Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc

Dù mùa hoa tam giác mạch đã hết nhưng dọc quốc lộ 6 đường lên Sơn La, những vạt hoa cuối cùng vẫn đua nhau khoe sắc.

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 1

Hoa tam giác mạch, loại hoa nổi tiếng của vùng Tây Bắc Việt Nam, có mùa chính khoảng từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm.

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 2

Đến nay, dù đã hết mùa hoa đến vài tháng nhưng dọc quốc lộ 6 đường lên Sơn La nhiều ruộng hoa vẫn đang đua nhau khoe sắc.

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 3

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 4

Thay vì mọc tự nhiên, những ruộng hoa này chủ yếu được người dân bản địa trồng để đón khách du lịch tham quan, chụp ảnh.

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 5

Đây cũng là một điểm "check in" không thể bỏ qua khi tham gia những chuyến tham quan tới các địa danh dọc tuyến quốc lộ 6.

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 6

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 7

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 8

Tam giác mạch vốn là loại cây họ nhà lúa, lá có hình tam giác, màu hoa chủ đạo là trắng-hồng.

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 9

Tam giác mạch thường được thu hoạch sau mùa lúa nương.  

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 10

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 11

Thân cây khi còn non có thể dùng để luộc ăn như rau. Quả và hạt khi thu hoạch có thể xay thành bột làm lương thực, hoặc nấu với ngô tạo nên một thứ rượu có hương vị đặc biệt.

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 12

Người phụ nữ này cho biết bà vừa trồng tam giác mạch vừa may đồ thổ cẩm để bán cho khách du lịch. Đây cũng là "cần câu cơm" của nhiều hộ dân dọc tuyến quốc lộ 6.

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 13

Say lòng hoa tam giác mạch cuối mùa xứ Tây Bắc - 14

Khám phá những vùng hoa tam giác mạch đẹp nhất Việt Nam

Nhiều người biết đến Tam giác mạch là một loài hoa đẹp nhưng ít ai biết vì sao người ta trồng nó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyến Phan (Pháp luật TP.HCM)
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN