Vừa thi giữa kỳ xong, con gái có hành động này khiến người bố hốt hoảng

Sự kiện: Giáo dục

Hành động của cô bé này làm dấy lên một cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Mới đây vào ngày 8/11, một phụ huynh sống ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã đăng tải đoạn video lên mạng khiến dân mạng dở khóc dở cười. Trong video, người bố trò chuyện rất nghiêm với con gái, sau khi biết cô bé đã bán sách vở của mình cho một tiệm thu gom phế liệu ngay sau kỳ thi giữa kỳ kết thúc.

Theo lời kể của người bố, anh phát hiện con gái mang cặp sách về nhà nhưng bên trong không có sách vở. Sau một hồi tìm hiểu, anh được biết con gái mình đã nhầm bài kiểm tra giữa kỳ với bài kiểm tra cuối kỳ, cho rằng mình không cần phải học nữa nên bán sạch sách vở.

Biết được sự tình, người bố chán nản phạt con gái đứng quay mặt vào tường, đồng thời nhanh chóng tới tiệm phế liệu để chuộc lại sách vở.

May mắn thay, sau khi biết được sự việc, chủ tiệm phế liệu đã trả lại sách vở cho cô bé mà không lấy bất cứ đồng nào.

Khi sự việc được người bố chia sẻ trên mạng xã hội, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Một người bình luận rằng: “Có vẻ như cô bé này đã làm một việc mà chúng tôi muốn làm khi còn nhỏ nhưng lại không dám làm. Hành động này có thể khiến cô bé trở thành thần tượng trong lớp chăng”.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra lo ngại về vụ việc. Một số người lo ngại rằng, trẻ em ở độ tuổi nhỏ như vậy nhưng đã tỏ thái độ phản kháng mạnh mẽ với việc học. Nếu thái độ này không được bố mẹ sửa đổi kịp thời, nó không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của cô bé.

Đồng thời, một số người cũng đặt câu hỏi về phương pháp giáo dục của bố mẹ và giáo viên của cô bé. Trong trường hợp này, bố mẹ và giáo viên nên đóng vai trò hướng dẫn, giáo dục để giúp trẻ nhìn nhận đúng đắn về tầm quan trọng của việc học và sách vở. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thấy con trai đi học về quần áo rách tả tơi, biết được nguyên nhân bố mẹ “cười chảy nước mắt“

Bố mẹ tưởng con bị bắt nạt ở trường, nhưng hoá ra sự thật không phải vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo 163) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN