Quá sốc với kết quả phiên tòa cuối cùng xử Minh Béo

Ngay cả người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ Minh Béo lại có cái kết như vậy.

8h30 sáng ngày 16.12 giờ địa phương (khoảng 23h30 ngày 16.12, giờ Việt Nam) tại phòng xử W2, Tòa Thượng thẩm California (West Justice Center), thành phố Westminster, California đã diễn ra phiên tòa tuyên án cuối dành cho diễn viên Minh Béo vì 3 tội danh, gồm: quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô.. 

Quá sốc với kết quả phiên tòa cuối cùng xử Minh Béo - 1

Minh Béo sẽ lên máy bay về Việt Nam vào ngày 22.12.

Từ Mỹ, ông bầu Dũng Taylor cho biết, tại phiên tòa, Minh Béo được công bố mãn hạn tù vào ngày 19.12. Sau đó nam diễn viên sẽ được chuyển sang nhà tù của Sở Di trú để chờ đợi làm thủ tục trục xuất về Việt Nam.

Ông bầu Dũng Taylor cho hay,  phiên tòa diễn ra rất nhanh chóng chỉ trong vài phút.  Thẩm Phán Terri K. Flynn Peister là người chủ trì phiên tòa tuyên án. Luật Sư Bobby Taghavi, đại diện bên công tố và Luật Sư Mia Yamamoto vẫn là người đại diện cho Minh Béo. 

Tại phiên tòa, thẩm phán Peister yêu cầu Minh Béo phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường số tiền 300 USD cho tiểu bang, và 70 USD cho quận hạt.

Minh Béo đồng thời phải cung cấp mẫu DNA cho tiểu bang và địa phương, phải ghi danh vào danh sách tội phạm tình dục suốt đời nếu sinh sống, đi học, đi làm tại California. Tất cả số tiền phạt sẽ phải đóng cho cơ quan quản chế.

Quá sốc với kết quả phiên tòa cuối cùng xử Minh Béo - 2

Bà Mia Yamamoto có mặt tại tòa từ rất sớm.

Với tội danh và mức án không thay đổi, chánh án tuyên bố Minh Béo sẽ hoàn thành bản án vào ngày 19.12. Sau đó, Minh Béo sẽ có 3 ngày để hoàn tất mọi thủ tục với Sở Di trú việc trục xuất về Việt Nam. Như vậy, Minh Béo sẽ lên máy bay về nước vào ngày 22.12, kịp ăn Tết dương lịch tại Việt Nam.

Theo ông bầu Dũng Taylor, Minh Béo xuất hiện tại tòa trong màu áo cam, khá rụt rè và khép nép né tránh những người tham dự phiên tòa. Anh khép mình sau song sắt, chỉ trao đổi với luật sư riêng là bà Mia Yamamoto và thông dịch viên. Minh Béo ốm hơn trước khá nhiều, được nhận xét chấp hành nghiêm chỉnh trong quá trình thụ án.

Quá sốc với kết quả phiên tòa cuối cùng xử Minh Béo - 3

Thông cáo báo chí của Văn phòng biện lý quận Cam.

Là luật sư đại diện của Minh Béo, bà Mia Yamamoto có mặt tại toà từ 9h sáng (khoảng 0h ngày 17/12 giờ Việt Nam). Anh trai Minh Béo là ông Hồng Phước Kiên cũng có mặt từ rất sớm. Tuy nhiên, ông từ chối chia sẻ với báo giới về kết quả buổi tuyên án và lặng lẽ ra về ngay sau khi kết thúc phiên tòa.

Được biết, trong phiên điều trần trước tòa hồi ngày 10.8, sau khi thương lượng, Minh Béo nhận 2 trong số 3 tội danh và bị tuyên 18 tháng tù giam. Cách đây vài hôm, đã xuất hiện râm ran thông tin Minh Béo sẽ mãn hạn tù và được trở về Việt Nam trước Giáng Sinh do quá trình tạm giam có hạnh kiểm tốt.

Đúng như dự đoán của tôi, sau 268 ngày ở tù tại quận Cam, bang California, cơ hội Minh Béo về Việt Nam ăn Tết dương lịch rất cao”, ông bầu Dũng Taylor nói.

Quá sốc với kết quả phiên tòa cuối cùng xử Minh Béo - 4

Luật Sư Bobby Taghavi, đại diện bên công tố.

Trước đó trong phiên điều trần ngày 10.8, Chánh Án Derek G. Johnson tuyên bố sau khi Minh Béo thi hành án xong “sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Mỹ, bị từ chối cho quay trở lại, bị từ chối cho trở thành công dân Mỹ”. Đồng thời, tên của nam diễn viên hài sẽ bị ghi suốt đời vào danh sách các tội phạm tình dục ở Mỹ.

Diễn biến vụ việc bắt giữ Minh Béo

Diễn viên hài Hồng Quang Minh (Minh Béo) sang Mỹ lưu diễn từ ngày 18.3 tại California. Theo công tố viên quận Cam, ngày 20.3, Minh Béo tiếp cận nhóm vũ công tham gia thi tài năng trên đài phát thanh ở Huntington Beach. Anh bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé 14 tuổi trong buổi làm việc ngày 23.3.

Gia đình cậu bé nói trên báo lại sự việc cho cảnh sát. Ngày 24.3, Minh Béo bị Sở cảnh sát thành phố Garden Grove bắt giữ vì 3 tội danh liên quan đến tình dục trẻ em.

Ngày 28.3, văn phòng Biện lý quận Cam, California, Mỹ (OCDA) đưa thông cáo báo chí về vụ việc này. Tối cùng ngày, các kênh truyền hình địa phương cũng đã đưa tin, trong đó có kênh truyền hình ABC nổi tiếng.

Ngày 29.3, tại buổi họp báo công bố dự luật mới của bang California, ông Tony Rackauckas, Chánh Biện Lý quận Cam thông báo về số tiền bảo lãnh lên tới 1 triệu USD.

Trong phiên tòa luận tội đầu tiên ngày 15.4, bị cáo Minh Béo không nhận tội, chánh án tòa vẫn giữ nguyên mức tiền bảo lãnh tại ngoại là 1 triệu USD.

Trong phiên tòa thương lượng ngày 13.5, luật sư mới của Minh Béo là bà Mia Yamamoto xin dời ngày xét xử sang 27.5.

Đến ngày 27.5, bà Mia Yamamoto tiếp tục yêu cầu dời ngày thương lượng sang 29.6 và đề nghị hủy bỏ ngày ấn định phiên sơ thẩm (10.6) trước đó được đưa ra. Yêu cầu này đã được chánh án Derek W. Johnson đồng ý. 

Sau đó, phiên tòa tiếp tục bị rời 2 lần nữa trước khi Minh Béo chính thức nhận tội vào phiên sơ thẩm ngày 11.8

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh ([Tên nguồn])
Minh Béo bị bắt tại Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN