Vé máy bay giảm “kịch sàn”, vài chục nghìn/chiều vẫn ế ẩm vì COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid 2019, nhiều hãng vé máy bay nội địa giảm giá kịch sàn, có những chuyến bay giá chỉ còn vài chục nghìn/chiều nhưng vẫn ít khách đặt mua.

Lượng khách giảm tới 90%

Chị Ngô Thị Thu Quỳnh, nhân viên phòng vé máy bay tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, gần 10 năm làm công việc này nhưng chưa năm nào chứng kiến tình trạng thị trường ảm đạm và giá vé thấp như hiện nay.

Nhiều chặng bay nội địa trong tháng 2/2020 dao động ở mức giá vài trăm nghìn đồng

Nhiều chặng bay nội địa trong tháng 2/2020 dao động ở mức giá vài trăm nghìn đồng

Trong tháng 2 năm nay, có nhiều thời điểm giá vé cho chặng bay từ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh thấp tới kịch sàn, khứ hồi chưa đến 1.000.000 đồng/lượt.

Cùng với đó, các chặng Hà Nội đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc cũng rẻ chưa từng thấy.

Cụ thể, theo chị Quỳnh, chặng khứ hồi từ Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh hiện hãng bay nội địa có mức giá đắt nhất cũng chỉ ở mức 1.400.000 đồng.

Với các hãng bay bình dân hơn, mức giá cũng đồng loạt giảm khá sâu, chỉ 985.000 đồng/ khứ hồi cho gần như tất cả các chặng bay có giờ đẹp.

Vietnam Airlines cũng không nằm trong ngoại lệ, khi giá vé khứ hồi cho chặng Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh chỉ dao động trong khoảng 1.100.000 - 1.200.000, nhiều thời điểm còn thấp hơn cả giá vé của các hãng máy bay rẻ.

Ngoài ra, các chuyến bay đến Nha Trang - Đà Nẵng – Phú Quốc cũng được hạ giá "kịch sàn", nhiều chặng chỉ có 49.000 hay 99.000 đồng nhằm kích cầu khách hàng.

Theo lời chị Quỳnh, không chỉ giảm giá, các hãng hàng không còn đưa ra rất nhiều khuyến mại "khủng". Ví dụ như "mua 4 hoàn 1 vé" các chuyến bay nội địa; ưu đãi 5 ngày vàng, "chọn ghế đặc biệt" giảm giá 20%, ưu đãi 50% dịch vụ chọn ghế trước,...

“Đây thực sự được coi là mức giá thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây” – chị Quỳnh nói.

Tuy nhiên, theo những người tư vấn dù giá thấp tới mức không thể thấp hơn như vậy nhưng lượng khách hàng vẫn thưa vắng.

“Dù giá vé thấp hơn 5 -6 lần nhưng lượt khách hàng đặt vé rất thưa vắng. Nếu so với thời điểm cùng kỳ những năm trước, khách hàng năm nay giảm tới 90%” – chị Nguyễn Thị Định, một nhân viên phòng vé quận Đống Đa cho biết.

Theo nhận định của Google Flight, giá vé máy bay du lịch hè ở Việt Nam đang ở mức thấp. Giá vé khứ hồi đến các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc giảm rất nhiều so với cùng kỳ. Trong tháng 2 này, mức giá nhiều thời gian chỉ còn 1 triệu - 1 triệu 2/ khứ hồi.

Thiệt hại nặng nề

Theo giới chuyên môn, dịch Covid-19 đã tác động khiến ngành hàng không ảnh hưởng nặng nề. Khuyến cáo của cơ quan chức năng về dịch Covid-19 khiến hành khách ngại di chuyển, hạn chế đến những điểm du lịch đông người, gần vùng có ca nhiễm.

Theo thống kê, các hãng hàng không Việt mất doanh thu của trung bình 400.000 khách/tháng

Theo thống kê, các hãng hàng không Việt mất doanh thu của trung bình 400.000 khách/tháng

Ngày 1/2, Cục Hàng không Việt Nam buộc phải thông báo hủy toàn bộ phép bay đã cấp và tạm dừng cấp phép các chuyến bay mới khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lượng máy bay của các hãng trở nên dư thừa đột xuất.

Theo thống kê của Cục Hàng không trong giai đoạn 1-7/2, tức 1 tuần sau khi dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, tổng sản lượng khách của hàng không Việt đạt 1,95 triệu khách, giảm 4,5% so với cùng kỳ 2019, trong đó thị trường quốc tế giảm 14,1%.

Bên cạnh nguồn cầu từ khách Việt, theo báo cáo của Cục Hàng không, việc dừng khai thác thị trường Trung Quốc khiến các hãng hàng không Việt mất doanh thu của trung bình 400.000 khách/tháng và một lượng không nhỏ doanh thu từ nguồn khách này trên các đường bay nội địa.

Tổng thiệt hại cả trực tiếp và gián tiếp được hãng hàng không báo cáo cơ quan chức năng ước tính lên tới 10.000 tỷ đồng. Thông tấn quốc tế cũng đưa tin Vietnam Airlines đang "hụt" 250 tỷ đồng doanh thu mỗi tuần vì ngừng bay Trung Quốc.

Theo Cục Hàng không, nếu dịch được kiểm soát trong tháng 4/2020, lượng khách thông quan tại các cảng hàng không trong năm 2020 sẽ đạt khoảng 119 triệu lượt (giảm 2,1% so với năm 2019).

Nếu đến tháng 6/2020 kiểm soát được dịch, lượng khách sẽ chỉ đạt khoảng 111,6 triệu lượt (giảm 4,2%). Nếu đến tháng 8/2020 kiểm soát được dịch, lượng khách thông quan sẽ chỉ còn khoảng 98,5 triệu lượt (giảm 15,5%).

Nguồn: [Link nguồn]

Phòng tránh virus Corona thế nào khi đi máy bay?

Nếu không cẩn thận, khẩu trang lại chính là môi trường thuận lợi cho sự lây lan của virus.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN