Diva Thanh Lam: "Tôi hát nhạc trẻ tặng chồng"

Ở tuổi 54, diva làng nhạc vẫn trẻ trung và xinh đẹp nhờ biết cách chăm sóc bản thân.

Thanh Lam vẫn được nhắc đến là một người đàn bà đẹp trong làng nhạc Việt. Cô luôn gây ấn tượng mạnh với những đường nét sắc sảo, lạnh lùng nhưng lại có một sức hấp dẫn riêng toát lên từ “người đàn bà hát” này.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường. Nhiều người nhận xét Thanh Lam có gu thời trang vô cùng trẻ trung, đặc biệt là hồi xuân hơn khi chìm đắm trong tình yêu với bác sĩ Tiến Hùng - một tên tuổi nổi tiếng trong ngành y tại Hà Nội. Mới đây, giọng ca Cho em một ngày có cuộc trò chuyện ngắn với chúng tôi.

Diva Thanh Lam: "Tôi hát nhạc trẻ tặng chồng" - 1

Diva Thanh Lam 

Chào chị Thanh Lam, nhạc sĩ Phú Quang từng nói “Thanh Lam điên hơn người bình thường”. Cái sự điên ấy chị chỉ thể hiện trên sân khấu hay cả ngoài đời?

- Mỗi khi lên sân khấu, tôi rất nhập tâm vào bài hát nên mọi người cứ hay trêu là “điên”. Chú Phú Quang vốn là người nghiêm khắc. Vì thế cách chú nói tôi như vậy, tôi coi là lời khen và nhắc nhở mình mỗi khi hát tác phẩm của chú phải cẩn thận. Còn ngoài đời tôi luôn đi nơi tu tập thì làm sao cho mình luôn luôn quân bình và thật sự  tĩnh tại. 

 Theo chị, những tương đồng trong âm nhạc Phú Quang và Đỗ Bảo là gì?

- Những tương đồng giữa nhạc sĩ Phú Quang và Đỗ Bảo đó là hai người đều có tính cách cẩn thận và sống rất thật. Về phần âm nhạc, cả hai nhạc sĩ đều trau chuốt câu từ, lời ca sâu sắc, ẩn chứa những triết lý và hướng tới sự hoàn mỹ trong nghệ thuật.

Một số ý kiến nhận xét Thanh Lam hát “kỹ thuật quá”, không chú trọng vào cảm xúc. Chị nghĩ sao về điều này?

- Khi hát, tôi luôn bỏ qua các yếu tố kỹ thuật mà cố gắng quan tâm đến màu chảy của âm nhạc và cảm xúc. Có lẽ vì mọi người nghe tôi hát bằng tai của người không làm nghệ thuật nên cứ nghĩ rằng tôi sử dụng kỹ thuật trong khi tôi không cố tình hát như vậy.

Diva Thanh Lam: "Tôi hát nhạc trẻ tặng chồng" - 2

Đêm nhạc Phú Quang và Đỗ Bảo: Hà Nội - Mùa chuyển” được thực hiện bởi ê-kíp hàng đầu, trong đó có sự tham gia của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Nam, giám đốc âm nhạc Đỗ Bảo sẽ diễn ra ngày 21, 22/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội 

Việc cover nhạc trẻ đã mang lại cho chị những trải nghiệm thú vị thế nào? Đó có phải là sự thay đổi phong cách trong tương lai của ca sĩ Thanh Lam? Gần đây có luồng ý kiến cho rằng Thanh Lam hát nhạc trẻ không hợp chị có bận tâm nhiều về điều này?

- Thật ra những bài hát nhạc trẻ cũng có sự trong sáng rất đáng yêu. Thực ra tôi có hát những bài nhạc trẻ nhưng cũng không nhiều lắm. Bài nào chồng thích, tôi hát dành tặng cho anh là chủ yếu.

Sự đón nhận của khán giả ở hiện tại và cả những góp ý đôi khi là gay gắt mang lại cho chị trải nghiệm khác với lúc trước thế nào?

- Là một người làm nghệ thuật, tôi rất tin vào những điều mình lựa chọn. Khi theo đuổi công việc này không phải ai cũng sẽ thích bạn ạ. Chính vì vậy với những ý kiến trái chiều tôi rất tôn trọng. Nhưng tôi vẫn tin mình hát bằng sự nghiêm khắc với chính mình và luôn luôn mong muốn được đóng góp cho nền âm nhạc.

Diva Thanh Lam: "Tôi hát nhạc trẻ tặng chồng" - 3

Nữ ca sĩ và chồng bác sĩ trong chuyến du lịch Huế

Yêu một người đàn ông thành đạt, có ngoại hình như bác sĩ Tiến Hùng, Thanh Lam có bao giờ ghen?

- Thật ra chúng tôi đều là những người đã lớn tuổi và cũng dày dạn những trải nghiệm của cuộc sống nên khi gặp nhau luôn tôn trọng. Tôi yêu quý những gì thuộc về anh Hùng và anh cũng như vậy.

Một ngày của chị diễn ra như thế nào?

- Một ngày của tôi sẽ diễn ra rất thú vị, bình yên. Buổi sáng, các con đã lớn chủ động mọi việc, chồng đi làmm. Nếu không có show hay công việc phải ra ngoài, tôi ở nhà làm những điều mình thích. Buổi chiều nếu có thời gian, tôi sẽ tập thể thao và ngồi thiền.

Lên chức bà ngoại ở tuổi còn khá trẻ, chị có bí quyết gì để giữ gìn vóc dáng, nhan sắc?

- Tôi đã có hai cháu ngoại, một trai một gái rất đáng yêu sống bên Úc. Thi thoảng bà cháu gọi điện cho nhau. Tôi nghĩ rằng một người phụ nữ muốn có vóc dáng đẹp chỉ có cách duy nhất đó là bạn ăn uống điều độ và tập thể thao.

Ngày càng nhiều nghệ sĩ và các cá nhân sử dụng MXH để kinh doanh từ sức ảnh hưởng tên tuổi. Chị thì sao? Có vẻ như Thanh Lam chẳng mặn mà lắm với điều này?

- Tôi nghĩ rằng việc kinh doanh tên tuổi cũng rất tốt nhưng mình là nghệ sĩ cũng cần nên lựa chọn cái để làm.

Nguồn: [Link nguồn]

Trần Thu Hà: Người nổi tiếng nào cũng có phần đời bí mật, tôi cũng vậy

Nữ ca sĩ có những chia sẻ thú vị trong cuộc trò chuyện với chúng tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Đinh ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN