"Cò vé" vây quanh SVĐ Mỹ Đình, giá vé tăng gấp 6 lần trước trận Việt Nam – Thái Lan

Sự kiện: Kinh Doanh

Theo khảo sát của phóng viên, tính đến 9h sáng ngày 19/11 giá vé chợ đen được đẩy cao gấp 6 lần so với giá niêm yết của VFF.

Đúng 20h ngày 19/11, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trong khuôn khổ trận lượt về của vòng loại World Cup 2022 trên SVĐ Mỹ Đình sẽ chính thức diễn ra. Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam có chiến thắng trước đội tuyển UAE, giá vé chợ đen trận Việt Nam – Thái Lan đã tăng cao, thậm chí gấp 7-8 lần.

Nhiều thương binh tụ tập trước cổng VFF để chờ được mua vé.

Nhiều thương binh tụ tập trước cổng VFF để chờ được mua vé.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 19/11, theo ghi nhận của phóng viên giá vé chợ đen đã hạ nhiệt, mỗi tấm vé chỉ tăng từ 6-7 lần so  với giá trị thực. Cụ thể, cặp vé khán đài C, D loại 200.000 đồng được "cò" chào với giá 2,5 triệu đồng; loại cao nhất lên đến 6 triệu đồng.

Hiện tại, giá vé đang gấp 6 lần so với niêm yết của VFF.

Hiện tại, giá vé đang gấp 6 lần so với niêm yết của VFF.

Trao đổi về điều này, một "cò" cho biết: "Giá vé đạt đỉnh vào trưa và chiều ngày 18/11, đến sáng nay đã hạ nhiệt đôi chút".

Các "cò" vé cũng cho biết, tránh tình trạng hạ giá đột ngột như trận Việt Nam – UAE nên dù có lời lãi đôi chút cũng bán bởi nếu "ôm" có khả năng bị lỗ.

Nhiều "cò" vé cho biết, đến thời điểm hiện tại giá vé đã hạ nhiệt đôi chút.

Nhiều "cò" vé cho biết, đến thời điểm hiện tại giá vé đã hạ nhiệt đôi chút.

Cùng thời điểm, giá mỗi cặp vé "cò" thu mua lại của người dân thấp hơn từ 700.000 – 2 triệu đồng so với giá chào bán.

Hàng trăm "cò" bủa vây quanh quảng trường SVĐ.

Hàng trăm "cò" bủa vây quanh quảng trường SVĐ.

Theo ghi nhận, trước quảng trường SVĐ Mỹ Đình, hàng trăm "cò vé" đã và đang bủa vây người hâm mộ để thực hiện việc mua/bán vé. Thậm chí, bất cứ ai dừng đỗ xe trước quảng trường đều bị đội quân "cò" bủa vây để mời chào, đôi lúc chèo kéo với mục đích có thể mua hoặc bán được những cặp vé kiếm lời.

Người hâm mộ cần tỉnh táo để tránh mua phải vé giả.

Người hâm mộ cần tỉnh táo để tránh mua phải vé giả.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của một số "cò" cho biết có tình trạng các đối tượng in ấn vé giả để chào bán cho người hâm mộ hoặc thậm chí có người hâm mộ lừa bán vé giả cho "cò". Chính vì vậy, để không bị mua phải vé giả người hâm mộ nên kiểm tra cẩn thận trước khi mua.

Theo dự đoán, dù trận đấu diễn ra lúc 20h tối nhưng từ 14h chiều nay, người hâm mộ ở nhiều tỉnh thành cũng như Hà Nội bắt đầu kéo đến quảng trường SVĐ Mỹ Đình để "tiếp lửa" cho đội tuyển.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc xung quanh diễn biến trận đấu được chờ đợi này.

Nguồn: [Link nguồn]

Vé chợ đen trận Việt Nam – Thái Lan “đẩy” giá vô tội vạ, cẩn thận vé giả

Hiện, vé chợ đen trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022 này đang được “đẩy” giá chóng mặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Bảo ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN