Facebook cùng lúc mất hai “tướng” quan trọng

Hai lãnh đạo cao cấp của Facebook đều ra đi trong cùng một tuần sau khi mạng xã hội thông báo kế hoạch định vị lại, tập trung vào bảo mật.

Facebook cùng lúc mất hai “tướng” quan trọng - 1

Facebook vừa thông báo Chris Cox, Giám đốc sản phẩm, và Chris Daniels, người phụ trách ứng dụng nhắn tin WhatsApp sẽ rời công ty. Cổ phiếu Facebook giảm khoảng 2% sau khi tin tức được công bố.

Trong thông báo, Mark Zuckerberg, đồng sáng lập kiêm CEO Facebook, bày tỏ nỗi buồn khi đánh mất hai con người tài năng nhưng nói đây là cơ hội cho các lãnh đạo tuyệt vời khác đảm nhận vị trí mới và vai trò lớn hơn.

Chris Cox là nhân vật lâu năm tại Facebook và là cánh tay phải của Zuckerberg. Anh gia nhập Facebook năm 2005, không lâu sau khi mạng xã hội ra đời, và giúp phát triển News Feed. Trong cuộc tái cơ cấu năm 2018, anh được giao chịu trách nhiệm về “gia đình ứng dụng” Facebook, bao gồm Instagram, WhatsApp và Messenger.

Trên bài viết nội bộ thông báo nghỉ việc, Cox bóng gió về kế hoạch tập trung vào bảo mật của Facebook mới đây. “Như Mark đã chỉ ra, chúng ta đang bước sang trang mới về hướng đi sản phẩm. Đây là một dự án lớn và cần lãnh đạo hào hứng chứng kiến hướng đi mới”.

Facebook nổi tiếng vì giữ chân nhân tài khá tốt. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, công ty mất Giám đốc An ninh, lãnh đạo bộ phận truyền thông và chính sách, hai nhà sáng lập Instagram và CEO WhatsApp.

Nhân vật còn lại, Daniels, mới đảm nhận WhatsApp chưa đầy 1 năm trước sau khi đồng sáng lập WhatsApp Jan Koum từ chức giữa tin đồn xung đột với cách tiếp cận mã hóa và dữ liệu cá nhân của Facebook.

Làn sóng nghỉ việc của hàng loạt lãnh đạo tại Facebook diễn ra trong bối cảnh công ty ngày càng bị chỉ trích nhiều hơn vì các hành động liên quan đến bảo mật dữ liệu, tin tức giả mạo, can thiệp bầu cử.

Facebook bị điều tra hình sự vì thỏa thuận chia sẻ dữ liệu người dùng

Theo New York Times, công tố viên liên bang đang tiến hành điều tra hình sự đối với giao dịch chia sẻ dữ liệu của Facebook...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Du Lam/CNN ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN