Triển lãm VCW 2013 khép lại: Kém ấn tượng

Sự kiện: Công nghệ

Sau 3 ngày diễn ra, từ 30/08 đến 01/09/2013, triển lãm VCW 18 đã khép lại, và nhận được không ít lời chê bai từ khách tham quan nói chung và giới công nghệ nói riêng.

VCW (Triển lãm Quốc tế Kỷ nguyên Công nghệ Số) được biết đến là một trong những sự kiện công nghệ lớn tại Việt Nam, nhưng ngày càng "xuống sức" thấy rõ. VCW 2013 năm nay là lần tổ chức thứ 18 và đã có rất nhiều sự thay đổi từ khâu tổ chức cho đến nhà tài trợ, các gian hàng tham gia. Tuy nhiên, điều đáng nói là mọi thay đổi đều không mấy tích cực.

Trước hết chính là sự thay đổi về địa điểm tổ chức, VCW 18 được tổ chức tại một Trung tâm hội nghị - Nhà hàng tiệc cưới lớn tại Quận 4, Tp.HCM - một địa chỉ hoàn toàn lạ lẫm với các cuộc triển lãm công nghệ. Trong khi trước đây, không riêng gì VCW mà nhiều sự kiện công nghệ khác thường được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (Quận 7), Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Tân Bình (Quận Tân Bình) hoặc nhà thi đấu Nguyễn Du (Quận 1),… Vì VCW 18 được tổ chức tại một địa điểm không chuyên về triển lãm nên không gian cũng giảm đi đáng kể, giảm tới 30% so với năm trước. Sự tụt giảm này có một lý do khá dễ hiểu, đó là nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nên các hãng công nghệ muốn tiết kiệm chi phí quảng cáo và người dùng cũng thắt chặt chi tiêu hơn.

Triển lãm VCW 2013 khép lại: Kém ấn tượng - 1

Qualcomm là nhà tài chợ chính cho sự kiện VCW 18.

So với năm ngoái, nhiều “ông lớn” đã chia tay cuộc chơi VCW, như Sony, Canon, ASUS, Gigabyte, Thế Giới Di Động, Viễn Thông A,… Còn nhớ, Sony đã từng có một gian hàng rất hoành tráng trong sự kiện này cách đây một năm, còn Gigabyte luôn mang tới những màn ép xung ấn tượng. Đây rõ ràng là một trong những lí do khiến quy mô của VCW 18 phải thu nhỏ lại. Trong khi đó, VCW 18 lại ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt các tên tuổi lạ hoắc, mà hầu hết trong số đó đến từ Trung Quốc.

Triển lãm VCW 2013 khép lại: Kém ấn tượng - 2

VCW 18 lấn át bởi các gian hàng đến từ Trung Quốc.

Tất nhiên, VCW 18 vẫn có sự tham gia của một số hãng lớn, như Qualcomm, Lenovo, Genius, nhưng diện tích trưng bày không lớn. Gian hàng Qualcomm là nơi duy nhất có trưng bày các dòng smartphone Nokia Lumia hay HTC có sử dụng chip của mình. Còn các gian hàng phần mềm như Notron Antivirus Security, Phần mềm Học sinh Sinh viên,… không thu hút nhiều khách ghé thăm.

Triển lãm VCW 2013 khép lại: Kém ấn tượng - 3

Gian hàng của Genius xuất hiện ngay sát cửa vào triển lãm.

Nói đến các gian hàng Trung Quốc, chúng tôi ghi nhận số lượng lớn các mặc hàng giá rẻ, như máy tính bảng GoTech giá chỉ hơn 1,5 triệu đồng. Trong khi thế giới đang rộ lên hoàng loạt vụ cháy nổ gây thương tích do sử dụng sạc dỏm thì trong triển lãm VCW 18 lại vô tư xuất hiện những bộ sạc, cáp, tai nghe dành cho iPhone, máy tính bảng với giá chỉ vài chục đến không quá một trăm ngàn đồng. Rõ ràng, khâu tổ chức đã quên mất tôn chỉ chất lượng.

Triển lãm VCW 2013 khép lại: Kém ấn tượng - 4

Dây cáp, sạc iPhone xuất xứ Trung Quốc có giá chỉ 55.000VNĐ đến 100.000VNĐ.

Một điểm dễ gây thất vọng nữa, đó là VCW 18 không còn sân khấu lớn dành cho những buổi tọa đàm, đấu giá hay bốc thăm trúng thưởng. Lúc trước, mỗi khi đến giờ vàng, sân khấu lớn là nơi hội tụ của rất đông khách tham dự, nhưng giờ đây nhiệm vụ khuấy động triển lãm chỉ còn phụ thuộc vào các gian hàng nhỏ, như trả lời câu hỏi rinh quà tại PiVietnam, Lenovo,… Nhìn chung, không có nhiều cơ hội mua hàng giá rẻ hay thi tài nhận ngay quà tặng cho khách tham gia.

Triển lãm VCW 2013 khép lại: Kém ấn tượng - 5

Gian hàng của Hasee (Trung Quốc).

Triển lãm VCW 2013 khép lại: Kém ấn tượng - 6

Gian hàng GoPro.

Triển lãm VCW 2013 khép lại: Kém ấn tượng - 7

Máy tính bảng GoTech (Trung Quốc) có giá chỉ hơn 1,5 triệu đồng.

Triển lãm VCW 2013 khép lại: Kém ấn tượng - 8

Khách tham quan trải nghiệm các thiết bị công nghệ tại VCW 18.

Triển lãm VCW 2013 khép lại: Kém ấn tượng - 9

Gian hàng của Qualcomm.

Triển lãm VCW 2013 khép lại: Kém ấn tượng - 10

VCW 18 nổi bật với đĩa bay điều khiển sử dụng chip Qualcomm.

Triển lãm VCW 2013 khép lại: Kém ấn tượng - 11

Gian hàng của Qualcomm quy tụ nhiều người mẫu xinh xắn trong không gian khá gần gũi.

Triển lãm VCW 2013 (Vietnam Consumer Digital World Expo) đã diễn ra trong 3 ngày (31/08 đến 01/09/2013) tại Trung tâm hội nghị - Nhà hàng tiệc cưới Riverside Palace, Quận 4, Tp.HCM. Sự kiện do Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG ASEAN kết hợp cùng Hội Truyền thông số Việt Nam, Hội Internet Việt Nam, Hội Tin học Tp.HCM và câu lạc bộ CEO & CIO tổ chức.

VCW đã trở thành hoạt động thường niên của Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG ASEAN từ năm 1996; năm 2013 là lần tổ chức thứ 18. Triển lãm VCW tập trung gần 200 gian hàng của hơn 100 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước với diện tích rộng trên 4000 mét vuông. Các nhóm sản phẩm triển lãm bao gồm: Phần cứng và thiết bị văn phòng, Thiết bị âm thanh kỹ thuật số, Thiết bị hình ảnh kỹ thuật số, Thiết bị viễn thông và di động, các thiết bị công nghệ viễn thông, Thiết bị dân dụng, Gaming, Sản phẩm phần mềm và ứng dụng. Đa số khách tham quan triển lãm là giới trẻ yêu thích công nghệ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN