Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè

Cát Bà, còn gọi là đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất trên tổng số 1.969 đảo ở vịnh Hạ Long. Có thời, trên đảo chỉ toàn phụ nữ, họ lo việc hậu cần cho đàn ông đánh giặc trên một hòn đảo lân cận. Vì thế, đảo có tên là Các Bà, sau đọc chệch thành Cát Bà.

Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 1 

 Vịnh Hạ Long nhìn từ Pháo đài thần công trên đảo Cát Bà.

Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 2
  
 Pháo đài cũng là nơi rất thích hợp cho những người muốn ngắm bình mình trải dài trên vịnh.

Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 3
  
 Ở Cát Bà, có thể bãi tắm không ở ngay trước cửa khách sạn của bạn, nhưng tầm nhìn tuyệt đẹp ra vịnh sẽ xoa dịu điều đó.

Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 4
  
 Mỗi sáng, khi tỉnh dậy, bạn có thể thấy những chiếc thuyền câu trở về với sản vật đánh bắt được... Nếu gặp may, bạn có thể mua được khá nhiều đồ hải sản ngon với giá phải chăng.
  Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 5

Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 6
  
 Các bãi tắm của Cát Bà nằm rải rác và không lớn, nhưng rất sạch và được quản lý tốt.
Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 7

  Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 8

Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 9
  
 Ngoài tắm biển, bạn có thể leo núi, Cát Bà cũng có khá nhiều điểm du lịch trên cao để bạn khám phá.
  
  Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 10

Đảo ngọc Cát Bà lung linh trong nắng cuối hè - 11
 Cát Bà lung linh về đêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo An ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN