Quốc gia duy nhất nào có thể ngắm rồng Komodo trong tự nhiên?

Sự kiện: Quiz

Đất nước xinh đẹp với hơn 17.000 hòn đảo không chỉ sở hữu nhiều điểm tham quan hấp dẫn mà còn nhiều điều thú vị để khám phá.

1

Nước Đông Nam Á nào có hồ núi lửa lớn nhất thế giới?

Malaysia

Philippines

Indonesia

Câu trả lời đúng là đáp án C:

Hồ Toba, nằm ở phía bắc vùng đảo Sumatra, Indonesia được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là hồ nằm trên miệng núi lửa lớn nhất thế giới với bề rộng khoảng 30 km, dài 100 km và điểm sâu nhất khoảng 505 m. Hồ Toba được hình thành sau vụ phun trào siêu núi lửa Toba cách đây khoảng 75.000 năm và được coi là vụ phun trào lớn nhất trên Trái Đất trong 25 triệu năm qua. Có một giả thuyết cho rằng dân số trên Trái Đất từng giảm xuống chỉ còn vài nghìn, có nguy cơ tuyệt chủng, sau vụ phun trào này.

2

Núi lửa Krakatoa từng gây ra thảm họa kinh hoàng năm 1883 khiến bao người chết?

Ít nhất 36.000 người

Ít nhất 46.000 người

Ít nhất 56.000 người

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Krakatoa hay Krakatau là một đảo núi lửa thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương, nằm giữa đảo Java và Sumatra của Indonesia. Cấu trúc địa lý của đảo đã thay đổi ít nhất hai lần sau hai vụ phun trào núi lửa vào các năm 416 (hoặc 535) và vào năm 1883. Với chỉ số phun trào núi lửa ở mức dộ 6, tương đương với 200 megaton thuốc nổ TNT hay gấp 13.000 lần sức công phá của quả bom nguyên tử Little Boy (13 đến 16 kiloton) đã được thả xuống Hiroshima tháng 8 năm 1945, vụ phun trào đã làm bắn ra 25 km³ đá, tro và đá bọt. Nó cướp đi sinh mạng của ít nhất 36.417 người; phá hủy toàn bộ 165 ngôi làng và thành phố gần đó; làm 132 ngôi làng bị tàn phá nghiêm trọng. Dư chấn sau vụ nổ này chính là việc tạo nên một cơn sóng thần cao tới 30m đổ về hai hòn đảo Java và Sumatra. Vào thế kỷ 20, một hòn đảo mới đã được khám phá ngay tại đảo Krakatoa, với cái tên Anak Krakatoa hay “Đứa con của Krakatoa” có bán kính gần 2km và cao hơn 200m. Hiện tại, Anak Krakatoa vẫn đang hoạt động và có nguy cơ xảy ra phun trào với quy mộ lớn.

3

Tambora là một núi lửa dạng tầng trên đảo Sumbawa, Indonesia. Năm 1815, núi lửa Tambora hoạt động đã giết đi bao sinh mạng?

Khoảng 5.000 người

Khoảng 10.000 người

Khoảng 50.000 người

Câu trả lời đúng là đáp án B:

Tambora là một núi lửa dạng tầng trên đảo Sumbawa, Indonesia. Năm 1815, núi lửa Tambora hoạt động với chỉ số phun trào là 7. Đây là lần phun trào núi lửa mạnh nhất trong lịch sử hiện đại với hậu quả khiến cả một vùng chìm trong bóng tối. Dòng nham thạch nóng thoát ra khỏi miệng núi có độ cao khoảng 4.000m, giết chết ngay lập tức khoảng 10.000 người. Lượng tro, bụi, nham thạch và khí có tổng thể tích vào khoảng 50 tỷ met khối khiến vài chục nghìn người chết bởi dung nham. Ngoài ra, vụ phun trào này còn gây tác động lớn với khí hậu thế giới, cụ thể là khiến nhiệt độ toàn cầu giảm từ 0.4 – 0.7 độ C, một năm sau đó thì nhiều khu vực ở châu Âu và Bắc Mỹ không có mùa hè. Sương giá xuất hiện cũng khiến cho Canada và các vùng lân cận bị mất mùa, bản thân núi lửa Tambora cũng bị co lại tới vài nghìn mét, đỉnh núi bị biến thành một hố lớn.

4

Đây là quốc gia duy nhất có thể ngắm rồng Komodo trong tự nhiên?

Đúng

Sai

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Rồng Komodo dài hơn 3m, chỉ tồn tại trên 5 hòn đảo là Padar, Gili Motang, Flores, Rinca và Komodo. Đây là những con vật đáng sợ với kích thước lớn, và có thể khiến con người gặp nguy hiểm. Tuy nhiên trước đại dịch, ngắm rồng là một trong những trải nghiệm được rất nhiều du khách ưu thích khi ghé thăm xứ sở vạn đảo.

5

Đây cũng là loài bò sát có kích thước lớn nhất thế giới? Điều này đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Theo Tổ chức Bảo tồn quốc tế, chỉ có 17 quốc gia được coi là "megadiverse" - siêu đa dạng sinh học, trong đó có Indonesia. Mỗi quốc gia trong nhóm này chứa số lượng khổng lồ loài vật trên thế giới, một số không thể tìm thấy ở đâu khác. Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới được tìm thấy ở năm đảo của Indonesia, gồm: Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, and Padar. Nó thuộc họ kỳ đà (gồm các loài thằn lằn ăn thịt lớn nhất), nặng đến 70kg (150lbs). Nó có tuyến nọc độc nên vết cắn gây nguy hiểm, giúp săn giết các động vật lớn hơn, gồm cả con người.

6

Số núi lửa ở Indonesia đứng thứ mấy thế giới?

Thứ nhất

Thứ hai

Thứ ba

Câu trả lời đúng là đáp án C:

Telegraph thông tin, Indonesia có số núi lửa nhiều thứ ba thế giới sau Mỹ và Nga. Đảo núi lửa Krakatoa, nằm giữa đảo Java và Sumatra, nổi tiếng nhất. Đợt phun trào năm 1883 là một trong những thảm họa kinh hoàng nhất lịch sử thế giới hiện đại. Nó đã gây ra hai đợt sóng thần khổng lồ, cướp đi hơn 36.000 sinh mạng và âm thanh phát ra lúc đó được xem là lớn nhất từng được nghe.

7

Indonesia có biệt danh là?

Xứ sở vạn đảo

Xứ sở diệu kì

Xứ sở bình yên

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Indonesia nằm giữa Đông Nam Á và châu Đại Dương, có tên chính thức là Cộng hòa Indonesia. Dân số Indonesia đứng thứ tư thế giới với khoảng 255 triệu (năm 2015). Indonesia được gọi là “xứ sở vạn đảo” bởi lãnh thổ bao gồm hàng nghìn hòn đảo tạo thành quần đảo. Một số tổ chức nghiên cứu xác định số đảo lên đến hơn 17.500. Tuy nhiên, theo World Atlas, chính phủ đất nước này chưa tính chính xác số lượng hòn đảo. Hiện số đảo được Liên Hợp Quốc công nhận là 14.752.

8

Quốc kỳ nước này giống quốc kỳ nước nào nhất?

Monaco

Pháp

Thụy Sĩ

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Quốc kỳ của hai quốc gia này giống hệt nhau, với hai màu đỏ-trắng. Điều khác biệt là cờ Indonesia (trái) có kích thước lớn hơn.

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia nào có biệt danh ‘món quà của sông Nile’?

Quốc gia liên lục địa này rộng hơn một triệu km2, được biết đến với biệt danh “Món quà của sông Nile“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hợp ([Tên nguồn])
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN