng trống khai trường, những lá cờ nhỏ tiếp tục tung bay trên sân trường Ea Rốk. Với nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa, năm học mới bắt đầu từ một ngôi trường mới cũng mở ra thêm cơ hội được học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng những ước mơ về tương lai.
Rộn ràng ngày khai giảng của gần 1.000 học sinh nơi đảo xa
Phóng viên Nguyễn Tùng-CTV Nguyễn Châu/VOV.VN thông tin: Sáng 5/9, trong không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2026–2027 với nhiều khoảnh khắc xúc động.
Ngay từ sớm, sân trường đã ngập tràn sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn và bóng bay. Giữa nắng sớm vùng biển đảo, các em học sinh trong bộ đồng phục tươm tất, khăn quàng đỏ thắm trên vai, rạng rỡ nắm tay cha mẹ đến trường. Tiếng cười nói của học sinh hòa cùng niềm vui của thầy cô, phụ huynh, tạo nên bầu không khí ấm áp trong ngày đầu năm học mới.
Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức đón 166 học sinh lớp 1. Lần đầu bước qua cánh cổng trường tiểu học, nhiều em còn bỡ ngỡ nhưng nhanh chóng tự tin hơn trước sự chào đón ân cần của Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo. Những bàn tay dìu dắt đã mở đầu hành trình học tập mới đầy yêu thương nơi đảo xa.
Năm học này, Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc có khoảng 958 học sinh. Nhà trường đang tiếp tục rà soát, cập nhật số lượng học sinh chuyển đến, chuyển đi theo điều kiện công tác và sinh sống của gia đình.
Công tác tuyển sinh lớp 1 được thực hiện trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM, kết hợp rà soát trẻ trong độ tuổi tại địa bàn. Với học sinh các khối 2, 3, 4 và 5, nhà trường tiếp tục tiếp nhận, giải quyết thủ tục nhập học, chuyển trường đúng quy định, bảo đảm thuận lợi và an toàn cho học sinh.
09:22
Phóng viên Lê Hiếu/VOV-Miền Trung cho biết: Sáng nay (5/9), cùng với học sinh cả nước, hơn 302.000 trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Huế bước vào năm học mới 2026-2027.
Năm học này, thành phố Huế có 324 cơ sở giáo dục, gồm 298 cơ sở công lập và 26 cơ sở ngoài công lập. Toàn thành phố có hơn 63.900 trẻ mầm non, hơn 107.000 học sinh tiểu học, gần 84.900 học sinh THCS, hơn 42.600 học sinh THPT và hơn 3.500 học viên giáo dục thường xuyên.
Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, sắp xếp đội ngũ giáo viên và bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác dạy và học.
Năm học 2026-2027, thành phố Huế tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế.
Tại vùng cao A Lưới, các trường phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 và A Lưới 4 cũng đưa vào vận hành, tạo điều kiện để học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới đến trường thuận lợi hơn.
Sáng nay (5/9), Đại học Huế tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027, chào đón gần 16.500 tân sinh viên tại các trường, đơn vị thành viên và trực thuộc.
09:20
Phóng viên Long Phi/VOV-Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng thông tin: Sáng nay 5/9, tại xã vùng cao biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, không khí khai giảng đang rộn ràng khắp các bản làng. Nắng sớm miền núi trong veo, rực rỡ trên những dãy núi trùng điệp, càng khiến niềm háo hức của thầy trò nơi đây thêm trọn vẹn.
Điểm nhấn đặc biệt nhất: sau 6 năm phải học tạm nơi khác do ảnh hưởng thiên tai, sáng nay, thầy và trò Trường THPT Võ Chí Công chính thức trở về ngôi trường mới tại thôn Arâng - nơi vừa được hoàn thiện với sự chung tay của cán bộ, giáo viên cùng hơn 100 cán bộ, công chức, lực lượng địa phương. Phòng học, khu nội trú, nhà ăn, cảnh quan xanh - sạch - đẹp đều đã sẵn sàng đón học sinh.
Cùng tại xã Hùng Sơn, niềm vui còn nhân đôi khi Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hùng Sơn - công trình gần 225 tỷ đồng - cũng vừa hoàn thành, đón 1.273 học sinh bước vào năm học mới.
Và ấm lòng hơn cả, ngay trước thềm khai giảng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã trao 60 triệu đồng, hỗ trợ xây "Mái ấm biên cương" cho 3 chị em mồ côi ở địa phương - để các em có mái nhà vững chãi, yên tâm đến trường.Một mùa khai giảng đặc biệt, tràn đầy nắng ấm và nghĩa tình nơi biên cương Tổ quốc.
Ngôi trường mới chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng biên Bát Mọt
Phóng viên Lê Hải - Minh Châu/VOV.VN thông tin: Ngày khai giảng năm học 2026-2027 gắn với khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bát Mọt mang niềm vui lớn đến vùng biên. Ngôi trường mới mở thêm cơ hội học tập, rèn luyện cho học sinh dân tộc thiểu số.
Ngay từ sáng sớm, những con đường dẫn về trường đã rộn ràng bước chân học sinh và phụ huynh. Những nữ sinh người Thái trong trang phục mang sắc màu thổ cẩm truyền thống tươi tắn, nổi bật giữa núi rừng biên giới, háo hức đến trường trong ngày khai giảng. Có em còn bỡ ngỡ, rụt rè; có em đã quen với mái trường, nhưng trên gương mặt đều ánh lên niềm vui.
Ngày 5/9/2026 trở thành dấu mốc đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền, thầy và trò cùng nhân dân xã Bát Mọt khi lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức gắn với lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bát Mọt.
Không chỉ là ngày hội của ngành Giáo dục, sự kiện còn có ý nghĩa sâu sắc đối với một xã vùng cao biên giới, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp “trồng người”, đồng thời tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương vào những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước dành cho vùng biên giới.Bát Mọt là xã vùng cao biên giới, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98% dân số. Toàn xã có 8 thôn nằm rải rác trên địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Trong điều kiện ấy, việc đưa con em đến trường, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục luôn là nhiệm vụ không dễ dàng.
Bởi vậy, sự hiện diện của một ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ có ý nghĩa đặc biệt đối với Bát Mọt. Ngôi trường không chỉ mang đến môi trường học tập tốt hơn mà còn mở ra cơ hội để học sinh được học tập, sinh hoạt, rèn luyện trong điều kiện thuận lợi ngay tại quê hương.
Từ mái trường mới, những ước mơ của trẻ em vùng biên có thêm điều kiện để được nuôi dưỡng và chắp cánh. Già làng Lang Minh Huyến, ở thôn Khẹo, người có uy tín trong cộng đồng, năm nay gần 80 tuổi, không giấu được niềm vui khi chứng kiến ngôi trường mới hoàn thành.
Ông phấn khởi chia sẻ: “Người dân chúng tôi mừng lắm. Trước đây điều kiện học tập của con cháu còn nhiều thiếu thốn, nay có trường mới khang trang, các cháu được học tập tốt hơn, bà con càng thêm tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi mong các cháu chăm ngoan, học giỏi để sau này trở về xây dựng quê hương”.Trong tiếng trống khai trường vang lên giữa miền biên viễn, niềm vui của thầy cô, học sinh và người dân Bát Mọt như hòa chung thành một nhịp.
Từ ngôi trường mới, những bài học đầu tiên của năm học mới được bắt đầu; cũng từ đây, những hành trình mới của các thế hệ học sinh vùng biên được mở ra.
Khác với trước đây, các em không chỉ có thêm một ngôi trường để học tập, mà còn có một môi trường học tập, ăn ở và sinh hoạt tập trung, ổn định, an toàn và khang trang ngay tại quê mình. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những học sinh ở các bản làng xa xôi, giúp các em thuận lợi hơn trong việc đến trường, yên tâm học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.
Phóng viên Vinh Thông/VOV Miền Trung đang có mặt tại điểm cầu A Lưới 3, TP Huế thông tin: Sáng nay, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 302.000 trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Huế chính thức bước vào năm họcmới 2026–2027.
Từ sáng sớm, không khí tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3, thành phố Huế đã rộn ràng. Từ những bản làng vùng cao, các em học sinh đã có mặt đông đủ tại ngôi trường mới, háo hức chờ đón giờ khai giảng năm học mới. A Lưới 3 là một trong những điểm cầu kết nối trực tiếp lễ khai giảng năm học 2026–2027 được tổ chức đồng thời trên cả nước.
Đến dự và chung vui với thầy cô giáo và học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3, thành phố Huế có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, hơn 1.000 học sinh, thầy giáo, cô giáo, phụ huynh bà con nhân dân.
Thành phố Huế hiện có 324 cơ sở giáo dục, trong đó 298 cơ sở công lập và 26 cơ sở ngoàicông lập. Riêng tại A Lưới, mô hình trường phổthông nội trú liên cấp được đưa vào hoạt động, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt thuận lợi hơncho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3, năm học này có 1.028 học sinh, trong đó 160 học sinh nội trú; Trường A Lưới 4 có 1.420 học sinh. Hai ngôi trường mới nơi vùng biên giới sẽ đón hơn 2.400 học sinh trong năm học mới.
Để có được những ngôi trường khang trang như hôm nay, các công trình đã được triển khai với tinh thần khẩn trương, chạy đua với thời gian, huy động nhiều lực lượng cùng tham gia, kịp đưa vào sử dụng ngay trong năm học mới.
Trường A Lưới 3 có tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng; Trường A Lưới 4 hơn 240 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư cho hai công trình hơn 418 tỷ đồng.
Trường A Lưới 3 được khởi công từ tháng 10 năm 2025, còn A Lưới 4 khởi công vào tháng 11 năm 2025. Trong quá trình thi công, các đơn vị đã tổ chức nhiều mũi thi công, tăng cường nhân lực, máy móc, làm việc ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ. Có thời điểm, tại công trường A Lưới 3 có khoảng 340 lao động mỗi ngày, còn A Lưới 4 khoảng 410 lao động, cùng sự tham gia hỗ trợ của các lực lượng quân đội.
Thái Nguyên: Ngày khai giảng đặc biệt của ngôi trường 80 tuổi
Phóng viên Cao Thắng/VOV.VN thông tin: Hòa chung không khí khai giảng năm học mới của cả nước, THPT Lương Ngọc Quyến và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên bước vào năm học 2026-2027 với nhiều dấu ấn, trong đó THPT Lương Ngọc Quyến tròn 80 năm xây dựng và phát triển.
Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, trò trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh Thành Chung)
THPT Lương Ngọc Quyến khai giảng năm học 2026-2027
Sáng 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến. Thành lập năm 1946, đây là trường trung học đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên và vùng Việt Bắc. Năm 2026, nhà trường tròn 80 năm xây dựng và phát triển, từng vinh dự được đón Bác Hồ về thăm năm 1960. Năm học 2025-2026, trường có 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp; học sinh giành 268 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học mới, trường duy trì 45 lớp với hơn 2.000 học sinh, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát huy truyền thống 80 năm.
Các em học sinh trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh Thành Chung)
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên khai giảng năm học mới
Cùng ngày, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên do ông Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên.
Năm học 2025-2026, Trung tâm có 19 lớp với 257 học sinh khuyết tật. Chất lượng giáo dục, rèn luyện có nhiều chuyển biến tích cực; 100% học sinh THCS được đánh giá rèn luyện mức Tốt, khối Tiểu học không có học sinh Chưa hoàn thành. Học sinh Trung tâm giành 4 huy chương Đồng tại Giải vô địch Quốc gia môn Điền kinh người khuyết tật năm 2026.
Cô giáo đón học sinh vào lễ khai giảng tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên. (Ảnh Trần Huyền)
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên Đỗ Đức Công tặng quà cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên. (Ảnh Trần Huyền)
Công tác hỗ trợ giáo dục hòa nhập tiếp tục được đẩy mạnh. Trung tâm đã hỗ trợ trực tiếp tại 7 cơ sở giáo dục, tư vấn xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, điều chỉnh phương pháp dạy học và hỗ trợ kỹ năng cho học sinh khuyết tật học hòa nhập.
Năm học 2026-2027, Trung tâm có 20 lớp với 265 học sinh và 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trung tâm tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự lập, định hướng nghề nghiệp, đồng thời bảo đảm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và an toàn cho học sinh.
Thái Nguyên giảm hơn 54% cơ sở giáo dục công lập
Theo báo cáo của tỉnh Thái Nguyên, sau sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thái Nguyên còn 424 cơ sở giáo dục công lập, giảm 505 cơ sở, tương đương 54,36%. Toàn tỉnh có 30.631 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 98,46% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục; 99,64% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học.
Tuy nhiên, ngành Giáo dục còn thiếu 1.357 phòng học, 351 phòng học bộ môn và 5.218 phòng chức năng. Tổng nhu cầu đầu tư 547 dự án giáo dục hơn 6.568 tỷ đồng. Năm học 2026-2027, Thái Nguyên sẽ tập trung ổn định mạng lưới trường lớp, khắc phục thiếu giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh chuyển đổi số, STEM, AI trong giáo dục.
Hơn 700.000 học sinh tỉnh Hưng Yên dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027
Phóng viên Ngọc Hoà/VOV.VN thông tin: Sáng nay 5/9, cùng hàng triệu học sinh cả nước, gần 43.000 cán bộ, giáo viên và hơn 700.000 học sinh tỉnh Hưng Yên dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.
Điểm cầu chính của tỉnh Hưng Yênn đặt tại Trường THPT Lê Quý Đôn, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm toàn quốc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội; Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên dự Lễ khai giảng năm học mới 2026 – 2027 tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo).
Phóng viên Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL đưa tin từ Vĩnh Long: Tỉnh Vĩnh Long hiện có 8 trường Dân tộc nội trú nằm ở khắp các xã, phường nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống. Hàng năm có khoảng 3.250 em học sinh theo học từ lớp 6 đến lớp 12.
Với các em học sinh, trường không chỉ là nơi học chữ, mà còn là ngôi nhà thứ hai đầy ấm cúng. Ở đó, các em cùng học tập, cùng ăn ở, cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và có điều kiện tìm hiểu, gìn giữ tiếng nói, bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
Thầy Bùi Minh Hiếu, Hiệu trưởng trường DTNT Vĩnh Long đánh trống khai giảng năm học mới
Tập thể các thầy cô và các em học sinh tham gia lễ khai giảng năm học mới
10:10
Phóng viên Lê Tuyết/VOV thông tin: Sau khi dự Lễ khai giảng trực tuyến trên toàn quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng bức tranh Bác Hồ và các em học sinh cho tập thể Nhà trường.
Chủ tịch Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trao tặng cho các học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh xuất sắc, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
10:08
Khoảng 830.000 học sinh Lâm Đồng bước vào năm học mới với tinh thần đổi mới, thực chất
Phóng viên Nguyễn Tùng/VOV.VN thông tin: Hôm nay (5/9), cùng với học sinh cả nước, khoảng 830.000 học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chính thức bước vào năm học 2026-2027.
Tại Trường Tiểu học Phước Hội 2, phường Phước Hội, không khí ngày khai trường đã rộn ràng ngay từ sáng sớm. Đây là ngôi trường được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Phước Hội 3 và Trường Tiểu học Phước Hội 4, hiện có gần 1.100 học sinh. Trong ngày đầu tiên của năm học mới, niềm vui, sự háo hức hiện rõ trên từng gương mặt học sinh. Nhiều em đã chủ động ôn tập, học thêm trong dịp hè để chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho năm học mới.
Em Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc, học sinh Trường Tiểu học Phước Hội 2, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Năm học này em đã học thêm hè để chuẩn bị cho năm học mới nên em rất háo hức. Em chúc các bạn có một năm học mới thật vui tươi, chúc các thầy cô giáo dồi dào sức khỏe và thành công.”
Sau sắp xếp, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 966 cơ sở giáo dục, gồm 951 trường học các cấp và 15 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục hòa nhập. Để bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho năm học mới, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tập trung rà soát trường lớp, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học; đồng thời chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an toàn trường học và chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng.
Các trường được yêu cầu tổ chức lễ khai giảng trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, an toàn, tạo không khí phấn khởi và thực sự trở thành ngày hội của học sinh.
Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Lâm Đồng xác định chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, hướng tới tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, kỷ cương và an toàn trường học. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chuyển từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và chú trọng bảo đảm chất lượng giáo dục thực chất.
10:05
Phóng viên Phan Ánh/VOV-ĐBSCL thông tin: Sáng 5/9, cùng với học sinh sinh viên cả nước, các em học sinh trường Tiểu học- Trung học cơ sở Tân Hộ Cơ, xã Tân Hộ Cơ, một địa phương biên giới của tỉnh Đồng Tháp cũng chính thức bước vào năm học 2026-2027.
Năm học mới này, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Tân Hộ Cơ đón hơn 1.200 học sinh ở các khối lớp, với đội ngũ hơn 80 cán bộ, giáo viên. Mặc dù thời tiết vùng biên nắng nóng ngay từ khi mặt trời lên, nhưng ngay từ sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười; các em học sinh tề tựu đông đủ, háo hức chào đón năm học mới.
Lễ khai giảng được nhà trường tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực và tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của thầy và trò. Từ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có được tận dụng hiệu quả, đến cách thức tổ chức đều hướng đến sự giản dị, gần gũi, không phô trương, hình thức; đồng thời, nhà trường không vận động các khoản đóng góp trái quy định, để ngày khai trường thực sự là dấu mốc ý nghĩa, tạo khí thế phấn khởi cho thầy và trò bước vào năm học mới.
10:04
Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN thông tin, tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 đang diễn ra trang trọng, trong không khí vui tươi, phấn khởi của hơn 1.400 học sinh, giáo viên cùng đông đảo phụ huynh và nhân dân trên địa bàn.
Dự lễ có ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương.
Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Anh Sơn là một trong 10 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới thuộc giai đoạn 1 được khánh thành, đưa vào sử dụng và khai giảng năm học mới 2026-2027.
Công trình được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 5 ha, quy mô 35 lớp học, gồm 14 hạng mục. Trong đó có 3 khối nhà 3 tầng dành cho bậc tiểu học, 3 khối nhà 3 tầng dành cho bậc THCS, dãy nhà hiệu bộ, khu nội trú học sinh, nhà nội trú giáo viên, nhà đa năng, khu bếp, nhà ăn cùng hệ thống cổng, hàng rào, nhà bảo vệ và hạ tầng kỹ thuật.
Trong nhiều tháng qua, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, các đơn vị thi công cùng lực lượng quân đội được huy động, tổ chức thi công liên tục, nỗ lực bảo đảm tiến độ công trình, phục vụ năm học mới.
Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.
Cũng trong sáng nay, 9 trường phổ thông nội trú liên cấp mới tại các xã Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm của tỉnh Nghệ An đồng loạt khánh thành và khai giảng năm học mới.
Sau lễ khánh thành, thầy và trò Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Anh Sơn tiến hành khai giảng năm học 2026-2027.
Tiếng trống trường vang lên mang theo niềm tin và hy vọng mới. Từ những mái trường phổ thông nội trú liên cấp khang trang vừa hoàn thành, một hành trình mới chính thức bắt đầu – hành trình gieo tri thức, ươm mầm tương lai, đồng thời vun đắp thế trận lòng dân nơi biên cương vững chắc bằng nền tảng của tri thức và sự đầu tư cho giáo dục.
10:01
Năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học
Trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành Giáo dục, các cháu học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công.
Bên cạnh việc biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh: Năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành Giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra, đánh giá phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề.
Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn. Nghề dạy học được tôn vinh bởi trí tuệ, hiểu biết, nhân cách, lòng yêu thương và chính tấm gương người thầy. Lời động viên đúng lúc có thể thắp lên niềm tin; sự lắng nghe chân thành có thể mở ra tương lai cho học trò.
Trước những thay đổi sâu sắc của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu ngành Giáo dục phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Công nghệ phải phục vụ con người và làm cho giáo dục tốt đẹp hơn. Càng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường càng phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính học thuật, trách nhiệm, ý thức công dân và những giá trị nhân văn không máy móc nào có thể thay thế.
09:55
Phóng viên Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL đưa tin: Sáng nay (5/9), gần 800.000 học sinh trong toàn tỉnh An Giang nô nức tham dự ngày khai giảng năm học mới.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thăm hỏi các em học sinh tại trường nội trú Giang Thành
Ngay trong ngày khai giảng năm học mới, An Giang có 3 trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới khánh thành và đưa vào sử dụng. Đó là các trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành, Vĩnh Gia và Khánh An. Ba công trình có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 388 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Các trường được xây dựng với đầy đủ khu học tập, khu nội trú và các điều kiện phục vụ sinh hoạt của học sinh. Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh, chuẩn bị chỗ ở, ăn uống, học phẩm và các điều kiện vận hành đều đã hoàn tất.
3 ngôi trường vùng biên này trong năm học mới 2026-2027 đón hơn 3.700 học sinh vào học. Tại trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành, trong năm học mới, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành có 934 học sinh, trong đó hơn 50% là học sinh dân tộc Khmer. Việc có một ngôi trường khang trang, đi kèm điều kiện ăn ở, học tập tập trung, được kỳ vọng sẽ giúp học sinh vùng biên có thêm cơ hội học tập thuận lợi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Khai giảng năm học mới tại trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt.
Tại trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt phường Rạch Giá, ngôi trường mang tên cố thủ tướng Võ Văn Kiệt nhiều năm liền đạt thành tích cao trong giảng dạy và giữ vững chất lượng dạy học với thành tích 9 năm liền 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều học sinh đạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Năm học này, nhà trường tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên phát triển chuyên môn.
09:53
Năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh và toàn ngành Giáo dục
Dự và phát biểu tại điểm cầu chính, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành Giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh thông điệp mở đầu năm học 2026-2027 đó là : Lấy người học làm trung tâm, tạo chuyển biến thực chất và đột phá mạnh mẽ. Nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục trong việc chuẩn bị con người cho tương lai đất nước, Thủ tướng khẳng định: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi, muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt". Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục phải thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ.
"Chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy "dạy những gì mình có" sang 'dạy những gì người học và đất nước cần'; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh. Năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành Giáo dục", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh phương châm chỉ đạo xuyên suốt cho năm học mới là: Lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Chia sẻ cùng đội ngũ nhà giáo, Thủ tướng cho rằng trong kỷ nguyên công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), máy móc có thể hỗ trợ tìm kiếm kiến thức nhưng không gì có thể thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Thủ tướng mong muốn các thầy cô giáo giữ trọn tình yêu nghề, chủ động làm chủ công nghệ mới, đồng thời dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành.
"Các cháu học sinh, sinh viên thân mến! Mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu hiểu hơn về bản thân, học hỏi những điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt, nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh, vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình, học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu thương, tình yêu quê hương, đất nước để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội".
09:45
Phóng viên Thành Long/VOV-Miền Trung tại xã vùng cao Tây Giang thông tin: Thầy và cô trường vùng cao Tây Giang, thành phố Đà Nẵng rất tự hào, vui mừng khi nhận quà từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng thầy trò nhà trường nhân năm học mới.
Món quà được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt gửi tận tay thầy cô. Dịp này, Phó Thủ tướng chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng cũng gửi quà mừng cho thầy trò trường nội trú liên cấp biên giới đất liền Tây Giang.



09:42
Phóng viên Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc thông tin: Sáng nay (5/9), từ những bản làng vùng cao xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, các em học sinh trong trang phục truyền thống dân tộc Mông, Thái theo chân bố mẹ, người thân đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Những con đường quen thuộc ngày thường nay rộn ràng hơn bởi bước chân học sinh, tiếng xe và tiếng cười nói.

Sau sắp xếp, sáp nhập từ 8 trường còn 4 trường, ngành Giáo dục xã Trạm Tấu bước vào năm học 2026–2027 với nhiều thay đổi về tổ chức và quy mô. Toàn xã hiện có 4 trường, 122 lớp, hơn 3.600 học sinh và trên 250 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Việc tinh gọn đầu mối được kỳ vọng nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực; đồng thời tạo điều kiện để các trường chia sẻ giáo viên, kinh nghiệm, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học.
Đặc biệt, tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, ngành Giáo dục xã xác định trọng tâm năm học là duy trì sĩ số, huy động học sinh đến lớp, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bảo đảm điều kiện học tập tại các điểm trường.


Hơn 1 triệu học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hân hoan chào đón năm học mới
Phóng viên Phi Long/VOV.VN từ Phú Thọ cho biết: Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, hơn 1 triệu học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đi dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo dục Đất Tổ, đánh dấu năm đầu tiên vận hành mô hình quản lý mới sau khi hoàn tất công tác sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường, lớp học.

Tại điểm khai giảng Trường THCS Lương Khánh Thiện, xã Thanh Ba, thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ- đại diện lãnh đạo tỉnh cùng dự Lễ khai giảng năm học 2026–2027 với thầy và trò nhà trường.
Trường THCS Lương Khánh Thiện hiện nay được hình thành trên cơ sở sắp xếp Trường THCS Đồng Xuân và Trường THCS số 2 thị trấn Thanh Ba. Sau sắp xếp, nhà trường có quy mô 25 lớp với 953 học sinh và 47 cán bộ, giáo viên. Việc sắp xếp, kiện toàn nhà trường nhằm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn lực, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhà trường khẳng định, bước vào năm học 2026–2027, thầy và trò Trường THCS Lương Khánh Thiện tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương; quyết tâm đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, góp phần tạo nền tảng để học sinh phát triển toàn diện.
Tại Lễ khai giảng, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã tặng hoa, chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp năm học mới; đồng thời gửi lời chúc tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Lương Khánh Thiện tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong năm học 2026–2027.
Sau sắp xếp, toàn tỉnh Phú Thọ có 689 trường học, gồm 655 trường công lập và 34 trường tư thục; 1.204 phân hiệu, 701 điểm trường lẻ; tổ chức 31.634 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của trên 1,07 triệu học sinh, sinh viên, học viên. Mạng lưới trường, lớp cơ bản bảo đảm khả năng tiếp cận giáo dục cho người học, nhất là tại khu vực miền núi, địa bàn rộng.
Việc bảo đảm ổn định quy mô trường, lớp, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học tạo nền tảng thuận lợi để các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.


Phóng viên Linh Thương, Viên Sự/VOV.VN đưa tin từ Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
Sau khi dự Lễ khai giảng trực tuyến trên toàn quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh và các đại biểu, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy vào sử dụng.

Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng trao quà cho các học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh xuất sắc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các phần quà của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng được trao tặng tới các em học sinh.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng Ninh Bình 500 bộ sách tiếng Anh kèm bút AI cho học tại Ninh Bình
Phóng viên Vân Hồng - Trần Hồng đưa tin tại Ninh Bình: Sáng 5/9, sau lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường mầm non Hoa Lư - phân hiệu Ninh Nhất, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao tặng nhà trường 500 bộ sách giáo khoa tiếng Anh kèm bút AI, nhằm hỗ trợ các em học sinh tự học, tự luyện tiếng Anh tại trường cũng như ở nhà.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo, học sinh nhân dịp năm học mới; đồng thời chúc mừng những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đạt được trong năm học 2025-2026.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ninh Bình đã đứng đầu cả nước về điểm thi bình quân chung các môn trong năm học vừa qua. Đây là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Trung ương và địa phương đối với sự nghiệp giáo dục.
Chủ trương của Đảng là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Việc học ngoại ngữ đòi hỏi học sinh phải thường xuyên tự học, tự luyện bên cạnh sự hướng dẫn của giáo viên trên lớp. Bộ sách tiếng Anh cùng bút AI như một “gia sư” sẽ hỗ trợ các em trong quá trình luyện tập, qua đó giúp giáo viên và học sinh có thêm công cụ để nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh.
Gửi lời chúc tới các em học sinh Trường mầm non Hoa Lư - phân hiệu Ninh Nhất, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi tích cực học tập để chuẩn bị bước vào lớp 1.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ kỳ vọng ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững vị trí lá cờ đầu của cả nước.

Phóng viên Khánh Lê/VOV-Tây Nguyên thông tin: Sáng nay (5/9), cùng với cả nước, hơn 500.000 học sinh, cán bộ giáo viên tại Đắk Lắk hân hoan dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Dự và chia vui với thầy và trò tại điểm cầu chính của tỉnh đặt tại Trường phổ thông nội trú (PTNT) Tiểu học và THCS Buôn Đôn (xã Buôn Đôn) có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy; lãnh đạo các ban, ngành…



Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn được chọn làm điểm tổ chức chính của tỉnh, với hơn 1.200 đại biểu và học sinh tham dự. Giai đoạn 1 của công trình có tổng mức đầu tư 158,3 tỷ đồng. Năm học mới, trường có 41 lớp với 1.137 học sinh; trong đó 136 em học nội trú và 1.001 em học bán trú.
Tại khu vực biên giới xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, niềm vui ngày tựu trường hiện hữu trên gương mặt của các em học sinh. Đây là một trong những trường học rộng nhất ở biên giới. Trung tâm khuôn viên trường là nhà hiệu bộ, khu nhà bên trái là khối THCS, bên phải Tiểu học. Phía sau là nhà ăn và khu nội trú. Khu nhà Tiểu học mang kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Ê đê, cũng là biểu tượng trong văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.
Tại các buôn làng vùng biên giới, giáp biên giới Đắk Lắk, việc đưa trẻ đến trường vẫn là nỗi lo của nhiều gia đình. Kinh tế khó khăn, nhà cách xa trường, giao thông cách trở, nhất là mùa mưa, khiến hành trình đến lớp thêm gian nan và nguy cơ bỏ học vẫn hiện hữu.
Trong bối cảnh đó, các trường phổ thông nội trú liên cấp đang mở ra cơ hội mới cho học sinh vùng khó. Không chỉ có trường lớp khang trang, các em còn được ăn, ở và sinh hoạt tập trung, giúp rút ngắn khoảng cách đến trường, đồng thời giảm gánh nặng cho gia đình.



Quảng Ninh khai giảng năm học mới, sẵn sàng cho chặng đường phát triển mới
Phóng viên Vũ Miền - Đinh Hùng/VOV-Đông Bắc đưa tin: Hôm nay, 5/9, cùng với học sinh cả nước, gần 372.000 trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên tại Quảng Ninh bước vào năm học 2026-2027. Đây là năm học đầu tiên Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường PTNT tiểu học và THCS Quảng Đức là một trong những trường học được xây mới, đưa vào hoạt động đúng dịp khai giảng, đáp ứng nhu cầu học tập toàn diện của học sinh nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.Học sinh điểm trường thôn Đảo Trần - Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh khai giảng năm học mới

Học sinh điểm trường thôn Đảo Trần - Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh khai giảng năm học mới
Năm học này, toàn thành phố Quảng Ninh có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Công tác chuẩn bị trường lớp, trang thiết bị, sách giáo khoa và đội ngũ được triển khai đồng bộ. Trong đó, 15 trường đang được xây dựng mới, 64 trường được cải tạo, sửa chữa; 100% cơ sở giáo dục công lập cơ bản hoàn thành mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu và sách giáo khoa. Đáng chú ý, 6 trường liên cấp tại các Quảng Sơn, Bình Liêu, Hoành Mô, Quảng Đức, Đồng Tâm và Hải Sơn - nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đang được tập trung hoàn thiện, đưa vào sử dụng góp phần nâng cao điều kiện học tập, chăm sóc học sinh, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn, đồng thời tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực tại khu vực biên giới.
Thầy Trần Văn Trọng. Bí thư đảng bộ, hiệu trưởng trường PTNT tiểu học và THCS Quảng Đức cho biết: " Với trường chúng tôi là 32 lớp, với 904 học sinh, với 98% là dân tộc Dao. NĂm nay, học sinh được hỗ trợ theo Nghị quyết 93 của HĐND tỉnh được mượn sách giáo khoa, được hỗ trợ đưa đón; Học sinh tiểu học được hỗ trợ sữa uống học đường. Với học sinh nội trú và bán trú được hưởng theo chế độ Nghị định số 339/2025/NĐ-CP và Nghị định 188/2026/NĐ-CP về chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú, bán trú. Như vậy đảm bảo các điều kiện học tập và sinh hoạt cho các em".
Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã tuyển dụng đợt 1 được 79 giáo viên, điều động 327 giáo viên nhằm cân đối đội ngũ giữa các địa phương, cơ sở giáo dục; đồng thời tiếp tục tuyển dụng, luân chuyển giáo viên và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho gần 30.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên. Cùng với đó, năm học 2026 -2027, Hội đồng nhân dân ban hành 10 chính sách đặc thù hỗ trợ học sinh Quảng Ninh đi học, trong đó, có cho mượn miễn phí hơn 288.000 bộ sách giáo khoa; tổ chức xe buýt điện đưa đón miễn phí gần 2.000 học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.
Chị Nguyễn Thị Ngân, Phụ huynh trường Tiểu học THCS Bãi Cháy chia sẻ những chính sách hỗ trợ thiết thực được triển khai ngay từ đầu năm học không chỉ tạo thêm thuận lợi cho học sinh mà còn góp phần giảm áp lực chi phí, nhất là với những gia đình có nhiều con cùng đi học.
"Năm nay, tôi có 2 trẻ nhập học, một bé học lớp 1 và một bé học lớp 4. Năm nay, thành phố Quảng Ninh có những chính sách rất là tuyệt vời như là các con có thể là mượn sách trực tiếp với nhà trường mà không cần phải mua bên ngoài. Thứ hai nữa là hỗ trợ về uống sữa học đường. Việc mua sữa cho con hằng ngày cũng sẽ là một chi phí một khoản rất là lớn, đặc biệt những gia đình có hai hoặc ba bé đi học thì việc này giảm gánh nặng chi phí đầu năm học mới rất lớn đối với phụ huynh." - Chị Nguyễn Thị Ngân, Phụ huynh trường Tiểu học THCS Bãi Cháy cho biết thêm.
Năm học 2026-2027 cũng được Quảng Ninh xác định là năm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học đường an toàn, hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của một thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm học này, toàn thành phố Quảng Ninh có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Năm học 2026 - 2027, học sinh Quảng Ninh được mượn miễn phí hơn 288.000 bộ sách giáo khoa; thí điểm đưa đón học sinh miễn phí đến trường bằng xe buýt điện tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.
Phóng viên Hoàng Qui/VOV- Tây Nguyên đưa tin: Sáng 5/9, tiếng trống khai trường rộn vang tại xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai. Hơn 200 học sinh Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu cùng các em mầm non hân hoan bước vào năm học mới.
Từ 5h30, tại bến tàu Mũi Tấn, phường Quy Nhơn, đoàn công tác tỉnh Gia Lai vượt biển ra xã đảo, mang theo những phần quà và tình cảm của đất liền gửi đến cán bộ, giáo viên, học sinh nơi đầu sóng.
Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu có 208 học sinh. Cơ sở vật chất, sách giáo khoa và các điều kiện phục vụ dạy, học cơ bản được đảm bảo. Năm học trước, nhà trường duy trì sĩ số, không có học sinh bỏ học giữa chừng.Do đặc thù xã đảo, cách đất liền khoảng 24 km, việc đi lại và đưa sách vở, thiết bị dạy học ra đảo còn gặp khó khăn. Đặc biệt, Nhơn Châu chưa có trường THPT nên sau khi tốt nghiệp THCS, học sinh phải vào đất liền tiếp tục học tập.
Tỉnh Gia Lai hiện có chính sách hỗ trợ hơn 1,6 triệu đồng mỗi tháng cho học sinh Nhơn Châu vào đất liền học tập, góp phần giúp các em có thêm điều kiện theo đuổi việc học.



Phóng viên Bá Thăng/VOV.VN thông tin, cùng với cả nước, sáng nay 5/9, tại Hà Tĩnh, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê tổ chức lễ khánh thành, đưa công trình vào sử dụng và khai giảng năm học mới 2026-2027.
Hai trường được khởi công xây dựng từ năm 2025, với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Sau thời gian nỗ lực thi công, đẩy nhanh tiến độ, đến nay các công trình đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện vận hành, tổ chức dạy học và đón học sinh vào năm học mới.
Tại điểm cầu chính của tỉnh, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1, không khí lễ khánh thành và khai giảng diễn ra trang trọng, vui tươi. Cờ hoa rực rỡ, những dãy phòng học mới khang trang cùng sự háo hức của thầy cô, học sinh tạo nên không khí đặc biệt trong ngày đầu năm học.
Xã Sơn Kim 1 và Hương Khê là địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc hoàn thành và đưa Trường Phổ thông nội trú liên cấp vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương.
Từ đây gần 3000 học sinh vùng biên có thêm điều kiện học tập, ăn ở và rèn luyện trong môi trường khang trang, an toàn; các thầy giáo, cô giáo cũng có thêm điều kiện, động lực để gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Việc đưa hai trường vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học mới không chỉ bổ sung cơ sở vật chất giáo dục hiện đại mà còn là điểm tựa để học sinh vùng biên yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ; góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa miền núi và miền xuôi, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực ngay từ những địa bàn còn nhiều khó khăn.
Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trọng điểm với tổng nguồn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.



Phóng viên Hương Lý/VOV-Tây Nguyên tại Đắk Lắk phản ánh: Cùng với học sinh cả nước, sáng nay (5/9), hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân II tại Đắk Lắk ( thuộc Bộ Công An) háo hức dự lễ khai giảng năm học mới. Đây là lễ khai giảng đầu tiên của ngôi trường đặc thù vừa chính thức đi vào hoạt động, nơi các em sẽ học tập, sinh hoạt nội trú và bắt đầu hành trình mới bên thầy cô, bạn bè.
Mang trên mình bộ đồng phục mới, những gương mặt còn đôi chút bỡ ngỡ của học sinh lần đầu xa gia đình nhanh chóng hòa vào không khí ngày hội.

Năm học 2026-2027, Trường Văn hóa CAND II tại Đắk Lắk có 34 lớp với 1.020 học sinh đến từ Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Các em thuộc nhiều nhóm hoàn cảnh đặc thù, trong đó có con em gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.
Có mặt tại lễ khai giảng, nhiều phụ huynh bày tỏ sự yên tâm khi con được học tập trong môi trường nội trú có điều kiện ăn ở, học tập và sinh hoạt ổn định. Với những gia đình lần đầu để con xa nhà, sự chu đáo của thầy cô và không khí thân thiện tại trường là điểm tựa giúp phụ huynh vơi bớt lo lắng.
Chị Đàm Thị Thao, ở xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Được đưa con đến nhập học và tham dự lễ khai giảng năm học mới, gia đình tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi. Môi trường cũng như điều kiện học tập ở đây tốt hơn ở quê rất nhiều nên gia đình hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con. Bố mẹ chỉ mong cháu khi sống xa nhà sẽ rèn luyện được tính tự lập, ngày càng trưởng thành hơn và nỗ lực học tập thật tốt để không phụ sự chăm sóc, dạy dỗ của các thầy cô giáo".
Ông Mai Hữu Vạn, Hiệu trưởng Trường Văn hóa CAND II, cho biết năm học đầu tiên nhà trường không chỉ tập trung nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng nền nếp mà đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, chăm sóc học sinh phù hợp với đặc thù từng em. “Học sinh ở nhiều độ tuổi, dân tộc, hoàn cảnh gia đình khác nhau nên thầy cô phải gần gũi, nắm bắt tâm lý, hoàn cảnh để có phương pháp giáo dục phù hợp, giúp các em nhanh chóng hòa nhập và yên tâm học tập”.
Lễ khai giảng khép lại cũng là lúc một năm học mới chính thức bắt đầu. Trên sân trường, phụ huynh tranh thủ chụp cho con những tấm hình lưu niệm trước giờ khai lễ. Những cái ôm, lời dặn dò và ánh mắt lưu luyến của cha mẹ dành cho con trước giờ trở về khiến sân trường có những phút lắng lại. Từ hôm nay, các em sẽ bắt đầu cuộc sống mới nơi mái trường nội trú, với những người thầy, người bạn mới và một hành trình học tập nhiều trải nghiệm phía trước.


Phóng viên Thanh Thắng/VOV-Miền Trung thông tin: Sáng 5/9, tại đặc khu Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, không khí khai giảng năm học mới rộn ràng. Tại Trường THPT Lý Sơn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 trong không khí vui tươi, phấn khởi. Đây là năm học đầu tiên nhà trường tổ chức khai giảng tại cơ sở mới, mở ra nhiều kỳ vọng về một năm học đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.
Mở đầu buổi lễ là chương trình văn nghệ chào mừng do cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường biểu diễn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng.
Dịp này, Trường THPT Lý Sơn trao trên 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập; đồng thời vinh danh những học sinh có thành tích xuất sắc. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Lý Sơn có 811 học sinh, với 22 lớp. Năm nay, thầy và trò nhà trường đón năm học mới tại cơ sở được đầu tư khang trang, với hệ thống phòng học và thiết bị dạy học được trang bị đầy đủ hơn. Điều kiện cơ sở vật chất được cải thiện tạo thuận lợi để nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học.
Em Đỗ Thị Huỳnh Thoa, học sinh lớp 12D2, Trường THPT Lý Sơn chia sẻ: “Được khai giảng tại ngôi trường mới, em rất vui. Ngày khai giảng, em được gặp lại các bạn sau kỳ nghỉ hè, em rất phấn khởi. Năm học này, em quyết tâm trong năm học mới sẽ đạt kết quả tốt hơn, để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô”.




Đặc khu Trường Sa rộn ràng ngày khai giảng năm học mới
Phóng viên Thái Bình/VOV-Tây Nguyên thông tin: Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, thầy và trò 4 trường tiểu học trên địa bàn Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tổ chức khai giảng năm học 2026-2027. Tại các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, lễ khai giảng diễn ra trang trọng, vui tươi với sự tham gia của giáo viên, phụ huynh, cán bộ, chiến sĩ và học sinh.
Từ sáng sớm, các điểm trường được chỉnh trang sạch đẹp, cờ Tổ quốc được treo trang trọng. Học sinh trong những bộ quần áo mới, mang theo sách vở, háo hức đến trường. Các lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, sau nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư chúc mừng năm học mới là tiếng trống khai trường vang lên giữa biển trời Trường Sa.


Tại đảo Song Tử Tây, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhà trường chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới, đồng thời thăm hỏi, động viên, tặng quà giáo viên và học sinh.
Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, cho biết: “Đối với cán bộ, chiến sĩ trên đảo, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học tập, rèn luyện là trách nhiệm và tình cảm của những người lính nơi đảo xa. Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình và các lực lượng, góp phần để các cháu có môi trường học tập thuận lợi, yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành”.
Tại đảo Đá Tây, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh vệ sinh trường lớp, chỉnh trang khuôn viên từ nhiều ngày trước lễ khai giảng. Trong ngày khai trường, các hoạt động giao lưu, tặng quà, động viên giáo viên và học sinh được tổ chức, tạo không khí gần gũi, phấn khởi.
Ở đảo Trường Sa, lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và học sinh cùng tham gia các hoạt động văn nghệ, giao lưu. Tiếng hát, tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên không khí đặc biệt của ngày khai trường nơi đầu sóng.
Còn tại đảo Sinh Tồn, giáo viên bước vào năm học mới với sự chủ động, khắc phục những khó khăn do điều kiện xa đất liền và thời tiết trên biển. Các thầy cô chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học, dành sự quan tâm đến từng học sinh; cán bộ, chiến sĩ trên đảo thường xuyên phối hợp, hỗ trợ nhà trường.
Giáo viên Phan Quang Tuấn, Trường Tiểu học Sinh Tồn, chia sẻ: “Dạy học ở Trường Sa có những khó khăn riêng, nhưng chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ và phụ huynh trên đảo. Đây là động lực để giáo viên không ngừng nỗ lực, chuẩn bị tốt từng bài giảng, quan tâm đến từng học sinh. Chúng tôi mong muốn mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui”.
Năm học 2026-2027, các trường tiểu học trên địa bàn Đặc khu Trường Sa tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, truyền thống yêu nước và tình yêu biển, đảo cho học sinh. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cán bộ, chiến sĩ trên đảo tiếp tục được duy trì, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, học sinh có môi trường học tập an toàn, thân thiện.
Phóng viên Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL thông tin: Sáng 5/9, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027, chào đón hơn 3.000 tân sinh viên chính quy nhập học đợt 1.
Năm học 2025-2026, nhà trường đạt nhiều kết quả nổi bật. Trường được kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; 17 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc gia và quốc tế. Hơn 1.700 người học tốt nghiệp; hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục phát triển với hơn 2.500 sản phẩm công bố, trong đó có 719 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế.
Bước vào năm học 2026-2027, nhà trường xác định chủ đề “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất”, tập trung vào 5 nhiệm vụ đột phá gồm: đổi mới quản trị đại học; nâng cao chất lượng đào tạo; phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI; tăng cường hợp tác doanh nghiệp và quốc tế hóa.
Nhà trường cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu; đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng số. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu tiếp tục được đầu tư, trong đó có dự án Nhà nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với tổng vốn 185 tỷ đồng.
Với nền tảng 66 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Phóng viên Công Luận/VOV-Đông Bắc thông tin: Sáng 5/9, Đại học Thái Nguyên tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027, chào đón gần 28.000 thí sinh trúng tuyển đợt 1.
Năm học này, nhiều ngành đào tạo gắn với nhu cầu nhân lực mới tiếp tục thu hút thí sinh, trong đó có kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, logistics. Các ngành kỹ thuật - công nghệ, khoa học sức khỏe, đào tạo giáo viên và chương trình có yếu tố quốc tế cũng có điểm trúng tuyển từ 23 đến trên 27 điểm.
Đáng chú ý, Đại học Thái Nguyên tiếp tục mở rộng đào tạo nhân lực cho công nghiệp vi mạch bán dẫn và các lĩnh vực công nghệ cao. Đây là một trong những hướng được Đại học xác định nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực trong giai đoạn phát triển mới.
Sau hơn 30 năm thành lập, Đại học Thái Nguyên hiện là đại học vùng đa ngành, đa lĩnh vực, với các phân hiệu tại Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên và định hướng mở phân hiệu tại Cao Bằng. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt trên 42%; 100% trường thành viên đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2, với 37 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA.
Bước vào năm học mới, Đại học Thái Nguyên tiếp tục ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực của xã hội.

Phóng viên Hương Lý/VOV-Tây Nguyên thông tin: Trường THCS-THPT Tây Nguyên khai giảng cùng STEM, AI và những trải nghiệm mới
Trường THCS-THPT Tây Nguyên của Bộ Quốc phòng tại Đắk Lắk, sau lễ khai giảng trang trọng, học sinh đón năm học mới bằng những trải nghiệm trực quan, sáng tạo với các mô hình STEM, công nghệ AI và kỹ thuật lắp ráp. Không chỉ học sinh Việt Nam, các du học sinh đến từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng hòa mình vào ngày hội khai giảng, mở đầu một năm học với nhiều hoạt động mới mẻ.
Trong khuôn viên trường, các mô hình STEM ứng dụng AI và kỹ thuật lắp ráp thu hút sự quan tâm của học sinh. Các em trực tiếp thao tác, thử nghiệm và khám phá cách công nghệ được đưa vào học tập, qua đó rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm.
Với nhiệm vụ đào tạo học sinh, trong đó có du học sinh Lào, Trường THCS-THPT Tây Nguyên không chỉ chú trọng kiến thức mà còn tăng cường các hoạt động trải nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ. Những trải nghiệm ngay trong ngày khai giảng tạo thêm hứng khởi, giúp học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới.


Biết cái chữ, có cái nghề” từ ngôi trường mới vùng biên Yên Khương
Phóng viên Lê Hải – Minh Châu/VOV.VN phản ánh: Từ mong ước giản dị của người dân bản Xắng Hằng, ngôi trường nội trú mới ở Yên Khương mang đến điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn, tiếp thêm cơ hội để học sinh vùng biên nuôi dưỡng ước mơ.
Ngày khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong không khí phấn khởi. Công trình hoàn thành đúng dịp năm học mới, tạo thêm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên.
Ông Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương có 712 học sinh, gồm 372 học sinh tiểu học và 340 học sinh THCS. Trong đó, 487 em học nội trú, 225 em bán trú.
Hầu hết học sinh là người dân tộc Thái; ngoài ra có 11 em dân tộc Kinh và 11 em dân tộc Mường. Nhiều em ở các bản vùng biên xa trường. Riêng bản Xắng Hằng, giáp Lào, cách trường 14 km, có 21 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 được người lớn đưa đón hằng ngày; các khối lớp lớn hơn ở nội trú tại trường.
Theo ông Hoàng Khắc Hạnh, công trình hoàn thành đúng tiến độ, kịp đưa vào sử dụng trước năm học mới, tạo thuận lợi cho việc dạy và học. Với học sinh ở các bản xa, trường mới còn giúp giảm khó khăn đi lại, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở theo hình thức nội trú, bán trú phù hợp với từng khối lớp.
Ông Lò Văn Hợp, người dân bản Xắng Hằng, có cháu học tại trường, chia sẻ: “Nhà tôi có cháu học ở trường này, thấy trường mới khang trang thế này bà con mừng lắm. Trước các cháu đi học xa, đường sá cũng khó khăn, bố mẹ cũng lo. Giờ trường gần hơn, lại có chỗ ăn ở cho các cháu, gia đình yên tâm hơn nhiều”.
“Hôm nay khai giảng, nhìn các cháu mặc quần áo mới, vào trường mới, ai cũng vui. Bà con chúng tôi mong nhất là các cháu có chỗ học hành tử tế, đi học đầy đủ, biết cái chữ, sau này có cái nghề, cuộc sống đỡ khổ hơn bố mẹ. Có được ngôi trường như thế này ở vùng biên, chúng tôi quý và phấn khởi lắm”, ông Hợp nói.
Ngày khai giảng năm học mới vì thế cũng là dấu mốc của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương. Từ cơ sở vật chất mới, thầy và trò có thêm điều kiện tổ chức dạy học, chăm lo sinh hoạt, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng biên.


Khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ): Đổi mới với khát vọng Lạc Hồng
Nhóm phóng viên Phi Long - CTV Đức Đông/VOV.VN từ Phú Thọ cho biết: Sáng nay cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, hơn 1 triệu học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hân hoan chào đón năm học mới 2026-2027. Tại điểm Trường THPT Chuyên Hùng Vương (phường Việt Trì) đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã tới dự, chúc mừng thầy và trò nhân dịp khai giảng năm học mới.

Bám sát chủ đề năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, Trường THPT Chuyên Hùng Vương xác định tiếp tục đổi mới công tác quản trị, phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tăng cường hội nhập quốc tế; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo chất lượng cao và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, văn minh.
Năm học 2025-2026, Trường THPT Chuyên Hùng Vương tiếp tục khẳng định vị thế là cánh chim đầu đàn của giáo dục Đất Tổ với nhiều thành tích nổi bật cả về giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện.
Toàn trường có 83 giải học sinh giỏi quốc gia, tăng 5 giải so với năm học trước; có 5/8 học sinh tham gia dự thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế. Đặc biệt, học sinh của trường đã xuất sắc giành 1 Huy chương Bạc Olympic Vật Lý châu Á và 1 Huy chương Bạc Olympic Vật Lý châu Âu. Ở cấp tỉnh, trường xếp thứ nhất toàn tỉnh với 200 giải học sinh giỏi.
Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%, điểm trung bình tốt nghiệp đạt 7,71 điểm, xếp thứ 3 toàn tỉnh; riêng 10 lớp chuyên đạt điểm trung bình 7,92 điểm. Tỷ lệ trúng tuyển đại học đạt 100%, trong đó tỷ lệ học sinh đỗ nguyện vọng 1 đạt 98,9%.
Tại các sân chơi trí tuệ, học sinh nhà trường cũng đạt kết quả nổi bật với 1 quán quân và 1 giải Nhì Cuộc thi “Khát vọng Lạc Hồng”, 1 học sinh bước vào Chung kết năm Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”; đồng thời là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số giải thưởng Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”. Trường có 9 học sinh xuất sắc giành được các suất học bổng du học giá trị tại các nền giáo dục hàng đầu thế giới như Mỹ, Pháp, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc.
Với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vững bước vào năm học mới với quyết tâm tạo chuyển biến thực chất từ cơ sở, làm nền tảng để mỗi nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, mỗi học sinh có một năm học mới an toàn, hiệu quả, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Trong không khí hân hoan ngày khai giảng năm học mới, Trường TH Đinh Tiên Hoàng (phường Nông Trang) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Trường TH Việt Trì (phường Việt Trì) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng vì có công trong sự nghiệp giáo dục.




Lễ khai giảng long trọng tại Trường nội trú liên cấp biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Clip: Đình Tuấn/VOV-Tây Nguyên
Ngôi trường mới ở Na Mèo và những bữa cơm ấm áp học sinh vùng biên
Phóng viên Lê Hải – Minh Châu/VOV.VN phản ánh: Cùng với cả nước, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Na Mèo tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường mới, mở ra môi trường học tập, ăn ở tốt hơn cho học sinh vùng biên.

Cùng với cả nước, sáng 5/9, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Na Mèo tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành trường mới. Ngôi trường mới tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt của học sinh, nhất là các em ở bản xa.
Năm học này, trường có 635 học sinh, trong đó 599 học sinh dân tộc thiểu số. Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường chú trọng tổ chức nội trú, bán trú và bếp ăn tập trung, giúp học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi, từng bước không còn những bữa ăn tạm bợ, nguội lạnh khi phải học xa nhà.
Trước đây, với nhiều học sinh ở các bản xa trường, việc đến lớp còn gắn với nỗi lo về bữa ăn giữa ngày. Có em phải mang cơm từ nhà, đến trưa thức ăn đã nguội.
Năm học 2026-2027, mô hình nội trú, bán trú và bếp ăn tập trung được tổ chức giúp học sinh được chăm lo tốt hơn từ việc học đến ăn, ở và sinh hoạt, để mỗi ngày đến trường an toàn, đủ đầy.
Theo thầy Nguyễn Văn Dương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Na Mèo, năm học này trường có 351 học sinh bán trú. Nhà trường xây dựng phương án tổ chức bữa ăn phù hợp với điều kiện từng điểm trường, bảo đảm học sinh được ăn đầy đủ, đúng giờ.
Tại điểm lẻ Ché Lầu, 33 học sinh bán trú được phục vụ ăn trưa tại bếp ăn bố trí ngay tại trường từ ngày 5/9/2026 đến hết mùa mưa, với một nhân viên nấu ăn.
Tại các điểm Sa Ná, Xộp Huối và Cha Khót, lần lượt có 23, 67 và 11 học sinh. Do giao thông thuận lợi, cơm được nấu tại điểm chính và vận chuyển đến các điểm lẻ, phục vụ 101 học sinh ăn trưa.
Cách làm này giúp học sinh có bữa ăn nóng, đủ chất, giảm gánh nặng cho gia đình và có thêm thời gian nghỉ ngơi trước buổi học chiều.

Tại điểm trường chính, nhà trường bố trí 62 bàn ăn tại nhà ăn lắp ghép và các phòng học, phục vụ bữa trưa cho 215 học sinh bán trú, 284 học sinh nội trú và bữa chiều cho 284 học sinh nội trú.
Năm học mới bắt đầu cũng là lúc những bữa cơm nguội mang từ nhà đến trường dần trở thành câu chuyện của quá khứ. Thay vào đó, học sinh Na Mèo được dùng những bữa ăn nóng, đầy đủ ngay tại trường, có thêm thời gian nghỉ ngơi và yên tâm học tập.
Với các em học sinh vùng biên, đó là một thay đổi giản dị nhưng thiết thực, để mỗi ngày đến trường không chỉ có bài học mới mà còn có những bữa cơm đủ đầy, ấm áp.
Phóng viên Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung thông tin: Tại tỉnh Quảng Trị, sau khi kết thúc chương trình khai giảng chung cả nước, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với cấp học và điều kiện thực tế. Các trường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, phấn khởi
Tại các trường phổ thông nội trú TH&THCS các xã: Đakrông, Hướng Phùng, Dân Hóa và Thượng Trạch, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trao quà của lãnh đạo tỉnh và của các tổ chức liên quan cho nhà trường, học sinh. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng tham quan các lớp học, khuôn viên trường, bếp ăn nội trú và vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp.


“Mái nhà chung” cho học sinh vùng biên Tam Lư
Phóng viên Lê Hải – Minh Châu/VOV.VN thông tin: Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư, xã Tam Lư (Thanh Hóa) được xây dựng với tổng mức đầu tư 187 tỷ đồng, quy mô 39 lớp, đáp ứng nơi học tập, ăn ở, sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh vùng biên.
Trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư vui mừng bước vào năm học mới tại ngôi trường khang trang, hiện đại. Ngày khai giảng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi nhà trường đón học sinh vào học tập, sinh hoạt tại cơ sở mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của con em đồng bào trên địa bàn.

Ông Phạm Bá Chiến, Chủ tịch UBND xã Tam Lư, cho biết những ngày trước thềm khai giảng, trên công trường Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư, các đơn vị thi công, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện các hạng mục. Các công việc được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.
Tọa lạc tại bản Làng, xã Tam Lư, ngôi trường được xây dựng trên diện tích khoảng 6 ha, quy mô 39 lớp với hơn 1.000 học sinh, tổng mức đầu tư 187 tỷ đồng. Đây là công trình có quy mô lớn, thể hiện sự quan tâm đối với giáo dục tại địa bàn còn nhiều khó khăn.
Không chỉ là nơi học tập, ngôi trường mới còn là “mái nhà chung”, nơi học sinh được ăn, ở, sinh hoạt, rèn luyện và học tập. Hệ thống phòng học, khu nội trú và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, tạo môi trường giáo dục an toàn, thuận lợi hơn cho học sinh vùng biên.
Trong ngày khai giảng, tiếng trống trường vang lên giữa niềm vui của thầy cô, học sinh và phụ huynh, mở ra một năm học mới với nhiều kỳ vọng. Đằng sau niềm vui ấy là nỗ lực của các đơn vị thi công, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để ngôi trường hoàn thành, kịp đưa vào sử dụng trước năm học mới.
Quảng Trị vận hành hiệu quả trường lớp sau sắp xếp, đưa trường nội trú vùng biên vào hoạt động
Sau lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Đakrông, tỉnh Quảng Trị, phóng viên Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung, đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, về việc vận hành hệ thống trường lớp sau sắp xếp, cũng như những kỳ vọng từ việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm động viên học sinh
PV: Thưa bà, đây là năm học đầu tiên Quảng Trị triển khai việc sắp xếp lại hệ thống trường lớp. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã có những giải pháp gì để tổ chức, vận hành các trường học một cách khoa học, hiệu quả ngay từ đầu năm học?
Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị: Năm nay là một năm học mà tỉnh Quảng Trị đã thực hiện rất quyết liệt việc sắp xếp các đơn vị trường lớp. Tổng việc sắp xếp đã giảm gần 52% trên địa bàn toàn tỉnh.
Bước vào năm học mới cũng có rất nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng bên cạnh đó cũng có những thách thức đặt ra cho nhiệm vụ triển khai tại các đơn vị trường học. Đối với Sở, chúng tôi đã tập trung phối hợp cùng với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các xã để ổn định tổ chức bộ máy của các đơn vị trường học trên địa bàn; hướng dẫn các đơn vị sử dụng một cách hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất cho việc triển khai nhiệm vụ năm học mới.
Hơn thế nữa, các đơn vị trường học căn cứ vào điều kiện tình hình thực tiễn sau sáp nhập để xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai các nhiệm vụ. Đặc biệt là quan tâm đến các điểm trường, phân hiệu để tổ chức một cách nhịp nhàng, hiệu quả nhất các hoạt động dạy và học.
Bên cạnh đó, ngành giáo dục và các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện tốt công tác vận hành ngay từ đầu năm học mới. Đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý học sinh. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cơ sở giáo dục, để ngay từ những ngày đầu tiên triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra, nhằm vận hành một cách hiệu quả nhất trường lớp sau sáp nhập cùng với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Hi vọng với sự vào cuộc quyết liệt này, việc tổ chức các nhiệm vụ dạy học sau sáp nhập sẽ được thực hiện một cách có hiệu quả.
PV: Thưa bà, hiện 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Bà đánh giá như thế nào về không khí khai giảng cũng như những điều kiện học tập, sinh hoạt tại các ngôi trường mới này?
Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị: Trước hết, chúng tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có một chủ trương, một chính sách rất nhân văn đối với các trường biên giới. Đối với Quảng Trị, trong ngày hôm nay đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng 4 trường học giai đoạn 1, và tiếp giai đoạn 2 chúng tôi có 11 trường ở khu vực biên giới.
Không khí khai giảng hôm nay, các thầy cô, các em học sinh, các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn rất phấn khởi, hân hoan đón chào một năm học mới trong niềm vui, niềm hạnh phúc được vào học những ngôi trường hết sức khang trang, đầy đủ các điều kiện để giúp cho các em học sinh có đủ điều kiện thuận lợi học tập và sinh hoạt.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng với địa phương, các đơn vị để tổ chức vận hành một cách hiệu quả ngay từ những tháng đầu tiên của năm học. Cũng hi vọng rằng, với sự quyết tâm quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, những trường còn lại sẽ tiếp tục được khởi công, xây dựng và sẽ vận hành một cách có hiệu quả trong thời gian tới, với kỳ vọng là những trường nội trú ở trên các tuyến biên giới được hình thành và sẽ phát triển trong thời gian sắp tới, tạo một môi trường học tập hết sức thuận lợi cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, giúp cho các em bước đến trường với những điều kiện thuận lợi hơn, những chính sách hết sức nhân văn và đặc biệt là các em sẽ cố gắng nỗ lực để nâng cao chất lượng dạy học, giúp cho tương lai các em sẽ tốt đẹp hơn.
PV: Xin cảm ơn bà!

Không còn những bước chân 8 km và buổi sớm trước 5 giờ đến lớp
Phóng viên Lê Hải – Minh Châu/VOV.VN phản ánh: Từ năm học 2026-2027, học sinh vùng biên Tam Thanh, Thanh Hóa có thêm cơ hội học tập, ăn ở tại trường nội trú mới, giảm những nhọc nhằn trên hành trình đến lớp từng bắt đầu từ trước 5 giờ sáng.
Ở vùng biên giới Tam Thanh (Thanh Hóa), có những bước chân nhỏ từng bắt đầu hành trình đến lớp khi trời còn chưa sáng. Có em phải đi bộ nhiều cây số, có em rời nhà từ trước 5 giờ sáng để kịp giờ học. Những con đường xa, dốc núi và hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến hành trình tìm con chữ của học sinh nơi đây không ít nhọc nhằn.

Nhưng từ hôm nay, ngày khai giảng năm học mới, những bước chân ấy đã có một điểm đến gần hơn. Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Thanh được đưa vào sử dụng, tạo điều kiện để hàng trăm học sinh vùng biên được học tập, ăn ở và sinh hoạt ngay tại trường. Với các em, ngôi trường mới không chỉ là nơi học chữ mà còn giúp con đường đến lớp bớt đi những nhọc nhằn đã kéo dài nhiều năm.
Thầy Hà Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Thanh, cho biết trước đây, học sinh ở xa nhất phải di chuyển khoảng 8 km để đến trường. Xa nhất là học sinh ở khu Pa, bản Thanh Lâm. Đây là địa bàn có 100% đồng bào dân tộc Thái. Học sinh của nhà trường cũng chủ yếu là người Thái, chiếm khoảng 98%.
“Có những em phải đi từ trước 5 giờ sáng. Có em tự đi bộ, có em được người nhà đưa đi. Đằng sau những bước chân đến lớp ấy còn là câu chuyện về cuộc sống của nhiều gia đình vùng biên. Không ít phụ huynh phải đi làm ăn xa, con ở nhà với ông bà. Điều kiện kinh tế còn khó khăn nên việc đưa đón con mỗi ngày không phải gia đình nào cũng có thể thực hiện”, thầy Khoa chia sẻ.
Khi chưa có trường nội trú, để tiếp tục việc học, có em phải ở nhờ nhà anh em, người quen hoặc thuê trọ. Những ngày học cả ngày, các em phải tự mang theo thức ăn. Bữa trưa nhiều khi chỉ là những suất ăn tạm ngay tại trường, chưa có điều kiện thuận lợi như mô hình bán trú ở nhiều địa phương dưới xuôi.
Có thời điểm, số học sinh phải đi bộ đến trường lên tới hơn 130 em. Con số này phần nào cho thấy những khó khăn mà học sinh vùng biên từng phải vượt qua để tìm đến con chữ.
Giờ đây, mọi thứ đang dần thay đổi. Ngôi trường nội trú tạo điều kiện để các em được học tập và sinh hoạt tại chỗ, có chỗ ăn, chỗ ở ổn định, được thầy cô chăm sóc và hướng dẫn trong học tập cũng như đời sống hằng ngày.
Trong ngày khai giảng, những gương mặt học sinh Tam Thanh hiện lên với niềm vui và sự háo hức. Không còn những buổi sáng phải thức dậy khi trời chưa sáng để đi bộ hàng cây số đến trường, thay vào đó là môi trường học tập khang trang, an toàn và gần gũi.

Sáng 5/9, tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống...
Nguồn: [Link nguồn]
-05/09/2026 05:10 AM (GMT+7)


















































































































