Khoa Pug gây tranh cãi khi tuyển nhân viên rửa chén, nhặt rau với mức lương 1,2 tỷ/năm

Sự kiện: Youtube

Cư dân mạng không ngừng bàn tán về độ hào phóng của nam YouTuber sinh năm 1992.

Mới đây trên kênh YouTube cá nhân, Khoa Pug gây chú ý khi đăng tải video với tiêu đề "Khoa Pug tuyển dụng rửa chén lương 1,2 tỷ/năm". Trong video, 9X chia sẻ cửa hàng lẩu 23 tỷ đồng đã hoàn thành được khoảng 70%, có diện tích rộng lớn, nhiều dãy bàn sang trọng với họa tiết vân đá, mạ vàng thuộc dạng cao cấp bậc nhất, đi kèm với ghế đệm mút êm ái sẽ mang lại trải nghiệm thoải mái nhất cho khách hàng. Anh cũng tiết lộ đang tuyển nhiều vị trí như Giám đốc dịch vụ khách hàng, lễ tân, phục vụ, rửa chén, nhặt rau cắt thịt, pha nước lẩu, quản lý chất lượng bếp...

Khoa Pug gây tranh cãi khi tuyển nhân viên rửa chén, nhặt rau với mức lương 1,2 tỷ/năm - 1

Theo chia sẻ của Khoa Pug, lương của những vị trí tuyển dụng rất hấp dẫn: "Phục vụ lương rất hấp dẫn, lên đến 4000-5000 USD, ở bếp thì có công việc nhặt rau với mức lương 17 USD/giờ, một tháng nhặt rau cũng có thể thu về 120 triệu". Như vậy nếu làm đủ 8 tiếng mỗi ngày và mỗi tháng 30 ngày thì 1 năm có thể có thu nhập lên đến 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân viên cắt thịt được trả mức lương cạnh tranh 20 USD/giờ. Đây quả thực là con số "trong mơ" của rất nhiều người lao động kể cả ở Việt Nam hay Mỹ.

Cư dân mạng không ngừng bàn tán về độ hào phóng của nam YouTuber sinh năm 1992, nhiều người ở xa còn trêu chọc muốn rửa chén, làm quản lý... online vì mức lương quá hấp dẫn mà anh đưa ra: "Mình ở Việt Nam, mình xin vị trí cắt thịt mà cắt online được không?", "Em xin chân cắt thịt anh ơi", "Có tuyển người từ Việt Nam qua Mỹ không ạ?", "Anh ơi em xin chân rửa rau, em có 30 năm kinh nghiệm rồi"...

Đồng thời cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự ngờ vực về lời mời chào này: "Những lời mời chào hấp dẫn, nên cảnh giác", "Việc nhẹ lương cao chắc chắn là có vấn đề",...

Hồi tháng 11/2021, Khoa Pug cùng Vương Phạm từng tuyên bố sẽ bắt tay đầu tư hơn 1 triệu USD (khoảng hơn 20 tỷ đồng) mở nhà hàng lớn tại Houston, Texas, Mỹ. Bẵng đi một thời gian, người ta không còn nghe thấy anh nói về dự án này nữa. 

Nguồn: [Link nguồn]

Lộc Fuho đi mua sắm ở toà nhà cao nhất Việt Nam, dát hàng hiệu kín người

"Tính ra cũng 3 tháng đi phụ hồ chứ cũng không ít đâu nha mọi người", Lộc Fuho nói về "tổng thiệt hại".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Giang ([Tên nguồn])
Youtube Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN