Lượng truy cập báo mạng thông qua Facebook đã vượt Google

Báo mạng và các website tin tức, bán hàng trực tuyến đang chịu ảnh hưởng bởi Facebook nhiều hơn Google.

Google hiện vẫn đang là website có lượng truy cập lớn nhất thế giới, nhưng lượng truy cập từ Google dẫn tới các website tin tức đã bị bỏ lại bởi Facebook, theo báo cáo của Parse.ly do Mashable dẫn lại.

Cụ thể, xét trong toàn bộ lượng truy cập từ các dịch vụ trung gian mang tới cho các trang báo mạng, Facebook chiếm gần 43%, trong khi con số này là 38% với Google. Nghiên cứu được thực hiện trong một hệ thống hơn 400 website, bao gồm Mashable, Reuters, The Atlantic,...

Lượng truy cập báo mạng thông qua Facebook đã vượt Google - 1

Facebook đang bành trướng trên internet. (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào tháng 1.2014, Facebook chỉ đóng vai trò trong 20% lượng truy cập mang vào các trang báo mạng, tức hiện tại đã tăng gấp đôi sau 18 tháng.

Facebook hiện đang có khoảng 1,49 tỉ người dùng thường xuyên mỗi tháng và vẫn tăng nhanh mỗi ngày.

Với vai trò như một gã khổng lồ trên internet, Facebook đã giới thiệu tính năng đọc tin tức trực tiếp mà không cần phải truy cập trang tin gốc, thông qua sự hợp tác với New York Times, NBC, BuzzFeed, BBC News và Guardian,... Tuy nhiên, những thông tin liên quan vẫn chưa được tiết lộ, như lượng người tiếp cận tới bài viết hay các chi phí liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN