Miễn phí vào cổng, Đại Nam của ông Dũng “lò vôi" còn những khoản thu nào?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Dù miễn phí vé vào cổng cho các du khách trong suốt năm 2021, khu du lịch Đại Nam của ông Dũng “lò vôi” vẫn còn những khoản thu lớn từ các dịch vụ mà du khách sử dụng.

Trong một livestream cách đây không lâu, bà Nguyễn Phương Hằng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam (khu du lịch tâm linh lớn nhất Việt Nam) đã tuyên bố khu du lịch Đại Nam của mình sẽ miễn phí vé vào cổng cho du khách trong suốt năm 2021.

Với quyết định này, thì những người khó khăn, không có tiền cũng có thể đến tham quan đền thờ cũng như thăm thú cảnh đẹp ở Đại Nam mà không tốn tiền. Trước đó riêng vé vào cổng khu du lịch Đại Nam có giá từ 100.000đ/người lớn và 50.000đ/trẻ em.

Toàn bộ lợi nhuận sau khi tái đầu tư của Đại Nam đến năm 2030 được tài trợ cho chương trình tầm soát và mổ tim cho trẻ em nghèo ở Việt Nam.

Toàn bộ lợi nhuận sau khi tái đầu tư của Đại Nam đến năm 2030 được tài trợ cho chương trình tầm soát và mổ tim cho trẻ em nghèo ở Việt Nam.

Dù miễn phí vé vào cổng trong suốt năm 2021, nhưng doanh nghiệp của bà Phương Hằng và chồng là đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) vẫn còn những nguồn thu lớn từ các dịch vụ mà du khách sử dụng khi đến tham quan Đại Nam.

Theo đó, riêng vé vào cổng biển và khu vườn thú tại Đại Nam là 200.000đ/người lớn và 100.000đ/trẻ em.

Đối với khu trò chơi, giá vé được bán theo kiểu combo với 3 mức khác nhau, lần lượt là 400.000đ – 200.000đ – 120.000đ (cho người lớn) và 200.000đ – 120.000đ (cho trẻ em). Tuỳ vào mức giá mà số lượng trò chơi du khách được trải nghiệm sẽ khác nhau.

Theo giới thiệu, ở khu du lịch Đại Nam hiện tại có tổng cộng 12 trò chơi từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh như: Đua xe F1, trượt tuyết, rạp phim 4D, rạp phim vòm, con tàu lốc xoáy, thám hiểm bầu trời, vòng xoay vũ trụ… Nếu mua riêng, giá vé cho mỗi trò chơi ở đây dao động từ 20.000đ – 100.000đ (trẻ em) và 20.000đ - 200.000đ (người lớn).

Ngoài ra, du khách khi đến Đại Nam có thể mua giá vé gộp các dịch vụ như: Cổng khu du lịch, trường đua, biển, vườn thú. Mức giá này dao động từ 100.000đ – 400.000đ/người lớn và 50.000đ – 200.000đ/trẻ em (tuỳ thời điểm trong tuần).

Tuy nhiên, từ năm 2014, ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam đã tuyên bố toàn bộ lợi nhuận sau khi tái đầu tư của công ty từ cuối năm 2014 đến năm 2030 sẽ được tài trợ cho chương trình tầm soát và mổ tim cho trẻ em nghèo ở Việt Nam.

Chương trình phẫu thuật và can thiệp tim miễn phí "Trái Tim Hằng Hữu" được vợ chồng ông Dũng, bà Hằng ký kết và thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hiện tại khu du lịch Đại Nam đã đóng cửa và tạm ngưng hoạt động từ ngày 6/5 cho đến khi có thông báo mới nhất để phòng chống dịch.

Không chỉ dành toàn bộ lợi nhuận sau khi tái đầu tư của khu du lịch Đại Nam để tài trợ cho chương trình tầm soát và mổ tim cho trẻ em nghèo ở Việt Nam. Mới đây, bà Phương Hằng và chồng mình là đại gia Huỳnh Uy Dũng đã quyết định hiến 1.000 tỷ đồng từ khối tài sản cá nhân để ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Số tiền 1.000 tỷ đồng này được ông Huỳnh Uy Dũng hiến thông qua hiến tặng 4ha đất đã đầu tư xong hạ tầng để UBND tỉnh Bình Dương tổ chức đấu giá. Thậm chí, vợ chồng ông chủ khu du lịch Đại Nam cho biết sẵn sàng hiến thêm tài sản cá nhân để phòng chống dịch bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngân hàng đua nhau thanh lý tài sản nghìn tỷ để xử lý nợ xấu

Chỉ trong những ngày đầu tháng 5, hàng loạt ngân hàng rao bán những khối tài sản đảm bảo nghìn tỷ để xử lý nợ xấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN