Trịnh Thăng Bình: Ai thích công khai tình cảm thì không phải bạn gái tôi

Trịnh Thăng Bình cho rằng "nồi nào úp vung nấy", bạn gái anh phải là người có tính cách giống anh.

Trịnh Thăng Bình là cái tên quen thuộc với khán giả Việt hơn 10 năm nay với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ. Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 30, Trịnh Thăng Bình mới chính thức tuyên bố lấn sân điện ảnh bằng dự án phim remake Ông ngoại tuổi 30 dù trước đó, anh từng đảm nhận vai thứ chính trong bộ phim truyền hình Tam nam vẫn phú.

Trịnh Thăng Bình: Ai thích công khai tình cảm thì không phải bạn gái tôi - 1

Trịnh Thăng Bình cho rằng, đây chính là thời điểm thích hợp để anh lấn sân điện ảnh, dù biết chắc sẽ phải cạnh tranh với những tài năng trẻ và vô vàn khó khăn dành cho một diễn viên tay ngang.

Tôi từng bị chê thẳng mặt không hợp làm diễn viên

- Đảm nhận vai chính điện ảnh đầu tay trong bộ phim remake Ông ngoại tuổi 30, anh có nghĩ nghĩ thời điểm này mới lấn sân điện ảnh sẽ hơi muộn và phải cạnh tranh với nhiều gương mặt trẻ tài năng là bất lợi?

- Tôi nghĩ cái gì cũng có lý do, tại sao thời điểm vàng trong sự nghiệp tôi không tham gia điện ảnh, mà lại lựa chọn giai đoạn tuổi chín rồi mới tham gia? Quay ngược lại thời gian, cho tôi vào một vai điện ảnh cách đây 6-7 năm thì tôi cũng sẽ chờ đợi đến khi nào nhận được vai diễn đầu tiên thật đặc biệt. 

Trước đây tôi đã casting rất nhiều phim điện ảnh nhưng chưa có lần nào trúng. Cho đến Ông ngoại tuổi 30 là một cơ duyên với tôi, Ông Cao Thắng có liên quan với dự án điện ảnh này và muốn mời tôi đến thử vai. Dù khá lười nhưng vì cũng có mối quan hệ thân thiết với Thắng nên tôi đã đồng ý. Sau cuộc trò chuyện tầm 40 phút với đoàn phim thì tôi nhận vai luôn. Cùng thời điểm với Ông ngoại tuổi 30 cũng có một bộ phim thuần Việt mời tôi mà tôi cảm thấy không hợp.

- Có tin đồn cho rằng có đạo diễn chê anh ngoại hình không hợp để làm diễn viên, thực hư thế nào?

- Đúng, người ta chê thẳng mặt tôi. Đó là người bạn và cũng là người anh thân thiết với tôi, một ngày đi trò chuyện với nhau, tôi tâm sự rằng cảm thấy đã phù hợp để làm diễn viên nhưng hình như chưa có duyên. Sau đó anh ấy đã nói thẳng rằng khuôn mặt của tôi không đóng phim điện ảnh được, cứ tập trung đi hát đi. Thật sự tôi tổn thương không nhẹ vì đã sẵn sàng mà sao không ai cho mình cơ hội. 

- Vậy với vai diễn lần này, anh có nghĩ sẽ xoá được nhận định đó về mình và mang đến cho khán giả một hình ảnh Trịnh Thăng Bình mới mẻ hơn?

- Tôi đang muốn chứng minh bản thân cho mọi người thấy rằng tôi đã làm được việc này, việc kia. Mọi người thường hay đánh đồng rất nhiều, như là thần tượng đi đóng phim chứ không phải nhìn nhận theo hướng công việc nghiêm túc. Do đó tôi đang muốn xoá nhoà hình ảnh đó đi. Cứ nhìn Trịnh Thăng Bình là một ca sĩ và bên cạnh đó là những gì tôi đã làm ở lĩnh vực điện ảnh thì sự cảm nhận sẽ khác. Tôi cũng tự nhủ với bản thân mình là đang thua thiệt với người khác về kinh nghiệm, không ăn hình màn ảnh thì phải bù lại bằng nỗ lực diễn xuất. 

- Nhân vật “ông ngoại” trong phim và anh có gì chung?

- Đó là cá tính một người đàn ông ung dung, tự tại, đang trên con đường phát triển sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống, có công việc tuyệt vời và đã thành công với công việc đã làm. Một điều sâu xa hơn là tôi và nhân vật trong phim có nội tâm giống nhau, chúng tôi không có được mọi thứ một cách dễ dàng.

Tôi nhớ trong phim nhân vật Sơn Huy có nói với ông giám đốc một câu là: “10 năm khó khăn lắm tôi mới leo lên được vị trí này”. Và Trịnh Thăng Bình cũng mất 10 năm như thế. 

- Mất 10 năm để chạm đến thành công và cũng mất nhiều năm để tìm được một vai diễn điện ảnh đầu tay thật phù hợp, anh có thấy bản thân khá gian nan?

- Mọi người nhìn bên ngoài cứ nghĩ sao tôi may mắn thế, lúc nào cũng thong dong tự tại như công tử bột. Nhưng mọi người chỉ nhìn vào bề nổi của tảng băng thôi, còn bản thân tôi có thể gọi là cực kì kém may mắn so với bạn bè cùng trang lứa. Tôi hay tự nói đùa với bản thân mình, số phận như đứng xếp hàng chờ cơm vậy, đến lượt mình thì hết cơm. Nhưng bù lại tôi có sự mạnh mẽ, tự chủ nhiều hơn và còn khó chết hơn người khác. 

Trịnh Thăng Bình: Ai thích công khai tình cảm thì không phải bạn gái tôi - 2

Dù được nhận xét là "công tử nhà giàu" nhưng Trịnh Thăng Bình lại tự thấy bản thân là kẻ thiếu may mắn trong showbiz.

- Anh xoay sang phim ảnh vì thời gian gần đây, cái tên Trịnh Thăng Bình không còn hot trong âm nhạc. Lý do cụ thể thế nào?

- Đó là câu chuyện chung của nghệ sĩ chứ không riêng Trịnh Thăng Bình. Có thể gu âm nhạc của khán giả thay đổi, thị trường không thích nghe dòng nhạc ngày xưa nữa.

Có nhiều người hỏi rằng tại sao ngày xưa tôi viết nhiều bài hay mà giờ lại khác. Tôi cũng tự đặt câu hỏi và ngồi nghe lại rồi thấy đúng như vậy, bây giờ cũng có bài hay nhưng khán giả đón nhận ít hơn vì lý do gì tôi cũng không thể giải đáp. Quan trọng là mình phải cố gắng thay đổi.

Bán đời tư thì tôi bận lắm

- Nghệ sĩ ngoài sản phẩm khán giả cũng thích tìm hiểu đời tư của họ nữa. Còn anh lại quá trầm lắng, anh không sợ kém thú vị đi sao?

- Đó là điều tôi lựa chọn cho cuộc sống của mình, thậm chí tôi còn không có bạn nhiều. Tôi cảm thấy điều đó an toàn cho mình. Còn việc bán đời tư tinh thần thực sự tôi cảm thấy không cần thiết. Mỗi con người sẽ có mức độ tự trọng nhất định, chúng ta bán được bao nhiêu cuộc sống của mình, có người bán hết, có người bán một nửa. Với riêng tôi, nếu bán tất cả những gì đang có để đổi lại danh lợi khi xuất hiện thì chắc tôi bận lắm, không còn thời gian ngồi suy nghĩ sản phẩm cho mình nữa, vì ngày nào cũng phải nghĩ xem sẽ bán gì cho công chúng. Nên tôi chọn cuộc sống khép kín.

- Đó có phải là lý do đứng trước những tin đồn tình cảm anh luôn chọn cách im lặng?

Vì tôi không muốn nói ra nói vào nhiều, trong bất cứ tin đồn nào, nhất là tình cảm, khi người đàn ông đứng ra nói nhiều quá lại thành mất hay. Thực sự chuyện tám qua tám lại là của phụ nữ, còn chuyện dàn ông không phải ở đó. Nếu hở ra cái gì cũng lên tiếng thì chẳng khác gì mình là phụ nữ. Tôi sẵn sàng chia sẻ về công việc, dự án còn đời tư, tôi nói dở lắm.

- Nhưng trước đây anh từng vướng nhiều ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm trong showbiz, vậy có khi nào anh không muốn yêu người trong showbiz để giữ cuộc sống bình yên hơn?

- Tôi cũng không biết có duyên không nữa nhưng câu chuyện đấy cũng là một kinh nghiệm cho bản thân tôi, thực ra chuyện tình cảm là của hai người, trai chưa vợ gái chưa chồng thích nhau thì đến với nhau, hết duyên thì chia tay là chuyện bình thường. Nhưng có lẽ chúng tôi là người của công chúng nên được mọi người nhắc đến nhiều hơn. Cả tôi và đối phương sau đó cũng có những mối tình như vậy nhưng tại sao không ồn ào như thế, có phải mất công bằng cho người còn lại không. 

Nếu người bạn gái thực sự của tôi sẽ không thích ồn ào như tôi, còn người cứ thích công khai chắc chắn không phải bạn gái tôi. Nồi nào úp vung nấy mà.

Trịnh Thăng Bình: Ai thích công khai tình cảm thì không phải bạn gái tôi - 3

Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Thăng Bình không thiếu ồn ào nhưng anh khẳng định, sẽ luôn chọn cuộc sống an toàn vì "nói rất dở" và cũng không muốn nói quá nhiều trước dư luận.

Trịnh Thăng Bình: ”Gia đình tôi không giàu đến mức tiền đốt cháy hết thành phố”

Nam ca sĩ lên tiếng trước tin đồn là con nhà giàu, tiền tiêu không hết và giấc mơ bóng đá của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát An, Ảnh: Thiên Minh ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN