Bố mẹ tuổi “teen” bán con để mua iPhone, xe máy

Sự kiện: iPhone 6S

Cụ thể, bé gái 18 ngày tuổi đã bị chính bố mẹ ruột tuổi “teen” rao bán trực tuyến với giá 2500 USD (tương đương khoảng 55,55 triệu đồng).

Hình phạt cho người đàn ông Trung Quốc này là án tù 3 năm và người mẹ là án treo 2,5 năm.

Theo báo chí nước này, A Duan, 19 tuổi người Đồng An, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc đã rao bán đứa con 18 ngày tuổi của mình trên trang mạng trực tuyến. Người thanh niên trên đã hẹn gặp được người mua trên mạng QQ (một trang truyền thông xã hội) và tiến hành “giao dịch” con gái của mình với giá 23.000 nhân dân tệ (khoảng 2500 USD).

Bố mẹ tuổi “teen” bán con để mua iPhone, xe máy - 1

Bố mẹ trẻ nhẫn tâm rao bán con để mua điện thoại iPhone. Ảnh minh họa

Người mẹ - "Xiao Mei" hiện chưa có việc làm ổn định. Trong khi đó, bố của đứa trẻ đang làm việc tại một quán cà phê internet. Hai người quen biết từ năm 2013. Sau khi kế hoạch cho cuộc hôn nhân thất bại do cả 2 chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp, bé gái đã được sinh ra ngoài ý muốn.

Tại thời điểm đó, A Duan và Xiao Mei mới chỉ 19 tuổi và không đủ khả năng tài chính để nuôi đứa trẻ. A Duẩn thậm chí còn lên kế hoạch mua sắm tài sản sau khi “ bán” con.

Người mua (giấu tên) đã khai nhận mua đứa trẻ cho chị gái mình. Trong thời gian điều tra, bé gái được gia đình người này chăm sóc.

Xiao Mei đã chạy trốn khỏi Tong'an với ý định bắt đầu một cuộc sống mới. Được biết, A Duan đã đe dọa cô nhiều lần nhưng cô đã từ chối quay lại và tìm được một công việc ở một thành phố khác. Tuy nhiên, sau đó cô đã bị cảnh sát theo dõi và bắt tạm giam để phục vụ điều tra việc buôn bán người bất hợp pháp.

Khai nhận với cảnh sát, cô cho hay: "Bản thân tôi cũng là đứa trẻ được nhận nuôi và nhiều người ở quê tôi cũng bán con của họ vì không đủ điều kiện nuôi dạy. Tôi thật sự không biết điều này là bất hợp pháp".

Theo ước tính của giới truyền thông nước này, vào năm ngoái, khoảng 200.000 trẻ em bị bắt cóc ở Trung Quốc mỗi năm và bị bày bán công khai trên mạng.

Buôn bán trẻ em bị xem là một vấn nạn từ lâu ở Trung Quốc. Bất chấp mọi nỗ lực của các nhà chức trách, việc làm vô nhân đạo này vẫn đang phát triển rất mạnh, kéo theo hàng ngàn gia đình bị tan nát.

* Lưu ý: Tên nhân vật đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
iPhone 6S Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN