Chủ tịch Thuduc House Lê Chí Hiếu sở hữu tài sản thế nào trước khi từ chức?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Ông Lê Chí Hiếu vừa bất ngờ có đơn xin rút khỏi hoàn toàn các chức vụ tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - TDH).

Cụ thể ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức có đơn xin từ nhiệm và rút lui khỏi Hội đồng quản trị công ty. Trong đơn gửi ngày 8/2, ông Hiếu cho biết do tình hình sức khỏe không được tốt nên làm đơn đề nghị cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và đồng thời rút khỏi HĐQT kể từ ngày từ nhiệm.

Vị này còn đề nghị HĐQT Thuduc House bầu lại chức danh chủ tịch HĐQT kể từ ngày 8/2, bầu bổ nhiệm thành viên HĐQT trong kỳ họp cổ đông gần nhất; đồng thời thay đổi người đại diện phần vốn của Thuduc House tại công ty Fideco và Lộc Phúc An.

Trong đơn từ nhiệm của mình, ông Lê Chí Hiếu còn nhấn mạnh kể từ ngày từ nhiệm sẽ "không ký bất kỳ hồ sơ gì với vai trò chủ tịch HĐQT của Thuduc House".

Không chỉ từ nhiệm tại Thuduc House, ông Hiếu cũng song song gửi đơn từ nhiệm vai trò chủ tịch và rút khỏi HĐQT Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển TP.HCM (Fideco - FDC) cũng với lý do sức khỏe không tốt.

Ông Lê Chí Hiếu bất ngờ xin từ chức khỏi các vị trí tại Thuduc House và Fideco

Ông Lê Chí Hiếu bất ngờ xin từ chức khỏi các vị trí tại Thuduc House và Fideco

Ông Lê Chí Hiếu sinh năm 1957 và có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh. Với quyết định này, ông đã chính thức rời khỏi Thuduc House sau gần 30 năm gắn bó. Theo báo cáo quản trị năm 2021, tính tới cuối năm, ông Hiếu nắm giữ hơn 1,5 triệu cổ phiếu TDH, tương đương 1,3% vốn điều lệ công ty. Tính theo giá đóng cửa ngày 8/2, khối tài sản của ông Hiếu tại THD có giá trị gần 17,65 tỷ đồng. Trong khi đó, tại FDC, ông Hiếu không sở hữu bất kỳ cổ phần nào.

Ông Lê Chí Hiếu xin từ chức đúng lúc Thuduc House đang gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh và tình hình tài chính. Hồi cuối năm 2020, doanh nghiệp này bị Cục thuế TP.HCM ra quyết định truy thu gần 400 tỷ đồng, gồm tiền hoàn thuế giá trị gia tăng bị thu hồi và tiền phạt chậm nộp trong kỳ thanh tra năm 2018 và nửa cuối năm 2019.

Việc bị truy thu số tiền thuế lớn khiến TDH bị lỗ 363 tỷ đồng năm 2020, dẫn đến phải bán công ty con, thu hẹp quy mô các ngành nghề, hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ.

Đến cuối năm 2021, Thuduc House tiếp tục nhận được quyết định của Cục Thuế TP.HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính theo kết quả thanh tra năm 2017-2018 với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Không chỉ bị truy thu thuế, nhiều lãnh đạo của công ty còn vướng lao lý. Cuối năm 2021, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam cựu tổng giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh do liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra các lãnh đạo khác của Thuduc House cũng bị bắt như bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Thuduc House kiêm Giám đốc công ty Thuduc Wood; ông Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng Thuduc House. Đây đều là các cá nhân nằm trong đường dây làm khống hồ sơ để chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2021 của TDH cho biết doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên tới 778,2 tỉ đồng, gấp 20,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2021, công ty mẹ TDH báo lỗ sau thuế 715,2 tỉ đồng, gấp 1,8 lần năm 2020 (lỗ sau thuế 379,4 tỉ đồng). Do đó, lỗ lũy kế của Công ty tính tới 31/12/2021 đã là 611,5 tỷ đồng và bằng 54,3% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính được công bố, trong quý 4/2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của TDH ở mức âm 14,7 tỉ đồng, nguyên nhân là do hàng bán bị trả lại, khách hàng không thanh toán tiền và công ty phải thu hồi hàng đã bán (doanh thu bán bất động sản âm 28,8 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, TDH còn ghi nhận khoản lỗ 145,7 tỉ đồng từ hoạt động tài chính, chủ yếu là do lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư, lợi nhuận liên doanh.

Ở chiều hướng ngược lại, chi phí tài chính quý 4/2021 của TDH đạt 47,1 tỉ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 22,5 lần lên mức 142 tỉ đồng; chi phí khác tăng 269,2 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Tại ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của công ty mẹ TDH đạt 1.301,3 tỉ đồng, giảm 64,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn đạt 394,9 tỷ đồng, chiếm 30,3% tổng tài sản; tài sản tài chính dài hạn đạt 347,5 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 268,9 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối năm, công ty ghi nhận phải thu đối với các khoản tạm nộp cho cơ quan chức năng Nhà nước là 365,5 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 392,6 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bỏ túi thêm hơn 5.000 tỷ đồng, gia đình tỷ phú Trần Đình Long sở hữu khối tài sản thế nào?

Chỉ sau 2 phiên giao dịch đầu năm Nhâm Dần 2022, khối tài sản gia đình tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận mức tăng mạnh thêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN