"Cứu tinh" của Facebook vừa bán đi 15% cổ phiếu

Người từng ngăn Mark Zuckerberg bán Facebook vào năm 2006 vừa bán đi 15% cổ phiếu tại công ty mạng xã hội này.

Marc Andreessen được biết đến như vị cứu tinh của Facebook hay chính xác là cứu tinh của Giám đốc điều hành Facebook - Mark Zuckerberg khi đưa ra lời khuyên chuẩn xác cho Zuckerberg vào năm 2006. Sau đó, năm 2008, Andreessen đã chính thức tham gia vào ban giám đốc của Facebook.

"Cứu tinh" của Facebook vừa bán đi 15% cổ phiếu - 1

Marc Andreessen (bên trái) cùng vợ tên Laura (ở giữa) và Mark Zuckerberg (bên phải). Ảnh: AP

Cụ thể, cách đây gần 10 năm, Yahoo đã nỗ lực mua lại Facebook với giá 1 tỷ USD. Tuy nhiên, dưới sự tư vấn của Andreessen, Zuckerberg đã không bán Facebook cho Yahoo. Lựa chọn của Zuckerberg là hoàn toàn sáng suốt vì sau đó Facebook tiếp tục phát triển như "vũ bão", hiện được định giá khoảng 290 tỉ USD.

Mới đây, Andreessen đã bán khoảng 15% cổ phần của mình tại Facebook, trị giá 31,9 triệu USD, The Wall Street Journal đưa tin. Thông tin không nói rõ lý do Andreessen thực hiện hành động này.

Đây không phải là lần đầu tiên Andreessen bán cổ phiếu Facebook. Vào cuối năm 2013, ông đã bán 1,65 triệu cổ phiếu loại A của Facebook, trị giá gần 91 triệu USD. Trước đó, trong tháng 9.2012, ông đã bán một số cổ phiếu để trang trải hóa đơn thuế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN