Người dùng internet nghĩ thế nào về khả năng bảo mật dữ liệu của Facebook?

Recode đã công bố kết quả một cuộc thăm dò cho thấy công ty công nghệ nào đáng tin cậy nhất khi xử lý dữ liệu của người dùng.

Những người trả lời trong cuộc khảo sát của Recode đã được yêu cầu chọn công ty mà họ ít tin cậy nhất với thông tin cá nhân của mình, từ danh sách Amazon, Apple, Facebook, Google, Lyft, Microsoft, Netflix, Tesla, Twitter, Snap và Uber.

Người dùng internet nghĩ thế nào về khả năng bảo mật dữ liệu của Facebook? - 1

Người dùng không còn tin tưởng vào khả năng bảo vệ dữ liệu của Facebook.

56% người trả lời chọn Facebook, với một công ty tiếp theo là Google (5%). Uber và Twitter kết thúc ở vị trí thứ 3 (3%), trong khi Snap, Apple và Amazon ở mức tiếp theo (2%). Các công ty Microsoft, Lyft, Tesla và Netflix được cho là không bị mất tin tưởng.

Kết quả của cuộc khảo sát này phản ánh đúng hình ảnh của Facebook trong thời gian gần đây sau khi bê bối rò rỉ dữ liệu cho Cambridge Analytica bị phanh phui. Nó cũng cho thấy sự khác biệt giữa Facebook với phần còn lại của các công ty công nghệ.

Sự giàu có trong thông tin mà Google thu thập được từ người dùng của họ có vẻ đáng sợ hơn, nhưng cuộc khảo sát dường như cho thấy công ty thực hiện công việc tốt hơn để nhận được sự chấp thuận từ người dùng và quan trọng hơn là ngăn chặn các bên thứ ba truy cập dữ liệu bất hợp pháp mà người dùng không biết.

Hoang mang với tin nhắn lạ từ... CEO Facebook, Mark Zuckerberg

Tin nhắn lạ được người ta chia sẻ trên Messenger tự xưng là đến từ CEO Facebook Mark Zuckerberg, với đại ý cảnh báo việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiến Tường (Theo BGR) ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN