Hoàng Dũng, Grey D... đội mưa biểu diễn trước 20.000 khán giả

Sự kiện: Chuyện của sao

“Đây là tổng số người xem Hò Dô từ chiều tới khuya trong 2 đêm diễn”, đại diện ban tổ chức cho biết.

Chia sẻ với chúng tôi, Ban tổ chức Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò Dô 2023 xác nhận, hai đêm diễn ngày 23-24/9 đã đón tiếp 20,000 lượt khán giả đến tham gia sự kiện.

Đây là tổng số người xem Hò Dô từ chiều tới khuya trong 2 đêm diễn”, đại diện ban tổ chức cho biết.

Cao Bá Hưng, Lê Khoa tranh tài tại “Cảm hứng Hò Dô”

Khán giả đội mưa xem “Cảm hứng Hò Dô”.

Dù chương trình bắt đầu muộn hơn thời gian dự kiến khoảng hơn 30 phút, vì lý do thời tiết xấu và càng lúc càng nặng hạt nhưng nhiều khán giả vẫn nán lại chờ đợi xem đêm diễn. Các bạn trẻ đã mặc áo mưa, che ô hò reo, nhún nhảy, hát theo giai điệu cùng các ca sĩ Hoàng Dũng, Grey D, rapper ICD... và các thí sinh cuộc thi “Cảm hứng Hò Dô”.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ của Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM năm nay, dành cho các giọng ca trẻ muốn khẳng định và giới thiệu mình với đông đảo khán giả. Ban tổ chức khẳng định sẽ không chi phối, can thiệp vào việc chọn bài hay thể loại âm nhạc của từng thí sinh. Các giọng ca được thỏa thích trình diễn thể loại mình yêu thích, đam mê, đúng với tinh thần: “Âm nhạc không giới hạn”.

Nếu ở đêm diễn 23/9 là sự giao thoa một cách hài hòa giữa âm hưởng dân gian và tinh thần quốc tế, thì trong đêm 24/9, khán giả đã được chứng kiến sự “cháy” hết mình với âm nhạc không giới hạn đến từ các thí sinh trẻ trung, đa phần ở lứa tuổi đôi mươi. Trong số đó, có nhiều cái gương mặt quen thuộc từng để lại dấu ấn trong những cuộc thi âm nhạc lớn như: Lê Khoa (Top 10 Vietnam Idol 2023), Cao Bá Hưng (Quán quân Sing my song – Bài hát hay nhất 2016)...

Hoàng Dũng, Grey D... đội mưa biểu diễn trước 20.000 khán giả - 4

Ca sĩ Cao Bá Hưng gây bất ngờ khi thi “Cảm hứng Hò Dô”.

Bên cạnh danh hiệu Quán quân Sing my song, Cao Bá Hưng còn được biết tới là cháu nội đời thứ 7 của danh nhân Cao Bá Quát. Trong cơn mưa lớn, anh tự tin thể hiện các ca khúc dự thi: Thằng Cuội, Trống cơm, Bắt vợ, Kết duyên tơ hồng. Trong đó, Bắt vợ và Kết duyên tơ hồng do chính anh sáng tác. 

Bốn tiết mục của Cao Bá Hưng đều có điểm chung là kết hợp giữa âm hưởng dân gian và âm nhạc hiện đại. “Mục tiêu lâu dài của tôi chính là lan tỏa và quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam vươn ra thế giới”, nam ca sĩ bày tỏ.

Hoàng Dũng, Grey D... đội mưa biểu diễn trước 20.000 khán giả - 5

Lê Khoa nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả sau cuộc thi Vietnam Idol.

Về phần mình, sau khi bị loại trong chung kết Vietnam Idol, Lê Khoa được nhạc sĩ Huy Tuấn đặc cách trao cơ hội, mời tham gia “Cảm hứng Hò Dô”.

Chia sẻ với chúng tôi, nhạc sĩ bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến Lê Khoa bị loại sớm tại Vietnam Idol. Ông đánh giá đây là một thí sinh sở hữu cá tính âm nhạc khác biệt và mong muốn tạo thêm cơ hội để bạn được đứng trước khán giả. “Khoa đủ điều kiện để tham gia khi không còn vướng bận bởi một cuộc thi khác nữa. Còn về qui trình, bạn ấy vẫn phải vượt qua vòng tuyển chọn theo các bước mà Ban tổ chức đề ra. Lê Khoa đã đăng ký các phần trình diễn chất lượng kịp thời cho Ban tổ chức và được xác định hoàn toàn đủ điều kiện để thi tài cùng các bạn trẻ khác trong cuộc thi tuyển chọn”.

Trước lo ngại không cân sức giữa thí sinh đã có tên tuổi với các giọng ca mới, nhạc sĩ Huy Tuấn, khẳng định: “Quy chế xét tuyển của “Cảm hứng Hò Dô” không phân biệt giữa thí sinh có kinh nghiệm hay không. Đôi khi sự dày dạn kinh nghiệm chính là con dao hai lưỡi, vì hội đồng giám khảo thường sẽ có xu hướng soi xét, đánh giá nghiêm khắc hơn đối với những tệp thí sinh này. Vì vậy kinh nghiệm hay không thực ra không quá quan trọng, quan trọng là phần trình diễn và tác phẩm của bạn có thực sự hay ho và xứng đáng hay không”.

Hoàng Dũng, Grey D cháy hết mình cùng khán giả

Hoàng Dũng, Grey D... đội mưa biểu diễn trước 20.000 khán giả - 6

Grey D khoấy động sân khấu dưới trời mưa cùng khán giả.

Grey D đã mang đến sân khấu “Cảm hứng Hò Dô” loạt hit thường xuyên nằm trên các các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín với thứ hạng cao, như: Vaicaunoicokhiennguoithaydoi, Đưa em về nhà, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Có hẹn với thanh xuân.

Xuyên suốt phần trình diễn của “hoàng tử nhạc số”, khán giả đã đắm chìm trong cảm xúc mà các ca khúc mang đến, liên tục hát theo, hòa thanh cùng ca sĩ. Grey D bày tỏ sự cảm động khi khán giả bất chấp mưa gió để đợi nghe anh hát.

Hoàng Dũng, Grey D... đội mưa biểu diễn trước 20.000 khán giả - 7

Hoàng Dũng trên sân khấu “Cảm hứng Hò Dô”.

Trình diễn cùng ban nhạc, “Hoàng tử tình ca” Hoàng Dũng khẳng định lý do vì sao anh luôn là một trong những cái tên đắt show các chương trình yêu cầu hát live. Giọng ca ấm áp, kỹ thuật xử lý thanh nhạc và khả năng kiểm soát sân khấu một cách ổn định của chàng ca sĩ sinh năm 1995 hoàn toàn chinh phục khán giả.

Hoàng Dũng gửi đến khán giả những ca khúc gắn liền tên tuổi như: Đôi mươi, Chẳng nói nên lời, Nửa thập kỷ, Nàng thơ và Bữa tiệc của giác quan.

Hoàng Dũng chia sẻ rằng trước khi ra diễn, anh rất lo sợ khán giả bỏ về vì mưa rất lớn. Tuy nhiên, khi lên sân khấu, nhìn thấy đông đảo mọi người vẫn ở lại nghe mình hát, nam ca sĩ cảm thấy rất ấm lòng và xúc động. Giọng ca 9X gửi lời cảm ơn đến khán giả, đồng thời dặn dò mọi người sau cuộc vui dưới trời mưa, về nhà phải giữ ấm cơ thể để bảo vệ sức khỏe.

Nguồn: [Link nguồn]

Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM Hò Dô 2023 chính thức trở lại

Liên hoan Âm nhạc quốc tế TP.HCM Hò Dô 2023 sẽ được diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THÚY VI ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN