Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội: Đề thi nhiều điểm mới, không có chuyện 'chấm lỏng, chấm chặt'

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau khi thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán, kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên năm 2025, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có trao đổi thông tin với báo chí. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ bắt tay ngay vào khâu rọc phách, chấm thi và sẽ chấm thi một cách công bằng, khách quan, không có chuyện "chấm lỏng, chấm chặt".

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ, đến thời điểm này có thể khẳng định, kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong suốt kỳ thi, đại đa số chấp hành quy chế thi, chỉ có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ thi.

Trong các ngày thi, thành phố lập 19 đoàn kiểm tra công tác thi. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, hội đồng chấm thi xong sẽ rọc phách, chấm thi, công bố điểm thi đúng thời gian.

Đề thi nhiều điểm mới

Về đề thi, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, năm nay là năm đầu tiên thí sinh thi theo chương trình mới với nhiều điều chỉnh, đổi mới đã được đưa vào đề thi. Ngay từ khi triển khai chương trình GDPT 2018, công tác kiểm tra, đánh giá, đặc biệt ra đề thi được xác định là công tác quan trọng, có tính chất định hướng các cơ sở giáo dục dạy học một cách khoa học, đúng mục tiêu, thực hiện hiệu quả chương trình mới.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cung cấp thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cung cấp thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

“Sau 3 bài thi, chúng tôi đánh giá các đề thi đã bám sát quy định của ngành về cấu trúc, định dạng đề thi, đảm bảo mục tiêu phát triển năng lực, có tính phân loại tốt, tạo sự yên tâm, tin tưởng đối với giáo viên, học sinh khi triển khai chương trình mới”, ông Toản nói.

Đề ngữ văn được xây dựng dạng mở, sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, có nội dung gần gũi, trích nguồn uy tín và xoá bỏ định hướng văn mẫu.

Đề ngoại ngữ đã sát thực tiễn, có tính phân hóa tốt, khơi gợi năng lực ngôn ngữ của học sinh và đúng các dạng thức mới theo định hướng của Bộ GD&ĐT.

Đặc biệt, với đề môn Toán sáng nay, không có nội dung nào đánh đố học sinh. Đề có nhiều điểm mới hướng đến đánh giá tư duy lập luận, cách giải quyết vấn đề toán học và có tính thực tiễn cao.

“Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 của Hà Nội là bức tranh rõ nét cho công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định.

Là người dạy và ôn tập cho học sinh lớp 9 bộ môn Ngữ văn, cô Lâm Kiều Ninh, giáo viên dạy Ngữ văn, Trường THCS Đống Đa chia sẻ, đây là môn khiến nhiều thầy cô và thí sinh hồi hộp nhất trong 3 môn thi vì lần đầu tiên không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa. Nhưng đề thi năm nay không chỉ khiến thầy cô thở phào mà thí sinh cũng vui vẻ, phấn khởi.

“Đề thi Ngữ văn chương trình mới ra vấn đề gần gũi, thiết thực, vừa đảm bảo tính khoa học, tính giáo dục, xứng đáng nhận mưa lời khen”, cô Kiều Ninh nói.

Không có chuyện “chấm lỏng, chấm chặt”

Phóng viên báo chí đặt ra vấn đề, đề thi Ngữ văn mở liệu có “chuyện chấm lỏng, chấm chặt”, chấm theo cảm tính sẽ không đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Cô Nguyễn Nguyệt Nga, giáo viên dạy Ngữ văn của Trường THPT Việt Đức cho biết, trước khi chấm thi, Sở GD&ĐT Hà Nội có ba rem điểm hướng dẫn chi tiết các câu. Phụ huynh không phải lo lắng về việc “chấm đắt, chấm rẻ” bởi đã có chỉ số đo lường cụ thể, trong từng câu, từng ý, học sinh đạt được mức độ kiến thức nào, sẽ được bao nhiêu điểm.

“Ngay cả câu nghị luận xã hội viết về niềm vui học trò nhưng em khá, giỏi sẽ có cách viết, cách diễn đạt tốt hơn các bạn ở mức trung bình và những bài thi đó sẽ có mức điểm cao hơn. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội, học sinh vênh 0,25 điểm đã có thể đỗ, trượt nên thầy cô chấm rất cẩn thận”, cô Nga nói.

Thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành bài thi môn Toán tại điểm thi THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm (Hà Nội). ảnh: Hà Linh

Thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành bài thi môn Toán tại điểm thi THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm (Hà Nội). ảnh: Hà Linh

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ, quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ thi với số lượng thí sinh dự thi lớn, gần 103.000 em rất áp lực đối với những người làm thi. Có người đang ở trong hội đồng đề thì bố mất, không thể về được.

Tuy nhiên, với tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn trọng đến từng chi tiết của cán bộ, giáo viên, đến thời điểm này có thể khẳng định kỳ thi diễn ra an toàn, các lực lượng phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, phụ huynh.

Trong suốt quá trình thi, có 12 thí sinh cần tới sự hỗ trợ của y tế. Có em vừa mổ ruột thừa xong hôm trước, hôm sau thi vẫn tha thiết xin được dự thi. Với trường hợp này, Ban chỉ đạo rất bối rối nhưng gia đình mong muốn và cam kết cho em dự thi. May mắn, thí sinh đã dự thi trọn vẹn được 3 môn thi. Sau khi thi xong môn Toán, có xe và bác sĩ đưa thí sinh về thẳng bệnh viện.

"Đối với môn tự luận, cán bộ giáo viên bằng trách nhiệm của mình sẽ chấm thi một cách công bằng, khách quan, không có chuyện chấm lỏng, chấm chặt. Sau khi chấm xong, chúng tôi sẽ lựa chọn một số bài để chấm lại, chấm xác suất, chấm chéo đảm bảo công bằng cho các thí sinh", ông Trần Thế Cương.

Các giáo viên đánh giá đề Toán thi lớp 10 Hà Nội năm 2025 chú trọng các bài toán gắn với thực tế, dự đoán thí sinh dễ đạt mức điểm từ 6,5 - 7 trở lên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Linh ([Tên nguồn])
Tuyển sinh lớp 10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN