Ngọn núi lửa duy nhất trên thế giới cho phép du khách vào tận miệng hố

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Bạn sẽ có một trải nghiệm không thể nào quên khi leo xuống miệng núi lửa này, tận mắt chiêm ngưỡng những gì bên trong nó.

Núi lửa Thrihnukagigur nằm ở Iceland, chỉ cách thủ đô Reykjavik chưa đầy 22 km. Đây là ngọn núi lửa duy nhất trên thế giới cho phép du khách leo xuống miệng hố để chiêm những màu sắc tươi sáng của những khoang magma (vùng khối đá magma lỏng bên dưới bề mặt Trái đất). Đây là một trải nghiệm phi thường mang đến cho du khách cảm giác như đang du hành vào lõi Trái đất.

Ngọn núi lửa duy nhất trên thế giới cho phép du khách vào tận miệng hố - 1

Núi lửa này đã không hoạt động trong khoảng 4.000 năm, nằm ở độ cao khoảng 500m so với mực nước biển và được phát hiện vào năm 1974 bởi nhà thám hiểm Árni B Stefánssont. 

Ngọn núi lửa duy nhất trên thế giới cho phép du khách vào tận miệng hố - 2

Người ta có thể tham quan bên trong miệng núi lửa này kể từ năm 2012, với các chuyến du ngoạn kéo dài 45 phút. Có một thang máy đặc biệt di chuyển xuống phía dưới đáy khoang magma, dài 198m. Các chuyến du ngoạn được thực hiện theo nhóm 13 người, với sự hướng dẫn của các chuyên gia.

Ngọn núi lửa duy nhất trên thế giới cho phép du khách vào tận miệng hố - 3

Sau đó, du khách có thể dành ra khoảng 1 tiếng để tự do khám phá những sắc thái ngoạn mục của các tảng đá. Khu vực này nổi tiếng với sự thay đổi màu sắc theo các thành phần hóa học, chuyển từ đỏ sang xanh coban, xanh lá cây và vàng.

Ngoài việc là một địa điểm thu hút khách du lịch, việc tiếp cận các khoang magma cho phép các nhà khoa học nghiên cứu và theo dõi hoạt động của núi lửa. 

Ngọn núi lửa duy nhất trên thế giới cho phép du khách vào tận miệng hố - 4

Trong trường hợp nếu có một vụ phun trào núi lửa hoặc một trận động đất bất ngờ, nơi này sẽ bị đóng cửa khi dung nham bên trong trào ra.

Tuy nhiên, hiện tại nơi này khá an toàn, những du khách can đảm sẽ có cơ hội chứng kiến một cảnh tượng địa chất đáng kinh ngạc.

Nguồn: [Link nguồn]

Miệng núi lửa khét tiếng “Cổng địa ngục”, rực cháy trong nhiều thập kỷ sắp bị dập tắt

“Cổng địa ngục” ở sa mạc Karakum, Turkmenistan đã cháy liên tục trong suốt 5 thập kỷ. Thế nhưng mới đây, có lẽ du...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Mybestplace) ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN