Nhiều trường ngoài công lập tuyển sinh lớp 1 trực tuyến

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 1

Thời điểm này, nhiều trường ngoài công lập tại Hà Nội đã có thông báo tuyển sinh lớp 1. Điều đặc biệt của năm nay, tất cả các trường thông báo phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, chấm dứt cảnh phụ huynh xuyên đêm xếp hàng mua hồ sơ như năm ngoái.

Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm đã thông báo tuyển sinh lớp 1 bán trú năm 2024-2025. Đối tượng là học sinh 6 tuổi và cha mẹ có nguyện vọng cho con học tại trường. Trường này thông báo sẽ phỏng vấn trực tiếp học sinh để xét tuyển vào ngày 7/4 và thông báo kết quả 1 tuần ngay sau đó.

Đặc biệt, phụ huynh không cần phải đến trường nộp hồ sơ mà chỉ cần quét mã QR nhập thông tin trước ngày 26/3. Sau đó, qua thư điện tử, phụ huynh được gửi đơn đăng ký xét tuyển lớp 1, các thông tin về chương trình học, học phí, lộ trình ô tô tham khảo…

Bà Đào Thị Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mỗi năm trường chỉ có hơn 500 chỉ tiêu nhưng số lượng hồ sơ nhận vào khoảng 1.800. Do đó, nhà trường sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp để đánh giá sự tương tác và cách phát âm của học sinh. Điểm khác biệt của mùa tuyển sinh năm nay là nhà trường dự kiến tổ chức một đợt thay vì 3-4 đợt như các năm trước. Thời gian xét tuyển dự kiến vào 7/4, thông báo kết quả sau 15/4.

Thời điểm này, Hệ thống trường liên cấp tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội đã đóng cổng đăng ký tuyển sinh vào lớp 1. Năm học tới, trường này sẽ tuyển sinh 9 lớp với gần 290 học sinh. Trường này mở cổng đăng ký tuyển sinh từ rất sớm (tháng 11/2023 đến khi đủ chỉ tiêu). Mỗi học sinh đăng ký dự tuyển phải nộp lệ phí 500.000 đồng.

Trường này cũng không yêu cầu phụ huynh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, thay vào đó chỉ cần đăng ký thông tin qua đường link và gửi kết quả tuyển sinh qua thư điện tử.

Năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả các trường tuyển sinh trực tuyến, chấm dứt cảnh phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ từ đêm hôm trước như năm ngoái.

Năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả các trường tuyển sinh trực tuyến, chấm dứt cảnh phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ từ đêm hôm trước như năm ngoái.

Theo thông báo, học sinh sẽ phải qua hai bước để xét tuyển vào Hệ thống trường Ngôi Sao. Bước 1, học sinh phải thực hiện video giới thiệu bản thân và gửi kèm hồ sơ đăng ký dự tuyển. Bước 2, học sinh sẽ phải thực hiện bài kiểm tra và Ban giám hiệu phỏng vấn trực tiếp từng em.

Nếu học sinh 6 tuổi trước đó từng tham gia CLB trực tiếp tại trường sẽ được đánh giá và phỏng vấn qua quá trình trải nghiệm.

Không tái diễn cảnh phụ huynh “trắng đêm” mua hồ sơ

Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie Hà Nội Nguyễn Xuân Khang cũng đã có thông báo về việc tuyển sinh đầu cấp lớp 1 ở ba cơ sở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Kiến Hưng (Hà Đông) và Việt Hưng (Long Biên).

Theo ông Nguyễn Xuân Khang, phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo đơn của học sinh sau khi các em dự ngày trải nghiệm tại trường. Nhà trường đón học sinh đến trải nghiệm miễn phí vào một ngày trong tháng 4. Tại đây, các em học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, ăn, ngủ trưa, hoạt động tập thể (văn nghệ - thể thao), tương tự một ngày ở trường. Những em tự tin, hợp tác với giáo viên, có nếp ăn, ngủ tốt và tính đồng đội trong hoạt động văn nghệ, thể thao sẽ được chọn.

Năm ngoái, phụ huynh xếp hàng giữa đêm khuya để lấy phiếu trải nghiệm vào lớp 1 cho con tại Trường Marie Curie Hà Nội.

Năm ngoái, phụ huynh xếp hàng giữa đêm khuya để lấy phiếu trải nghiệm vào lớp 1 cho con tại Trường Marie Curie Hà Nội.

Cũng theo ông Khang, năm nay Sở GD&ĐT yêu cầu tất cả các trường tuyển sinh trực tuyến để tránh việc xếp hàng như các năm trước nên nhà trường đã có thông báo số 1 tới các phụ huynh. Đầu tháng 3/2024, sẽ có hướng dẫn tuyển sinh năm 2024-2025 cụ thể của từng cơ sở.

Những năm trước, trường này thông báo sẽ mở cửa phát phiếu trải nghiệm vào lớp 1 cho học sinh từ buổi sáng nhưng nhiều phụ huynh lo lắng hết lượt nên đến xếp hàng từ đêm.

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy) thông báo tuyển hơn 200 học sinh lớp 1, ít hơn năm ngoái. Khoảng tháng 3, trường sẽ mở cổng đăng ký trực tuyến và đưa ra các thông tin cụ thể và mô hình dạy học, cũng như có buổi giải đáp thắc mắc của phụ huynh. Sau đó, học sinh sẽ tham gia buổi đánh giá năng lực nhằm tuyển sinh vào lớp 1.

Nguồn: [Link nguồn]

Hằng năm, khuyến cáo của ngành giáo dục về vấn đề dạy chữ trước khi vào lớp 1 được thông tin liên tục nhưng rồi đâu lại vào đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Linh ([Tên nguồn])
Tuyển sinh lớp 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN