Trung Quốc mở thêm tòa án trực tuyến tại Bắc Kinh

Sự kiện: Công nghệ

Với 800 triệu người sử dụng Internet và con số này đang gia tăng từng ngày, Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng sẽ mở các phiên tòa phân xử trực tuyến cho công dân.

Trung Quốc mở thêm tòa án trực tuyến tại Bắc Kinh - 1

Hôm 8/9 vừa qua, tòa án trực tuyến thứ hai ở Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động tại Bắc Kinh với tên gọi "Tòa án Internet Bắc Kinh". Theo Tân Hoa xã, đây sẽ là nơi giải quyết các tranh chấp liên quan đến giao dịch kinh doanh, thông tin cá nhân và sở hữu trí tuệ, chủ yếu là các vấn đề liên quan đến nền tảng Internet.

Trong đó, những tranh chấp phổ biến là các giao dịch mua sắm trực tuyến, hợp đồng dịch vụ, cho vay, bản quyền và tên miền. Tân Hoa Xã trích dẫn lời An Fengde - Phó Chủ tịch Tòa án nhân dân cấp cao Bắc Kinh, nói rằng số lượng các vụ việc tranh cãi liên quan đến Internet đang tăng lên nhanh chóng ở Trung Quốc.

Trong 8 tháng đầu năm nay, các tòa án ở Bắc Kinh đã nhận được 37.631 đơn liên quan đến các vụ tranh cãi trực tuyến, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tòa án Internet mới của Bắc Kinh sẽ hoạt động 24h với 38 vị thẩm phán giàu kinh nghiệm chịu trách nhiệm phân xử, theo Zhang Wen, chủ tịch tòa án trực tuyến cho biết.

Tòa án này được đặt trụ sở tại Công viên Khoa học Zhongguancun Fengtai. Người dân có thể dễ dàng truy cập thông tin trực tuyến từ mỗi vụ kiện, bao gồm cả quyết định của thẩm phán.

Năm ngoái, tòa án Internet đầu tiên của Trung Quốc khai trương tại Hàng Châu và tòa án thứ ba sẽ được mở tại Quảng Châu trong tháng này.

52% người Việt phải hỏi ”còn hàng không?” khi mua hàng trực tuyến

Tỉ lệ hàng có sẵn trên các trang thương mại điện tử tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước khác trong khu vực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Vinh ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN