Hòn đảo này phải đóng cửa vì du khách trộm rồng Komodo quá nhiều

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Vì giá bán của loài bò sát đang có nguy cơ tuyệt chủng này quá cao nên nhiều người viện cớ đi du lịch để ăn trộm.

Đảo Komodo nổi tiếng ở Indonesia dự tính sẽ đóng cửa mà khi biết được nguyên do ai cũng đều phẫn nộ. Nguyên nhân là bởi du khách sau khi tham quan xong đã đánh cắp rồng Komodo, đây là loài rồng đang có trong danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới.

Hòn đảo này phải đóng cửa vì du khách trộm rồng Komodo quá nhiều - 1

Trang Tempo cho biết  Chính phủ Indonesia dự kiến sẽ đóng cửa hòn đảo này vào tháng 1.2020. Vào ngày 29.3, cảnh sát Indonesia đã phá một đường dây buôn lậu rồng Komodo, .Được biết những kẻ buôn lậu đang cố gắng bán 41 con rồng Komodo với giá 35.000 USD mỗi con  (khoảng 800 triệu VNĐ)

Những tên tội phạm có ý định vận chuyển loài vật này đến 3 quốc gia ở Đông Nam Á thông qua Singapore, chỉ huy cấp cao Akhmad Yusep nói với tờ Jakarta Post.

Hòn đảo này phải đóng cửa vì du khách trộm rồng Komodo quá nhiều - 2

Cảnh sát cũng thu giữ 5 con rồng Komodo con và một số động vật khác đang được quảng cáo để bán trên Facebook.

Ủy viên cảnh sát Rofiq Ripto Himawan cho biết người mua thường sử dụng rồng để sản xuất thuốc. Những con vật này được bán cho các tiệm thuốc cổ truyền, rồng Komodo có thể được sử dụng để tạo ra một loại kháng sinh.

Rồng Komodo là loài bò sát thuộc giống thằn lằn lớn nhất thế giới, chúng dài 3 mét và có thể nặng tới 90kg.

Hòn đảo này phải đóng cửa vì du khách trộm rồng Komodo quá nhiều - 3

Các nhà bảo tồn hy vọng việc đóng cửa hòn đảo này sẽ cải thiện số lượng rồng Komodo. Theo ước tính của tổ chức động vật thế giới, chỉ có khoảng 6.000 con thằn lằn này trên thế giới, tất cả đều ở trong vườn quốc gia Komodo .

Khách du lịch sẽ chỉ bị cấm đến thăm đảo Komodo, nơi ước tính khoảng 1.800 con rồng Komodo đang sinh sống. Họ vẫn có thể nhìn thấy những con rồng này ở các khu vực khác trong công viên quốc gia Komodo, bao gồm đảo Rinca và Gili Motong.

Sợ phản cảm, công viên này quyết định lấy vải che những bức tượng ngực trần

Một khu phức hợp giải trí và nghỉ dưỡng bên bờ sông ở Indonesia đột nhiên quan tâm đến tác phẩm điêu khắc nàng tiên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Nypost) ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN