TikTok có nguy cơ biến mất khỏi App Store và Google Play Store

Sự kiện: MXH TikTok

Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu Apple và Google cấm TikTok khỏi các cửa hàng ứng dụng của họ.

Theo Engadget, TikTok đang phải đối mặt với một lời kêu gọi mới từ một nhà lập pháp nổi tiếng về việc cấm ứng dụng. Theo đó, thượng nghị sĩ Michael Bennet của tiểu bang Colorado (Mỹ), một đảng viên Đảng Dân chủ của Ủy ban Tình báo Thượng viện, đã gửi thư tới Apple và Google kêu gọi các công ty cấm TikTok khỏi các cửa hàng ứng dụng tương ứng của họ.

TikTok tiếp tục đối mặt với yêu cầu cấm hoạt động tại Mỹ.

TikTok tiếp tục đối mặt với yêu cầu cấm hoạt động tại Mỹ.

Trong thư, Bennet đã nói rằng TikTok đang là một mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Bức thư cũng lặp lại nhiều luận điểm đã được nêu ra bởi các nhà lập pháp khác đang tìm cách cấm ứng dụng này. Hiện lá thư đã được gửi cho CEO Apple Tim Cook và CEO Google Sundar Pichai.

Cụ thể, Bennet gợi ý rằng tương tự như hầu hết các nền tảng mạng xã hội, TikTok luôn thu thập một lượng dữ liệu khổng lồ và phức tạp từ người dùng, trong đó có cả dấu vân tay và giọng nói. Nhưng điều khiến nền tảng này nằm trong diện quan tâm đặc biệt của Mỹ vì luật pháp Trung Quốc bắt buộc công ty mẹ ByteDance của TikTok có trụ sở tại Bắc Kinh phải hỗ trợ và hợp tác với công việc tình báo của chính phủ.

Thượng nghị sĩ Michael Bennet gửi thư yêu cầu Google và Apple cấm TikTok.

Thượng nghị sĩ Michael Bennet gửi thư yêu cầu Google và Apple cấm TikTok.

TikTok từ lâu đã luôn phủ nhận những cáo buộc như trên và cố gắng chối bỏ mối quan hệ của nền tảng với phía Trung Quốc. Phát ngôn viên Brooke Oberwetter của TikTok cho biết lá thư của thượng nghị sĩ Bennet hầu như chỉ dựa vào những báo cáo sai lệch.

Hiện Apple và Google chưa đưa ra câu trả lời. Mặc dù có thể hai ông lớn sẽ không có những hành động gay gắt đối với TikTok chỉ vì một lá thư từ một thượng nghị sĩ, nhưng điều này cho thấy áp lực và sự giám sát đang gia tăng đối với TikTok.

Công ty đã dành 2 năm qua để đàm phán với Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) để có thể hoạt động tại quốc gia này. Nhưng quá trình đó được cho là đã bị đình trệ và công ty đã tiến hành những đối sách mới nhằm cố gắng thuyết phục các nhà đánh giá.

Nguồn: [Link nguồn]

TikTok vừa có thêm một tính năng hữu ích mới

Giống như Instagram, TikTok hiện cho phép người dùng có thể tương tác với người lạ một cách dễ dàng hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Nguyễn ([Tên nguồn])
MXH TikTok Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN