"Truyền nhân Chân Tử Đan" tái hiện trận đấu bí ẩn của Lý Tiểu Long với cao thủ Thiếu Lâm

Tài năng võ thuật giúp nam diễn viên tiếp cận phim ảnh và có cơ hội hóa thân huyền thoại Lý Tiểu Long trong bộ phim "Birth of the Dragon".

Bộ phim "Birth of the Dragon" (Sự ra đời của Rồng) từng khiến người hâm mộ Lý Tiểu Long bất bình vì nội dung sai lệch với cuộc đời của ngôi sao huyền thoại. Trước những phê bình này, khán giả lại càng thêm tò mò về Ngũ Doãn Long - người thủ vai huyền thoại võ thuật cũng như lý do anh được đạo diễn "chọn mặt gửi vàng".

Truyền nhân có khả năng thực chiến ngang ngửa Chân Tử Đan

Trong số thế hệ diễn viên trẻ hiện ngay của Hoa ngữ, Ngũ Doãn Long là cái tên đầy thực lực với nhiều vai diễn võ thuật để lại ấn tượng với người hâm mộ. Ngoài đời, anh học Vịnh Xuân quyền khá bài bản và xứng đáng được xem là người kế vị Chân Tử Đan.

Ngũ Doãn Long tiếp xúc võ thuật từ khi còn nhỏ.

Ngũ Doãn Long tiếp xúc võ thuật từ khi còn nhỏ.

Ngũ Doãn Long hay còn gọi là Phillip Ng sinh năm 1977 tại Hong Kong nhưng lớn lên tại Mỹ. Khác với nhiều ngôi sao võ thuật khác, gia đình Doãn Long có võ đường riêng nên anh tiếp xúc với võ thuật từ khá sớm. Năm 13 tuổi, anh bắt đầu học Vịnh Xuân quyền từ người chú ruột. Trong những kỳ nghỉ hè, tài tử họ Ngũ thường về Hong Kong tìm đến đệ tử ruột của Diệp Vấn là Hoàng Thuần Lương để luyện tập. Sau 7 năm theo học, sư phụ anh qua đời. Ngũ Doãn Long làm theo lời thầy, mở được võ đường Vịnh Xuân tại Mỹ.

Ngoài Vịnh Xuân quyền và Lý Phật quyền, Doãn Long còn có sở trường ở nhiều bộ môn võ thuật khác như Taekwondo, Judo, Brazil Jiu-jitsu, quyền gậy Philippines Kali và Hồng quyền. Nhờ lợi thế này, năm 2002, Doãn Long quay lại Hong Kong (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp võ thuật, mở trường dạy võ, thu nhận đồ đệ có tình yêu với võ thuật cổ truyền. 

Nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn Mã Vinh Trinh huyền thoại.

Nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn Mã Vinh Trinh huyền thoại.

Thời gian này, anh từng chỉ đạo võ thuật Vịnh Xuân cho tài tử Tạ Đình Phong. Tài năng của Doãn Long được các nhà làm phim Hong Kong đánh giá cao. Một đạo diễn danh tiếng từng nhận xét: “Ngũ Doãn Long xứng đáng là người kế vị Chân Tử Đan trong tương lai”.

Dù trước đó, nam diễn viên tham gia nhiều bộ phim võ thuật nhưng tên tuổi của Ngũ Doãn Long chỉ thật sự được biết đến rộng rãi khi vào vai Mã Vĩnh Trinh trong phim "Đại chiến bến Thượng Hải". Khả năng võ thuật cùng bản lĩnh diễn xuất của tài tử họ Ngũ được bộc lộ đầy đủ. Đặc biệt, võ thuật của anh rất chân thật, mạnh mẽ. Không chỉ trên phim, Doãn Long luôn nhận được nhiều lời khen vì có khả năng thực chiến tốt.

Ngũ Doãn Long được nhận xét là người kế nhiệm xuất sắc của Chân Tử Đan.

Ngũ Doãn Long được nhận xét là người kế nhiệm xuất sắc của Chân Tử Đan.

Ngôi sao võ thuật tái hiện trận đấu bí ấn của Lý Tiểu Long và cao thủ Thiếu Lâm

Nhờ nắm tốt các chiêu thức căn bản của Vịnh Xuân quyền, Ngũ Doãn Long được đạo diễn tin tưởng giao vai Lý Tiểu Long trong "Birth of the Dragon". Bộ phim xoay quanh trận đánh để đời của Lý Tiểu Long và cao thủ Bắc Thiếu Lâm Hoàng Trạch Dân. Nhờ vai diễn này, tên tuổi của anh được khán giả Bắc Mỹ biết đến rộng rãi.

Ngũ Doãn Long thủ vai Lý Tiểu Long trong "Birth of Dragon".

Ngũ Doãn Long thủ vai Lý Tiểu Long trong "Birth of Dragon".

Mùa xuân năm 1964, mang trong mình khao khát truyền bá võ thuật Trung Hoa cho tất cả, Lý Tiểu Long bỗng trở thành cái gai trong mắt hội người Hoa tại San Francisco. Chính vì điều này, Lý Tiểu Long đã nhận được lời thách đấu với cao thủ Bắc Thiếu lâm - Hoàng Trạch Dân. Vào tháng 12/1964 tại San Francisco, một trận giao đấu mang tính chất cá nhân giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân đã diễn ra tại một địa điểm bí mật. 

Theo hồi tưởng của những người được chứng kiến, Lý Tiểu Long chỉ mất khoảng 3 phút để giành chiến thắng. Tuy nhiên, một số người khác, trong đó bao gồm cả Hoàng Trạch Dân, lại nói rằng màn giao đấu đã kéo dài khoảng 25 phút và chiến thắng thuộc về Hoàng Trạch Dân.

Nhà sản xuất phim "Birth of the Dragon" khẳng định đây không phải là một tác phẩm tả thực về cuộc đời Lý Tiểu Long mà là một bộ phim hành động Hollywood. Nội dung phim có nhiều chi tiết cải biên khác với câu chuyện thực. Nhân vật xuyên suốt bộ phim là Steve - chàng thanh niên với những ảo tưởng về thành phố San Francisco. Sau khi tới đây, cậu gặp được Lý Tiểu Long (Ngũ Doãn Long). Steve yêu cô phục vụ nhà hàng tên Tú Lan. Khi Tú Lan bị trùm xã hội đen khống chế, Steve cũng bị kéo vào vụ mâu thuẫn với băng đảng.

Video: Trận giao đấu giữa Lý Tiểu Long (Ngũ Doãn Long và Hoàng Trạch Dân (Hạ Vũ)

Sau khi biết được ân oán giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân (Hạ Vũ), Steve lấy việc khiến cho hai người quyết đấu làm điều kiện trao đổi Tú Lan với băng đảng xã hội đen. Theo ý muốn của Steve, trận đấu tay đôi giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân diễn ra nhưng cái kết bất ngờ hơn đó là họ hóa thù thành bạn, hợp sức tiêu diệt thế lực hắc ám.

Với những kinh nghiệm về Kungfu và dàn dựng võ thuật, Ngũ Doãn Long đã tự mình thực hiện toàn bộ những màn giao tranh trong phim. Là một “fan cứng” của huyền thoại võ thuật họ Lý, Ngũ Doãn Long chia sẻ anh đã đọc rất nhiều tài liệu, tập luyện nghiêm túc và nỗ lực hết mình không phải để “bắt chước” mà để vinh danh thần tượng của mình.

Vai diễn Lý Tiểu Long đã tạo được vị thế riêng của Ngũ Doãn Long trong lòng khán giả.

Vai diễn Lý Tiểu Long đã tạo được vị thế riêng của Ngũ Doãn Long trong lòng khán giả.

Mặc dù thiếu đất diễn, các pha hành động của Ngũ Doãn Long trong phim lại gây ấn tượng mạnh mẽ. Bộ phim mới về Lý Tiểu Long dù nhận nhiều ý kiến khen chê khác nhau nhưng nam diễn viên họ Ngũ đã có màn đánh bóng tên tuổi khá hoàn hảo. Anh đã tạo được vị thế riêng của bản thân trong lòng khán giả Trung Quốc và thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý Tiểu Long có thể đã chết vì uống quá nhiều nước

Nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long đến nay vẫn còn gây tranh cãi và không loại trừ có những uẩn khúc phía sau. Gần 50 năm sau khi huyền thoại võ thuật qua đời, một nghiên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Theo Sina, Sohu) ([Tên nguồn])
Video phim võ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN