Hoa hồng tăng giá "chóng mặt", dân buôn có hàng chục nghìn bó/ngày vẫn không đủ bán

Cận ngày 8/3, giá hoa hồng bất ngờ tăng chóng mặt nhưng lượng khách mua vẫn rất nhiều, dân buôn ngày bán hàng vạn bông.

Bán hoa gần chục năm nay, anh Minh – đầu mối chuyên bán hoa hồng Đà Lạt, cho biết thời điểm này hoa hồng đang tăng giá chóng mặt. Cách đây 1 tháng về trước, hoa hồng chỉ có 800 đồng đến hơn 1.000 đồng/bông mà hiện tại giá bán lên đến 6.000 – 7.000 đồng/bông, có loại đẹp và tuyển chọn còn có giá bán lên đến 10.000 đồng/bông (bán buôn).

Mỗi ngày, anh sẽ đi thu mua tại các vườn tại Đà Lạt, hoa tươi đem về nhà anh sẽ đóng hàng cho các đơn sỉ. Nếu khách hàng nào ở các tỉnh gần Đà Lạt, anh sẽ gửi xe luôn, còn các đơn xa thì cần phải đi xe lạnh để vận chuyển.

Hoa hồng đang tăng giá chóng mặt do cận ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Hoa hồng đang tăng giá chóng mặt do cận ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

“Hiện tại, một ngày tôi có khoảng 15.000 – 20.000 bông hoa hồng các loại, gồm hồng thường và hồng ngoại, với đầy đủ các màu sắc: đỏ, hồng, vàng… Giá bán hoa hồng màu đỏ là cao nhất và tăng giá mạnh nhất, còn các màu khác giá rẻ hơn”, anh chia sẻ.

Gần chục năm bán buôn hoa hồng, anh Minh cho biết các dịp lễ 8/3, 20/10 hay 14/2 thì giá hoa hồng thường tăng cao, còn các hoa khác cũng tăng nhưng nhẹ hơn. Tuy nhiên, cũng có những năm khác lạ, giá bán không tăng vì nhu cầu thì trường không cao.

Còn năm nay, nhu cầu thị trường tăng rất mạnh, nỗi ngày có hàng vạn bông hoa hồng, anh vẫn không đủ hàng để trả đơn cho khách. “Tôi mỗi ngày phải có hơn 20.000 bông hoa hồng các loại mới đủ bán cho các mối sỉ”, anh chia sẻ.

Theo anh, giá hoa tăng cũng làm ảnh hưởng khá nhiều đến nhu cầu khách mua. “Vì giá bán buôn đã cao như vậy thì giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ cao vì còn thêm phí vận chuyển, công gói…”, anh nhận định.

Chị Huyền Thanh – chủ cửa hàng hoa tươi ở Đông Anh (Hà Nội), cho biết đợt này hoa tăng giá rất mạnh, trong đó hoa hồng đỏ tăng giá mạnh nhất. Hiện, giá hoa hồng tuỳ từng màu, giá dao động từ 4.000 – 6.000 đồng/bông. Với mức giá này, tăng hơn 30% so với tuần trước.

Dân buôn ngày có hàng chục nghìn bó vẫn không đủ trả đơn cho khách.

Dân buôn ngày có hàng chục nghìn bó vẫn không đủ trả đơn cho khách.

“Giá hoa tăng nhưng lượng khách đặt hoa tươi cho ngày 8/3 vẫn rất nhiều. Cửa hàng của tôi vẫn nhận được rất nhiều đơn hàng. Tôi phải tìm thêm nhân viên cắm hoa cho mấy ngày cận 8/3 với giá 1 triệu đồng/ngày”, chị nói.

Còn các loại hoa khác giá cũng tăng nhẹ, không đáng kể. Đã hơn 3 năm làm nghề, chị cho biết năm nào cũng vậy vào các dịp lễ giá hoa thường tăng lên một chút nên khách hàng nên đặt trước để hưởng mức giá tốt nhất.

Hiện tại, cửa hàng của chị vẫn đang nhập hoa về và làm dần các đơn để trả cho khách. Bởi có nhiều khách hàng, họ đặt mua trước và tặng trước dịp 8/3.

Trên thị trường, hoa hồng tại chợ đang bán lẻ giá khoảng 10.000 – 15.000 đồng/bông to đẹp. Nếu mua theo bó cắm chung với loại hoa khách, khách hàng có thể trả từ hơn trăm đến cả vài trăm nghìn đồng, tuỳ thuộc vào số lượng hoa.

Nguồn: [Link nguồn]

Dân Quảng Nam kéo nhau đi lấy “lộc trời”, có ngày kiếm cả triệu đồng

“Lộc trời” này chỉ xuất hiện một mùa trong năm, giúp người dân quanh khu vực biển Tam Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam) có thêm thu nhập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thơm ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN