Những tỷ phú giàu nhất nước Mỹ vừa "bay" mất 93 tỷ USD

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chỉ trong một ngày thứ Ba vừa qua, các tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đã bị bay mất 93 tỷ USD, một trong những mức lỗ hàng ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Lạm phát của Mỹ nóng hơn dự kiến ​​đã làm chao đảo các thị trường. Người giàu nhất nước Mỹ Jeff Bezos mất nhiều tài sản nhất, lên tới 9,8 tỷ USD. Tiếp theo đó là ông chủ Tesla Elon Musk với mức giảm 8,4 tỷ USD. Những ông lớn công nghệ như Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin và Steve Ballmer mỗi người đều mất hơn 4 tỷ USD. Ngay cả nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và tỷ phú Bill Gates cũng lần lượt mất 3,4 tỷ USD và 2,8 tỷ USD.

Số tiền các tỷ phú Mỹ đã mất sau đêm chao đảo hôm qua (đơn vị: Tỷ USD). Nguồn: Bloomberg

Số tiền các tỷ phú Mỹ đã mất sau đêm chao đảo hôm qua (đơn vị: Tỷ USD). Nguồn: Bloomberg

Khoản lỗ lớn này phản ánh tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ vào đêm qua, chỉ số S&P 500 giảm 4,4%, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2020, trong khi Chỉ số Nasdaq 100 chuyên về công nghệ giảm 5,5%, mức cao nhất kể từ mức giảm hơn 12% vào tháng 3 năm 2020. Đây là năm khó khăn với các tỷ phú Mỹ. Mới tháng trước, cũng chính nhóm siêu giàu này đã mất 78 tỷ USD trong một ngày sau bài phát biểu dài 8 phút từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Nhìn chung, 500 người giàu nhất thế giới có giá trị tài sản thấp hơn khoảng 1,2 nghìn tỷ USD so với đầu năm. Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của Meta (công ty mẹ của Facebook) đã mất 68,3 tỷ USD, tương đương khoảng 54% tài sản của mình, trong khi Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao giảm 61 tỷ USD, tương đương khoảng 64% giá trị tài sản.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ giá USD hôm nay 14/9: Tăng mạnh trở lại sau khi số liệu lạm phát được công bố

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 cao hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hạnh (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN