Huy Khánh nhọc nhằn diễn cùng 4 bà vợ

Sự kiện: Huy Khánh

Nam diễn viên phải diễn với 4 người vợ mà mỗi cô vợ có 1 tính cách khác nhau.

Là một diễn viên quen thuộc trên màn ảnh, Huy Khánh tiếp tục thử sức mình ở một vai phản diện trong bộ phim lấy bối cảnh xưa. Lần này, anh đảm nhận vai ông hội đồng trong phim Lỗi đạo cang thường, một mình đóng cùng lúc với 4 bà vợ.

Huy Khánh tiếp tục vào vai ông Hội đồng nhưng lần này có những thử thách mới

Huy Khánh tiếp tục vào vai ông Hội đồng nhưng lần này có những thử thách mới

Ông Hội đồng là một vai diễn khá điển hình trong các bộ phim xưa. Một nhân vật đại diện cho quyền lực, sự giàu có và cả… đa tình. Nhân vật Hội đồng Đàng của Huy Khánh cũng thế. Mặc dù biết Oanh đã có gia đình nhưng với bản tính ham mê gái đẹp, thích chinh phục cái khó, Hội đồng Đàng đã rước được Oanh về làm bà Hai cùng những người vợ sau này.

Với Huy Khánh, Hội đồng Đàng là một dạng vai diễn không khó với những nhân vật nam bởi ở thể loại phim xưa, những vai diễn có số phận, tâm lý khó thường là những nhân vật nữ. Các nhân vật nam thường có số phận một chiều nhưng cái hay ở những phim xưa là các nhân vật này thường chịu luật nhân quả rất rõ ràng. Đặc biệt ở phim xưa, một thử thách khó nhằn với nam diễn viên là việc cần phải diễn chậm, thoại chậm hơn so với các phim hiện đại. Ngoài ra, mỗi cô vợ có một tính cách khác nhau mà trong phim này anh phải diễn với 4 người vợ nên cũng khá nhọc nhằn.

Nam diễn viên nói vui rằng thời gian gần đây, có lẽ nhờ vào gương mặt khá “sang trọng” và ngoại hình cao to mà anh bén duyên với các vai diễn Hội đồng (trước đó là ông Hội đồng trong Nhà ông Hoàng có ma, Dương thế bao la sầu). Thế nhưng Hội đồng Đàng trong Lỗi đạo cang thường lại khá khác biệt so với những vai diễn trước ở chỗ ông ta không có thực quyền, chịu hoàn toàn sự quyết định của mẹ mình là bà Thân.

Gương mặt khá “sang trọng” và ngoại hình cao to của nam diễn viên

Gương mặt khá “sang trọng” và ngoại hình cao to của nam diễn viên

Với Huy Khánh, mảng phim truyền hình từ xưa đến nay vẫn luôn cuốn hút. Có giai đoạn, anh được mời đóng rất nhiều phim điện ảnh, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian để tham gia một số phim truyền hình mặc dù đất diễn không nhiều. Bởi lẽ đối với nam diễn viên, truyền hình sẽ giúp tiếp cận gần gũi nhất với khán giả cả nước. Huy Khánh phần nhiều được khán giả biết đến là nhờ những bộ phim truyền hình mà anh tham gia.

Huy Khánh nhọc nhằn diễn cùng 4 bà vợ - 3

2 trong số 4 bà vợ của ông Hội đồng Đàng (Huy Khánh)

2 trong số 4 bà vợ của ông Hội đồng Đàng (Huy Khánh)

Đóng vai Oanh – người phụ nữ bỏ chồng con để đi theo ông Hội đồng Đàng – là diễn viên Dương Cẩm Lynh. Trong bộ phim này, Dương Cẩm Lynh tương tác nhiều nhất với diễn viên Hòa Hiệp (vai Thiện) đóng vai người chồng đầu và sau này là Huy Khánh (vai Hội đồng Đàng) ở giai đoạn sau. “Anh Hòa Hiệp đúng là được đo ni đóng giày cho vai diễn một người chồng hết mực thương vợ chiều con. Anh Huy Khánh thì cũng đã tham gia nhiều phim cùng Lynh nên hai anh em tương tác rất dễ dàng”, nữ diễn viên cho biết.

Dương Cẩm Lynh vào vai nữ diễn viên chính, bỏ chồng con để đi theo ông Hội đồng

Dương Cẩm Lynh vào vai nữ diễn viên chính, bỏ chồng con để đi theo ông Hội đồng

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của hai gia đình Oanh – Thiện và Ba Huyền – Như Bình trong bối cảnh xã hội Nam Bộ xưa. Thiện làm cho một hãng xe nhỏ, lương chỉ vừa đủ nuôi vợ con. Dù vậy, Thiện luôn siêng năng làm việc, không để vợ con phải cực khổ một ngày. Oanh được Thiện chiều chuộng, chỉ việc ở nhà cơm nước và chăm con gái nhưng Oanh lại có sở thích đi nhảy đầm và cho rằng tiền bạc là thứ quan trọng quyết định cuộc sống con người.

Ba Huyền là hàng xóm của gia đình Thiện – Oanh, làm nghề bán bánh ở chợ. Một mình Ba Huyền kiếm tiền nuôi con trai và lo cho chồng là Như Bình ăn học với mong muốn làm quan đổi đời. Thế nhưng Như Bình lại không bằng lòng với cô vợ tần tảo chỉ vì Ba Huyền không được dịu dàng nết na như những tiểu thư có ăn có học, cô lại có tính tình cương trực, khá vụng về trong ăn nói làm Như Bình nhiều lần tức giận vì bị mang tiếng ở rể, ăn bám nhà vợ.

Sóng gió bắt đầu xảy đến với hai gia đình khi Oanh quen biết Tuyết, bước chân vào thế giới của những người thượng lưu và lọt vào mắt xanh của Hội đồng Đàng. Oanh được tặng quà đắt tiền, được Hội đồng Đàng ve vãn dần mềm lòng và quyết định bỏ chồng bỏ con đi theo tiếng gọi tình yêu. Thiện đau đớn gục ngã tìm cách thuyết phục Oanh suy nghĩ lại nhưng cô quyết dứt tình một cách phũ phàng. Trong khi đó, bên nhà Ba Huyền, Như Bình đỗ đạt làm quan được phân công đi nhận việc ở Cần Thơ nhưng anh lại quyết định đi một mình mà không dẫn theo vợ con. 

Tại đây, Như Bình gặp gỡ và phải lòng Hai Hương – người đàn bà góa chồng đã có hai con. Hai Hương là mẫu người phụ nữ dịu dàng khuôn phép đúng như Như Bình mơ ước bấy lâu, lại còn có trong tay sản nghiệp lớn. Như Bình nhanh chóng bí mật làm đám cưới với Hai Hương, phụ bạc người vợ tào khang Ba Huyền. Đến khi hay tin, Ba Huyền chạy đi tìm chồng thì mới phát hiện sự thật bẽ bàng. 

Phim tái hiện lại con người, bối cảnh xã hội Việt Nam vào những năm 1920 - 1945, đồng thời phản ánh phong tục tập quán của người dân vùng đất Nam Bộ lúc bấy giờ. Phim đang được phát sóng vào 19h45 trên kênh SCTV14.

Trailer giới thiệu phim "Lỗi đạo cang thường"

Nguồn: [Link nguồn]

Quý cô siêu lừa với tài thao túng tâm lý có bằng “Anna Bắc Giang”?

Cô gái ấy không ngừng giả danh từ quý cô lắm tiền cho đến tiếp viên hàng không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Huy Khánh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN