Phụ huynh Hà Nội lại "rối bời" việc nên hay không cho con học thêm

Sự kiện: Giáo dục

Trước năm học mới, trong bối cảnh phải học online thay vì đến trường học trực tiếp, việc học thêm với cấp tiểu học đang khiến nhiều phụ huynh đau đầu.

Không học thêm lại “ngại” cô giáo

Một phụ huynh ở quận Long Biên chia sẻ: “Năm học 2020-2021, sau một thời gian học trực tuyến để phòng chống dịch thì cô giáo mở nhóm học thêm online. Tôi thấy cha mẹ vào đăng ký rất xôn xao. Thật ra, với lớp 3 chưa cần học thêm nhưng cả lớp học mà con mình không theo thì hơi… “ngại”. Vì thế, tôi đành cho con học thêm”.

Nhiều cha mẹ lo ngại nếu con tiếp xúc máy tính liên tục sẽ không tốt cho mắt

Nhiều cha mẹ lo ngại nếu con tiếp xúc máy tính liên tục sẽ không tốt cho mắt

Một phụ huynh khác có con đang học bậc tiểu học cũng chia sẻ: “Khi dịch bệnh chưa phức tạp, tuần nào con tôi cùng các bạn cũng học thêm cô giáo chủ nhiệm một buổi. Tuy nhiên hiện nay, dịch dã phải chuyển sang học trực tuyến, tôi đinh ninh là các con sẽ tạm thời nghỉ học thêm cho đến khi đi học trở lại. Vậy mà sau hai tuần, tôi thấy ban đại diện phụ huynh đề nghị cô chuyển sang dạy học thêm trực tuyến.

Đăng ký học thì không ngại nhưng ngại nhất là không hiệu quả mà con trẻ lại phải nhìn vào máy tính nhiều, không tốt cho mắt. Chuẩn bị vào năm học mới, tôi mong rằng, với cấp học chưa thực sự cần thiết, các thầy cô không nên tổ chức dạy thêm trực tuyến”.

Đề xuất siết chặt việc dạy thêm

Từ việc lo lắng cho con em mình, chị Nguyễn Thị Hoa ở quận Hà Đông, Hà Nội, nêu ý kiến: “Với học sinh tiểu học cần hạn chế thời gian tiếp xúc với các thiết bị công nghệ. Nếu các con phải học đủ 4 tiết buổi sáng thì thời gian tiếp xúc với máy tính cũng đã tương đối nhiều. Vì thế, các trường nên siết chặt việc dạy thêm online của giáo viên”.

Một tiết học trực tuyến của học sinh tiểu học

Một tiết học trực tuyến của học sinh tiểu học

Chị Vũ Thu Trang, phụ huynh đang có con học lớp 3 cũng nêu quan điểm: “Tôi cho rằng, học tập là việc cả đời chứ không phải ngày một, ngày hai. Vì thế với học sinh cấp tiểu học, cha mẹ cũng nên mạnh dạn từ chối việc học thêm online. Học thêm với cấp tiểu học từ trước đến nay Bộ và Sở GD&ĐT cũng đã cấm, phụ huynh không nên vì “cả nể” mà cho con mình học, trong khi biết rõ kiến thức hay hiệu quả mang lại chẳng được là bao”.

Để hạn chế việc học thêm đối với cấp tiểu học, Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT đã ra nhiều văn bản quy định cụ thể về vấn đề này.

Phụ huynh Hà Nội lại "rối bời" việc nên hay không cho con học thêm - 3

Ông Lê Đức Thuận, trưởng Phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết: “Theo văn bản chỉ đạo của Bộ và Sở, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình đã có hướng dẫn cụ thể với các trường tiểu học về việc không được tổ chức dạy thêm. Nhà trường căn cứ theo văn bản chỉ đạo của cấp trên để thực hiện. Giáo viên trong trường muốn dạy thêm ở trung tâm bên ngoài cũng phải báo cáo với hiệu trưởng theo quy định”.

Điều 4 trong Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định:

Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Xôn xao thông tin GV yêu cầu trẻ ”đọc thông, viết thạo” trước khi vào lớp 1: Phòng GD&ĐT quận Hà Đông nói gì?

Theo Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông, việc phụ huynh nói giáo viên yêu cầu trẻ đọc thông, viết thạo trước khi vào lớp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Trung ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN