Phớt lờ cảnh báo từ Mỹ, thủ tướng Đức ủng hộ lắp đặt thiết bị mạng 5G của Huawei

Sự kiện: Điện thoại Huawei

Thủ tướng Đức, Angela Merkel đã lên tiếng bảo vệ Huawei trong phát biểu trước đại hội đảng của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tại Leipzig, Đức.

Bà Merkel nói với các thành viên trong nhóm của mình rằng quốc gia này không nên loại trừ bất cứ ai ra khỏi nhóm khi đề cập đến quy trình hợp đồng 5G. Những bình luận của bà xuất hiện giữa áp lực từ chính quyền Mỹ khi cho rằng Huawei là mối đe dọa an ninh.

Phớt lờ cảnh báo từ Mỹ, thủ tướng Đức ủng hộ lắp đặt thiết bị mạng 5G của Huawei - 1

Những lời nhận xét từ bà Merkel cũng nhận các nhận xét phản đối từ các thành viên khác trong đại hội. Ghi nhận từ Politico, các thành viên của đảng CDU đã soạn thảo ba chuyển động sẽ dẫn đến lệnh cấm trực tiếp hoặc gián tiếp nhắm vào việc xây dựng mạng 5G của Huawei tại Đức. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Đức đến từ Đảng Dân chủ Xã hội đã nói: “Khi nói đến vấn đề an ninh của cơ sở hạ tầng quan trọng ở nước ta, chúng ta không thể bỏ qua thực tế chính trị và pháp lý mà nhà cung cấp phải chịu”.

Không rõ chính xác lý do tại sao Merkel từ chối cấm Huawei nhưng một lý do có thể là thương mại. Trung Quốc là một khách hàng lớn của Đức khi nói đến xuất khẩu xe hơi và máy móc và Merkel lo lắng về việc mất giao dịch thương mại này. Để ủng hộ quan điểm này, Phòng Thương mại của Trung Quốc tại Đức đã nói rằng việc cấm Huawei sẽ gây ra tác động tiêu cực rất cao đối với sự hợp tác kinh tế trong tương lai giữa Đức và Trung Quốc.

Việc Đức có áp dụng công nghệ 5G của Huawei hay không sẽ chỉ phụ thuộc vào nhóm chính trị nào đủ sức vượt qua nhóm còn lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất chấp lệnh cấm, Huawei vẫn nuôi tham vọng lớn trên thị trường smartphone

Huawei đã xác nhận rằng lệnh cấm thương mại của Mỹ chống lại công ty khiến doanh số smartphone giảm mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiến Tường ([Tên nguồn])
Điện thoại Huawei Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN