Google và Facebook cùng cạnh tranh thương vụ "tỉ đô"

Đó là cuộc cạnh tranh trong việc mua lại dịch vụ gửi tin nhắn tự hủy Snapchat, với mức giá mà Facebook và Google lần lượt đưa ra là 3 tỉ USD và 4 tỉ USD.

Mặc dù Snapchat không mấy nổi tiếng ở thị trường châu Á, nhưng ở Mỹ và các quốc gia châu Âu, Snapchat thu hút được một lượng lớn người dùng. Cũng vì lẽ đó, cả Facebook và Google đều muốn có trong tay dịch vụ này nhằm tăng cường vị thế của mình trên môi trường Internet.

Google và Facebook cùng cạnh tranh thương vụ "tỉ đô" - 1

Google và Facebook cùng cạnh tranh thương vụ "tỉ đô" (Ảnh minh họa: Internet)

Nếu lúc trước Facebook có thể dễ dàng mua lại dịch vụ chia sẻ hình ảnh Instagram với giá 1 tỉ USD, thì giờ đây mức giá 3 tỉ USD mà họ đưa ra cho dịch vụ Snapchat đã ngay lập tức bị đè bẹp bởi 4 tỉ USD từ Google.

Rõ ràng, Google đang ra sức "ngăn cản" sự bành chướng của Facebook. Xét trên mặt bằng chung trên Internet, Facebook đang áp đảo hoàn toàn so với mạng xã hội Google+ của Google.

Hiện tại, Snapchat chưa đưa ra quyết định của mình, nhưng với hai mức giá trên, chắc hẳn Snapchat sẽ bán cho Google vì họ sẽ hời được thêm 1 tỉ USD so với bán cho Facebook.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN