Những sao Hollywood từng sống bằng nghề "gõ đầu trẻ"

Không chỉ kiếm bộn tiền nhờ sự nghiệp diễn xuất, họ còn giàu có nhờ nghề giáo.

Sự nghiệp "người đưa đò" thầm lặng trên dòng sông tri thức mang ý nghĩa thiêng liêng và được kính trọng. Ít ai ngờ rằng các ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí Hollywood, quanh năm bận rộn với diễn xuất, ca hát cũng là những giáo viên được nhiều học sinh yêu mến, ngưỡng mộ.

Có một câu ngạn ngữ cổ của Anh nói rằng "Đừng đánh một cuốn sách qua bìa của nó". Điều này quả không sai khi nói về nghề nghiệp của những người nổi tiếng dưới đây. 

Hugh Jackman 

Những sao Hollywood từng sống bằng nghề "gõ đầu trẻ" - 1

Quay trở lại những năm 1980, bạn sẽ không thể tìm thấy chàng diễn viên điển trai mà thay vào đó là một thầy giáo thể dục của trường Uppingham ở Anh. 

Với công việc kiểm tra sức khỏe, thúc giục học sinh chạy nhanh hơn và hít đất cao hơn... ít người nghĩ được anh sẽ trở thành một diễn viên Hollywood trong tương lai. 

Cho đến khi Jackman xuất hiện trên thảm đỏ, học sinh và bạn bè của anh vẫn chưa tin được vào mắt mình. Hugh Jackman nổi tiếng với những vai diễn hành động hoặc siêu anh hùng trong loạt phim X-Men, Kate & Leopold, Van Helsing, The Prestige, và Australia...

Ngoài ra, Jackman còn là một ca sĩ, vũ công, diễn viên hát kịch và từng dành được nhiều giải thưởng danh giá của điện ảnh nước nhà. Năm 2008, tạp chí Open Salon và tạp chí The People xếp hạng Hugh Jackman là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh.

Sting 

Những sao Hollywood từng sống bằng nghề "gõ đầu trẻ" - 2

Trước khi trở thành Sting đình đám, anh chỉ là thầy giáo nghèo với tên gọi thân mật Gordon Matthew Sumner - hoặc thầy Sumner - và là một nhạc sĩ nghiệp dư, biểu diễn lang thang trên phố.

Sting khi đó là giáo viên tiếng Anh của trường cấp 1 St. Paul với mức lương chỉ đủ để trả các hóa đơn sinh hoạt vào cuối tháng. Anh thường kiếm thêm bằng việc chơi nhạc các buổi tối và cuối tuần ở quán bar hay quán cà phê.

Khi tham gia nhóm nhạc The Police, anh trở thành người hát chính và được công chúng biết đến sau khi phát hành đĩa đơn “Don’t Stand So Close to Me”, kể về nỗi lòng một nữ sinh yêu say đắm thầy giáo lớn tuổi.

Giới phê bình và người hâm mộ cho rằng đây là bài hát kể về chính Sting, nhưng nhân vật chính đã kịch liệt phủ nhận. Dù gặp nhiều tranh cãi, nhưng quyết định từ bỏ bục giảng để đến với ánh đèn sân khấu của Sting cũng đã giúp anh đạt những thành công đáng kinh ngạc. Hiện tại, nam ca sĩ đang sở hữu số tài sản lên tới 270 triệu USD.

Sylvester Stallone

Những sao Hollywood từng sống bằng nghề "gõ đầu trẻ" - 3

Sylvester Stallone được biết đến là một trong những diễn viên khó tính nhất ở Hollywood. Ông rất thành công với sự nghiệp diễn xuất và được mệnh danh là "người hùng gan lì, huyền thoại hành động hay người hùng có cơ bắp bất tử". Tên tuổi của Stallone gắn liền với các bộ phim Rocky - Tay đấm huyền thoại hay Rambo - Người hùng Rambo.

Trước khi bén duyên điện ảnh và boxing, Stallone chỉ là một sinh viên nghèo. Sau khi tốt nghiệp trung học, Stallone ghi danh vào một trường chuyên ngành làm đẹp, nhưng sau đó ông bỏ dở, chuyển qua học Cao đẳng Thụy Sĩ của Mỹ để nghiên cứu kịch.

Để trả các hóa đơn hàng tháng, Stallone gác lại mọi mong muốn diễn xuất và trở thành một giáo viên thể dục. Với vóc dáng ấn tượng, Stallone không gặp bất cứ trở ngại nào khi truyền đạt kiến thức thể dục thể chất và "lấy lòng" các học trò. Hiện tại tài sản ròng của Stallone ước đạt 400 triệu USD.

J.K. Rowling

Những sao Hollywood từng sống bằng nghề "gõ đầu trẻ" - 4

J.K. Rowling là bút danh của Joanne Rowling, nhà văn nổi tiếng người Anh, tác giả bộ truyện giả tưởng Harry Potter. Bộ sách này được hàng triệu độc giả mọi lứa tuổi trên thế giới yêu thích, đem về siêu lợi nhuận cho Rowling.

Tính đến năm 2005, tác phẩm này đã bán được 300 triệu bản trên toàn thế giới. Năm 2006, tạp chí Forbes bình chọn Rowling là người phụ nữ giàu thứ hai trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí, chỉ sau Oprah Winfrey.

Trước khi thành công với vai trò một tiểu thuyết gia, Rowling là một giáo viên tâm huyết dạy tiếng Anh tại Bồ Đào Nha. Công việc và môi trường giáo dục chính là khởi nguồn sáng tác của cô khi vẽ ra hình ảnh phù thủy nhỏ.

Ronnie Wood

Những sao Hollywood từng sống bằng nghề "gõ đầu trẻ" - 5

Ronnie Wood tên đầy đủ Ronald David Wood, là một nhạc sĩ nhạc rock người Anh, ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ kiêm phát thanh viên truyền hình nổi tiếng. Wood là thành viên của ban nhạc The Rolling Stones từ năm 1975, đồng thời cũng là thành viên của của nhóm The Faces và là cựu thành viên của Jeff Beck Group. 

Nhắc đến Ronnie Wood, người yêu nhạc không thể bỏ qua các nhạc phẩm đình đám như: Black and Blue, Some girls, Tattoo you, Undercover ....Trong quá trình ca hát và sáng tác nhạc, Ronnie Wood cũng đồng thời đóng vai trò là một giáo viên dạy đàn guitar, guitar bass, guitar điện và một số nhạc cụ khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Theo Therichest) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN