Châu Tinh Trì xuất hiện trong lễ tang Ngô Mạnh Đạt, không màng vi phạm luật cách ly?

Sự xuất hiện của “Vua hài” trong đám tang tri kỷ khiến người hâm mộ và giới truyền thông vô cùng bất ngờ.

Châu Tinh Trì xuất hiện trong lễ tang Ngô Mạnh Đạt, không màng vi phạm luật cách ly? - 1

Ngày 27/2, truyền thông đưa tin Ngô Mạnh Đạt qua đời khiến cả làng giải trí châu Á ngỡ ngàng. Sự ra đi của nam tài tử gạo cội để lại niềm tiếc thương lớn cho showbiz Hồng Kông. Các kênh truyền hình, báo chí đăng tải nhiều tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp diễn xuất vẻ vang của ông. Đài TVB - nơi Ngô Mạnh Đạt có những bước chân đầu tiên với nghề đã tổ chức chương trình tri ân “Mãi không quên bậc thầy nghệ thuật - Ngô Mạnh Đạt” với sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu của đài. Trong khi đó, các tờ báo lớn Sina, Tân Hoa Xã gọi sự ra đi của ông là “mất mát lớn của điện ảnh Hoa ngữ”.

Tối 7/3, tang lễ của cố nghệ sĩ “Tân Ô Long Viện” đã diễn ra một cách kín đáo và riêng tư, chỉ cho phép gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết tham dự. Bà Hầu San Yến, vợ Ngô Mạnh Đạt cùng gia đình có mặt tại nhà tang lễ từ sớm để lo hậu sự. Bạn thân của ông là diễn viên Điền Khải Văn cũng luôn túc trực phụ giúp lễ tang.

Châu Tinh Trì xuất hiện trong lễ tang Ngô Mạnh Đạt, không màng vi phạm luật cách ly? - 2

“Vua hài” Châu Tinh Trì chính là nghệ sĩ đầu tiên đến viếng. Tài tử nổi tiếng mặc trang phục tối màu, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín đáo, cùng chị gái nhanh chóng tiến vào trong. Sự xuất hiện của Châu Tinh Trì nhận được sự quan tâm của truyền thông cũng như đông đảo người hâm mộ lâu năm của bộ đôi đình đám một thời. Trước đó, từng có thông tin diễn viên “Đội bóng Thiếu Lâm” không thể đến đưa tiễn người bạn tri kỷ. Điều này khiến Tinh Gia bị công chúng chỉ trích dữ dội, dọa tẩy chay.

Châu Tinh Trì xuất hiện trong lễ tang Ngô Mạnh Đạt, không màng vi phạm luật cách ly? - 3

Ông lập tức bị phóng viên bủa vây, tuy nhiên đã từ chối trả lời những câu hỏi liên quan và lặng lẽ đi vào trong gặp Ngô Mạnh Đạt lần cuối. Trước đó, Tinh Gia cũng đã gửi vòng hoa đến tang lễ và được gia đình xếp ở vị trí dành cho người nhà. Sao phim “Tuyệt đỉnh kungfu” liên tục ôm ngực, đứng trầm ngâm bên linh cữu đàn anh thân thiết một lúc lâu rồi ngậm ngùi rời đi. Dù đeo khẩu trang che kín mặt, ông vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi với đôi mắt trũng sâu. Hình ảnh ấy khiến nhiều khán giả không khỏi bùi ngùi, xúc động khi cặp bài trùng đình đám màn ảnh năm nào đã chẳng còn cơ hội sánh vai trong một bộ phim nào nữa.

Trước đó, khi nghe tin Ngô Mạnh Đạt qua đời, Châu Tinh Trì vô cùng đau buồn, không dám tin đàn anh đã mãi mãi ra đi. Ông chia sẻ với truyền thông: “Những ngày qua, tôi luôn theo dõi bệnh tình của anh ấy nên ít nhiều có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng khi biết tin, tôi vẫn rất đau lòng, nuối tiếc. Ngô Mạnh Đạt đổ bệnh nhanh, đi vội vã. Anh ấy là cộng sự, là bạn của tôi bao năm qua, bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận anh ấy đã mất”.

Châu Tinh Trì xuất hiện trong lễ tang Ngô Mạnh Đạt, không màng vi phạm luật cách ly? - 4

HK01 cho biết, Châu Tinh Trì vừa từ Thâm Quyến trở về Hồng Kông để dự đám tang của bạn thân. Trước đó, ông đang ở Trung Quốc ghi hình phim “Mỹ nhân ngư 2”. Tác phẩm đang quay bổ sung một số cảnh phim để ra mắt công chúng sau 2 năm nằm kho.

Theo Luật nhập cảnh, đạo diễn “Vua hài kịch” cần phải cách ly y tế 14 ngày tập trung hoặc tại nhà và bắt buộc phải bỏ lỡ đám tang cộng sự thân thiết. Vì vậy, việc Châu Tinh Trì đến viếng Ngô Mạnh Đạt khiến công chúng bất ngờ. Hiện tại, truyền thông chưa rõ Tinh Gia nhập cảnh dưới hình thức nào. Tuy nhiên, nếu vi phạm quy định cách ly, danh hài sẽ đối mặt với khoản tiền phạt lên đến hàng chục nghìn HKD và bị giam giữ 6 tháng. Báo chí Hồng Kông đang liên hệ với đại diện của tài tử để lấy thông tin về vụ việc.

Châu Tinh Trì xuất hiện trong lễ tang Ngô Mạnh Đạt, không màng vi phạm luật cách ly? - 5

Châu Tinh Trì và Ngô Mạnh Đạt từng là bạn bè thân thiết, gắn bó trong nghề nghiệp và cuộc sống cho đến khi nảy sinh mâu thuẫn. Những năm cuối đời, mối quan hệ cả 2 được hàn gắn khi Châu Tinh Trì chủ động liên hệ hỏi han bệnh tình và sẵn sàng hỗ trợ kinh phí trị bệnh cho đàn anh. Được biết, sau khi “Vua hài” rời đi, chị gái ông đã thay mặt em trai ở lại để phụ giúp gia đình Ngô Mạnh Đạt trong tang lễ.

Ngoài Châu Tinh Trì, một số nghệ sĩ có quan hệ thân thiết với Ngô Mạnh Đạt như Lưu Đức Hoa, Lâm Tử Thông, Ngô Quân Như… cũng đến nhà tang lễ, tiễn đưa ông lần cuối. Các nghệ sĩ khác như Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vỹ, Quách Phú Thành, Cổ Thiên Lạc, Huệ Anh Hồng… đã gửi vòng hoa đến viếng, bày tỏ tình yêu, sự kính trọng với người đã khuất, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia quyến.

Châu Tinh Trì xuất hiện trong lễ tang Ngô Mạnh Đạt, không màng vi phạm luật cách ly? - 6

Lưu Đức Hoa

Sau tang lễ, thi hài của Ngô Mạnh Đạt sẽ được đưa đi hỏa táng. Theo thông báo của gia đình, tro cốt của cố tài tử dự kiến được đưa về Malaysia, quê nhà của người vợ hiện tại Hầu San Yến, để thờ cúng. Trong cáo phó cũng đính chính tài tử “Vua hài kịch” qua đời ở tuổi 71, chứ không phải 70 như truyền thông đăng tải thời gian qua.

Nguồn: [Link nguồn]

”Thần bài” Ngô Mạnh Đạt qua đời: Bí mật ”động trời” chuyện ”từ mặt” Châu Nhuận Phát

Ngô Mạnh Đạt từng thẳng thắn chia sẻ, ông rất hận một người đã quay lưng với mình khi gặp khó khăn, đến chết cũng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi (Theo HK01) ([Tên nguồn])
Châu Tinh Trì Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN