Học sinh lớp 1 làm bài sắp xếp câu tiếng Việt, đáp án của cô giáo khiến dân mạng tranh cãi

Sự kiện: Giáo dục

Mới đây, một vị phụ huynh đã đăng tải lên mạng xã hội bài tập tiếng Việt lớp 1 của con mình kèm theo thắc mắc với đáp án mà giáo viên đưa ra.

Cụ thể, đề bài yêu cầu: "Sắp xếp các cụm từ sau thành câu hoàn chỉnh: cháu, cho, bà đan, tất len". Sau khi đọc kỹ đề bài, em học sinh này sắp xếp thành câu như sau: "Bà đan tất len cho cháu".

Đây là một câu hoàn toàn có nghĩa và ai cũng có thể hiểu được nội dung truyền tải. Thế nhưng, giáo viên không công nhận đáp án đúng mà viết một dấu hỏi chấm phía sau câu văn này.

(Ảnh: Cộng đồng học sinh Tiểu học)

(Ảnh: Cộng đồng học sinh Tiểu học)

Theo chia sẻ của vị phụ huynh, cô giáo đã nhận xét cách sắp xếp câu như vậy là sai và đáp án đúng phải là: "Bà đan cho cháu tất len".

Hình ảnh này sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Dù chỉ là một bài tập tiếng Việt lớp 1 nhưng cũng đủ khiến người lớn phải tranh luận sôi nổi.

Một số ý kiến cho rằng, cách sắp xếp của em học sinh này không sai vì đề bài yêu cầu hoàn thành câu sao cho có nghĩa. Câu văn hoàn chỉnh của bạn nhỏ này đã đáp ứng yêu cầu của đề bài, không sai ngữ pháp và vẫn đảm bảo về mặt ý nghĩa nên ai cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại đồng tình với đáp án của cô giáo và giải thích rằng đó là dựa vào quy tắc ngữ pháp tiếng Việt.

- Lớp 1 thì chỉ cần biết sắp xếp là được rồi. Nếu ra đáp án khác nhưng vẫn mang đúng nghĩa còn chứng tỏ là các em học sinh khá sáng tạo đấy chứ!

- Câu này học sinh lớp 1 viết như thế là không sai. Còn nếu phân biệt định ngữ, danh từ, động từ... là kiến thức lớp cao hơn rồi!

- Thay vì lên mạng tranh luận thì phụ huynh nên thắc mắc thẳng thắn với giáo viên để nhận được lời giải đáp thấu đáo nhất nhé!

Nguồn: [Link nguồn]

Bài văn về tiếng ồn của cậu bé khiến mẹ đứng hình, dân mạng được phen cười nghiêng ngả

Trong một lần kiểm tra bài vở của con trai, người mẹ đã đứng hình khi đọc được bài văn do cậu bé chấp bút.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Lê ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN