Cuộc đời ngập ma túy và tình dục của ca sĩ "Last Christmas"

Sự nghiệp của nam ca sĩ George Michael bị nhuộm đen bởi những bê bối này.

Nam ca sĩ George Michael của nhóm nhạc lừng danh Wham! đã qua đời ở tuổi 53 vào đúng ngày Giáng sinh (25/12). Ông được coi là một trong những nghệ sĩ thành công nhất cả về số lượng bản hit cũng như doanh thu bán album.

Cuộc đời ngập ma túy và tình dục của ca sĩ "Last Christmas" - 1

Nam ca sĩ George Michael là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng tại Anh

Tuy nhiên khi khám phá cuộc đời của George Michael, khán giả mới thấy được rằng, bên cạnh những vinh quang trong suốt 40 năm làm nghề, nam ca sĩ này còn có một đời tư vô cùng bê bối với chuỗi ngày lún sâu vào ma túy, tình dục cũng như những người tình đồng tính.

Một trong những khoảnh khắc thẳng thắn nhất trong cuộc đời, George Michael đã thừa nhận, ông đã dành 20 năm để phá hoại sự nghiệp huy hoàng của mình bằng một loạt các vụ bê bối này.

Sở hữu tài năng cực lớn, thông minh và quyến rũ nhưng những năm cuối đời, nhiều bạn bè của nam ca sĩ đã chia sẻ, họ thấy ông đang ở khoảng thời gian hỗn loạn của cuộc đời.

George Michael là người đã sáng tác và biểu diễn nhiều ca khúc kinh điển như Careless Whisper, Praying For TimeFaith chia sẻ rằng, ông bị mắc chứng trầm cảm và có hành vi tự ngược đãi bản thân.

Cuộc đời ngập ma túy và tình dục của ca sĩ "Last Christmas" - 2

Nổi danh cùng người bạn Andrew Ridgeley đã giúp ông một bước lên hàng sao

Nam ca sĩ hút một lượng lớn cần sa mỗi ngày tại một vài thời điểm trong sự nghiệp. Sau cái chết của người tình đồng tính Anselmo Feleppa từ một căn bệnh liên quan đến HIV vào năm 1993 và của mẹ ông vì ung thư vào năm 1997, George Michael đã phải vật lộn với trầm cảm.

Ngoài cần sa, George Michael còn sử dụng một số các chất gây nghiệm và kích thích như lạm dụng thuốc ngủ, ma túy GHB. Năm 2008, George Michael đã bị bắt vì hút cocaine trong nhà vệ sinh công cộng.

Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng ma túy, đời tư của nam ca sĩ cũng vô cùng bê bối. Ông bị cho là thường xuyên quan hệ tình dục với người lạ - hành vi mà chính George Michael thú nhận là đã bắt đầu từ thời niên thiếu.

Ông kể với người bạn của mình Piers Morgan rằng ông có ít nhất 500 bạn tình khác nhau trong suốt 7 năm. Nếu tính ra con số này thì cứ 5 ngày, George Michael lại đổi bạn tình một lần.

George Michael còn có tin đồn quan hệ đồng tính với người bạn thân Kenny Goss trong suốt 12 năm. Được biết hai người đã ở bên nhau 12 năm và có một số thông tin cho rằng George Michael không thể quên được mối quan hệ này đến cuối cùng.

Cuộc đời ngập ma túy và tình dục của ca sĩ "Last Christmas" - 3

George Michael liên tục có những người tình đồng tính

Thậm chí ngay cả khi đã không ở bên nhau nữa, Kenny Goss vẫn luôn ủng hộ George Michael trong thời gian ông phải ra tòa và còn bay đến tận Áo để thăm nam ca sĩ khi ông bị viêm phổi vào năm 2011.

Sau khi lún quá sâu vào những rắc rối, George Michael quyết định phải kết thúc mớ hỗn độn của cuộc đời mình và tiến lên phía trước. Việc phải ngồi tù vào tháng 9 năm 2011 vì tội vận chuyển ma túy là giọt nước tràn ly khiến George Michael có động lực để thay đổi mọi chuyện.

Ông đã công bố kế hoạch cho tour diễn vào mùa xuân năm mới và chia sẻ rằng, ông hy vọng tour diễn này có thể mang lại cho ông sự phục hồi. George Michael còn nói thêm việc ở tù đã giúp ông “tái tạo năng lượng”.

Thậm chí trong thời gian này, George Michael đã bắt đầu viết ca khúc mới – việc ông đã dừng lại kể từ bài hát Patience được ông sáng tác vào năm 2004. Nhiều fan đã hy vọng có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng hơn cho thần tượng của mình.

Cuộc đời ngập ma túy và tình dục của ca sĩ "Last Christmas" - 4

Nam ca sĩ đã cố gắng trở lại sân khấu nhưng không thành

Tuy nhiên đến năm ngoài, George Michael lại bị cáo buộc rằng ông đã chuyển sang dùng một loại ma túy nặng đô hơn. Ông được cho là đã sử dụng lại cocaine một lần nữa. Suốt thời gian kể từ khi cho ra mắt album cuối cùng Symphonica vào năm 2014, George Michael đã gần như biến mất.

Một nguồn tin cho hay, ông đã phải vào trại cai nghiện tại Thụy Sĩ nhưng người phát ngôn của ông đã phủ nhận thông tin này.

Có lẽ cuộc đời của George Michael bị hủy hoại có một phần nguyên nhân là do ông có được thành công và sự nổi tiếng quá sớm.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, thậm chí có phần khó khăn, cuộc đời của George Michael thay đổi từ khi ông vào trung học và gặp Andrew Ridgeley. Thời điểm đó, George Michael đang thử sức với vai trò DJ tại một câu lạc bộ. Ông bắt đầu cùng người bạn của mình thử viết nhạc với ca khúc đầu tay Club Tropicana.

Cuộc đời ngập ma túy và tình dục của ca sĩ "Last Christmas" - 5

George Michael thời kỳ nổi danh cùng Wham!

Bất ngờ bài hát đó đã trở thành hit. George Michael và Andrew Ridgeley đã ngay lập tức được chiêu mộ, nổi danh và có vô số các fan. Năm đó, George Michael mới 18 tuổi. Hai người đã thành lập nhóm Wham!.

Album đầu tay của nhóm - Fantastic cũng đã ngay lập tức xếp vị trí thứ nhất trên các bảng xếp hạng. Trong suốt sự nghiệp kéo dài 4 thập kỷ của mình, George Michael đã bán được tới 100 triệu bản album trên toàn cầu, trở thành một trong những nghệ sĩ Anh thành công nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, đứng trên đỉnh vinh quang, George Michael đã trả lời phỏng vấn rằng: “Tôi đã sớm nhận ra việc trở thành ngôi sao nhạc pop không mang lại cho tôi hạnh phúc. Nhưng tôi không thể nào từ bỏ”.

Ca khúc kinh điển của Wham!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN