Học đàn, học hát xưa rồi, đây là lớp học khiến phụ huynh 'phát sốt' để con tỏa sáng

Sự kiện: Giáo dục

Từ còn bé, nhiều em nhỏ đã được tham gia các lớp đào tạo người mẫu. Ngoài việc học kỹ năng trình diễn, nhiều cha mẹ kỳ vọng con mình sẽ có được sự tự tin.

Cùng với sự phát triển của lĩnh vực thời trang và quảng cáo, nghề người mẫu ngày càng được nhiều người chú ý. Đằng sau sự cống hiến và vất vả thầm lặng, những hào quang của công việc này tạo nên sự hấp dẫn nhất là với các bạn trẻ tuổi. Tại Trung Quốc, không ít gia đình đã cho con được tiếp cận với những kỹ năng cơ bản, cũng như tìm hiểu về công việc này ngay từ khi còn bé. 

Tại Hồ Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, một cơ sở đào tạo người mẫu cho trẻ em đã được mờ ra. Đây là một trong những cơ sở đào tạo người mẫu dành cho trẻ em lớn nhất ở Trung Quốc. Ngôi trường phát triển mạnh trong những năm gần đây nhờ nhiều cha mẹ ghi tên cho con đến học. 

Học đàn, học hát xưa rồi, đây là lớp học khiến phụ huynh 'phát sốt' để con tỏa sáng - 1

Các em nhỏ được học các động tác cơ bản nhất của một người mẫu.

Từ những bài học đầu tiên này, có những em sẽ bộc lộ được khả năng của bản thân và dần dần sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Các lớp học là cơ hội để các em nhỏ có thể tham gia trình diễn tại các chương trình thời trang.

Khi đến học, các em sẽ được làm quen từ các kỹ năng cơ bản nhất đến gương mặt, biểu lộ cảm xúc khi trình diễn. Trong khi các người mẫu nhí đang tập luyện, cha mẹ và người thân vẫn dõi theo từng bước từ bên ngoài cửa kính.

Học đàn, học hát xưa rồi, đây là lớp học khiến phụ huynh 'phát sốt' để con tỏa sáng - 2

Các em nhỏ luyện tập với giáo viên

Tại một trong những lớp học đào tạo người mẫu dành cho trẻ em ở Tô Châu (Trung Quốc), các em nhỏ đến từ Sơn Đông, Nam Kinh, Hà Nam, Thượng Hải được một cựu người mẫu khoảng 20 tuổi hướng dẫn cách đi catwalk, cách đứng tại chỗ...

Học đàn, học hát xưa rồi, đây là lớp học khiến phụ huynh 'phát sốt' để con tỏa sáng - 3

Nhiều em trong lớp còn tỏ ra lạ lẫm với các bài học.

Học đàn, học hát xưa rồi, đây là lớp học khiến phụ huynh 'phát sốt' để con tỏa sáng - 4

Cha mẹ các em kỳ vọng con gái có thể trở thành người mẫu và có sự tự tin cho bản thân.

Lớp học chỉ có 15 em tham gia và học phí 3.500 nhân dân tệ/học kỳ. Theo chủ cơ sở đào tạo này, họ chỉ tổ chức lớp học vào dịp nghỉ hè hoặc cuối tuần. Đây là cách để các em học sinh không phải nghỉ học. "Chúng tôi cố gắng giữ cho mọi thứ đơn giản với cả các em và cha mẹ. Tiêu chí chính là dễ thương, còn lại có thể học ở đây", chủ cơ sở đào tạo nói.

Không quá kỳ vọng nhưng giúp con tự tin

Cô bé Yang Yang, 7 tuổi đến từ Vô Tích, Trung Quốc, tham gia lớp học nói trên và được các stylist bận rộn chăm sóc để tạo kiểu tóc và trang điểm. Mẹ của Yang Yang cho biết bé thích mặc các bộ trang phục dễ thương và thích chụp ảnh.

Học đàn, học hát xưa rồi, đây là lớp học khiến phụ huynh 'phát sốt' để con tỏa sáng - 5

Nhiều em sẽ sớm bộc lộ khả năng qua các lớp học.

Dù con có năng khiếu nhưng mẹ của bé Yang Yang cho biết tương lai vẫn phụ thuộc vào việc học. Việc tham gia các chương trình chụp ảnh, trình diễn là cách giúp bé tự tiên và chắc chắn không phải trình diễn để kiếm tiền.

Còn mẹ của bé Maris, đến từ Nam Kinh cho hay hi vọng con sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp và sẽ cho con sang Brazil học các kỹ năng. "Maris sinh ra là để trở thành người mẫu. Bé có thể chụp ảnh ngoài trời với trang phục mùa đông, dưới trời 40 độ C mà không kêu ca gì", mẹ của bé Maris nói.

Học đàn, học hát xưa rồi, đây là lớp học khiến phụ huynh 'phát sốt' để con tỏa sáng - 6

Trong khi các em luyện tập, bên ngoài các cha mẹ vẫn đang theo dõi từng bước đi của con.

Trong một bài viết đăng tải năm 2013, phóng viên đã kể lại câu chuyện của cậu bé Kangkang tham gia chụp hình trong một buổi trình diễn. Với ánh mắt non nớt, cậu bé Kangkang ngồi trên ghế và đợi me lau nước mắt. Người mẹ đổ lỗi cho con vì không diễn tốt khi chụp hình. Mặc dù chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi nhưng em cũng phải đáp ứng các yêu cầu như một người mẫu thực thụ.

Học đàn, học hát xưa rồi, đây là lớp học khiến phụ huynh 'phát sốt' để con tỏa sáng - 7

Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng đặt áp lực hay kỳ vọng con sẽ thành người mẫu trong tương lai.

Kangkang có mẹ là người Trung Quốc, còn bố là người Ai Len. Khi đến buổi chụp hình, bé còn được bà đi theo hộ tống nhằm hỗ trợ các công đoạn thay quần áo. Bà thường lo lắng việc sử dụng các loại mỹ phẩm trên da quá sớm có thể không tốt cho Kangkang. Nếu nhìn qua, các kỹ năng như những anh chị người mẫu đều được các em thể hiện trước mọi người, điều khác biệt là gương mặt các em còn non nớt và hiếu động.

Tuy nhiên, không phải ông bố bà mẹ nào cũng kỳ vọng con có thể trở thành người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai. Bởi, có người mong rằng qua việc tham gia các chương trình biểu diễn, con sẽ tự tin hơn.

Khám phá ngôi trường danh giá của ''quý tử'' nhà Tổng thống Mỹ

Lựa chọn ngôi trường ở ngoại ô bang Maryland cho “quý tử” của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi theo con đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (theo Mags và Chindaily) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN