Những phụ nữ quyền lực trong làng công nghệ

Việc kiều nữ Marissa Mayer đảm trách cương vị CEO của Yahoo lúc còn mang bầu hồi năm ngoái đã cho thấy, thế giới công nghệ đang bước vào một kỷ nguyên mới, khi phụ nữ có quyền lực không kém gì nam giới.

Tuy vậy, thực tế vẫn còn rất ít nữ giới làm việc với vai trò là kỹ sư, đặc biệt là kỹ sư phần mềm. Điển hình là chỉ 12% trong số những chứng chỉ ngành khoa học máy tính năm 2010-2011 được cấp cho nữ giới.

Tại Mỹ, đã có rất nhiều chương trình khuyến khích phụ nữ tham gia vào lĩnh vực này, như các cuộc hội thảo Ladycoders do Viện Anita Borg (ABI) tổ chức để vinh danh giải thưởng Phụ nữ của Tầm nhìn 2013.

Sau đây là những bóng hồng quyền lực trong làng công nghệ:

1. CEO Yahoo - Marissa Mayer

Những phụ nữ quyền lực trong làng công nghệ - 1

Marissa Mayer là người phụ nữ được kỳ vọng sẽ giúp Yahoo vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù sự xuất hiện của Mayer trong vai trò là CEO tại Yahoo đã gây ra nhiều tranh cãi, nhưng Mayer vẫn là một nữ kỹ sư nổi tiếng nhất trong làng công nghệ hiện nay. Mayer là nhân viên thứ 20 tại Google, và cô cũng là nữ kỹ sư đầu tiên của gã khổng lồ Internet Mỹ. Kiều nữ xinh đẹp này đã giúp Google phát triển các công cụ tìm kiếm, và cùng tham gia trong một danh sách dài những sản phẩm chủ chốt của Google, như Maps, Books, News và Toolbar. Hiện tại, Mayer vẫn ngồi trong ban giám đốc của chuỗi siêu thị Wal-Mart.

2. Giám đốc Phòng tương tác và trải nghiệm của Intel - Genevieve Bell

Những phụ nữ quyền lực trong làng công nghệ - 2

Genevieve Bell là một nhà nhân học chuyên nghiên cứu về con người. Bà đã gia nhập Intel để giúp hãng này đánh giá những nhu cầu của con người về các thiết bị. Cách đây vài năm, Intel đã yêu cầu bà Bell mở ra một Trung tâm R&D để xây dựng ý tưởng cho các sản phẩm điện toán trong tương lai. Bà Bell cũng là một trong những người nhận giải thưởng Phụ nữ của Tầm nhìn 2013 (Women of Vision Awards) do Viện Anita Borg khởi xướng.

3. Giám đốc kỹ thuật của Facebook - Jocelyn Goldfein

Những phụ nữ quyền lực trong làng công nghệ - 3

Jocelyn Goldfein là người chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc và sản phẩm mới cho Facebook. Đây là một bộ phận tối quan trọng tại mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Nhóm của bà Goldfein phụ trách về News Feed (Thông tin mới) và Tìm kiếm (Search), Hình ảnh (Photos). Trước khi gia nhập Facebook, Goldfein là Phó chủ tịch công ty VMware.

4. Phó tổng giám đốc kỹ thuật công nghệ định vị di động của Google - Jen Fitzpatrick

Những phụ nữ quyền lực trong làng công nghệ - 4

Jen Fitzpatrick là một trong những nhân viên đầu tiên tại Google. Bà gia nhập công ty từ năm 1999 và là người đầu tiên giúp cho các kết quả tìm kiếm trên Google trở nên tốt hơn. Jen Fitzpatrick cũng làm về thiết kế giao diện người dùng, dịch vụ tìm kiếm chỉ mục web, Google Maps và nhiều dự án khác. Hiện tại, bà đang đảm trách bộ phận công nghệ định vị di động, là lĩnh vực mà Marissa Mayer làm trước khi chuyển sang Yahoo.

5. Ruchi Sanghvi - Giám đốc điều hành của Dropbox

Những phụ nữ quyền lực trong làng công nghệ - 5

Ruchi Sanghvi làm việc cho Dropbox sau khi hãng này mua lại công ty mới khởi nghiệp của cô - Cove - từ hồi tháng 2. Cove là một công nghệ tạo nên sự tương tác giữa các thiết bị. Sanghvi là một nữ kỹ sư đầu tiên của Facebook. Cô từng dẫn đầu nhóm quản lý sản phẩm Nền tảng và Kết nối của Facebook (Platform and Facebook Connect).

6. Kimber Lockhart - Giám đốc kỹ thuật của Box.com

Những phụ nữ quyền lực trong làng công nghệ - 6

Box.com là nền tảng điện toán đám mây số 1 cho các khách hàng doanh nghiệp. Tại Box, Kimber Lockhart dẫn đầu nhóm kỹ thuật ứng dụng web để xây dựng các tính năng mới cho dịch vụ này. Kimber Lockhart làm việc tại Box khi hãng này mua lại công ty Increo Solutions của bà vào năm 2009. Khi còn làm CEO tại Increo, Lockhart đã phát triển ra dịch vụ liên kết có tên gọi Backboard.

7. Diane Greene - nhà đầu tư, đồng sáng lập VMware

Những phụ nữ quyền lực trong làng công nghệ - 7

Diane Greene là đồng sáng lập ra VMware, một trong những công ty phát triển hệ thống giải pháp cho doanh nghiệp lớn nhất hiện nay. Diane Greene đã đưa VMware lên sàn chứng khoán năm 2007, và đến năm 2008, bà rời bỏ công ty. Hiện tại, bà Greene là thành viên trong ban giám đốc điều hành của Google, và bà cũng là một nhà cố vấn, một nhà đầu tư của các công ty mới khởi nghiệp. Một trong số các công ty do bà đầu tư là Nicira, sau đó đã được VMware mua lại năm 2012 với giá 1,26 tỷ USD.

8. Padmasree Warrior - Giám đốc chiến lược và công nghệ của Cisco

Những phụ nữ quyền lực trong làng công nghệ - 8

Bà gia nhập Cisco từ năm 2007. Năm ngoái, bà trở thành Giám đốc chiến lược kiêm vai trò Giám đốc công nghệ (CTO) của Cisco. Bà nhận được rất nhiều giải thưởng từ khi vào nghề, như giải thưởng quốc tế Phụ nữ với Công nghệ thông tin nổi tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DT
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN