Con gái bí ẩn của Bầu Đức tiếp tục đầu tư lớn vào sân chơi nóng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Nếu hoàn thành giao dịch, con gái bí ẩn của bầu Đức sẽ nâng tỷ lệ sở hữu vốn ở doanh nghiệp của ông chủ đội bóng phố Núi lên tỷ lệ 0,86% vốn.

Bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa đăng ký mua tiếp 4 triệu cổ phiếu HAG. Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn, thời gian từ ngày 27/9 - 26/10/2021.

Con gái Bầu Đức liên tục tăng sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai trong bối cảnh cổ phiếu ở vùng giá tương đối thấp. HAG chốt phiên 21/9 giảm 1,3% xuống 5.130 đồng, thấp hơn 20% so với vùng đỉnh trong năm nay là 6.400 đồng. Tạm tính theo mức giá này, ước tính bà Anh cần chi hơn 20,5 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Đây không phải lần đầu tiên bà Đoàn Hoàng Anh đầu tư vào công ty của cha mình. Trước đó, từ ngày 11-20/8, bà Anh cũng đã chi gần 21 tỷ đồng để mua khớp lệnh 4 triệu cổ phiếu HAG.

Con gái bí ẩn của bầu Đức tiếp tục đầu tư chục tỷ vào sân chơi nóng

Con gái bí ẩn của bầu Đức tiếp tục đầu tư chục tỷ vào sân chơi nóng

Như vậy, nếu gom thành công đợt này, khối lượng sở hữu của bà Đoàn Hoàng Anh sẽ tăng lên 8 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 0,86% vốn.

Bà Đoàn Hoàng Anh là con gái đầu của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - chủ tịch HĐQT tại HAGL. Bản thân bầu Đức cũng đang nắm giữ gần 320 triệu cổ phần HAG, tương đương 34,5% vốn.

Theo tìm hiểu, bà Đoàn Hoàng Anh là một trong 3 người con của Bầu Đức và là một trong những ái nữ của đại gia Việt “bí ẩn” với giới truyền thông.

Trước khi đầu tư vào công ty của cha mình, đầu năm 2020 bà Đoàn Hoàng Anh đã kết hợp với con trai Bầu Thắng là Võ Quốc Lợi để thành lập chuỗi cà phê Ông Bầu tại Việt Nam.  

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Cà phê Ông Bầu được thành lập vào cuối tháng 11/2019, trụ sở tại quận 4, TP.HCM và vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Trong đó Đoàn Hoàng Anh và Võ Quốc Lợi, con trai bầu Thắng, giữ tỷ lệ sở hữu mỗi người là 24,5%. Cá nhân còn lại là bà Trần Thị Kim Oanh nắm 51% vốn.

Với những khoản đầu tư của mình đã được công bố, con gái bí ẩn của bầu Đức đang sở hữu khối tài sản lên tới gần trăm tỷ đồng.

Ngoài bà Đoàn Hoàng Anh đăng ký mua vào cổ phiếu của HAGL để gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp của cha. Một số thành viên khác trong gia đình ông Đức cũng nắm lượng nhỏ cổ phần, như bà Nguyễn Thị Thơm (mẹ ruột ông Đức) nắm 150.375 cổ phiếu; ông Đoàn Nguyên Thịnh (em trai) nắm 488.934 cổ phiếu; ông Lê Văn Kế (em rể) nắm 320.620 cổ phiếu… Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình bầu Đức hiện vào khoảng 35,1% cổ phần công ty.

Theo báo cáo tài chính bán niên hợp nhất đã soát xét của CTCP Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần hơn 810 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 8,3 tỷ, trong khi cùng kỳ lỗ 1.397 tỷ đồng. Dù vậy, so với tại báo cáo tự lập trước đó, lãi sau thuế  HAG sụt giảm 55%.

Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 của HAG, kiểm toán có nhấn mạnh đến khoản lỗ lũy kế trong báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn gần 7.372 tỷ đồng cùng với khoản lỗ lũy kế trong báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty là gần 7.066 tỷ đồng.

Tổng nợ đi vay cuối quý II của HAGL là 8.279 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cuối quý I. Nếu so với cuối năm 2020, số nợ vay chỉ chiếm khoảng trên 45%. Tuy nhiên, kiểm toán viên đã chỉ ra loạt vi phạm cam kết với hợp đồng vay của tập đoàn này tại báo cáo.

Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Trước những ý kiến của kiểm toán, mới đây HAGL đã hoàn thành lấy ý kiến cổ đông liên quan đến việc dùng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế. Theo đó tập đoàn được cho phép sử dụng 3.264 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần để xóa khoản lỗ tương ứng.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủy Tiên, Trấn Thành tung sao kê, ngân hàng doanh nghiệp bị ”vạ lây”

Những ồn ào về chuyện sao kê từ thiện của người nổi tiếng không chỉ khiến ngân hàng mà còn khiến cả những nhãn hàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN