Siêu máy tính “nhà trồng” vừa được công bố của NASA có gì đặc biệt?

Sự kiện: Công nghệ

NASA vừa tự tay cập nhật phần cứng cho Aitken, giúp hệ thống mới nhất của cơ quan này lọt vào danh sách những siêu máy tính mạnh nhất thế giới.

Theo TechRadar, NASA vừa công bố siêu máy tính mạnh nhất của cơ quan này, được đặt tên là “Aitken”.

Có một điều đáng chú ý là Aitken không phải là một siêu máy tính trị giá hàng tỉ USD mới được chế tạo, mà nó là một bản nâng cấp từ một chiếc máy tính được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019.

Được đặt theo tên nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ Robert Grant Aitken, siêu máy tính được đặt tại cơ sở Modular Supercomputing Facility (MSF) của NASA Advanced Supercomputing (NAS) tại trung tâm nghiên cứu Ames ở Thung lũng Silicon.

NASA nâng cấp thành công siêu máy tính Aitken.

NASA nâng cấp thành công siêu máy tính Aitken.

Aitken sẽ được ứng dụng vào việc gì?

Máy tính mới được nâng cấp có hiệu suất tối đa là 13,12 petaflop, hiệu suất ổn định là 9,1 petaflop, một mức tăng đáng kể so với con số 3,69 và 2,38 petaflop mà nó từng giới thiệu khi mới ra mắt.

Các số liệu thống kê sau khi nâng cấp đã giúp Aitken xếp thứ 58 trong danh sách Top500 những siêu máy tính mạnh nhất thế giới. Sự gia tăng lớn về hiệu suất đến từ 4 máy chủ HPE Apollo, sử dụng kiến ​​trúc Rome của AMD, dựa trên vi kiến ​​trúc Zen 2.

NASA cho biết các nhà khoa học của họ sẽ sử dụng Aitken để chạy mô phỏng chuyển động của plasma nhằm tìm hiểu thêm về cấu trúc và động lực của quá trình tái kết nối từ trường, cũng như cách từ trường của Mặt Trời kết nối và ngắt kết nối với từ trường của Trái Đất.

Ngoài ra, các kỹ sư hàng không vũ trụ cũng được thiết lập để sử dụng sức mạnh xử lý của Aitken nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ sắp tới của Artemis bằng cách mô phỏng môi trường phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy.

Nhưng đó không phải là tất cả, Aitken cũng sẽ được sử dụng bởi một loạt các nhà nghiên cứu khác trong lĩnh vực hàng không, khám phá không gian, khoa học Trái Đất và vật lý thiên văn.

Ngoài sức mạnh xử lý, Aitken cũng mang lại tính bền vững được cải thiện như sử dụng ít hơn 14% năng lượng để làm mát và giảm 96% lượng nước sử dụng.

Hiện nay đang là thời điểm thú vị cho ngành công nghiệp máy tính hiệu suất cao (HPC) vì lĩnh vực này đang có nhiều sự chú ý và đổi mới.

Châu Âu vừa có máy tính siêu lớn đầu tiên là Jupiter, đặt tại Trung tâm siêu máy tính Jülich ở Đức và dự kiến sẽ được khởi động vào năm 2024. Sức mạnh của cỗ máy này sẽ được sử dụng cho nghiên cứu khí hậu, kỹ thuật vật liệu, mô phỏng sinh học và nghiên cứu sản xuất năng lượng bền vững.

Hiện tại, siêu máy tính duy nhất của phương Tây là Frontier, một máy tính hỗ trợ AMD được đặt tại Cơ sở máy tính Oak Ridge (OLCF) ở Tennessee (Mỹ).

Nguồn: [Link nguồn]

Lumi - siêu máy tính mạnh nhất châu Âu có gì đặc biệt?

Một hệ thống siêu máy tính lớn nhất tại Châu Âu đã được triển khai với phần cứng hoàn toàn của AMD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Ngân ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN