Giá dừa khô giảm sâu, nhà vườn bán chục trái không mua được bát phở

Sự kiện: Dạo chợ

Dừa giảm nhiều so với thời gian trước nhưng thu hoạch đến đâu đều bán hết đến đó.

Trồng dừa gần 20 năm nay, anh Nguyễn Văn Tâm (Chợ Lách, Bến Tre) cho biết giá dừa hơn một năm qua giảm tới mức mà người dân không buồn thu hoạch. “Nhưng vứt đó cũng không được, họ vẫn phải thu hoạch và bán đi để dọn vườn, dọn kho cho sạch nên dù giá thấp, nhà vườn vẫn bán”, anh nói.

Theo anh, dừa có 3 loại: dừa tươi, dừa khô và dừa để làm giống. Với dừa tươi, người trồng sẽ thu hoạch khi trái còn tươi, loại này sẽ bán để người tiêu dùng uống nước. Hiện, giá bán dao động từ 8.000 – 20.000 đồng/quả.

Dừa khô giá đang giảm mạnh, thu nhập người trồng không đủ trang trải cuộc sổng.

Dừa khô giá đang giảm mạnh, thu nhập người trồng không đủ trang trải cuộc sổng.

Còn dừa khô sẽ bán ra thị trường sử dụng để làm nước cốt dừa, bánh… Loại này sẽ để khô tự rụng xuống vườn, nhà vườn sẽ thu hoạch về và bán, loại này lợi nhuận sẽ cao hơn nhiều nếu được giá. Nhưng hơn một năm nay, giá bán xuống thấp, có thời điểm nhà vườn bán ra chỉ hơn 1.000 đồng, còn hiện tại bán ra từ 2.000 – 3.000 đồng/quả (tuỳ loại).

Mức giá này thấp hơn nhiều so với những năm trước nên nhà vườn thu nhập thấp hơn. “Như nhà tôi, một tháng thu được khoảng 2.000 quả, nếu như giá mấy năm trước khoảng 6.000 đồng/quả thì thu nhập còn khá, nay giá thấp quá bán chẳng được bao nhiêu tiền”, anh nói.

Cuối cùng, loại thứ 3 là dừa khô để làm giống, loại này sẽ được các nhà vườn giữ lại ươm giống bán, giá khoảng hơn 10.000 đồng/cây. Nếu để bán cây giống, nhà vườn cũng thu lại được lợi nhuận cao, bán dễ nhưng rủi ro cũng cao vì ươm giống có thể lên tỷ lệ rất thấp và mất thời gian, công sức làm.

Là một thương lái thu mua dừa khô gần 5 năm nay, anh Nguyễn Hữu Văn (Mỏ Cày, Bến Tre) cho biết giá dừa hiện tại anh thu mua tại vườn khoảng 3.000 đồng/quả, mức giá này giảm nhiều so với thời diểm mới ra Tết, lúc đó giá dừa khô đạt hơn 4.000 đồng/quả.

Giá bán hiện tại khoảng 3.000 đồng/quả, thấp hơn so với thời điểm mới raTết và những năm trước.

Giá bán hiện tại khoảng 3.000 đồng/quả, thấp hơn so với thời điểm mới raTết và những năm trước.

“Năm ngoái, giá còn thảm hơn năm nay nhiều, có thời điểm giá dừa khô chỉ còn hơn 1.000 đồng/quả vì thị trường Trung Quốc không nhập khẩu. Hiện tại, Trung Quốc đã mở cửa nhập khẩu trở lại nên giá bán có nhỉnh hơn”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, anh cho rằng mức giá này thấp khiến thu nhập của người trồng dừa ảnh hưởng, không đủ tiền trang trải cuộc sống.

Bến Tre có trên 74.000 ha dừa, chiếm 80% diện tích dừa miền Tây và 50% dừa cả nước. Trong đó, có khoảng 800.000 dân trong tỉnh (1,3 triệu dân) có nguồn thu nhập chính từ cây dừa.

Một vị đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre cho biết dừa khô giá thấp kéo dài hơn một năm qua. Theo đó, dừa Bến Tre xuất đi hơn 50 quốc gia, nhưng sau Covid-19, nhiều nước có diện tích dừa lớn như Ấn Độ, Indonesia, Philippines bị tồn đọng hàng nhiều khiến dừa Bến Tre bị ảnh hưởng, giá cả giảm.

Tỉnh này đã kiến nghị đến các bộ, ngành trung ương nhằm xúc tiến thương mại, tiếp cận thêm các thị trường mới nhưng tình hình còn rất khó khăn.

Nguồn: [Link nguồn]

Loại trái cây nhà giàu bỗng bán giá rẻ bất ngờ, dân buôn ngày bán cả tạ

Loại trái cây nhập khẩu này có giá bán rất cao, thường người giàu mới dám chi tiền mua về thưởng thức nhưng đợt gần đây bỗng được rao bán giá rất rẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thơm ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN