"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" từng làm nhân viên trang điểm, bị thương trên phim trường của Thành Long

Đây là nữ diễn viên thường đảm nhận vai "đệ nhất mỹ nhân" trong phim TQ đầu những năm 2000.

Tào Dĩnh được biết đến với danh xưng "đệ nhất mỹ nữ cổ trang" cùng tôn Phi Phi, Tưởng Cần Cần.... Sau thành công của Ô Long thiên tử (2002), Tào Dĩnh cùng nam chính Tôn Diệu Uy trở thành những ngôi sao sáng giá nhất trên màn ảnh. Thậm chí, tên tuổi của cặp đôi nam nữ chính còn vươn xa khắp châu Á.

Tạo hình vai Hoắc Thủy Tiên của Tào Dĩnh trong phim "Ô Long thiên tử".

Tạo hình vai Hoắc Thủy Tiên của Tào Dĩnh trong phim "Ô Long thiên tử".

Ô Long thiên tử trở thành một trong những bộ phim kinh điển và là ký ức thanh xuân của thế hệ 8X, 9X đời đầu. Không những thế, ca khúc chính của phim Thái đa (Quá nhiều) do Trần Quán Bồ hát cũng trở thành bản hit đình đám lúc bấy giờ.

Có thể nói, đầu những năm 2000, Tào Dĩnh là một trong những minh tinh hạng A hot nhất. Đáng tiếc, sau bộ phim trên cô dần rút khỏi làng giải trí và chỉ tham gia vai phụ trong một số phim truyền hình. Mới đây, tờ QQ đã đăng tải bài viết về cuộc sống hiện tại của đệ nhất mỹ nhân cổ trang màn ảnh Trung Quốc.

Từ nhân viên trang điểm thành diễn viên, MC

Tào Dĩnh sinh năm 1974, là người Bắc Kinh chính gốc. Cô là là con gái duy nhất trong gia đình, tuy gia cảnh trung bình nhưng đối với cha mẹ, Tào Dĩnh chính là viên ngọc quý báu nhất. Chính vì thế, cô được cha mẹ hết mực yêu thương, chiều chuộng.

Tào Dĩnh từng làm nhân viên trang điểm cho các diễn viên trong đoàn phim.

Tào Dĩnh từng làm nhân viên trang điểm cho các diễn viên trong đoàn phim.

Từ nhỏ, cô bé Tào Dĩnh đã có dung mạo xinh đẹp, yêu thích bộ môn múa. Thấy con gái có niềm say mê với bộ môn này, cha mẹ Tào Dĩnh cho cô theo học trong 7 năm. Sau khi tốt nghiệp ba, Tào Dĩnh theo học tại một trường trung học dạy nghề.

Cô từng có một thời gian theo học nghề trang điểm và thi đạt chứng chỉ chuyên viên trang điểm. Sau khi tốt nghiệp, cô tìm được công việc trang điểm cho các diễn viên trong đoàn phim. Dần dần Tào Dĩnh được tiếp xúc với công việc diễn xuất. Đây cũng là cơ may giúp cô đến với làng giải trí.

Một lần khi Tào Dĩnh tới đoàn phim để trang điểm cho các nghệ sĩ, đạo diễn đã nhầm tưởng cô là diễn viên và đề nghị Tào Dĩnh ra diễn. Rơi vào tình huống dở khóc dở cười, Tào Dĩnh giải thích với đạo diễn rằng cô chỉ là một chuyên viên trang điểm, không phải diễn viên. Tuy nhiên, vị đạo diễn này bất ngờ khẳng định rằng, khí chất và nhan sắc của cô rất thích hợp với vai diễn. Sau nhiều lần thuyết phục, Tào Dĩnh bắt đầu thử sức với vai diễn đầu tay và gia nhập làng giải trí.

Nhờ nhan sắc xinh đẹp, cô lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và được mời đóng phim.

Nhờ nhan sắc xinh đẹp, cô lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và được mời đóng phim.

Năm 19 tuổi, đạo diễn tìm gặp Tào Dĩnh và đề nghị cô đóng một vai trong bộ phim Túy quyền 2 (Drunken Master 2) của Thành Long. Do chưa từng đóng phim, lại không có kinh nghiệm cô tỏ ra lúng túng và phân vân. May mắn, đạo diễn động viên và thuyết phục cô, cuối cùng Tào Dĩnh cũng nhận lời.

Không may, Tào Dĩnh vô tình bị thương. Cụ thể, khi một diễn viên thực hiện cảnh quay từ tầng hai xuống đất, do trọng tâm không ổn định, khuỷu tay người này đập mạnh vào sống mũi Tào Dĩnh khiến mũi cô bị vẹo hẳn một bên. Sự cố này khiến Tào Dĩnh để lại di chứng liên quan tới các bệnh về mũi.

Sau Túy quyền 2, người đẹp không lựa chọn theo đuổi nghề diễn mà muốn thử thách bản thân với những cơ hội mới. Trong một kỳ nghỉ, Tào Dĩnh đến thăm một người bạn ở Hong Kong. Lúc đó, bạn của Tào Dĩnh đang ghi hình cho một chương trình. Tuy nhiên, người dẫn chương trình tạm thời có việc gấp không đến được nên ai cũng lo lắng. Lúc này, người bạn đã trực tiếp đưa micro cho Tào Dĩnh và đề nghị cô lên làm MC.

Tào Dĩnh đến với nghề MC một cách rất tình cờ.

Tào Dĩnh đến với nghề MC một cách rất tình cờ.

Dù người đẹp Bắc Kinh chưa từng làm MC nhưng cô đã tham gia đóng phim truyền hình, có chút kỹ năng diễn xuất nên được bạn bè tin tưởng. Lúc đó, dù bối rối  nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cô bạn, Tào Dĩnh chỉ có thể cắn răng lao lên sân khấu.

May mắn, cô đã thể hiện rất tốt, vượt quá sự mong đợi của bạn bè và bản thân. Sau đó, Tào Dĩnh được lãnh đạo đài truyền hình ký thỏa thuận làm việc một năm với cô. Năm đó, Tào Dĩnh mới 20 tuổi và chính thức dấn thân vào sự nghiệp MC.

Từ bỏ vị trí "nhất tỷ của đài CCTV" để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, là "đệ nhất mỹ nhân" phim cổ trang

Sau khi theo đuổi nghề MC, tài năng của Tào Dĩnh được bộc lộ rõ. Trong khoảng thời gian này, cô làm việc rất tận tâm, thể hiện rất tốt và sớm trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng.

Tào Dĩnh là "nhất tỷ" ở đài CCTV.

Tào Dĩnh là "nhất tỷ" ở đài CCTV.

Để phát triển sự nghiệp tốt hơn, cô ký hợp đồng với CCTV. Năm 1998, Tào Dĩnh dẫn chương trình trên CCTV và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Từ năm 1998 đến 2000, Tào Dĩnh trở thành viên ngọc sáng của đài CCTV.

Sau đó, Tào Dĩnh thuận lợi làm MC chương trình Gala Lễ hội mùa xuân trong ba năm liên tiếp và Gala Lễ hội trung thu trong hai năm. Năm 2001, cô đứng đầu danh sách “Top 10 người dẫn chương trình” của CCTV. Thậm chí, Tào Dĩnh còn được mệnh danh là "nhất tỷ đài CCTV”. Khi đó, cô mới 27 tuổi và là MC đầy triển vọng.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tào Dĩnh bất ngờ rời khỏi CCTV khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, khi đó Tào Dĩnh phát triển song song ở hai lĩnh vực là MC và diễn viên. Khi độ nổi tiếng của cô ngày càng cao, CCTV đã đưa ra quy định: Bất cứ MC nào của nhà đài đang làm việc tại CCTV không được quay phim ở ngoài. Đứng trước quy định này, Tào Dĩnh từ bỏ việc làm MC ở CCTV để theo đuổi đam mê diễn xuất.

Vì đam mê đóng phim, cô rời CCTV và chuyển tới đài Hồ Nam. Ảnh: Tào Dĩnh và MC Hà Cảnh.

Vì đam mê đóng phim, cô rời CCTV và chuyển tới đài Hồ Nam. Ảnh: Tào Dĩnh và MC Hà Cảnh.

Sau đó, Tào Dĩnh chuyển sang làm MC cho Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Sau khi đến Hồ Nam, cô nhanh chóng nổi tiếng không kém khi còn làm ở CCTV. Tại đây, người đẹp nhiều lần lên sóng cùng MC Hà Cảnh. Hiện tại, Hà Cảnh là MC nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nhiều ngôi sao danh tiếng phải nể phục địa vị của anh.

Không những thế, Tào Dĩnh còn khẳng định được tài năng ở cả hai lĩnh vực là diễn viên và làm MC. Bộ phim truyền hình Ô Long thiên tử do cô đóng chính năm 2002 để lại ấn tượng cho nhiều khán giả.

Thành công của "Ô Long thiên tử" đem lại cho cô danh xưng "đệ nhất mỹ nhân" phim cổ trang.

Thành công của "Ô Long thiên tử" đem lại cho cô danh xưng "đệ nhất mỹ nhân" phim cổ trang.

Thậm chí, phản ứng hóa học và tương tác của Tào Dĩnh và Tôn Diệu Uy trong phim thật đến mức giúp cả hai trở thành cặp đôi xuất sắc nhất màn ảnh. Sau khi bộ phim truyền hình được phát sóng, Tào Dĩnh đã trở thành nữ thần của hàng triệu khán giả. Ngay cả Lâm Tâm Như cũng ngậm ngùi đóng vai nữ khách mời trong phim, nhường ánh hào quang cho Tào Dĩnh.

Cùng năm đó, cô đóng vai chính trong Quan huyện 9 tuổi gây được tiếng vang lớn. Ngoài ra, trong thời gian này, Tào Dĩnh còn tham gia nhiều phim bom tấn như Thiết tướng quân, Mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành, Đại náo Ô Long viện, Song phượng kỳ án, Đào hoa phiến truyền kỳ,...

Tào Dĩnh trong tạo hình giả trai và đồng nghiệp Tôn Diệu Uy trên phim trường "Ô Long thiên tử".

Tào Dĩnh trong tạo hình giả trai và đồng nghiệp Tôn Diệu Uy trên phim trường "Ô Long thiên tử".

Tờ Sina cho biết, Tào Dĩnh là người duy nhất luôn đóng vai đệ nhất mỹ nhân trong phim mà không bị khán giả phàn nàn! Tạo hình cổ trang của Tào Dĩnh xuất sắc đến nỗi khán giả không ai chê bai.

Người đẹp 7X có thể diễn một Hoắc Thủy Tinh xinh đẹp, cơ trí, tinh nghịch trong Ô Long thiên tử hay tạo hình mỹ nữ Lý Hương Quân trong Đào hoa phiến truyền kỳ đều vô cùng xuất sắc. Đào hoa phiến truyền kỳ dựa trên những nhân vật có thật cuối thời Minh đầu thời Thanh như Lý Hương Quân, Đổng Tiểu Uyển, Trần Viên Viên, Liễu Như Thị.... Cả 5 mỹ nhân được biết đến với biệt danh Tần Hoài bát diễm có cái kết bi kịch trong phim.

Tào Dĩnh đảm nhận đệ nhất mỹ nữ Lý Hương Quân đóng cùng Châu Kiệt trong "Đào hoa phiến truyền kỳ".

Tào Dĩnh đảm nhận đệ nhất mỹ nữ Lý Hương Quân đóng cùng Châu Kiệt trong "Đào hoa phiến truyền kỳ".

Trong Phượng tại giang hồ, Tào Dĩnh diễn vai Thanh Đình - đại mỹ nhân đẹp khuynh quốc khuynh thành. Vẻ đẹp của Tào Dĩnh được nhận xét là toát lên khí chất thần tiên,thanh tao thoát tục.

Chấp nhận rời bỏ hào quang, lấy chồng kém nổi tiếng, lui về hậu trường

Khi Tào Dĩnh xuất hiện trong bộ phim truyền hình Tòa tháp không cảng, nam diễn viên Vương Ban đã phải lòng và yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Vào thời điểm đó, Tào Dĩnh đã là một nữ diễn viên hạng nhất nổi tiếng, còn Vương Ban chỉ là một diễn viên kịch vô danh.

Tuy nhiên, Vương Ban rất can đảm, anh kiên quyết theo đuổi mỹ nhân. Sau khi hai người thân thiết một thời gian, Vương Bân mạnh dạn tỏ tình với Tào Dĩnh, Tuy nhiên, nữ diễn viên đã từ chối vì cô cảm thấy tính cách của hai người không phù hợp.

Tào Dĩnh và Vương Ban.

Tào Dĩnh và Vương Ban.

Dù thất bại song Vương Ban không từ bỏ mà kiên quyết tiếp tục theo đuổi Tào Dĩnh. Sau này, mỗi khi nữ diễn viên Ô Long thiên tử ở trong đoàn quay phim, Vương Ban đều đến chào hỏi và chăm sóc cô bằng mọi cách có thể. Sau một thời gian dài, Tào Dĩnh cuối cùng cũng rơi vào lưới tình với Vương Ban, cả hai đều là tình đầu của nhau.

Sau vài năm hẹn hò, cả hai bàn đến chuyện kết hôn, Tào Dĩnh vui vẻ đưa Vương Ban về gặp bố mẹ cô. Tuy nhiên, cha mẹ người đẹp không đồng ý cuộc hôn nhân này, cha cô trực tiếp thuyết phục Vương Ban từ bỏ. Trước thái độ của bố mẹ Tào Dĩnh, Vương Ban bày tỏ sẽ tiếp tục yêu cô đến khi nào được chấp nhận.

Tào Dĩnh là diễn viên nổi tiếng, nhan sắc mĩ miều và hơn Vương Ban về mọi mặt. Chính vì thế, cha mẹ cô không đồng ý cho cả hai hẹn hò.

Tào Dĩnh là diễn viên nổi tiếng, nhan sắc mĩ miều và hơn Vương Ban về mọi mặt. Chính vì thế, cha mẹ cô không đồng ý cho cả hai hẹn hò.

Trước sự nỗ lực của Vương Ban và Tào Dĩnh, cuối cùng cha mẹ cô cũng đồng ý để cả hai về chung một nhà. Năm 2009, Tào Dĩnh kết hôn. Hai năm sau, cặp đôi chào đón cậu con trai kháu khỉnh đặt tên là Vương Tử Hàm.

Nói về tình yêu với ông xã, đệ nhất mỹ nữ cổ trang từng cho biết: "Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ chọn anh ấy (Vương Ban), vì tôi không thể tìm được ai đó phù hợp với tôi hơn anh ấy cả".

Nhan sắc của Tào Dĩnh ở tuổi 46.

Nhan sắc của Tào Dĩnh ở tuổi 46.

Sau khi sinh con, Tào Dĩnh bắt đầu giảm tải công việc và tập trung chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái. Vì đã lâu không xuất hiện trước công chúng nên nhiều người lầm tưởng Tào Dĩnh đã rút lui khỏi làng giải trí. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1974 cho biết, cô không rút lui khỏi làng giải trí mà chỉ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái.

"Có người hỏi tôi có muốn quay lại không, nhưng thực tế tôi chưa bao giờ từ bỏ công việc diễn xuất. Sau khi sinh con, tôi thực sự cảm thấy gia đình quan trọng hơn và muốn dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Hiện tại, cậu nhóc đã khôn lớn, tôi có nhiều thời gian hơn cho công việc đóng phim. Nếu có vai diễn phù hợp, tôi sẽ tham gia", Tào Dĩnh tâm sự.

"Đệ nhất mỹ nữ" phim cổ trang cho biết, cô sẵn sàng tham gia đóng phim nếu có vai phù hợp.

"Đệ nhất mỹ nữ" phim cổ trang cho biết, cô sẵn sàng tham gia đóng phim nếu có vai phù hợp.

Trên Weibo cá nhân, diễn viên 46 tuổi rất tích cực quay video và đăng tải hình ảnh cuộc sống thường ngày của mình và con trai. Xấp xỉ U50, Tào Dĩnh được khen trông vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp.

Nguồn: [Link nguồn]

Nổi đình đám không kém phim Kim Dung, 7 bộ phim võ hiệp này cũng chỉ có 1 bản duy nhất

Từng là những bộ phim hot nhất song những bộ phim này chưa bao giờ được làm lại (remake).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo QQ) ([Tên nguồn])
Phim Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN