Bất cứ khi nào trẻ khóc, cha mẹ hãy cố gắng sử dụng 7 câu này thay vì "Đừng khóc nữa"

Sự kiện: Dạy con

Trẻ khóc là điều rất bình thường, đó là cách để trẻ bộc lộ cảm xúc và mong muốn của mình. Tuy nhiên, tiếng khóc đôi khi lại khiến cha mẹ, người lớn cảm thấy rất khó chịu.

Trong quá trình phát triển thể chất và tinh thần, trẻ không thể tránh khói việc gặp phải những điều khiến chúng khó chịu, bất mãn... Khóc là dịp để trẻ trút ra những cảm xúc tiêu cực của bản thân, nhưng cha mẹ lại xem điều đó như là "kẻ thù".

Thay vì tìm hiểu nguyên nhân và tìm ra giải pháp giúp con mình nín khóc, không ít bậc cha mẹ chọn cách "nhanh - gọn - lẹ" là nói "Đừng khóc nữa" hay "Nín khóc ngay không". Những câu nói này không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng mà còn khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Vậy thì thay vì nói những câu như "Đừng khóc nữa", cha mẹ có thể thay thế bằng những câu khác có nghĩa tương đương nhưng mang lại hiệu quả cao hơn.

1. "Nếu muốn khóc, con cứ khóc thỏa thích theo ý con muốn"

Vấn đề bây giờ là trẻ đang khó chịu, đang không thoải mái. Mặc dù những câu nói khác như "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con!" có vẻ như là cách hay để an ủi trẻ, nhưng đứng từ góc nhìn của trẻ, chúng cảm thấy câu nói đó không khiến bản thân dễ chịu hơn.

Ảnh: Mainichi

Ảnh: Mainichi

2. "Bố mẹ biết con buồn vì điều này"

Việc cha mẹ bày tỏ ý kiến và sự đồng cảm trước cảm xúc của trẻ, tuy không thể dỗ trẻ nín khóc ngay nhưng nó mang tới một tín hiệu tích cực. Chỉ cần đừng bỏ cuộc, cha mẹ thêm một cái ôm thì chắc chắn trẻ sẽ nín khóc ngay.

3. "Không sao đâu con, có bố mẹ ở đây mà"

Đôi khi cha mẹ không biết được con mình đã trải qua một ngày khó khăn như thế nào, đến mức chúng phải bật khóc thành tiếng. Trong trường hợp này, tốt nhất là cha mẹ nên thể hiện thái độ tích cực với trẻ, có thể đến ôm và chờ đợi đến khi chúng ngừng khóc.

Ảnh: Imagoo

Ảnh: Imagoo

4. "Bố mẹ biết con mệt quá rồi"

Đôi khi một đứa trẻ sẽ suy sụp vì quá mệt mỏi và áp lực chuyện học hành. Tất cả những gì mà cha mẹ cần là theo dõi và quan sát con mình. Cha mẹ bày tỏ sự thấu hiểu, không hỏi han quá nhiều và khuyến khích con mình đi ngủ sớm để tránh trường hợp cảm xúc trở nên mất kiểm soát.

5. "Con có cần bố mẹ giúp đỡ không"

Mọi thứ không phải lúc nào cũng theo kế hoạch, điều này có thể dẫn tới nhiều sự thất vọng xảy ra. Nếu trẻ đang cố gắng vật lộn với một điều gì đó, nhưng nó lại quá khó khiến chúng dần mất kiên nhẫn, thậm chí bật khóc vì thấy bản thân mình vô dụng. Lúc này, cha mẹ có thể đưa ra gợi ý giúp đỡ.

Ảnh: Allabout

Ảnh: Allabout

6. "Bố mẹ biết điều này có vẻ không công bằng với con"

Trẻ em thường phải nghe theo lời của người lớn, trẻ gần như chịu sự kiểm soát hầu hết mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày. Điều này có thể khiến chúng cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ cần cha mẹ nói ra 1 câu thì có thể khiến chúng như được an ủi.

7. "Bố mẹ đang sẵn sàng để lắng nghe con nói"

Mọi người đều muốn được lắng nghe, kể cả trẻ em. Nếu trẻ khóc về những gì đã xảy ra, cha mẹ nên khuyến khích chúng nói ra vấn đề đang gặp phải. Thông thường, khi con cái cảm nhận được sự quan tâm của cha mẹ, chúng sẽ cởi mở và chia sẻ nhiều hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Cha mẹ dạy trẻ 3 điều này, tương lai không cần lo lắng về con cái nữa

Để trở thành một người sống có trách nhiệm, tử tế, có ích cho xã hội thì ngay từ nhỏ trẻ cần được bố mẹ uốn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Aboluowang) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN