Điểm Toán của học sinh Hà Nội 'kẹt ở mốc 3-5'
Điểm trung bình trong bài khảo sát môn Toán của gần 120.000 học sinh lớp 12 ở Hà Nội là 4,75, hơn 40% "kẹt ở mốc 3-5", Sở Giáo dục coi đây là điểm nghẽn lớn nhất, yêu cầu phụ đạo bắt buộc.
Tại hội nghị về tuyển sinh đầu cấp và thi tốt nghiệp THPT sáng 2/4, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công bố kết quả khảo sát học sinh lớp 12 của thành phố vào tháng trước.
Ông cho rằng "điểm nghẽn" lớn nhất nằm ở môn Toán, khi điểm trung bình của học sinh là 4,75, giảm 0,35 so với kỳ khảo sát năm ngoái. Nếu tính riêng khối trường công lập, số điểm giảm gần 0,5.
Phân tích kỹ hơn, ông Nhâm cho biết phổ điểm Toán lệch trái, "kẹt ở mốc 3-5 điểm", với hơn 40% đạt điểm trong khoảng này. Không học sinh nào được 10 điểm.
Xét theo mô hình trường, học sinh trường công đạt trung bình 5,37 điểm, tư thục 4,42, còn giáo dục thường xuyên chỉ 2,75 điểm Toán.
Xếp theo trường, học sinh THPT chuyên Nguyễn Huệ có điểm Toán cao nhất - 7,2. Một số trường khác cũng có điểm trung bình môn Toán trên 7 là chuyên Hà Nội - Amsterdam, Kim Liên, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Hà Đông.
Ngược lại, một số trường có điểm trung bình Toán dưới 4 là Tự Lập, Bất Bạt, Lưu Hoàng, Ứng Hòa B, Hợp Thanh, Thọ Xuân (nhóm công lập). Một số trường tư thậm chí có điểm trung bình Toán dưới 3, như Đặng Tiến Đông, Nguyễn Thượng Hiền, Ngô Sỹ Liên, Hồng Đức, Nguyễn Trực.
Theo ông Nhâm, một trong những lý do chính khiến điểm Toán thấp là học sinh chưa thích ứng tốt với dạng trắc nghiệm đúng/sai và trả lời ngắn.
Với các môn khác, ông Nhâm lưu ý điểm trung bình Tiếng Anh "rơi tự do" từ 6,28 xuống 5,45, lệch hơn 0,8 điểm so với năm ngoái. Nhiều môn khác cũng có điểm khảo sát giảm như Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghiệp nông nghiệp.
Ngoài ra, môn Địa lý được học sinh lựa chọn nhiều, theo đánh giá của Sở, với gần 40.000 học sinh, nhưng điểm trung bình chỉ 4,12 - thấp nhất, cho thấy chất lượng không tương xứng.
Từ đó, ông Nhâm đề nghị các trường "nghiêm túc nhìn thẳng kết quả, không né tránh", từ đó rà soát, phân loại học sinh theo ba nhóm để có phương án ôn luyện phù hợp, gồm nhóm có nguy cơ trượt tốt nghiệp, nhóm trung bình, nhóm khá giỏi. Với các môn nền tảng như Toán, trường học cần tổ chức các lớp phụ đạo bắt buộc với học sinh dưới trung bình, thống kê kết quả theo tuần.
Sắp tới, Sở sẽ gặp riêng những trường có kết quả thấp để tìm giải pháp nâng cao chất lượng học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Năm ngoái, hơn 120.000 học sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT, chiếm khoảng 1/10 cả nước. Điểm Toán trung bình của học sinh thủ đô là 5,29, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành.
Ở cấp độ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, học sinh thủ đô luôn trong nhóm đạt thành tích tốt, gồm các môn Toán, khoa học tự nhiên.
Gần đây, nhiều thí sinh truyền tai nhau rằng: Dù đạt 27 điểm, nhưng nếu môn Toán hoặc Ngữ văn dưới 9 điểm vẫn có thể trượt đại học theo quy chế mới....
Nguồn: [Link nguồn]
-03/04/2026 08:00 AM (GMT+7)

