Nữ doanh nhân khởi nghiệp 2 lần chỉ vì "đường phía trước còn dài"

Là người tiên phong mang sản phẩm nấm dược liệu - nấm súp lơ cauliflower mushroom từ Hàn Quốc về Việt Nam, chị Lã Quỳnh Thoan, người sáng lập Công ty CP Giải pháp Sức khỏe và Sắc đẹp Thành Lộc (thương hiệu THL) luôn ấp ủ mong ước "Trao sức khỏe – tặng bình an" cho mọi người.

Khởi nghiệp từ "số 0"

Nữ doanh nhân Lã Thị Quỳnh Thoan, SN 1974 chia sẻ hồi đại học, chị học ngành ngoại ngữ. Bước chân vào doanh nhân, chị cũng đã kinh qua nhiều công việc, làm thư ký văn phòng cho doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, chị lại dấn thân vào kinh doanh.

Nữ doanh nhân Lã Thị Quỳnh Thoan

Nữ doanh nhân Lã Thị Quỳnh Thoan

Hành trang ban đầu bước vào thương trường của chị chỉ là chút kinh nghiệm của người bán hàng cùng với chút vốn ít ỏi. Nhưng bằng sự kiên trì, linh hoạt trong việc chọn lựa các mặt hàng có chất lượng, chị đã mở ra được thị trường cho riêng mình.

"Con đường ban đầu của tôi cũng khó khăn, manh mún lắm vì lĩnh vực này chưa ai khai phá nhưng khi đã quyết tâm, tôi đã dành hết tâm sức, nỗ lực để thực hiện" - nữ doanh nhân chia sẻ.

Sau một thời gian mở rộng thị trường, chị Thoan đã có chuỗi cửa hàng bán hơn 6.000 sản phẩm đa dạng từ làm đẹp, nước hoa, đồ ăn, thức uống, thực phẩm bảo vệ sức khỏe... Tuy nhiên, chị vẫn nung nấu muốn tìm cho mình một sản phẩm độc đáo, có dấu ấn riêng.

Nữ doanh nhân khởi nghiệp 2 lần chỉ vì "đường phía trước còn dài" - 2

Lúc này gia đình chị gặp biến cố lớn khi người thân bị bệnh trọng, phải chạy chữa vất vả một thời gian dài. Ở ranh giới của hiểm nguy tính mạng, chị càng hiểu sức khỏe là quan trọng nhất và ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mỗi người và càng tha thiết mong muốn tìm được một sản phẩm bảo vệ sức khỏe toàn diện, giúp chống lại những tác động tiêu cực đến sức khỏe trong lối sống hiện đại.

"Đợt dịch Covid-19 vừa qua càng làm tôi thấu hiểu giá trị của miễn dịch và các liệu pháp miễn dịch, phải có cơ thể khỏe mạnh mới để chống lại bệnh tật. Hơn nữa chúng ta cần phải phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng để đến khi sức khỏe ốm yếu mới chạy chữa thì vô cùng đau đớn, vất vả, tốn kém. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống giúp tôi càng nung nấu tìm tìm cho được sản phẩm bảo vệ sức khỏe thật tốt cho mọi người" - chị Thoan trăn trở.

Ước mơ trao sức khỏe, tặng bình an đến mọi người

Từ những nung nấu, ấp ủ đó, doanh nhân Lã Quỳnh Thoan đã đi Hàn Quốc, đi Nhật Bản tìm sản phẩm tốt cho sức khoẻ, rồi chị liên lạc với các nhà sản xuất ở Mỹ, Úc tìm nguồn. Nhưng sàng lọc mãi cũng chưa tìm được sản phẩm ưng ý.

Cơ duyên đến bất ngờ khi chị đã tìm được một sản phẩm khiến mình ưng ý. Đó là sản phẩm nấm súp lơ Cauliflower mushroom quý hiếm (còn gọi là nấm miễn dịch Sparassis Crispa) lên men tại Hàn Quốc.

Nữ doanh nhân khởi nghiệp 2 lần chỉ vì "đường phía trước còn dài" - 3

Khi sang Hàn Quốc chứng kiến quá trình sản xuất, xem xét kết quả nghiên cứu, nghe đánh giá, nhận xét của hàng ngàn người đã sử dụng nấm miễn dịch Sparassis Crispa, càng nghe, càng chứng kiến thì càng "mê" sản phẩm này.

Nấm miễn dịch Sparassis Crispa là một dược thảo không dễ trồng trọt nhưng có ưu điểm dược lý tuyệt vời, được dùng nhiều trong y học. Chủng loại nấm quý hiếm này khó gieo trồng và còn được coi là "nấm thần kỳ" hanabiratake trong tiếng Nhật. Điều này là do nấm súp lơ chứa lượng hoạt chất beta-glucan gấp 3 đến 5 lần so với các loại nấm có tác dụng chống ung thư khác.

Nữ doanh nhân khởi nghiệp 2 lần chỉ vì "đường phía trước còn dài" - 4

Hoạt chất Beta glucan chứa trong nấm này được biết đến là chất có khả năng chống ung thư, tăng miễn dịch, chống ô-xy hóa tế bào, kháng khuẩn, chống viêm, làm trắng da và làm chậm quá trình lão hóa.

Nhận thấy những giá trị của nấm miễn dịch Sparassis Crispa lên men, chị Thoan đã quyết định hợp tác với nhà sản xuất Công ty Gyeongshin Bio (Hàn Quốc), tiên phong mang sản phẩm này về Việt Nam.

Nâng sản phẩm nấm miễn dịch Sparassis Crispa trên tay, chị chia sẻ: "Niềm mong mỏi sau những tháng ngày tuổi trẻ gian khó xây dựng sự nghiệp không đơn thuần chỉ là tiền bạc. Ước mơ của tôi là đóng góp điều gì đó cho cộng đồng một cuộc sống an vui, sức khỏe và bình an. Tôi thực sự muốn trao sức khỏe, tặng bình an đến mọi người", chị Thoan tâm sự.

Nữ doanh nhân khởi nghiệp 2 lần chỉ vì "đường phía trước còn dài" - 5

Chị Thoan mong muốn thời gian tới, sản phẩm tâm huyết của mình sẽ được đến tay nhiều người Việt, giúp mọi người tăng cường bảo vệ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, tạo những "hàng rào lửa" chống lại nhiều bệnh tật nguy hiểm hiện nay.

"Một sản phẩm tốt chắc chắn sẽ được khẳng định qua thời gian và qua chính sự kiểm chứng của người tiêu dùng. Tôi tin rằng chỉ một thời gian nữa sẽ nhiều người biết đến sản phẩm nấm miễn dịch Sparassis Crispa và được hưởng lợi ích từ sản phẩm. Đó chính nâng hàng rào miễn dịch, các lợi ích tốt cho tiêu hoá, thể lực để có sức khỏe mạnh mẽ chống lại ô nhiễm, dịch bệnh... Như vậy, ước mơ trao sức khỏe, tặng bình an của tôi đến với mọi người sẽ dần được hiện thực hóa", chị Thoan khẳng định.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Khánh ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN