Vợ "đại ca xã hội đen" Hong Kong, 17 tuổi được mời đóng phim 18+

Thông tin về cuộc sống hiện tại của người đẹp này nhận được sự quan tâm của rất nhiều khán giả.

Mông Gia Tuệ từng là nữ diễn viên nổi tiếng dưới trướng TVB. Cô ghi dấu với công chúng qua hàng loạt tác phẩm lớn nhỏ và nổi bật nhất là "Bằng chứng thép 1 và 2". Hiện tại, người đẹp sinh năm 1973 đã tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất và chuyển sang Nhật Bản sinh sống, du học cùng ông xã là nam diễn viên Trịnh Y Kiện. 

Mỹ nhân đóng phim nóng từ năm 17 tuổi

Mông Gia Tuệ (sinh năm 1973) từng có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Dù bố mẹ vẫn còn sống nhưng cô lại được bà ngoại nuôi dưỡng. Khi Mông Gia Tuệ được 11 tuổi thì bà ngoại qua đời, cô được mẹ đưa về chăm sóc nhưng vẫn không có được hạnh phúc như mong muốn.  Mẹ của Mông Gia Tuệ giáo dục rất nghiêm khắc, bắt buộc con cái phải làm theo đúng ý của bà, nếu không thì sẽ bị đánh đòn. 

Tuổi thơ của Mông Gia Tuệ không mấy hạnh phúc.

Tuổi thơ của Mông Gia Tuệ không mấy hạnh phúc.

Thậm chí có nhiều lần, Mông Gia Tuệ phải nhận trận đòn vô cớ. Trong suốt thời gian ở với mẹ, cuộc sống của cô có lẽ chỉ là những giọt nước mắt. Khi ấy, Mông Gia Tuệ rất ít nói và cũng không thích cười, nhiều người còn tưởng cô bị trầm cảm, có vấn đề về tâm lý. Đến năm 14 tuổi, em gái cùng mẹ khác cha  của cô tự tử, Mông Gia Tuệ mới nhận ra những ngày qua cô đã đi theo con đường sai lầm. Kể từ lúc ấy, cô bắt đầu muốn thay đổi bản thân.

Năm 1989, Mông Gia Tuệ được những người bắt đầu con đường làm người mẫu. 4 năm sau, cô xuất hiện trong một bộ phim 18+ có tên là "Screwball" với một số cảnh khá gợi cảm nhưng không quá lộ liễu. Sau này, truyền thông Hoa ngữ "khui" ra chuyện này, Mông Gia Tuệ mới chia sẻ rằng cô làm vậy vì khi đó kinh tế gia đình đang rất khó khăn.

Cảnh gợi cảm của Mông Gia Tuệ trong "Screwball".

Cảnh gợi cảm của Mông Gia Tuệ trong "Screwball".

Đến năm 1998, Mông Gia Tuệ mới tập trung cho con đường diễn xuất, cô tham gia bộ phim "Phi thường đột nhiên" và nhận được đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Không lâu sau đó, người đẹp "lọt vào mắt xanh" của TVB và cô cũng chính thức ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ của nhà đài này. Cô liên tiếp được chọn vào vai chính trong các bộ phim "ăn khách" của TVB. Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp của Mông Gia Tuệ mới bắt đầu khi nữ diễn viên xuất hiện trong loạt phim "Bằng chứng thép" và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả.

Hơn chục năm cống hiến cho TVB, tuy được ưu ái cho đóng nhiều vai chính và được gọi là "hoa đán" của nhà đài nhưng Mông Gia Tuệ chưa một lần thắng các đề cử. Ngoài ra, cát-xê "bèo bọt" mà TVB trả cho cô có thể cũng là nguyên nhân khiến nữ diễn viên quyết định rời khỏi nhà đài sau bộ phim "Giải mã nhân tâm 2" năm 2013.

Nữ diễn viên rời bỏ TVB sau nhiều năm cống hiến.

Nữ diễn viên rời bỏ TVB sau nhiều năm cống hiến.

Mang tiếng "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc của "đại ca xã hội đen"

Thời điểm Mông Gia Tuệ rời khỏi TVB cũng là lúc cô kết hôn với tài tử nổi tiếng Trịnh Y Kiện. Kể từ đó, nữ diễn viên không tham gia đóng nhiều phim nữa. Thời gian gần đây, Mông Gia Tuệ không còn xuất hiện nhiều trong showbiz, cô tập trung vào kinh doanh và chăm lo cuộc sống gia đình. Trịnh Y Kiện là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong với vai diễn đại ca xã hội đen Trần Hạo Nam trong loạt phim điện ảnh "Người trong giang hồ". Thời điểm đó, người hâm mộ nữ xem "Trần Hạo Nam" Trịnh Y Kiện là nam thần, soái ca của làng giải trí xứ Cảng.

Mông Gia Tuệ bị chỉ trích là "tiểu tam" chen ngang vào mối tình của Trịnh Y Viện và bạn gái cũ.

Mông Gia Tuệ bị chỉ trích là "tiểu tam" chen ngang vào mối tình của Trịnh Y Viện và bạn gái cũ.

Mông Gia Tuệ quen Trịnh Y Kiện vào năm 2006, khi ấy tài tử vừa chia tay bạn gái cũ Lương Vịnh Kỳ không lâu. Theo truyền thông Hoa ngữ, lúc đó nữ diễn viên bị coi là "tiểu tam" đi phá vỡ chuyện tình 7 năm của Trịnh Y Kiện và Lương Vịnh Kỳ. Mãi sau này Lương Vịnh Kỳ mới lên tiếng nói về nguyên nhân thật sự khiến cô và Trịnh Y Kiện chia tay, Mông Gia Tuệ mới được giải oan. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng ở đó, nữ diễn viên vẫn bị fan của chồng ghét và cái tính thẳng thắn quá của cô cũng không được lòng nhiều người và giới truyền thông.

Để có được cuộc sống hôn nhân viên mãn như hiện tại, Mông Gia Tuệ đã đối mặt với không ít khó khăn. Lúc đầu, gia đình chồng không chấp nhận nữ diễn viên vì cô thích chứng khoán và đam mê các trò chơi "đỏ đen". Theo Sina, tất cả số tiền kiếm được từ việc đóng phim, Mông Gia Tuệ đều dồn sạch vào cho thú vui hoặc cổ phiếu. Nữ diễn viên từng bị mất một khoản tiền khá lớn và phải nhờ ông xã Trịnh Y Kiện giúp đỡ. Thế nhưng, nam diễn viên vẫn bao dung và chọn kết hôn với Mông Gia Tuệ mặc cho gia đình và nhiều người cấm cản.

Cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2013.

Cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2013.

Tuổi 50 kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh bất động sản

Sau gần 10 năm chung sống, cặp đôi quyết định không sinh con vì Mông Gia Tuệ chưa muốn có thêm thành viên mới. Người đẹp chia sẻ cô muốn kéo dài cuộc sống tự do của vợ chồng son. Dù vậy, Trịnh Y Kiện vẫn rất yêu thương và chiều chuộng vợ.

Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Viện sở hữu khối bất động sản lớn.

Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Viện sở hữu khối bất động sản lớn.

Tuy không thường xuyên đăng tải hình ảnh chung lên trang cá nhân nhưng không ít lần cả hai bị bắt gặp nắm tay nhau đi dạo. Vì Mông Gia Tuệ rất yêu thích không khí tại Nhật Bản nên trong suốt nhiều tháng qua, tài tử họ Trịnh liên tục đi lại giữa Hong Kong và Nhật Bản để thăm vợ. Với Trịnh Y Kiện, mối quan hệ hai vợ chồng anh đang có khoảng cách về địa lý khá lớn nhưng điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.

Theo On, lợi nhuận kiếm được từ việc kinh doanh bất động sản tại Nhật Bản của vợ chồng Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ đang thu về khá cao. Cặp đôi hiện sở hữu khối tài sản hơn 20 triệu USD (hơn 476 tỷ đồng) gồm 7 bất động sản sang trọng và cổ phần trong nhiều công ty lớn tại xứ Hương Cảng. Vợ chồng tài tử đang có một căn hộ cao cấp rộng 500 m2 tại Vịnh Thanh Thủy Loan (Hong Kong) có giá lên tới hơn 9 triệu USD (hơn 214 tỷ đồng). Cặp sao được nhận xét nhạy bén, biết nắm bắt thời cơ trong kinh doanh.

Cặp vợ chồng có lối sống giản dị và tiết kiệm.

Cặp vợ chồng có lối sống giản dị và tiết kiệm.

Dù sở hữu khối gia sản kếch xù, nhưng Trịnh Y Kiện - Mông Gia Tuệ có lối sống tiết kiệm, giản dị. Thú tiêu khiển thường ngày của họ là ở nhà chơi game và chơi thể thao. Ngay cả trong các dịp kỷ niệm quan trọng, cặp đôi thay vì đến nhà hàng cao cấp, lại chọn những hàng quán bình dân để liên hoan với bạn bè.

Nguồn: [Link nguồn]

”Tiểu phú bà” Hong Kong trữ đông trứng để sinh con cho thiếu gia sòng bạc

Nữ ca sĩ đang cân nhắc việc kết hôn, sinh con với bạn trai. Cách đây nhiều năm, cô thực hiện đông lạnh trứng vì tuổi tác ngày một lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Theo Sina, On) ([Tên nguồn])
Những trùm xã hội đen Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN