Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự lễ khai giảng đặc biệt
Sáng nay (5/9), 1,6 triệu thầy cô và gần 26 triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc náo nức dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Đây là lần đầu tiên, học sinh, sinh viên tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.
Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh một số định hướng lớn.
Trong đó, điều đầu tiên Tổng Bí thư Tô Lâm nêu là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, chuyển từ cải cách “chỉnh sửa” sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục; lấy chất lượng - công bằng - hội nhập - hiệu quả làm thước đo; siết chặt kỷ luật thực thi.
Trong 8 định hướng quan trọng khác, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc phải bảo đảm tiếp cận bình đẳng trong giáo dục, không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Đồng thời, việc đổi mới giáo dục phổ thông phải theo hướng toàn diện, hình thành lớp người vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường.
Tổng Bí thư nhắc nhở thêm về áp lực thi cử chuyển cấp từ cấp 2 sang cấp 3, và khẳng định đất nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tiến tới phổ cập THPT, không để cho học sinh 13-14 tuổi phải bước vào cuộc đời quá sớm. Những khó khăn về trường lớp, thiếu thầy cô sẽ sớm được giải quyết.
Đối với giáo dục đại học, Tổng Bí thư nêu rõ phải tạo đột phá trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, làm sao để đại học phải trở thành trung tâm sản sinh tri thức, công nghệ, là hạt nhân đổi mới sáng tạo – khởi nghiệp.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026
Ngành giáo dục phải có những đại học lớn có tầm vóc khu vực và quốc tế, những cơ sở đào tạo nghề hiện đại, để đào tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa đất nước bứt phá trong khoa học - công nghệ, công nghiệp hóa và chuyển đổi số.
Về vấn đề hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư khẳng định hội nhập để học hỏi tinh hoa, thu hẹp khoảng cách, lan tỏa chuẩn mực, cần khuyến khích đồng đào tạo, liên kết chương trình, công nhận tín chỉ, trao đổi giảng viên - sinh viên, thu hút học giả quốc tế, qua đó nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam.
Tổng Bí thư cũng nêu rõ yêu cầu cần chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; ưu tiên đầu tư cho giáo dục và xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
“Trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tri thức thay đổi từng ngày, từng giờ; điều hôm nay tiên tiến, ngày mai có thể đã lạc hậu.
Vì vậy, học tập không chỉ là nhu cầu cá nhân, mà trước hết phải được nhìn nhận như một trách nhiệm chính trị, một hành động cách mạng thường trực của mỗi người dân.
Ở bất kỳ độ tuổi, lĩnh vực hay nghề nghiệp nào, chúng ta đều phải học để không bị tụt hậu, học để làm chủ tri thức và công nghệ, học để phát triển bản thân và góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
PV- ảnh: Như Ý
“80 năm qua, như một phép màu, từ bối cảnh đất nước với 95% người dân mù chữ, tầng lớp trí thức thưa thớt như lá mùa thu, số lượng trường học bậc cao đếm trên đầu ngón tay, lại đi qua chiều dài mấy chục năm chiến tranh, với chồng chất gian lao khó nhọc… mà tới hôm nay, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục từ mẫu giáo 5 tuổi tới hết trung học cơ sở.
Bộ GD&ĐT nhận huân chương Lao động hạng nhất
Chất lượng giáo dục phổ thông từng bước được nâng cao. Việt Nam được quốc tế đánh giá là nhóm các nước có nền giáo dục phổ thông tốt trên thế giới. Nhiều năm liền, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có kết quả tốt nhất tại các kỳ thi Olympic trên toàn thế giới.
Hiện cả nước có trên 52.000 trường học, đủ không gian học tập cho 26 triệu học sinh, trong đó 65 % trường phổ thông đạt chuẩn, nhiều trường học đã khang trang hiện đại…
Những gì mà cả nước và ngành giáo dục đã làm được trong 80 năm qua, đó thực sự là một thành tựu hết sức to lớn và rất đỗi tự hào, nếu không muốn nói là một kỳ tích”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định.
Trải qua chặng đường 80 năm, ngành GD&ĐT đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới chính mình để góp phần đổi mới và phát triển đất nước. Đó là hành trình từ nền giáo dục thuộc địa hoang sơ, tới nền giáo dục độc lập “hoàn toàn Việt Nam”, từng bước, từng bước khẳng định mình trên bản đồ giáo dục thế giới, đang nỗ lực từng bước để sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Trong hành trình đó có sự chung tay, góp sức, ý chí kiên định, bền bỉ của cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Những đóng góp to lớn của ngành Giáo dục đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, trong đó có những thành tựu, đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo”; “Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, giáo dục đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với những kỳ tích phát triển của dân tộc”.
Với những đóng góp quan trọng đó, Bộ GD&ĐT vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 01 Huân chương Sao Vàng, 03 Huân chương Hồ Chí Minh, 03 Huân chương Độc Lập, 03 Huân chương Lao Động, 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc…
Nhân dịp sự kiện trọng đại của toàn ngành giáo dục - đào tạo, để ghi nhận những thành tích xuất sắc của Bộ GD-ĐT trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ GD-ĐT.
PV- ảnh: Như Ý
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống của ngành và tuyên bố khai giảng năm học mới.
Trong diễn văn, Bộ trưởng nhấn mạnh hôm nay, ngành Giáo dục tổ chức khai giảng, bước vào năm học mới, thời kỳ mới. Trong bối cảnh thế giới có những thay đổi sâu sắc, toàn diện, đặc biệt là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại nền giáo dục trên phạm vi toàn cầu, các quốc gia đang phải xác định lại tầm nhìn và chiến lược mới cho phát triển hệ thống giáo dục trong tương lai, đưa ra những chính sách mới để phát triển, cạnh tranh và thu hút nhân tài.
Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Bộ Chính trị ban hành, trong đó ngành giáo dục và đào tạo vinh dự được xác định là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, đặt phát triển giáo dục và đào tạo trong tư duy quản trị quốc gia, quản trị xã hội, đưa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo thành trọng tâm trong chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển các lĩnh vực của quốc gia.
Đặt mục tiêu lớn, tới năm 2045: Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Đây là cơ hội đặc biệt, chưa từng có đối với ngành giáo dục, là sứ mệnh, trách nhiệm và vinh dự lớn lao của ngành. Nghị quyết 71 có ý nghĩa mở đầu, định hướng cho cuộc cách mạng mới trong giáo dục.
Bộ trưởng Sơn nhắn nhủ toàn ngành, con đường phía trước rất dài, gánh mang trên vai rất nặng, mong toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên giáo dục và các em học sinh, sinh viên, cần sáng tạo hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, hành động nhanh và mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua các giới hạn của chính mình, tận dụng mọi cơ hội và điều kiện, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang mới.
Nguyễn Hà
Sáng nay, trong tiết trời mát mẻ, người dân nô nức đưa trẻ đến trường khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng năm nay đặc biệt vì đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục.
Tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống và khai giảng năm học 2025 – 2026 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ khai giảng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự lễ khai giảng
Dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ.
Như Ý - Hà Linh
Từ sáng sớm mùng 5/9, hàng trăm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 cùng các em nhỏ Trường Mầm non Mỹ Lý 2 (bản Xằng Trên, xã biên giới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) đã có mặt tại sân trường mầm non để dự lễ khai giảng chung đặc biệt.
Từ sáng sớm, các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 đã có mặt tại Trường mầm non để dự lễ khai giảng chung đặc biệt.
Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3 vào hồi cuối tháng 7/2025, toàn bộ cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị ngập và hư hỏng nặng, không thể tổ chức khai giảng tại điểm trường.
Để đảm bảo ngày hội đến trường của hơn 200 học sinh, nhà trường đã quyết định phối hợp cùng Trường Mầm non Mỹ Lý 2 tổ chức buổi khai giảng chung.
Các em học sinh chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.
“Bão số 3 khiến trường gần như hư hỏng hoàn toàn, nhiều tài sản, sách vở bên trong bị hư hỏng. Trong tình thế cấp bách, việc tổ chức khai giảng chung tại điểm trường mầm non là giải pháp duy nhất để các em được tham dự ngày khai giảng đầy đủ, trọn vẹn. Sáng nay, các em đến trường khai giảng với không khí vui tươi, phấn khởi”, thầy Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 chia sẻ.
Từ sáng sớm, bà Lương Thị Duyên (trú bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý) đưa cháu đến trường khai giảng năm học mới.
Lễ khai giảng năm nay được tổ chức kết hợp cùng Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo (1945-2025).
Các em học sinh theo dõi chương trình khai giảng chung do Bộ GD&ĐT tổ chức qua màn hình tivi.
Ngọc Tú
Sáng 5/9, 650 trường học, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
Không khí chào đón năm học mới đã và đang rộn ràng, hân hoan ở tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Gần 365.000 học sinh trên toàn Quảng Ninh bước vào năm học mới. Ảnh: Quốc Nam.
Toàn tỉnh có gần 365.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT học tập tại gần 630 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Bước vào năm học mới, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh đạt 92,07% (tăng 0,16% so với năm 2024); dự kiến hết năm 2025 sẽ đạt 92,5% trở lên.
Ghi nhận của Báo Tiền Phong tại Trường THPT Hải Đảo, Đặc khu Vân đồn, năm học này nhà trường có trên 1.300 học sinh, trong đó có 450 học sinh tuyển vào lớp 10.
Thực hiện theo mô hình chính quyền 2 cấp, nhá trường tổ chức tuyển sinh trên toàn đặc khu, trong đó có các đảo như Ngọc Vừng, Quan Lạn, Bản Sen... Nhà trường bố trí cơ sở vật, trong đó có kí túc xá cho học sinh tại các đảo về ở.
Để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, đặc khu Vân Đồn đã tập trung, ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất trường học, củng cố mạng lưới trường lớp, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý… đáp ứng điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì và tăng dần tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày; giữ kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ cao nhất.
Lễ Khai giảng sẽ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, ý nghĩa. Ảnh: Quốc Nam.
Đặc biệt, để sẵn sàng cho Lễ khai giảng và một năm học mới thành công, Đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên khi tổ chức, tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường; tổ chức cho học sinh, học viên ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ (chú trọng việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông); tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đảm bảo khung cảnh nhà trường xanh - sạch - đẹp trước ngày khai giảng năm học mới...
Quốc Nam
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, 7.370 học sinh ở đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã bước vào năm học 2025 - 2026 trong điều kiện thời tiết mưa lớn.
Để đảm bảo an toàn, nhiều trường trên địa bàn linh hoạt thay đổi phương án tổ chức.
Tại Trường THPT Ngô Quyền, hơn 900 học sinh tham dự lễ khai giảng theo hình thức kết hợp: khối 10 dự trực tiếp tại hội trường, còn khối 11 và 12 theo dõi trực tuyến từ các phòng học.
Tại Trường Tiểu học Tam Thanh, lễ khai giảng cũng được chuyển từ sân trường vào hội trường trong phút chót.
“Năm học này toàn đặc khu có 1.998 trẻ mầm non, 2.594 học sinh tiểu học, 1.867 học sinh THCS và 911 học sinh THPT. Dù thời tiết không thuận lợi, sự chủ động của các trường cùng tinh thần háo hức của học sinh đã tạo nên một ngày khai giảng an toàn, ấm áp và đầy khí thế”, ông Đỗ Minh Chức - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết.
Thái Lâm
Sáng 5/9, cùng với cả nước, ngành giáo dục TP. Cần Thơ khai giảng năm học 2025 – 2026. Theo đó, có 92 lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ, các sở ngành tham dự lễ khai giảng ở các trường học trên địa bàn.
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Văn Lâu tặng quà cho học sinh tại điểm trường THPT Vĩnh Thạnh.
Cụ thể, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự lễ Khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Vĩnh Châu); ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND Thành phố dự lễ tại Trường THPT Hòa Tú (xã Hòa Tú); ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ dự lễ Khai giảng tại điểm Trường THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh);
Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố dự lễ tại Trường THPT Long Mỹ (phường Long Mỹ). Cùng đó, các Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND TP. Cần Thơ... cũng trực tiếp tham dự lễ Khai giải tại các trường học trên địa bàn.
Học sinh trường THPT Vĩnh Thạnh háo hức vào năm học mới.
Năm học 2025 - 2026, năm học đầu tiên sau khi hợp nhất tỉnh thành, Cần Thơ đã đầu tư hơn 638 tỷ đồng thực hiện 19 dự án hiện đại hóa, kiên cố cơ sở trường lớp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên và học sinh trong công tác giảng dạy và học tập.
Hòa Hội
Từ khoảng 6h sáng, ngày 5/9, tại Trường Tiểu học 1 Đất Mũi (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), các em học sinh bắt đầu đến trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng chào đón năm học mới 2025-2026.
Đây là ngôi trường đặc biệt nằm ở điểm Cực nam của Tổ quốc, nơi cô trò ngồi khai giảng có thể nghe được cả sóng biển rì rào.
Trường Tiểu học 1 Đất Mũi có gần 800 học sinh. Nhiều em học sinh đến trường bằng đò dọc (phương tiện lưu thông đường thủy).
Trên khuôn mặt của các em rạng rỡ nụ cười khi được gặp lại bạn bè, thầy cô.
Ông Nguyễn Văn Tèo - phụ huynh của em Nguyễn Triệu Linh, học sinh lớp 5 và em Nguyễn Trung Hiếu học lớp 6 cho biết, theo như lịch học, gia đình hằng ngày phải 2 lượt đi về đưa rước con đến trường chi phí tốn khoảng 300.000 đồng.
Ông Tèo kiêm nghề chạy đò đưa rước 4 em học sinh, lấy chi phí tiền xăng 30.000 đồng/em nên cũng có cái “bù qua lắp lại”.
Không chỉ ông Tèo mà các gia đình ở xã Đất Mũi còn phải đi bằng đường thủy đến trường do một số khu vực đường bộ chưa phát triển thuận lợi.
Họ chịu khó khăn hơn những nơi khác để nuôi chữ, mang theo hy vọng tương lai con mình sẽ tốt hơn.
UBND xã Đất Mũi cho biết, điều kiện kinh tế của xã Đất Mũi còn khó khăn nhưng buổi lễ khai giảng tại các điểm trường đều được tổ chức trang trọng và ấm cúng.
Tân Lộc
Sáng 5/9, hòa cùng niềm vui ngày khai giảng trên khắp mọi miền Tổ quốc, hơn 1.000 học sinh các cấp ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) chính bước vào năm học mới 2025 – 2026.
Trên đảo tiền tiêu, lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, chu đáo trong không khí thiêng liêng. Khi tiếng trống khai giảng vang lên giữa biển trời mênh mông, niềm vui xen lẫn xúc động hiện rõ trên gương mặt từng em học sinh. Một hành trình học tập mới lại bắt đầu, khơi dậy trong các em khát vọng vươn xa, chinh phục tri thức để dựng xây quê hương biển đảo.
Hơn 1.000 học sinh trên đảo tiền tiêu Lý Sơn náo nức ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Đình Nhật
Để chuẩn bị cho năm học này, các trường trên địa bàn Lý Sơn đã chủ động tu sửa, trang trí lớp học, đồng thời được tỉnh Quảng Ngãi quan tâm đầu tư thêm nhiều hạng mục cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất để thầy dạy tốt, trò học tốt.
Năm học mới 2025 – 2026, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 900 trường học với gần gần 446.000 học sinh và hơn 31.000 cán bộ, giáo viên. Trên khắp nẻo đường, sắc cờ hoa, tiếng trống trường rộn rã, đã nối liền nhịp vui từ miền núi, đồng bằng đến vùng biển đảo.
Nguyễn Ngọc
Sau sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước, với hơn 3.500 cơ sở giáo dục, gần 2,6 triệu học sinh. Đây là cơ sở giáo dục lớn nhất cả nước tính đến hiện tại.
Ngày 5/9, hoà chung không khí Khai giảng năm học mới cùng cả nước, các trường học trên địa bàn TPHCM cũng tổ chức lễ khai giảng.
Theo đó, sau sáp nhập, TPHCM trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước, với hơn 3.500 cơ sở giáo dục, gần 2,6 triệu học sinh. Địa giới hành chính được mở rộng, đa dạng nhiều loại hình (nông thôn, thành thị, xã đảo, đặc khu…) mở ra nhiều dư địa mới cho giáo dục TP.HCM phát triển song cũng đặt ra nhiều thách thức lớn cho thành phố khi tình trạng cơ sở vật chất trường lớp còn chưa đồng đều ở các địa phương, đặc biệt là các vùng khó khăn, đông dân cư.
Thúc đẩy xây dựng trường lớp đảm bảo chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đến trường (từ 3-18 tuổi) vẫn đang là nỗ lực của TP.HCM sau sáp nhập, đảm bảo 100% học sinh có chỗ học, kéo giảm sĩ số học sinh/lớp; sĩ số lớp/trường đang trở thành nỗ lực lớn của thành phố, thực hiện hiệu quả Nghi quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức thực hiện những đề án, kế hoạch, chương trình giáo dục lớn của thành phố…
Cũng trong năm học 2025-2026, TPHCM thí điểm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học tại 39 trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế và khu vực, gồm 19 trường tiểu học, 16 trường THCS và 4 trường THPT.
Dưới đây là hình ảnh các em học sinh Trường Tiểu học Hanh Thông, TPHCM trong buổi sáng khai giảng năm học mới:
Nguyễn Dũng
Chùm ảnh khai giảng tại Trường tiểu học Thuỵ Lâm A (Thư Lâm, Hà Nội)
Đức Nguyễn
Sáng 5/9, trong không khí hân hoan của ngày khai giảng năm học mới, Trường chuyên biệt Tương Lai (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã tổ chức lễ khai giảng với nhiều khoảnh khắc đặc biệt và xúc động.
Từ trước 7 giờ sáng, sân trường đã rộn ràng tiếng cười nói. Các em học sinh trong bộ đồng phục gọn gàng, tay nắm chặt tay cha mẹ, ríu rít đến trường. Nhiều phụ huynh cho biết họ đã xin nghỉ việc buổi sáng chỉ để được dự khai giảng cùng con, một niềm vui tưởng giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa đối với những gia đình có con đặc biệt.
Trường chuyên biệt Tương Lai hiện đang dạy học cho các em bị tự kỷ, khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ và một số dạng khuyết tật khác.
Mỗi buổi khai giảng ở đây không chỉ là nghi thức khởi đầu năm học, mà còn là dịp để phụ huynh, thầy cô và học sinh cùng tiếp thêm niềm tin, động lực trên hành trình đầy gian khó nhưng cũng tràn ngập tình thương yêu.
Năm học 2025 – 2026, trường đón thêm 34 học sinh mới. Niềm hy vọng về một chặng đường học tập mới mẻ, giàu yêu thương và sẻ chia lại được mở ra từ chính ngôi trường đặc biệt này.
Duy Quốc
Sáng 5/9, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh ở 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh bước vào lễ khai giảng năm học 2025-2026. Đây là lần đầu tiên cả nước đồng loạt tổ chức khai giảng cùng thời gian, cùng nghi thức, gắn với kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục.
Các hoạt động riêng của từng trường như đón học sinh đầu cấp, văn nghệ, tặng quà sẽ diễn ra từ 7h đến trước 8h hoặc sau chương trình chung. Từ 8h đến 9h30, học sinh và giáo viên theo dõi chương trình chung do Bộ GD&ĐT tổ chức, gồm lễ chào cờ, hát Quốc ca...
Nhiều học sinh Trường THPT Hàm Nghi (Hà Tĩnh) ngồi chờ xe buýt để đến trường khai giảng năm học mới.
Lễ khai giảng năm nay được tổ chức trực tiếp tại trường kết hợp trực tuyến. Mỗi trường bố trí học sinh dự lễ theo lớp, theo dõi qua màn hình hoặc tập trung tại sân trường.
Trước khai giảng, các địa phương ở Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, chuẩn bị sách giáo khoa mới. Dù ảnh hưởng của mưa bão, giáo viên, phụ huynh và học sinh đã hoàn tất vệ sinh trường lớp, tập luyện nghi thức và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho ngày khai giảng.
Nhiều học sinh cách trường hàng chục km di chuyển xe buýt để đến trường.
Dọc quốc lộ 15A, các em học sinh đứng chờ đón xe buýt.
Học sinh Hà Tĩnh hào hứng khai giảng năm học mới.
Ghi nhận tại các xã vùng núi như Hà Linh, Hương Bình (Hà Tĩnh), từ 6h sáng, nhiều học sinh Trường THPT Hàm Nghi đã ra quốc lộ 15A để đón xe buýt đi dự lễ khai giảng. Nhiều em phải di chuyển hàng chục km, thể hiện sự háo hức và quyết tâm bắt đầu năm học mới đầy hứng khởi.
Hoài Nam
Tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh bắt đầu từ 8h. Các thầy cô, học sinh cùng tham dự chương trình chung do Bộ GD&ĐT tổ chức, được truyền hình trực tiếp. Trường THPT Phan Huy Chú được lựa chọn làm điểm cầu.
Từ trước 7h sáng ngày 5/9, học sinh và giáo viên trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nôi đã háo hức ở sân trường chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt. Đúng 7h là nghi lễ chào đón học sinh khối 10 của trường. Sau đó là màn văn nghệ chào mừng khi được nghe “ Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do học sinh ban nhạc Medley Melody biểu diễn.
Bà Nguyễn Ngọc Dung, Hiệu trưởng trường THCS Dương Liễu (Hà Nội) cho hay, khoảng thời gian 7-8h, nhà trường sẽ có các chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng lễ khai giảng. Khoảng 8h trở đi, học sinh toàn trường sẽ vào lớp theo dõi truyền hình trực tiếp qua ti vi thông minh”, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Cô Đỗ Thị Dung, giáo viên nhà trường cho biết, đây là khai giảng đặc biệt nên năm nay nhà trường có màn đồng diễn dân vũ của toàn thể giáo viên, học sinh trong trường: “Sau 3-4 ngày tập luyện nên màn đồng diễn đã khá chỉn chu chờ được biểu diễn sáng nay”- cô Dung chia sẻ.
Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8h. Từ 8h đến 9h30, tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Một vài hình ảnh tại trường THPT Phan Huy Chú:
Đỗ Hợp
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã có thư gửi ngành Giáo dục. Trong thư, Chủ tịch nước mong muốn các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, tình yêu nghề, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học trò.
PV
Những ngày này, khi đất liền rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, đảo Trần (đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc cũng sẵn sàng đón tiếng trống khai giảng giữa trùng khơi
Cô giáo Lê Thị Mai Linh giúp các em thắt khăn quàng đỏ chuẩn bị cho ngày tựu trường.
Giữ lửa tri thức nơi đảo xa
Năm học 2025 - 2026, Trường Liên cấp đảo Trần có 8 học sinh, gồm 7 em tiểu học và 1 trẻ mầm non. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, 3 cô giáo đã vượt sóng ra đảo từ nhiều ngày trước, mang theo sách vở, đồ dùng học tập và cả sự háo hức của nghề gieo chữ.
Đặc biệt, hai cô giáo tình nguyện Phạm Thị Hòa và Lê Thị Mai Linh đã đưa con trai mình (một em lớp 3, một em lớp 5) ra học cùng bạn bè trên đảo. “Tôi đưa con ra đảo để con được gần mẹ, đồng thời rèn luyện tính tự lập, biết sẻ chia khó khăn và thêm yêu mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc,” cô Linh chia sẻ.
Ngay khi đặt chân lên đảo, các cô nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con, trưởng thôn và lực lượng vũ trang. Từ việc vận chuyển đồ dùng, sắp xếp chỗ ăn ở đến cùng nhau dọn dẹp trường lớp, tất cả tạo nên tình quân dân ấm áp.
Các cô giáo xuống xuồng vượt sóng ra đảo Trần nhận nhiệm vụ.
“Chúng tôi thấy gần gũi, yên tâm hơn để gắn bó với lớp học nơi đầu sóng,” cô Hòa xúc động nói.
Bên cạnh hai cô giáo Phạm Thị Hòa và Lê Thị Mai Linh vừa ra đảo nhận nhiệm vụ, cô Mai Thị Loan, giáo viên Mầm non, người đã gắn bó với trường từ năm học trước tiếp tục tình nguyện ở lại đảo Trần thêm một năm học nữa.
Cô Loan chia sẻ: “Lớp học chỉ có một cô, một trò, điều kiện còn thiếu thốn, sóng gió đi lại khó khăn nhưng nhìn các em học sinh chăm học, mong mỏi từng ngày được đến lớp, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng.”
Các cô nhận được sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo dọn dẹp trường lớp.
Sự gắn bó của cô Mai Thị Loan và các đồng nghiệp không chỉ mang đến tri thức, mà còn tiếp thêm niềm tin, ý chí vượt khó cho thầy trò nơi đảo tiền tiêu. Tiếng trống khai giảng sắp vang lên sẽ là minh chứng cho tình yêu nghề, tình yêu biển đảo của những người gieo chữ giữa trùng khơi.
Trường học trên đảo Trần không lớn, chỉ vỏn vẹn vài phòng học, số lượng học sinh ít ỏi nhưng mỗi học trò nơi đây đều mang theo kỳ vọng của gia đình và cả niềm tin của đảo.
Người dân trên đảo gửi trọn niềm tin vào thầy cô. Chị Hoàng Thị Quang, phụ huynh có con gái bước vào lớp 1, bày tỏ: “Các cô mang con chữ ra đảo, mang cả tình thương và trách nhiệm. Chúng tôi chỉ mong các con học giỏi, lớn lên góp sức giữ gìn biển đảo quê hương.”
Cô giáo Phạm Thị Hòa nắn nót từng chữ cho ngày khai giảng.
Rộn ràng ngày khai trường
Lễ khai giảng năm học mới diễn ra vào sáng 5/9. Những ngày qua, thầy trò cùng phụ huynh, bộ đội trên đảo đã tất bật lau dọn bàn ghế, treo băng rôn, trang trí từng lớp học.
“Dù xa xôi, công tác chuẩn bị vẫn được triển khai chu đáo, bảo đảm an toàn và ý nghĩa cho học sinh” cô Lê Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Lân, phụ trách điểm trường đảo Trần cho biết.
Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho thời khắc khai giảng.
Những đứa trẻ theo cha mẹ đi biển đã trở về, tay ôm cặp sách mới, ánh mắt sáng rỡ chờ ngày hội khai trường. Giữa trùng khơi, ngôi trường nhỏ trên đảo Trần vẫn sáng đèn tri thức. Mỗi học sinh là một niềm tin, mỗi bài giảng là một hạt giống tương lai được gìn giữ bằng trái tim thầy cô và sự gửi gắm của người dân nơi đầu sóng.
Hoàng Dương
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng thông tin sau khi hai tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông (cũ) sáp nhập vào Lâm Đồng, năm học 2025–2026 có hơn 1.000 học sinh theo bố mẹ chuyển đến trung tâm tỉnh mới sinh sống, học tập. Toàn ngành giáo dục của tỉnh có 1.605 cơ sở giáo dục với hơn 845.000 học sinh, học viên.
Hơn 850 học sinh Trường THCS Nguyễn Du tựu trường.
Cụ thể, 281 trẻ mầm non được phân bổ về 10 trường, 504 học sinh tiểu học về 15 trường, 369 em THCS vào các trường trọng điểm như Nguyễn Du, Quang Trung, Lam Sơn, Phan Chu Trinh, Tây Sơn, Chi Lăng; 108 học sinh THPT nhập học tại THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trần Phú. Riêng 27 em xuất sắc được tuyển vào Trường THPT chuyên Thăng Long.
Cũng theo Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, năm học 2025-2026 có hơn 1.000 học sinh từ hai tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) theo bố mẹ đến Lâm Đồng sinh sống và học tập. Công tác phân bổ trường lớp đã được triển khai, bảo đảm điều kiện học tập thuận lợi cho các em.Đáng chú ý, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng cũng đã rà soát, bố trí học sinh theo bố mẹ đến Lâm Đồng làm việc vào các trường lớp gần khu vực hành chính để phụ huynh tiện đưa đón con em.
Được biết, trong năm học 2025-2026, Trường THCS Nguyễn Du là trường có sĩ số lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với 3.400 học sinh, 68 lớp học.
Thái Lâm
Năm học mới, Trường Tiểu học & THCS Nhơn Châu dự kiến đón 207 học sinh, trong đó cấp Tiểu học là 112, cấp THCS là 95 em. Còn trường Mầm non xã Nhơn Châu đón 64 trẻ. Ảnh: T.Đ
Cô Hồ Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nhơn Châu cho biết, trường có một điểm trường chính tại thôn Tây và một điểm trường phụ tại thôn Đông. Để đón năm học mới, cán bộ, giáo viên trong trường đã hoàn tất việc vệ sinh, trang trí lại lớp học. Ảnh: T.Đ
Theo cô Huệ, là trường ở xã đảo nên việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn chế, tuy nhiên, những năm qua, được cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm. Minh chứng là trường mầm non mới của xã đang được xây dựng, sắp đưa vào sử dụng. Ảnh: T.Đ
Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, ngay từ sáng sớm (4/9), thầy và trò ở trường Tiểu học & THCS Nhơn Châu đã tất bật dọn dẹp trường lớp, bổ sung trang thiết bị, tài liệu học tập,... Ở xã đảo còn nhiều khó khăn nên việc chuẩn bị cho năm học mới đều do các thầy, cô tự tay làm. Ảnh: T.Đ
Theo lãnh đạo nhà trường, năm học này trường Tiểu học & THCS Nhơn Châu có 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên; với 207 học sinh, sẽ chia thành 9 lớp học, mỗi lớp sĩ số dao động từ 20-32 học sinh. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Ảnh: T.Đ
Lãnh đạo UBND xã Nhơn Châu cho biết, trước thềm năm học mới, đã có nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ một phần sách giáo khoa và vở viết cho các em học sinh, góp phần giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh xã đảo. Riêng Đảng ủy, UBND xã cũng sẽ hỗ trợ hơn 20 cháu đang học tại trường mầm non xã (lớp Lá) 400 nghìn đồng/cháu.
Nằm cách đất liền khoảng 20 km, Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, bố mẹ các em học sinh đa phần đi làm biển hoặc đi làm ăn xa gửi con ở nhà cho ông bà chăm. Ảnh: T.Đ
Hôm nay (5/9), cùng với các địa phương trong cả nước, hơn 1.200 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2025-2026. Ảnh: T.Đ
Trương Định
Từ năm học 2025-2026, học sinh tiểu học của TP Hà Nội được hỗ trợ bữa ăn bán trú. Dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng được dành cho việc hỗ trợ này, đây là chủ trương đã được thông qua tại nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ngay trước năm học mới. Số học sinh được hỗ trợ bữa ăn bán trú khoảng trên 750.000 học sinh tiểu học trong năm học này, gồm cả học sinh công lập và tư thục (trừ học sinh các trường có vốn đầu tư nước ngoài). Mức hỗ trợ 20.000 đồng/học sinh/bữa ăn bán trú.
Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026 có trên 700 trường tiểu học tổ chức bữa ăn bán trú, với mức chi phí cho bữa ăn từ 19.000-50.000 đồng/ngày/học sinh. Sau một năm học thực hiện chương trình này, Hà Nội sẽ đánh giá kết quả và căn cứ vào tình hình thực tế, việc cân đối ngân sách để xem xét hỗ trợ cho học sinh ở cấp học khác.
Năm học học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh các cấp mầm non, phổ thông, tăng thêm khoảng 60.000 học sinh. Việc đảm bảo đủ chỗ học, giải quyết dứt điểm các điểm “nóng” do quá tải chỗ học, giảm sĩ số học sinh/lớp, giảm số học sinh trái tuyến, đảm bảo khoảng cách đến trường của học sinh hợp lí là một trong những nhiệm vụ được Hà Nội nỗ lực thực hiện.
Mặc dù phải trải qua những đợt mưa lớn gây ngập, lụt, nhưng các địa phương đều khẳng định, khẩn trương khắc phục khó khăn, sẵn sàng bước vào năm học...
Thầy trò các trường đang náo nức chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt vào sáng 5/9, chào đón năm học 2025-2026. Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ khai giảng tại...
Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức điểm cầu kết nối lễ kỷ niệm và lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phan Huy Chú. Từ hôm qua, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, đảm bảo cơ sở vật chất, đường truyền cho buổi lễ.
Thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie Hà Nội chia sẻ, năm nay nhà trường không có hoạt động riêng. Đúng 8 giờ, thầy trò sẽ bắt đầu kết nối chương trình trực tuyến của Bộ GD&ĐT, chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm, nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Sau khi kết thúc buổi lễ, học sinh các lớp bắt đầu học theo thời khoá biểu đã được sắp xếp.
Hiệu trưởng một trường THCS tại Ba Vì (Hà Nội) cho biết, trước giờ tiếp sóng, nhà trường sẽ dành khoảng 45 phút để học sinh biểu diễn văn nghệ, chào đón hơn 200 học sinh đầu cấp.
"Đúng 8 giờ kém 5 phút, học sinh sẽ được toả về các lớp để dự lễ khai giảng trực tuyến kéo dài 90 phút vì lo ngại thời tiết nắng nóng hoặc có mưa, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ngoài ra, khi dự chương trình ngoài trời qua màn hình led, bị ánh sáng phản chiếu rất khó nhìn", hiệu trưởng này nói.
Bộ trưởng nói rằng, năm học 2025-2026 là một năm học rất quan trọng, với nhiều việc lớn phải thực hiện và nhiều cơ hội để đổi mới. Từ khóa của năm học này là “triển khai”. Đó là tập trung triển khai thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục cũng như 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 của ngành Giáo dục. Giáo dục là sự nghiệp trăm năm, đòi hỏi tầm nhìn, sự kiên trì, tinh thần công bằng và trách nhiệm cao nhất.
Ông Sơn kêu gọi toàn ngành, từ quản lý đến giáo viên, nhân viên, cùng tất các các em học sinh, sinh viên hãy chuẩn bị tâm thế, tinh thần và điều kiện tốt nhất, cùng đoàn kết, chung sức, để năm học mới trở thành một năm học bận rộn nhưng đầy niềm vui và thành công.
Cô giáo Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) quạt cho học trò lớp 6. (ảnh: Hà Linh)
Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Với ngành Giáo dục, năm học mới bắt đầu cũng là dịp tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.
Đây không chỉ là cơ hội để cùng nhau nhìn lại hành trình 80 năm giáo dục phát triển đất nước, mà còn là dịp để ý thức rõ hơn về sứ mệnh, trọng trách của giáo dục trong việc kiến tạo con người, dựng xây, phát triển đất nước, vươn mình hội nhập trong kỷ nguyên mới.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.
Bộ trưởng khẳng định, năm học này, ngành Giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có. Chưa bao giờ giáo dục và đào tạo được Đảng, Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay. Trong đó, quan trọng nhất là việc Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển GD&ĐT. Đây là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.
Cùng với đó, một chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển giáo dục và đào tạo đang được xây dựng; bốn đạo luật quan trọng về giáo dục (Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi) đã và dự kiến được ban hành trong năm nay sẽ tạo nền tảng vững chắc để vận hành một nền giáo dục hiện đại, đồng bộ và hiệu quả.
Việc chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM cũng đang mở ra cơ hội để giáo dục bước vào giai đoạn nâng cao chất lượng và đổi mới toàn diện.
Bên cạnh cơ hội, ngành giáo dục cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt ở cấp xã, đặt ra yêu cầu cao về quản trị sự thay đổi trong tổ chức, nhân sự và bộ máy.
Vấn đề công bằng giáo dục; dạy thêm – học thêm; tuyển dụng, luân chuyển giáo viên; phổ cập thực chất cũng là những thách thức mà ngành phải giải quyết quyết liệt. Ngoài ra, việc hấp thụ các nguồn lực đầu tư rất lớn trong thời gian tới đây, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định cũng đòi hỏi những cố gắng, nỗ lực rất lớn.
Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chương trình được kết nối trực tuyến tới 52.000 cơ sở giáo dục trên toàn quốc.
Dự kiến, tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đọc diễn văn chúc mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và đánh trống khai giảng năm học mới. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT.
Nguồn: [Link nguồn]
-05/09/2025 06:05 AM (GMT+7)