Không kích hoạt Protect, người dùng Facebook “bị dọa” khóa tài khoản

Hàng loạt người dùng Facebook tại Việt Nam những ngày gần đây liên tục nhận được thông báo yêu cầu kích hoạt tính năng Protect nếu không muốn bị khóa tài khoản.

Hẳn nhiên với nhiều người dùng Facebook chưa nhận được thông báo có thể sẽ lầm tưởng đây lại là thông tin giả mạo vốn xuất hiện khá nhiều trên mạng internet. Tuy nhiên, thực tế đây lại chính là thông báo mà mạng xã hội của CEO Mark Zuckerberg liên tục đưa ra gần đây tới không ít người dùng Facebook.

Thông báo mà người dùng Facebook liên tục nhận được thời gian gần đây với yêu cầu kích hoạt tính năng  Facebook Protect.

Thông báo mà người dùng Facebook liên tục nhận được thời gian gần đây với yêu cầu kích hoạt tính năng  Facebook Protect.

Cụ thể, Facebook gửi thông báo tới một số người dùng, yêu cầu họ phải bật tính năng bảo mật có tên Facebook Protect trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm nhận được tin nhắn. Nếu quá thời hạn trên, Meta (công ty mẹ của Facebook) tuyên bố sẽ khóa tài khoản người dùng trên nền tảng mạng xã hội này.

Yêu cầu bật Facebook Protect được gửi tới người dùng trên toàn cầu, nhưng không phải chủ tài khoản nào cũng nhận được thông tin trên. 

Thông tin trên cũng được Nathaniel Gleicher, giám đốc phụ trách chính sách bảo mật toàn cầu của Meta xác nhận thông qua trang Twitter cá nhân: "Đó đúng là thông báo gửi từ Facebook. Tính năng Protect là bắt buộc bởi một số tài khoản có khả năng cao bị tin tặc tấn công như nhà báo, nhà hoạt động xã hội... Chúng tôi cũng gửi email cho những người không dùng Facebook thường xuyên để họ nắm được yêu cầu và tránh bị khóa tài khoản".

Chia sẻ sau khi nhận được thông báo “đáng ngờ” trên, anh Quyết (tại Hà Nội) tỏ ra nghi ngờ trước lời cảnh báo trong khi đang sử dụng Facebook. Anh Quyết cho rằng tài khoản của mình khá bình thường, chỉ dùng để đọc tin tức và trò chuyện cùng bạn bè vốn không có nhiều giá trị để tin tặc nhòm ngó. Thậm chí anh còn cho rằng mình bị ép buộc phải bật tính năng trên trong khi anh đã để xác thực bảo mật hai bước đối với tài khoản của mình từ lâu. Chính bởi vậy, anh đã chọn bỏ qua thông báo trên…

Được biết, tính năng Facebook Protect được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2018 và sau đó triển khai trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2020. Chương trình bắt đầu được mở rộng trên phạm vi toàn cầu vào tháng 9/2021.

Theo thống kê của Facebook cho đến tháng 12/2021 đã có khoảng hơn 1,5 triệu tài khoản tại gần 50 quốc gia đã kích hoạt Facebook Protect, trong đó có gần 950.000 tài khoản mới đăng ký xác thực hai yếu tố.

Nguồn: [Link nguồn]

Cách quay video TikTok 10 phút bằng Android hoặc iPhone

Mới đây, TikTok đã chính thức cho phép người dùng quay và đăng tải video có độ dài tối đa lên đến 10 phút.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN