Nguyên nhân khiến Lý Nhã Kỳ bỏ danh kiều nữ làm nông dân

Trước nay hình ảnh Lý Nhã Kỳ trong Vbiz chính là một "yêu nữ thích hàng hiệu". Thời gian gần đây cô lại giản dị bất ngờ, chuyên tâm làm nông dân chân lấm tay bùn.

Nguyên nhân khiến Lý Nhã Kỳ bỏ danh kiều nữ làm nông dân - 1

Thực ra, Lý Nhã Kỳ không phải là một người đẹp ăn ảnh. Cô ở ngoài xinh xắn và trẻ hơn khi lên hình. Có lần trong một event, Nhã Kỳ phát ngôn có vẻ hơi "bay", ông bầu Lương Trọng Nghĩa lúc đó đang làm quản lý cho cô nói đùa: “thỉnh thoảng lại phải cấu một phát cho tỉnh, không là nhẹ dạ ngay”.

Khi không trang điểm đậm, trông Lý Nhã Kỳ trẻ hơn nhiều.

Khi không trang điểm đậm, trông Lý Nhã Kỳ trẻ hơn nhiều.

Scandal của Lý Nhã Kỳ không ít, thậm chí có thể so với Ngọc Trinh về vụ “nhẹ dạ” và dám chơi. Đỉnh điểm, khi xuất hiện tại LHP Cannes 2013, Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người sốc khi có thông tin cho biết cô đã đặt may một chiếc váy ren trắng trị giá 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) của Chanel. Đồng thời, bộ trang sức cô mang trên người lúc đó có trị giá 12 tỷ đồng.

Bộ váy hơn 2 tỷ đồng

Bộ váy hơn 2 tỷ đồng

Nhắc lại để có thể thấy vì sao khán giả lại có phản ứng ngạc nhiên khi hiện nay Lý Nhã Kỳ thường xuất hiện với quần áo bình thường, thậm chí “cả hai năm không trang điểm lồng lộn” như chính cô tiết lộ.

Vào năm ngoái, khi chuyện tình cảm có những trục trặc, Lý Nhã Kỳ đã quyết định mua một nông trại “làm chơi” để cung cấp thực phẩm cho gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, sản lượng ngày càng lớn và được bạn bè động viên nên cô quyết định đem bán rau củ quả sạch do các trang trại của mình sản xuất.  

Lý Nhã Kỳ tập làm nông dân

Lý Nhã Kỳ tập làm nông dân

“Càng đi sâu vào nông nghiệp, tôi càng thấy sự nguy hại đến sức khoẻ cộng đồng, người tiêu dùng nếu như người sản xuất chỉ đặt hiệu quả kinh tế mà quên đi tất cả những tiêu chuẩn trong trồng trọt. Bạn bè nói tôi nên mở một shop bán rau, củ, trái cây sạch ở Sài Gòn để mọi người có thể mua sử dụng vì hiện tại sản lượng của chúng tôi nhiều”. Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Thêm một lý do khiến Lý Nhã Kỳ thay đổi hình ảnh chính là vì “cho đến bây giờ, tôi nhận ra những hào nhoáng lấp lánh không hẳn mang lại hạnh phúc cho mình. Thậm chí sự mất cân bằng đó còn là hàng rào ngăn cản nhiều niềm vui hạnh phúc bởi những bận rộn chi phối tất cả. Nhất là đối với phụ nữ, hạnh phúc bao hàm rất rộng, sức khỏe, gia đình, nhan sắc. Khi làm nông, tôi chẳng quan tâm việc da mình có bị đen đi không hay mặc đồ quê mùa thế nào. Với tôi, được trải nghiệm cuộc sống của người nông dân, được ăn những nông sản sạch do mình tự tay trồng là cảm giác rất tuyệt vời”... Qua biến cố tình cảm, kiều nữ dường như đã chín chắn hơn nhiều.

Hai năm mới lại trang điểm đậm

Hai năm mới lại trang điểm đậm

Hiện, ngoài vườn trái cây ở Bà Rịa - Vũng Tàu, người đẹp còn sở hữu một nông trại rộng 1 hecta ở Đà Lạt. Cô trồng nhiều loại rau củ quả như cà rốt, dưa chuột, su hào, xà lách, cà chua thân gỗ... theo phương pháp organic. Từ khi bắt đầu rao bán đồ ăn, sự nghiệp làm nông của Lý Nhã Kỳ có vẻ rất suôn sẻ. Thường cô chỉ rao vài phút đã hết hàng. "Có bao nhiêu tôi bán bấy nhiêu, vui là chính chứ không phải vì lợi nhuận. Sầu riêng, bơ tôi ăn và biếu tặng người thân hàng ngày cũng không hết. Nhiều khán giả giục tôi bán để có thể thưởng thức trái cây sạch, có nguồn gốc rõ ràng", cô cho biết.

Số tiền bán trái cây được Lý Nhã Kỳ dùng để giúp những nông dân cô thuê có thêm chi phí trang trải cuộc sống trong mùa dịch. Cô dự định thu hoạch và bán trái cây mỗi ngày cho đến hết mùa. Vườn của Lý Nhã Kỳ rộng một hecta, có gần 100 gốc sầu riêng giống Thái Lan trên 20 tuổi, hàng chục cây bơ và rất nhiều loại cây ăn quả khác như mận, xoài, mít, chôm chôm, măng cụt và các loại trái cây bốn mùa khác.

Khác xa thời "yêu nữ hàng hiệu"

Khác xa thời "yêu nữ hàng hiệu"

Trong đợt nghỉ dịch, Lý Nhã Kỳ cho biết, cô đã tranh thủ làm được hai việc lớn trong đời. "Tập thể dục - đó là công việc mà 37 năm chưa bao giờ làm và sẽ nghĩ không bao giờ làm luôn. Nấu ăn - đó là việc xa xỉ nhất cuộc đời".  Người đẹp nhí nhảnh chia sẻ trên trang cá nhân.

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, được biết đến từ khi đảm nhận một trong những vai chính của phim Kiều nữ và đại gia. Sau đó, cô tham gia hàng loạt phim khác như: Gió nghịch mùa, Bước chân hoàn vũ, Mùa hè lạnh... Năm 2011, cô trở thành Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Nhiều năm gần đây, Lý Nhã Kỳ không đóng phim mà tập trung cho việc kinh doanh với công ty hoạt động đa ngành. Cô cũng là khách mời tại nhiều sự kiện quốc tế, nổi bật nhất là Liên hoan phim Cannes. Từ năm 2018, Lý Nhã Kỳ là Lãnh sự danh dự Romania tại TP HCM.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý Nhã Kỳ công khai tìm bạn trai mới sau chia tay người yêu 9 năm là con nhà quyền thế?

Ở tuổi 38, Lý Nhã Kỳ không thiếu thứ gì về tài chính nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đạt Nhi ([Tên nguồn])
Lý Nhã Kỳ: Mỹ nhân hàng hiệu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN